Thủ tướng lại chuyển bại thành… ‘thắng’!

Blog VOA

Trân Văn

4-10-2021

Hôm 2/10/2021, báo điện tử của chính phủ Việt Nam khởi đăng loạt bài COVID-19: Những quyết định mang tầm chiến lược vì tính mạng và sức khỏe nhân dân (1) để ca ngợi Thủ tướng nói riêng và chính phủ nói chung đã… đáp ứng một cách linh hoạt với đợt dịch COVID-thứ tư, xoay chuyển được tình thế! Chưa rõ loạt bài này sẽ có bao nhiêu… kỳ vì hôm nay (4/10/2021), mới chỉ thấy… kỳ 2!

Nếu theo dõi diễn biến thời sự, có thể thấy, báo điện tử của chính phủ Việt Nam trình làng “COVID-19: Những quyết định mang tầm chiến lược vì tính mạng và sức khỏe nhân dân” sau khi Thủ tướng Việt Nam vừa… thảm bại thêm một lần nữa.

Hết biến báo… chống dịch như chống giặc, tổng tiến công toàn lực, thần tốc để chặn đứng, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 (2) thành… phải xác định sống chung lâu dài với dịch, không thể khống chế tuyệt đối (3).

Rồi khi số ca nhiễm và số ca tử vong vì COVID-19 tăng liên tục không có điểm dừng, hậu quả đối với kinh tế, dân sinh càng ngày càng trầm trọng, đột nhiên Thủ tướng Việt Nam xoay 180 độ…

Từng hô hào… “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, đang đốc thúc… “mỗi cơ quan, đơn vị địa phương phải là một pháo đài, mỗi người dân phải là một chiến sĩ(4), ông Chính đột nhiên bẻ lái, công khai chỉ trích thuộc cấp: Phong tỏa để làm gì thì không đặt ra, không có mục tiêu, không có lộ trình, không có biện pháp. Cứ phong tỏa xong thấy có F0 lại phong tỏa rồi lại tiếp tục phong tỏa (5)…

Vốn là người khởi xướng… thần tốc xét nghiệm và… thần tốc xét nghiệm hơn nữa (6), thậm chí còn kết hợp giữa mắng nhiếc (7), nửa đêm gọi điện thoại cho lãnh đạo một thị trấn (8) với sử dụng hệ thống truyền thông chính thức loan báo rộng rãi… sự quyết liệt của Thủ tướng nhằm thúc ép giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống các địa phương gia tăng… xét nghiệm trên diện rộng (9)! Tuy nhiên…

Sau khi nhiều giới cùng nhau vạch trần chủ trương… thần tốc xét nghiệm và hối thúc… thần tốc xét nghiệm hơn nữa đã tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp kinh doanh các bộ xét nghiệm COVID-19 làm giàu (10), một số viên chức hữu trách công khai xác nhận, xét nghiệm COVID-19 như đang diễn ra vừa phi lý, vừa lãng phí (11), ông Chính hạ giọng… phải bảo đảm khoa học, hiệu quả, công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí (12).

Cứ đối chiếu cả tuyên bố lẫn hành động của ông Phạm Minh Chính trong vài tháng vừa qua, ắt sẽ thấy hai điều: Thứ nhất, Thủ tướng Việt Nam liên tục bị thực tế đả bại. Thứ hai, ông Chính là người rất giỏi biến… nguy thành… cơ hội khẳng định mình.

Thất bại mới nhất là chỉ đạo của ông Chính hôm 30/9/2021: Phải tiếp tục kiểm soát người ra – vào TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An (2) – được ban hành chỉ vài giờ trước khi chính quyền nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại sau bốn tháng phong tỏa TP.HCM. Quyết định này đã đẩy chính quyền nhiều tỉnh vào tình thế “giơ đầu chịu báng” vì ngăn chặn lưu dân từ TP.HCM trở về nhà lánh nạn.

Trong vài ngày vừa qua, thông tin, hình ảnh về những dòng người lũ lượt rời bỏ cả TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai,… mà các viên chức hữu trách ở địa phương không thể nào ngăn nổi, khiến thiên hạ vừa đau lòng, vừa căm phẫn.

Nếu ông Chính có viễn kiến, hiểu đúng tình thế và có giải pháp phù hợp cho trạng thái “bình thường mới” thay vì phát công điện hỏa tốc với nội dung như đã dẫn, tình thế đã khác. Chắc chắn không có cảnh nạn dân lũ lượt di tản. Nạn dân không tuyệt vọng đến mức quỳ lạy lực lượng vũ trang, xin mở sinh lộ cho họ. Không có những lời nguyền rủa sự tàn bạo của chính quyền các địa phương từ đủ mọi giới. Không có cả những xung đột giữa nạn dân với những cá nhân thực thi luật pháp…

Hai ngày sau (2/10/2021), ông Chính lại đổi giọng: Yêu cầu TP.HCM và các tỉnh có đông lao động ngoại tỉnh tiếp tục tuyên truyền, giải thích, vận động người dân ở lại để được tiêm vaccine đầy đủ; tiếp tục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Nếu người dân thực sự mong muốn về quê vì các lý do khác nhau thì các địa phương phối hợp tổ chức đón, đưa người dân về quê, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, đi lại thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông và tránh gây bức xúc cho người dân (14).

***

Sẽ có người cho rằng trí nhớ Thủ tướng Việt Nam không… tốt lắm nên ông không nhớ ông đã từng nói gì, lập ngôn ra sao. Cũng sẽ có người khen ông tinh thông… thập bát ban võ nghệ, biết dụng nhiều… chiêu nên dễ dàng thoát hiểm trong đường tơ, kẽ tóc

Khoan bàn đúng – sai! Trong vô số thảm cảnh mà người Việt phải mục kích vài ngày vừa qua, phải ngậm ngùi cho thân phận của đồng bào mình – những người vì nghèo túng mà phải tha phương cầu thực, giờ do không còn nhìn thấy cơ hội sinh tồn, thất thểu dắt díu nhau tìm đường quay về cố hương dù chưa biết sẽ sống thế nào, tương lai ra sao, có câu chuyện một phụ nữ nguyên quán ở Đồng Tháp đến Long An làm mướn…

Ngày 30/9/2021, khi Long An nới lỏng kiểm soát đi lại, người phụ nữ đang mang thai này cùng chồng quay về Đồng Tháp. Đến trạm kiểm soát của Long An giáp Đồng Tháp, chị đau bụng dữ dội, máu chảy đầm đìa… Những nhân viên kiểm soát đi lại của Long An vội vàng đưa chị sang trạm kiểm soát của Đồng Tháp nhưng phía Đồng Tháp từ chối tiếp nhận… Cuối cùng, những nhân viên kiểm soát đi lại của Long An phải đưa chị đến một trung tâm y tế trên đất Long An… Đến nơi thì thai nhi đã chết trong bụng mẹ (15)!

Câu chuyện thảm khốc vừa đề cập và nhiều câu chuyện, nhiều thảm cảnh đã diễn ra trong thời gian vừa qua, có lẽ sẽ chưa chấm dứt trong những ngày sắp tới là do những cá nhân thực thi yêu cầu kiểm soát đi lại ở Đồng Tháp nói riêng, các địa phương khác nói chung, hay chỉ thị: Phải tiếp tục kiểm soát người ra – vào TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An của Thủ tướng Việt Nam?

Hãy xem thật kỹ và hãy suy nghĩ thật cẩn thận xem vì sao Thủ tướng và chính phủ vẫn thản nhiên chấp nhận những tụng ca, kiểu như… “COVID-19: Những quyết định mang tầm chiến lược vì tính mạng và sức khỏe nhân dân?

Chú thích

(1) https://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/COVID19-Nhung-quyet-dinh-mang-tam-chien-luoc-vi-tinh-mang-va-suc-khoe-nhan-dan/448418.vgp

(2) http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Thu-tuong-chi-dao-tong-tien-cong-toan-luc-than-toc-de-chan-dung-dich-COVID19/20215/30083.vgp

(3) https://vneconomy.vn/thu-tuong-xac-dinh-song-chung-lau-dai-voi-dich-khong-the-khong-che-tuyet-doi.htm

(4) http://baochinhphu.vn/Thong-cao-bao-chi/Thu-tuong-Pham-Minh-Chinh-chu-tri-Hoi-nghi-truc-tuyen-ve-phong-chong-COVID19/442573.vgp

(5) https://www.youtube.com/watch?v=IEU3WtBnwXE

(6) https://tuoitre.vn/23-tinh-thanh-duoc-yeu-cau-than-toc-xet-nghiem-hon-nua-20210908180443045.htm

(7) https://vtv.vn/chinh-tri/thu-tuong-yeu-cau-tinh-kien-giang-va-tien-giang-chan-chinh-cong-tac-phong-chong-dich-2021091311580397.htm

(8) https://tuoitre.vn/cuoc-goi-luc-nua-dem-cua-thu-tuong-20210915231837202.htm

(9) https://tuoitre.vn/nen-xet-nghiem-covid-19-theo-thuc-te-tung-vung-tung-dia-phuong-thay-vi-dong-loat-20210918195526986.htm

(10) https://tuoitre.vn/bo-kit-test-nhanh-gia-goc-chi-25-000-35-000-dong-gia-trong-nuoc-80-000-200-000-vi-sao-20210928081832185.htm

(11) https://www.phunuonline.com.vn/lay-mau-xet-nghiem-ca-nguoi-f0-da-khoi-benh-la-qua-lang-phi-a1446991.html

(12) https://www.sggp.org.vn/tranh-that-thoat-lang-phi-trong-mua-sam-va-su-dung-trang-thiet-bi-vat-tu-y-te-765253.html

(13) https://tuoitre.vn/thu-tuong-kiem-soat-nguoi-ra-vao-tp-hcm-dong-nai-binh-duong-long-an-20210930164301907.htm

(14) https://covid19.gov.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-nguoi-dan-kiem-che-khong-di-chuyen-tu-phat-lam-lay-lan-dich-benh-171211002123105664.htm

(15) https://dantri.com.vn/xa-hoi/khong-duoc-thong-chot-san-phu-o-long-an-bi-luu-thai-tren-duong-ve-que-20211003085706166.htm

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. VN. có 2 ông thủ tướng họ Phạm thì xem ra chẳng ai làm được gì xứng đáng chức vụ
    thủ tướng. Ông trước từng than thở làm TT.”vô dụng” vì không có quyền bổ nhiệm và
    cách chức bộ trưởng còn ông sau thì có qúa kứ thân Tàu cộng nên khả năng rất đáng
    ngờ và đồng bàio cần góp phần “quan sát” lời nói và việc làm của ông ta !
    Mới đây,ông này tuyến bố là “yêu càu sớm có chính sách kích thích kinh tế”, nghĩa là
    lẽ ra thủ tướng thì chính mình phải làm việc này nhưng ông ta lại “bán cái” cho người
    khác ở cấp cap hơn.

  2. Tác giả chưa bao giờ nghe thấy khẩu hiệu “chủ nghĩa mác lênin bách chiến bách thắng vô địch muôn năm !” ư ?

    Chiến thắng Mậu Thân là một điển hình được cộng sản kỷ niệm hoành tráng hàng năm.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây