Bản tin ngày 19-1-2021

BTV Tiếng Dân

Tin Biển Đông

Báo Thanh Niên đưa tin: Công ty Trung Quốc bị Mỹ cấm vận chuẩn bị kéo giàn khoan dầu mới ra Biển Đông. Dẫn tin từ đài CGTV của TQ thông báo, nước này dự kiến kéo một giàn khoan khai thác dầu nước sâu, nửa nổi nửa chìm, ra Biển Đông trong tháng 6/2021, khu vực lô dầu khí Lingshui 17-2, cách đảo Hải Nam 150 km.

Giàn khai thác dầu nước sâu nửa nổi nửa chìm của Tổng công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC), dự kiến sẽ được triển khai ở Biển Đông vào tháng 6/2021. Ảnh chụp màn hình CGTV của báo Thanh Niên

Chưa rõ tên của giàn khoan này, chỉ biết nó là “giàn khai thác dầu khí đầu tiên thuộc loại này” được đóng tại TQ, hoàn tất trong vòng 21 tháng và là dự án của Tổng công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC), công ty đã bị Mỹ cấm vận. Giàn khoan này có “mặt sàn lớn bằng 2 sân bóng đá tiêu chuẩn, phần thân chính của giàn khai thác có trọng lượng 110.000 tấn, tương đương 3 tàu sân bay cỡ trung”, là giàn khai thác nặng nhất của TQ, được quảng cáo là giàn khoan đầu tiên trên thế giới có thể trữ 20.000 m3 dầu trong 10 ngày. 

Báo Người Việt có bài: Lính Trung Quốc học Anh ngữ, đe dọa chiếm đảo trên Biển Đông. Theo nguồn tin từ South China Morning Post, lính TQ đồn trú trên Biển Đông đang học ngôn ngữ chiến trận bằng Anh ngữ “để tránh hiểu lầm và tránh đánh giá sai khi đối địch với lực lượng các nước khác ở vùng biển tranh chấp”. Thêm lý do học ngoại ngữ: “Hải Quân Trung Quốc cũng dùng Anh ngữ để xua đuổi các tàu nước ngoài trên Biển Đông”. Gần đây, họ xua đuổi tàu thương mại đến gần vùng biển TQ tập trận.

Lính TQ ngồi học Anh ngữ trong phòng học với dụng cụ thính thị. Ảnh: SCMP/NV

Báo Tuổi Trẻ đưa tin: Ngày 19-1, vấn đề Biển Đông được nêu trong cuộc họp đầu tiên của ASEAN. Trong cuộc họp quan chức cấp cao (SOM) ASEAN đầu tiên hôm nay do Brunei chủ trì, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng SOM ASEAN VN, cùng đoàn quan chức ngoại giao VN tham dự hội nghị trực tuyến. Nhìn lại diễn biến Biển Đông trong năm vừa qua, các nước ASEAN đồng ý rằng, tình hình khu vực này tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi ASEAN duy trì đoàn kết.

Không phải nước ASEAN nào cũng chịu nhún nhường trước TQ: Tàu tuần tra Indonesia chặn tàu khảo sát Trung Quốc, theo báo Thanh Niên. Trưởng Cơ quan an ninh hàng hải Indonesia Wisnu Pramandita cho biết: “Tàu tuần tra KN Pulau Nipah 321 đã ngăn chặn tàu khảo sát Trung Quốc Xiang Yang Hong 03 vào khoảng 20 giờ thứ tư (ngày 13.1) khi tàu đi qua eo biển Sunda”. Đây chính là tàu Hướng Dương Hồng 03 đã từng xuất hiện trong lãnh hải VN. 

Tàu khảo sát TQ Xiang Yang Hong 03 (Hướng Dương Hồng 03). Ảnh chụp màn hình The Jakarta Post của báo Thanh Niên

Báo Dân Trí đưa tin: Tàu chìm ở Côn Đảo, 7 người mất tích. Chiều nay, ông Nguyễn Anh Nhựt, Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, tàu bị nạn là tàu cá của ngư dân Chín Liễn, hành nghề giã cào và xuất bến 6 tháng trước. Đến sáng 18/1, tàu này cùng 12 ngư dân chở theo khoảng 10 tấn hải sản trên đường trở về đất liền, khi đến vùng biển cách Côn Đảo khoảng 52 hải lý thì bị sóng lớn đánh chìm. Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 7 ngư dân mất tích.

Mời đọc thêm: ASEAN: Tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp (PLTP). – ASEAN cho rằng cần nối lại thương lượng xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (NB&CL). – Trung Quốc kêu gọi Philippines “bớt tập trung vào xung đột ở Biển Đông” (DT). – Chuyên gia Đài Loan nhận định gì về luật quốc phòng của Trung Quốc? (TN). – Tam Quốc chí ở Triều Tiên và bài học minh định chủ quyền (TT). – Tàu cá Bến Tre gặp nạn ở Côn Đảo, 7 người mất tích (VNN). – Liên tiếp nhiều ngư dân mất tích trên biển do tàu bị chìm (VOV). 

Quan hệ Việt – Trung

Dịp tưởng niệm 47 năm hải chiến Hoàng Sa, dàn lãnh đạo “tam trụ” Việt Nam gửi điện mừng 71 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc, báo Thanh Niên đưa tin. Hôm 18/1, chỉ một ngày trước ngày Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cùng trao đổi điện mừng với Chủ tịch TQ Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội ĐBND dân toàn quốc Lật Chiến Thư.

Không riêng năm nay, mà măm nào cũng vậy, cứ vào dịp người dân VN làm đám giỗ cho 75 tử sĩ, cũng như tưởng nhớ đến quần đảo Hoàng Sa bị mất vào tay kẻ cướp, lãnh đạo Việt Nam phải vui mừng, chúc tụng tên hàng xóm đã từng xông vào cướp của, giết người trong nhà mình. Rõ ràng là bọn bành trướng Bắc Kinh có tính toán, khi chọn ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao làm ngày dẫn quân đi cướp.

Cũng liên quan tới chuyện chủ quyền đất nước, nhà văn Nguyễn Quang Lập chia sẻ một số hình ảnh do ông chụp, ghi lại các biểu tượng trang trí “mừng đảng mừng xuân” trên đường Đồng Khởi, Sài Gòn. Biểu tượng “mừng đảng, mừng xuân” nhưng lại có chứa 6 ngôi sao vàng, gồm 5 ngôi sao vàng nhỏ và một ngôi sao vàng lớn ở giữa, tương tự như cờ Trung Quốc thêm một ngôi sao nhỏ.

Biểu tượng “mừng đảng, mừng xuân” nhưng có 6 ngôi sao vàng, tương tự như quốc kỳ TQ thêm ngôi sao nhỏ, ở đường Đồng Khởi, Sài Gòn. Ảnh: FB Nguyễn Quang Lập

Nhà báo Lưu Trọng Văn viết: “Tại phố trung tâm Sài Gòn thằng đểu nào đó trang hoàng cây mai vàng đón Xuân bị bọ Lập, tức nhà văn Nguyễn Quang Lập phát hiện có hình cờ Trung cộng với ngôi sao thứ năm nằm ngoài rìa tượng trưng cho Việt Nam. Vô tình hay cố ý? Hoan hô tinh thần cảnh giác cao của bọ Lập!”

Mời đọc thêm: Điện mừng 71 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (TTXVN). – Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục hô hào ‘củng cố tin cậy chính trị’ (NV). – Tiếp tục củng cố tin cậy chính trị Việt Nam – Trung Quốc (LĐ). – Việt Nam nhập siêu 35,2 tỷ USD từ Trung Quốc năm 2020 (VnEconomy).  

Tin nhân quyền

Thông báo của Uỷ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, USCIRF: Tiếp tục gây áp lực yêu cầu Việt Nam phóng thích tù nhân tôn giáo năm 2021, VOA đưa tin. Uỷ viên James Carr của USCIRF nói với VOA: “Chúng tôi mong muốn chính phủ Việt Nam từ bỏ những hành vi quấy rối đối với những cộng đồng tôn giáo ở nông thôn và cả những nhóm tôn giáo thuộc dân tộc thiểu số. Và vì vậy chúng tôi rất lo ngại về sự quấy rối liên tục của chính quyền đối với các nhóm tôn giáo thiểu số ở Việt Nam”

Nhà báo Nguyễn Hùng viết về Đại hội 13: Năm năm chưa tới đã qua. Theo tác giả, giai đoạn 5 năm sắp tới “có thể coi như là thời gian vô nghĩa cho những ai hy vọng vào một xã hội tự do và cởi mở hơn ở Việt Nam”. Chính quyền VN tiếp tục gửi những “thông điệp ớn lạnh” trước thềm Đại hội 13 với những bản án nặng nhắm vào các nhà hoạt động đòi các quyền con người căn bản như tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do biểu tình. 

Mời đọc thêm: Tự do ngôn luận đang bị tấn công (VOA). – Dưa Leo trưng 3 bằng ngoại ngữ yêu cầu báo Nhân dân xin lỗi vì vu khống (RFA). – Thủ lĩnh đối lập Nga kêu gọi người dân biểu tình (VOA).

Tin nước Mỹ

Zing đặt câu hỏi: Lễ nhậm chức của ông Biden và bà Harris diễn ra thế nào? Tại buổi lễ nhậm chức ngày 20/1, dự kiến ông Biden sẽ đọc lời tuyên thệ: “Tôi trịnh trọng tuyên thệ rằng tôi sẽ trung thành điều hành văn phòng tổng thống và làm hết khả năng của mình để giữ gìn và bảo vệ Hiến pháp Mỹ”. Sau khi đọc lên những lời này, ông Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ, kết thúc 4 năm ông Trump tàn phá nước Mỹ.

Thông Tấn Xã VN có đồ họa: Thông tin lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ đắc cử Biden

Lệnh ân xá trở thành “món hàng” ở Hoa Kỳ: Donald Trump có kế hoạch ân xá hàng loạt trước khi rời Nhà Trắng, RFI đưa tin. Ngày 19/1 là ngày tại nhiệm cuối cùng của ông Trump, “tổng thống mãn nhiệm của Hoa Kỳ có thể nhân cơ hội này ân xá cho hàng trăm người, như một hành động khiêu khích lần cuối nhắm vào các đối thủ của ông”. Trong số những người được ân xá, có thể có cố vấn bị thất sủng của ông Trump là Steve Bannon và “một bác sĩ nổi tiếng ở Florida bị kết tội lừa đảo”.

Báo Thanh Niên đặt câu hỏi: 2 triệu USD để được Tổng thống Trump ân xá? Tin từ báo The New York Times cho biết, cựu quan chức CIA John Kiriakou đã từng trao đổi với người thân tín của ông Rudy Giuliani, LS của Tổng thống Trump, về mức phí 2 triệu Mỹ kim để được nhà lãnh đạo ân xá. Ông Kiriakou bị kết án 30 tháng tù vào năm 2012 vì tội tiết lộ thông tin mật của đặc vụ tình báo. “Ông này cho rằng bị xử oan và muốn được ân xá để có thể khôi phục lại quyền mang súng cùng mức lương hưu”

Cảnh sát Mỹ bắt nữ nghi can trộm máy tính của Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong bạo loạn Điện Capitol, báo Phụ Nữ VN đưa tin. Trước đó, cô Riley June Williams đã bị FBI ra lệnh bắt giữ vì tội xâm phạm trái phép Điện Capitol và gây rối. Một người tự nhận là bạn trai cũ của cô, báo cho FBI vụ cô lấy một máy tính xách tay hoặc ổ đĩa cứng từ văn phòng bà Pelosi, với ý định bán cho Cơ quan tình báo Nga.

Hôm 8/1, ông Drew Hammill, Phó Văn phòng của bà Pelosi cho biết, máy tính đó chỉ được bà Pelosi sử dụng cho mục đích thuyết trình trong các buổi hội họp, không có chứa tài liệu mật. Có lẽ vì vậy mà sau gần 2 tuần, cô Williams vẫn chưa bán được cho Nga?

Mời đọc thêm: Hình ảnh buổi tổng duyệt lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden (VOV). – Vì sao 20/1 được chọn làm ngày nhậm chức của Tổng thống Mỹ (KT). – CNN: Ông Trump sẽ ban 100 lệnh ân xá giảm án ngày 19-1, ông có tự ân xá mình? (TT). – Hé lộ mức giá “đắt cắt cổ” để mua được suất ân xá của TT Trump: Những ai được hưởng lợi? (CafeBiz). – Đảng Cộng hòa đau đầu với câu hỏi “thoát Trump” hay không (VOV). – Mỹ: Người đánh cắp máy tính xách tay của Chủ tịch Hạ viện Pelosi bị bắt (GDTĐ). – Máy tính xách tay bị đánh cắp của Chủ tịch Hạ viện Mỹ suýt bị bán cho Nga? (BVPL). 

***

Thêm một số tin: Trước Đại hội 13, dư luận VN rộ lên vụ ‘mua chức trên 1 triệu USD’ (BBC). – 33 bằng cấp giả bị phát hiện tại cơ quan Nhà nước ở Đắk Lắk (VTC). – Sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TTXVN). – Muốn được xét giải thưởng, phải cam kết chia tiền thưởng! (TT). – Xuất hiện thêm biến thể SARS-CoV-2, cuộc chiến chống Covid-19 càng cam go (VOV). – WHO: Tử vong vì COVID-19 có thể lên tới 100 nghìn người một tuần (VOA).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây