Bộ Công an nhận hơn 9 nghìn tỷ đồng để làm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Mãi vẫn chưa xong

Luật Khoa

Thanh Ngọc

6-3-2021

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các lãnh đạo khác trong buổi lễ khai trương hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngày 25/2/2021. Ảnh: VGP

Được cấp ngân sách khủng cho một dự án, Bộ Công an đã làm việc như thế nào?

Ngày 25/2/2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ấn nút khai trương hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nói là khai trương, cơ sở dữ liệu này vẫn chưa đâu vào đâu.

Vì sao Bộ Công an lại gấp rút khai trương cơ sở dữ liệu quốc gia khi nó vẫn còn chưa hoàn chỉnh?

Cùng lúc này, công an nhiều tỉnh thành đang làm một việc chưa có tiền lệ là tăng ca đến khuya để cấp thẻ căn cước cho người dân. Công an ở Hà Nội đã tăng ca đến một giờ sáng để cấp thẻ căn cước.

Hơn nữa, Bộ Công an còn áp dụng khuyến mãi giảm 50% phí làm thẻ đến hết tháng 6/2021. Trong một tuyên bố rất quyết đoán, Bộ Công an nói rằng đến trước ngày 1/7/2021 phải cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân có gắn chip cho người dân.

Lịch sử thay đổi chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước chưa bao giờ có tiền lệ gấp rút như vậy.

Công an quận Đống Đa, Hà Nội tăng ca đến khuya để cấp thẻ căn cước cho người dân. Ảnh: Tuấn Anh/ Lao Động

Tất cả sự việc này liên quan đến một dự án làm mãi không xong mà vẫn được nhà nước liên tục cấp tiền: dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Năm 2015, Bộ Công an được cấp 3.367 tỷ đồng trong hai năm (2016 – 2017) cho dự án. Số tiền được cấp để Bộ Công an tạo ra một cơ sở dữ liệu dân cư hoàn chỉnh. Khi thời hạn 2017 đến, dự án không kịp hoàn thành.

Tháng 3/2020, cũng vẫn dự án đó, Bộ Công an lại được nhận thêm 3.085 tỷ đồng để thực hiện. Thời hạn hoàn thành cơ sở dữ liệu được dời sang năm 2021.

Có một điều khó hiểu trong quyết định cấp thêm tiền này của chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp tiền vào ngày 11/3/2020, nhưng thời gian Bộ Công an sử dụng số tiền được ghi là từ năm 2018 đến năm 2021.

Chưa dừng lại ở đó, sáu tháng sau, Bộ Công an tiếp tục được nhận thêm 2.696 tỷ đồng cho những công việc liên quan đến quản lý, cấp thẻ căn cước gắn chip cho người dân. Đây là công việc phục vụ cho dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Số tiền này chỉ được dùng đến năm 2022.

Như vậy, với chỉ riêng một dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an đã nhận ít nhất 9.148 tỷ đồng từ chính phủ (tương đương 398 triệu USD, theo tỷ giá 1 USD = 23.000 đồng). Số tiền này gấp 1,5 lần dự toán chi tiêu của Bộ Giáo dục trong năm 2020.

Tiêu nghìn tỷ nhưng không công khai ngân sách

Về mặt minh bạch ngân sách, Bộ Công an gần không công khai dữ liệu về dự toán, chi tiêu ngân sách của mình như các bộ khác.

Hầu hết các trang web của các bộ, ban ngành nhà nước đều có mục công khai ngân sách. Tuy nhiên, trang web của Bộ Công an không có mục này.

Ngân sách của dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần phải được công khai theo Thông tư 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Việc tiêu tiền trong dự án này đến nay vẫn còn là bí mật chưa được công khai.

Bộ Công an đã hai lần xin tiền để thực hiện dự án. Liệu bộ có xin thêm lần thứ ba hay không? Câu trả lời sẽ có vào cuối năm nay.

Bộ Công an bao thầu về chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước

Đổi đi đổi lại chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước có lẽ là hoạt động ăn nên làm ra của Bộ Công an. Từ năm 2007, bộ này đã bao thầu 5 lần chuyển đổi chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.

Năm 2004, Bộ Công an xin 467 tỷ đồng cho dự án sản xuất 24 triệu giấy chứng minh nhân dân 9 số, loại giấy mỏng màu xanh được ấn hành từ năm 1999.

Người dân Hà Nội đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: V. Dũng/ Lao Động

Chỉ ba năm sau, Bộ Công an đã đổi một vài chi tiết trên mẫu giấy chứng minh nhân dân vào năm 2007.

Vào năm 2012, Bộ Công an lại đổi giấy chứng minh nhân dân từ giấy sang thẻ nhựa với 12 chữ số, có ghi tên cha, mẹ. Chiếc thẻ lần này được thêm mã vạch với mục đích lưu trữ thông tin cá nhân khi quét qua máy.

Năm 2013, Bộ Công an tiếp tục sửa mẫu thẻ chứng minh nhân dân. Thẻ lần này vẫn là thẻ chứng minh nhân dân như trước đó chỉ là không ghi tên cha, mẹ.

Năm tiếp theo, Quốc hội thông qua Luật Căn cước công dân vào tháng 11/2014. Bộ Công an lại được hưởng lợi. Người xin đổi sang thẻ căn cước này phải trả đến 50.000 đồng, bắt đầu vào năm 2016.

Năm 2020, Bộ Công an lại thông báo sẽ đổi sang thẻ căn cước có gắn chip. Dự án này được chính phủ cấp tiền liền tay 2.696 tỷ đồng. Người dân xin chuyển sang thẻ mới phải trả 30.000 đồng (khuyến mãi đến hết tháng 6/2021 là 15.000 đồng).

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Tiêu tiền kiểu dùng giấy đi vệ sinh! Nợ nần chồng chất như tổ địa.
    “Xin trả lời dùm,đất nước sẽ về đâu?”

  2. Tiền ở đâu mà đốt cứ như đốt rác vậy kè. Thảo nào giới lãnh đạo Tư bản Mỹ thích đu dây với cộng sản thế

  3. TẦU CAO TỐC Hà Đông – Mỹ Linh với công nghệ TUYỆT CHỦNG so với KỸ THUẬT bên TÀU Hoa Lục và của PHÁP, ĐỨC NHẬT (Mỹ đầy tiềm năng NHƯNG SAO QUÁ xề xệ !!) gần 2.000.000.000 ĐÔ N…A cần phải vận hành 1 TỐT chẳng cần 4 TỐT + 16 CHỮ DZ.. ÀNG DẺO !!! để phục vụ Người Hà Nội đã đóng thuế cùng Dân cả Nước trả cho số tiền KHỔNG LỒ cho thương lái Tàu + nhà máy cơ xưởng bên TÀU tẩu táng được TẦU CAO TỐC Hà Đông – Mỹ Linh với công nghệ TUYỆT CHỦNG so với KỸ THUẬT bên TÀU Hoa Lục THAY VÌ đêm ra đổ BIỂN ĐÔNG chỉ có BỌN QUAN ĐỎ ký mua SAU KHI nhận Hồng bao của các NHÀ THẦU TRUNG C..UỐC

    Được cấp ngân sách khủng cho một dự án, Bộ Công an đã làm việc như thế nào?

    Ngày 25/2/2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ấn nút khai trương hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nói là khai trương, cơ sở dữ liệu này vẫn chưa đâu vào đâu….
    TRƯỜNG HỢP NÀY càng trễ càng chậm LẠI CÀNG TỐT !!!

    MÂU THUẪN với TẦU CAO TỐC Hà Đông – Mỹ Linh với công nghệ TUYỆT CHỦNG so với KỸ THUẬT bên TÀU Hoa Lục và của PHÁP, ĐỨC NHẬT (Mỹ đầy tiềm năng NHƯNG SAO QUÁ xề xệ !!) gần 2.000.000.000 ĐÔ N…A cần phải vận hành 1 TỐT chẳng cần 4 TỐT + 16 CHỮ DZ.. ÀNG DẺO !!! để phục vụ Người Hà Nội đã đóng thuế cùng Dân cả Nước trả cho số tiền KHỔNG LỒ cho TÀU

    NHƯNG hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nói là khai trương, cơ sở dữ liệu này vẫn chưa đâu vào đâu….
    TRƯỜNG HỢP NÀY càng trễ càng chậm LẠI CÀNG TỐT !!!

    Bạn đọc báo TIẾNG DÂN hỏi VÌ SAO và TẠI SAO ??

    Xin thưa NẾU cơ sở dữ liệu này ĐẦY ĐỦ chi tiết về SƠ YÊU N…Ý NỊCH của 94.000.000 đồng bào trong Nước ngay cả cá chú CÔN AN cấp thấp CÒN LÒNG YÊU NƯỚC + 6.000.000 Người Việt hải ngoại MÀ Tân tể tướng PHẠM MINH CHÍNH (còn nặng ký hơn 1.000.000 NGUY HIỂM GẤP tể tướng đương nhiệm FUC*K đầu niểng LAO NÔ học từ LỖ MA NI quê hương quỷ dracula + quy cố h..uơng theo NGÕ BẮC KINH học thêm với LIÊU TRAI thì chắc TAI HẠI đến ngần nào như đã làm 2 ĐẶC KHU VÂN L..ỒN MÓNG CÁI mà Thầy TẬP Vua Đỏ Hồng đế TẬP CẬN BÌNH chắc sẽ thưởng cho cái chức THÁI THÚ người vịt gốc TÀU làm TÂN THỦ TƯỚNG sắp tới

    CÒN GÌ sưóng bằng KHI CÓ cơ sở dữ liệu này ĐẦY ĐỦ chi tiết về SƠ YÊU N…Ý NỊCH của 94.000.000 đồng bào trong Nước + 6.000.000 Người Việt hải ngoại MÀ CHẲNG CẤT CÔNG xây hệ thống 5G cho Việt Nam để HÚTtaast cả BỤI THÔNG TIN từ mỗi người AN NAM Tân GIAO CHỈ QUẬN vào đầu Thế kỷ 21 … Thế là XONG Lời nguyền TÂY TẠNG như vòng kim cô oan nghiệp mằ LƠ LỬNG trên đầu của 100.000.000 DÂN VIỆT như việc TẬP CẬN BÌNH cố làm XỔNG CHUỒNG siêu vi Vũ HÁn thực ra đúng như TÂY ĐỘC TRUMP đã đặt đúng tên SIÊU VI TRUNG C..UỐC !!! bất CHIẾN tự nhiên THÀNH thật là KẾ HIỂM đánh gục ÂU-MỸ phương TÂY cả ẤN ĐỘ, NHẬT ..ÚC chẳng cần 1 PHÁT SÚNG !!!

    ĐẠI HÁN trung c..uốc xã CHẲNG THÔNG MINH gì chỉ vì CHÚNG sẵn sàng làm TẤT CẢ kể cả MOI RUỘT MOI GAN bán đồng bào theo PHÁP LUÂN CÔNG của chúng thế thôi không như ĐỨC QUỐC XÃ Hitler không chịu đốt PARIS … Tập sẵn sàng làm T ẤT CẢ chỉ vì Trung C..uốc đâu có những GOETHE, BEETHOVEN hay gần nhất vị thuyền trưởng tầu CAP ANAMOUR cứu giúp Người Việt vượt biển lạc giữa BIỂN ĐÔNG hay TOLSTOY; TCHAIKOVSKY như NGA ….cho nên ĐẠI HÁN trung c..uốc xã đầu Thế kỷ 21 NGUY HIỂM ÁC ĐỘC gấp 1.000.000 lần so với ĐỨC QUỐC XÃ hay LIÊN XÔ CŨ vì chúng ru ngủ hàng tỉ dân tiêu thụ qua NHỮNG NGÀY THỨ 6 ĐEN black friday bán rẻ hàng loạt mặt hàng không AI CẠNH TRANH NỔI ….tài nguyên khai thác TÀN BẠO từ PHI châu giàu cso trong lòng đất Lục địa ĐEN + xương máy sản xuất từ các đại gia Âu-Mỹ xây ngay trên HOA LỤC và rút ruột móc gan công nghệ mỗi đêm chưa kể công nghệ cao cấp nhất tại các phòng thí nghiệm ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ lừng danh Âu-Mỹ những phát minh TỐN KÉM 60 % để tạo ra sản phẩm VÀ NGÀY NAY công nhân từ Phi châu và ngay cả tại Việt Nam … còn công nhân TÀU đang sản xuất công nghệ cao TẦU VUX TRỤ Thần Châu, siêu hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng nguyên tử hạt nhân như QUẢNG ĐÔNG hay hoả tiễn ĐÔNG PHONG hoặc SIÊU MÁY TÍNH LƯỢNG TỬ ngoại giao SỨC MẠNH MỀM qua thuốc chủng vacin sẵn sàng phát miễn phí cho vài nước châu Phi với ĐIỀU KIỆN đã chịu THUẦN PHỤC đồng hóa của ĐẠI HÁN …

    ĐẠI HÁN trung c..uốc xã CHẲNG THÔNG MINH gì chỉ vì CHÚNG sẵn sàng làm TẤT CẢ kể cả MOI RUỘT MOI GAN bán đồng bào theo PHÁP LUÂN CÔNG của chúng thế thôi không như ĐỨC QUỐC XÃ Hitler không chịu đốt PARIS … Tập sẵn sàng làm T ẤT CẢ chỉ vì Trung C..uốc đâu có những GOETHE, BEETHOVEN hay gần nhất vị thuyền trưởng tầu CAP ANAMOUR cứu giúp Người Việt vượt biển lạc giữa BIỂN ĐÔNG hay TOLSTOY; TCHAIKOVSKY như NGA ….cho nên ĐẠI HÁN trung c..uốc xã đầu Thế kỷ 21 NGUY HIỂM ÁC ĐỘC gấp 1.000.000 lần so với ĐỨC QUỐC XÃ hay LIÊN XÔ CŨ là vậy !!!

  4. Việc mà ca cs làm xong nhanh nhất, không sai gì cả là : BẮT, BỎ TÙ, ĐÁNH cho tàn phế, và GIẾT do tự tử trong trại tạm giam, hay trại tù, hoặc lỡ tay do phạm nhân chống đối thi hành, nguy hiểm cho công lực. Phần còn lại thì cứ đợi đấy vì còn mãi là sức dân, công tù mà khai thác.

  5. “thẻ căn cước này phải trả đến 50.000 đồng, bắt đầu vào năm 2016.”
    “Năm 2020, Bộ Công an lại thông báo sẽ đổi sang thẻ căn cước có gắn chip”
    Năm 2016. khi QUYẾT ĐỊNH cấp thẻ căn cước (không gắn chíp), thì trên thế giới, đã có công nghệ sản xuất thẻ có gắn chíp. Sao lúc đó không dừng lại. MUA dây chuyền (máy) sản xuất thẻ có gắn chíp về, để làm thẻ có gắn chíp một thể?
    Chả lẽ, lãnh đạo bộ CÔNG AN, chính phủ và trên đó, “lực lượng LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC và xã hội” (theo điều 4 hiến pháp) không có cái đầu biết về kỹ thuật sản xuất?

    • Cái đầu của chúng nó biết đến cái kỹ thuật làm tiền. Nếu làm 1 lần như kỹ thuật tiên tiến trên thế giới thì làm sao moi được tiền ngân sách và móc túi dân ?

Leave a Reply to nói tàm xàm Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây