Xin trao đổi cùng ông Âu Dương Thệ

Nguyễn Đình Cống

16-10-2020

Vừa rồi nhiều nguồn giới thiệu văn bản “Cải cách toàn diện để phát triểu đất nước”. Bài của 14 trí thức người Việt hải ngoại công bố năm 2011, cho rằng tình hình đất nước đang rất xấu và nguy hiểm, cần Cải cách toàn diện có tính cách mạng, trong đó có giải pháp “ở thời điểm này chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới thực hiện được cuộc cách mạng này”!!!

Trong Thư gửi Huệ Chi và các bạn thân hữu, ông Âu Dương Thệ cho rằng “GIẢI PHÁP của 14 anh em này nêu ra để giải quyết những tình hình rất xấu và rất nguy hiểm này lại cực k sai lầm! Đó là Đảng Cộng sản Việt Nam không thể làm cải cách dân chủ.

Ý kiến của ông Thệ là khá chính xác, trên cơ bản tôi tán thành, nhưng xin dành một chút để trao đổi.

Chủ nghĩa cộng sản (CNCS) chỉ có thể bị đánh đổ chứ không thể cải tạo. Đây là một quy luật xã hội. Nhưng Quy luật xã hội thường có ngoại lệ. Trường hợp nước Mông Cổ là một. Lại có nhận định rằng để đánh sập CNCS thì chỉ những người trong đảng Cộng sản mới có khả năng, Đó là trường hợp của Gorbachev và Yeltsin của Liên Xô.

Tôi đồng ý với Nguyên Ngọc rằng, ĐCSVN cơ bản là “phản nước hại dân”, nhưng tôi tin rằng trong đó cũng còn những đảng viên có lương tri. Phải chăng ngoài lực lượng hoạt động cho dân chủ thì những đảng viên ấy cũng có thể đóng góp cho tiến bộ xã hội.

Tôi nghĩ rằng, vào năm 2011, khi viết: “ thời điểm này chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới thực hiện được cuộc cách mạng này”!!! thì 14 tác giả của đề án Cải cách toàn diện không phải “cực kỳ sai lầm”, mà họ đã phản ánh suy nghĩ của số đông, vẫn còn có chút hy vọng vào trường hợp đặc biệt như Mông Cổ, như một số nước Đông Âu.

Qua mười năm, hy vọng đó tan thành mây khói, nhưng cũng chưa tan biến hết. Hơn nữa nó có mặt tích cực là tạo điều kiện cho toàn dân thấy rõ sự bảo thủ, ngoan cố, lì lợm, phản nước hại dân của một số lãnh đạo ĐCS.

Để dân chủ hóa xã hội, có hai con đường: Từ trên xuống, đó là cải cách và từ dưới lên, đó là đấu tranh, là cách mạng. Trong hai con đường thì cải cách đáng mong ước hơn. Bài của 14 trí thức người Việt hải ngoại năm 2011, chủ yếu bàn về cải cách nên có đề cập đến vai trò của ĐCS cũng là thường tình.

Nói rằng bài “Cải cách toàn diện…” viết năm 2011 đến nay vẫn có giá trị. Đó là nói về phần đánh giá tình hình và các biện pháp cải cách cụ thể. Riêng về hai nguyên nhân cơ bản, tôi đã có bài “Phải chăng họ né tránh”. Và Âu Dương Thệ đã chỉ ra việc trông chờ vào lãnh đạo ĐCS là sai lầm. Tuy có vài lời trao đổi nhưng tôi xin bày tỏ lòng cảm phục và biết ơn ông.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. “Bài của 14 trí thức người Việt hải ngoại năm 2011, chủ yếu bàn về cải cách nên có đề cập đến vai trò của ĐCS cũng là thường tình.”; “Và Âu Dương Thệ đã chỉ ra việc trông chờ vào lãnh đạo ĐCS là sai lầm.”
    -01 suy nghĩ riêng về mô hình “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” đơn giản như sau:
    *XH Việt có 02 thành phần KT là Nhà nc & tư nhân. Tư nhân làm ăn sản xuất, kinh doanh,… theo “KT thị trường”; lo nhiệm vụ đóng thuế cho Nhà nc & lo nhiều chi phí mà hàng năm mỗi tăng đủ đứt hơi rồi; chẳng doanh nhiệp nào có đầu óc nghĩ tới “định hướng XHCN” và cũng có biết gì là “định hướng XHCN”; tư nhân chỉ mong muốn “định hướng tồn tại”, có dư lời chút đi làm từ thiện. Vậy chỉ còn doanh nghiệp Nhà nc, dưới sự lãnh đạo “sáng suốt, tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt”của Đảng là theo “định hướng XHCN”? Doanh nghiệp Nhà nc có ưu thế vượt trội quá lớn so với tư nhân về tất cả các mặt từ nguồn lực của đất Việt, đến chính sách, kể cả 01 Hội đồng lý luận TW cùng hổ trợ đi theo quyết tâm làm cho ra ngô, ra khoai cái gọi là “định hướng XHCN”. Nhưng từ năm 1986 bắt đầu đổi mới đến năm 2020 là 2020-1986= 34 năm, lãnh đạo CSVN đề ra “định hướng XHCN”, có đủ ban bệ hoành tráng về lý luận “định hướng XHCN”, có đủ nguồn lực & quyền lực trong tay dẫn dắt các doanh nghiệp Nhà nc thực hiện “định hướng XHCN” mà nay vẫn ko hình dung ra nổi cái con đường “định hướng XHCN” phải làm như thế nào? Mặt khác, các doanh nghiệp Nhà nc dc dẫn dắt theo “định hướng XHCN” phần nhiều lại làm ăn thua lỗ kéo dài, nếu có lãi thì lợi nhuận còn thua xa gửi tiết kiệm, tổng nợ > 50% tổng tài sản, buộc Nhà nc hàng năm đều phải “tăng cường, đẩy mạnh” hối thúc cổ phần hóa gấp, cũng có nghĩa là hối thúc nhanh tốc độ tư nhân hóa. Vậy trải qua 34 năm, tốn quá nhiều thời gian, quá nhiều nguồn lực đất Việt, lãnh đạo CSVN dự định sẽ bày thêm ra nữa cái gì đây, để có hướng “định hướng XHCN”? 34 năm tốn kém ko đạt dc mục tiêu đề ra đã đủ khẳng định “định hướng XHCN” chỉ là cái bánh vẽ? Giả dụ lãnh đạo CSVN chấp nhận bỏ cái đuôi “định hướng XHCN”, chỉ giữ lại cái đầu “KT thị trường” thì ông HCM bôn ba ra đi tìm đường cứu nc, rồi “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, rồi ”đưa cả nc đi lên CNXH” nay lại quay về “KT thị trường” của bọn tư bản giãy chết, hóa ra các việc làm trên của lãnh đạo CSVN trở thành thừa, ko cần thiết? Và đây có phải là lý do cho việc bày ra rồi bám theo “định hướng XHCN”.
    -Vạch ra mô hình “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” & qua 34 năm đổi mới, đến nay vẫn loay hoay ko có hướng đi cho mô hình. Suy ra, giờ có bàn về “cải cách”, bàn về “lãnh đạo” cũng bằng thừa. Nói vậy thôi, vẫn cần thiết bàn về “cải cách”, bàn về “lãnh đạo”, bởi qua tiếng nói phản biện, dân Việt nhìn vấn đề đúng sai dc rõ hơn, sáng hơn, ko còn mê muội với những lời đường mật dối trá của lãnh đạo như trước đây.

  2. “K..ải k..ách (RUỘNG ĐẤT !!) toàn diện để phát triểu đất nước” của 14 trí NGỦ Vịt kìu THÂN CỘNG bưng bô BÁC dâm và ĐẢNG cướp công bố năm 2011, cho rằng tình hình đất nước đang rất xấu và nguy hiểm, cần Cải cách toàn diện có tính cách mạng, trong đó có giải pháp “ở thời điểm này chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới thực hiện được cuộc cách mạng này”!!! NỘI CHUYỆN Hồ 1 lời xin lỗi về K..ải k..ách RUỘNG ĐẤT !! cũng KHÔNG CÓ mà chỉ bằng 1 vài giọt NƯỚC MẮT CÁ SẤU khóc bên Đồng HOÀNG SA rồi làm tiếp NHÂN VĂN GIAI PHẨM và MẬU THÂN 1968 trước khi chết năm 1969 như MAO XẾNH XÁNG tổng chỉ huy đánh HOÀNG SA ra lệnh cho ĐẶNG TIỂU BÌNH trước khi MAO chết năm 1976 !!!

    Trong Thư gửi Huệ Chi và các bạn thân hữu, ông Âu Dương Thệ cho rằng “GIẢI PHÁP của 14 anh em này nêu ra để giải quyết những tình hình rất xấu và rất nguy hiểm này lại cực kỳ sai lầm!” Đó là Đảng Cộng sản Việt Nam không thể làm cải cách dân chủ. ÂU DƯƠNG THỆ quả thức thời hơn 14 HÈN ĐẠI NHÂN trí NGỦ Vịt kìu THÂN CỘNG bưng bô BÁC dâm và ĐẢNG cướp công bố năm 2011

    Chủ nghĩa cộng sản (CNCS) chỉ có thể bị đánh đổ chứ không thể cải tạo. Đây là một quy luật xã hội. Nhưng Quy luật xã hội thường có ngoại lệ. Trường hợp nước Mông Cổ là một. Lại có nhận định rằng để đánh sập CNCS thì chỉ những người trong đảng Cộng sản mới có khả năng, Đó là trường hợp của Gorbachev và Yeltsin của Liên Xô.

    Tôi đồng ý với Nguyên Ngọc rằng, ĐCSVN cơ bản là “phản nước hại dân”, nhưng tôi tin rằng trong đó cũng còn những đảng viên có lương tri. Phải chăng ngoài lực lượng hoạt động cho dân chủ thì những đảng viên ấy cũng có thể đóng góp cho tiến bộ xã hội.

    Tôi nghĩ rằng, vào năm 2011, khi viết: “Ở thời điểm này chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới thực hiện được cuộc cách mạng này”!!! thì 14 tác giả của đề án Cải cách toàn diện không phải “cực kỳ sai lầm”, mà họ đã phản ánh suy nghĩ của số đông, vẫn còn có chút hy vọng vào trường hợp đặc biệt như Mông Cổ, như một số nước Đông Âu.

    Qua mười năm, hy vọng đó tan thành mây khói, nhưng cũng chưa tan biến hết. Hơn nữa nó có mặt tích cực là tạo điều kiện cho toàn dân thấy rõ sự bảo thủ, ngoan cố, lì lợm, phản nước hại dân của một số lãnh đạo ĐCS.

    Để dân chủ hóa xã hội, có hai con đường: Từ trên xuống, đó là cải cách và từ dưới lên, đó là đấu tranh, là cách mạng. Trong hai con đường thì cải cách đáng mong ước hơn. Bài của 14 trí thức người Việt hải ngoại năm 2011, chủ yếu bàn về cải cách nên có đề cập đến vai trò của ĐCS cũng là thường tình.

    Nói rằng bài “Cải cách toàn diện…” viết năm 2011 đến nay vẫn có giá trị. Đó là nói về phần đánh giá tình hình và các biện pháp cải cách cụ thể. Riêng về hai nguyên nhân cơ bản, tôi đã có bài

    BÂY GIỜ giới trí ngủ trí ngu TRONG VÀ NGOÀI VIỆT NAM vẫn cố “Phải chăng họ né tránh”. Và Âu Dương Thệ đã chỉ ra việc trông chờ vào lãnh đạo ĐCS là sai lầm. TẠI SAO không cố TỰ CHÚNG TA thử làm 1 CÔNG TRƯỜNG phát triển TINH THẦN ĐẠI HỌC TỰ TRỊ DÂN LẬP mà điều kiện CÔNG NGHỆ THÔNG TIN với MOODLE hoàn toàn cho phép ĐẠI HỌC TỪ XA trên LỤC ĐỊA THỨ 6 INTERNET để giúp ích HÀNG CHỤC TRIỆU học sinh sinh viên CÓ THỂ theo học NHỮNG GIÁO TRÌNH kinh điển giảng dạy bởi các GIÁO SƯ LỪNG DANH của các đại học HARVARD, MIT, CAMBRIDGE ,OXFORD… đã được Việt Nam hóa trong PHẦN PHỤ ĐỀ Việt Ngữ (90 % đã bày CỖ SẴN chỉ chờ các CHÁU bên NHÀ dự ĐẠI YẾN TIỆC có thể TIÊU HÓA ĐƯỢC nhờ 10 % còn lại hàng ngàn bài tập KHAI TRIỂN LÝ THUYẾT cơ bản như ĐẠI SỐ BOOLE vào những bài tập áp dụng vào vận hành máy tính các vi mạch chip OR, AND, NOR… sau đó cụ thể hóa bằng các bài tập lắp ráp mạch vi điện tử ĐỂ QUASN TRIỆT các LÝ THUYẾT cơ bản trong ĐẠI SỐ BOOLE ..để đào tạo những CÁN SỰ KỸ SƯ nhất là PHẦN CỨNG hardware RẤT CẦN hiện nay KHI CÁC CÔNG TY Nhật bản Nam Hàn chuyển dời từ TRUNG C..UỐC sang VIỆT NAM đang cần các NHÂN CÔNG tay nghề cao TRONG CÁC XƯỞNG MÁY

    ĐÓ LÀ TÌNH YÊU mà cả nhóm DIỄN ĐÀN bên PHÁP và thân hữu của họ CÓ THỂ ĐÓNG GÓP nay họ đã về hưu !! CẢ ĐỜI phục vụ đào tạo tài năng SAU KHI thành tài ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU … với các nhãn hiệu MÁC ‘Việt kiều Yêu Nước ‘ ..ĐÂY LÀ LÚC cụ thể họ ĐOÁI CÔNG CHUỘC TỘI với Thế hệ Trẻ mà việc DẤN THÂN sai lầm đã GÂY TỔN HẠI trên Tương lai DÂN TỘC và các Thế hệ Trẻ này CHỈ BẰNG những videos những BÀI THỰC TẬP như tôi đã gợi ý nhiều lần DỄ NHƯ UỐNG TRÀ , uống rượu … như tôi đã từng ghi LỜI ĐỀ NGHỊ vào trang FACEBOOK của Anh NGUYỄN NGỌC GIAO …. cách đây 2 năm NHƯNG anh lại chỉ vài dòng “Chúc Viện thành công !!” …tôi không cần điều đó … Nhân danh hàng chục triệu NẠN NHÂN từ việc dấn thân TỰ HỦY (ngay chính các bác ấy !!!) Tôi đang làm THỪA PHÁT LẠI huissier ĐÒI NỢ TINH THẦN và TRÁCH NHIỆM các bác ấy NHẬN HỌC BỔNG DU HỌC từ Miền Nam …ACQGTMCS rồi ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU

    HẾT TRÍCH

    Đọc kỹ bài ý kiến cải cách, tôi thấy từng câu, từng chữ toát lên sự Trung thực, Cao thượng, Trí tuệ. Đó là bản tổng hợp tương đối đầy đủ và chính xác các ý kiến, không chỉ của 14 nhà khoa học gốc Việt, mà còn của rất đông trí thức Việt ở trong và ngoài nước.
    TRÍCH

    CHỈ MỚI LÀ đề nghị ẮT CÓ nhưng vẫn THỰC HIỆN CHƯA ĐỦ !!!!

    Đọc kỹ bài ý kiến cải cách, tôi thấy từng câu, từng chữ toát lên sự Trung thực, Cao thượng, Trí tuệ. SAU 10 NĂM phải đưa vào THỰC HIỆN không thôi CHỈ LÀ ĐĨ MIỆNG ĐIẾM MỒM !!!

    Nhất là ĐIỀU KIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN hiện nay CHO PHÉP chúng ta NGAY TRONG nhóm 14 bác khoa học DA gốc Vịt kìu iêu nƯỚC !
    Chẳng hạn CỤ THỂ NHÓM NÀY khá đông rải rác khắp TÂY ÂU + Bắc MỸ có thể TẬP HỢP sáng lập 1 ĐẠI HỌC như tôi TỪNG ĐỀ NGHỊ và tái hiện nhiều lần với NHỮNG Ý CHÍNH TRÌNH BÀY CỤ THỂ trên Diễn đàn BÁO TIẾNG DÂN này …

    Tôi gợi ý này để 14 bác khoa học DA gốc Vịt kìu iêu nƯỚC đoái công chuyện tội VỚI TƯƠNG LAI và THẾ HỆ TRẺ khi vốn thời gian cho phép ĐÂY LÀ NGHĨA CỬ của những TÂM HỒN BIẾT PHỤC THIỆN vì sự dân thân thời trẻ của các bác này bị LẠM DỤNG và làm tổn hại Đất Nước từ 1954 đến nay : TỤT HẬU, BĂNG HOẠI, NGHÈO HÈN

    Nếu các bác ấy CẦN, tôi sẵn sàng GÍUP SỨC HỔ TRỢ kỹ thuật để có 3 TRANG WEB chỉ vì tôi MUỐN KHAI THÁC 1 số kỹ năng của mấy bác CÓ ÍCH CHO HÀNG TRIỆU học sinh sinh viên HIẾU HỌC xuất thân nhà nghèo vì chính sách ngu dân Vịt cộng

    ĐỌC THÊM CHI TIẾT TẠI các liên kết SAU :

    https://baotiengdan.com/2020/09/12/thu-cua-ong-chu-dinh-xuong-goi-bch-trung-uong-dang-cong-san-viet-nam/?unapproved=114697&moderation-hash=2cec69093aae4c6b3fdaa08bb686a1ce#comment-114697

    https://baotiengdan.com/2020/10/09/nhin-lai-gia-tri-nhan-ban-dan-toc-khai-phong/?unapproved=116028&moderation-hash=578fd193c2ce9dd5e5601ebac6f36ef9#comment-116028

    https://baotiengdan.com/2020/10/03/chiec-bap-benh-cua-lich-su/?unapproved=115607&moderation-hash=9989e4bb9845fb28fa1bdb405fa9f455#comment-115607

    https://baotiengdan.com/2020/10/12/ti-nan-giao-duc/?unapproved=116125&moderation-hash=8dceabbc1f66011a3cf416becb426c83#comment-116125

    https://baotiengdan.com/2020/10/14/phai-chang-ho-ne-tranh/?unapproved=116273&moderation-hash=91d73c76e0606dc5fb644eff6dc237f9#comment-116273

    Student Solutions Manual for Calculus: A Complete Course, 9 edition by Adams

    Instructor’s Solutions Manual to Calculus – A Complete Course 8 Edition p 712 Adams 2013

    Instructor’s resource CD-ROM – Calculus – a complete course 7 Edition p 355 Adams 2010


    Nếu các bác ấy CẦN sau khi quyết định NHÓM Diễn Đàn tại PHÁP tập hợp khá nhiều các Thầy giáo đại học như :

    —-> NGÔ VĨNH LONG có thể mở lớp dạy bằng VIDEOS về cách thương lượng đàm phán về HOÀNG SA theo BANG GIAO QUỐC TẾ và LUẬT PHÁP HÀNG HẢI THẾ GIỚI,
    —-> VŨ QUANG VIỆT về Kinh tế vĩ mô …
    —-> HÀ DƯƠNG TƯỜNG 100 bài tập về TOÁN HỌC RỜI RẠC (Discrete Mathematics …RỜI RẠC như các bác ĐÔNG NHƯ QUÂN NGUYÊN mà không làm nên BÃO TÁP !!) áp dụng lớn vào công nghệ thông tin , máy tính, thông minh nhân tạo

    —-> NGUYỄN TIẾN DŨNG 1000 bài tập về TOÁN THỐNG KẾ ,TOÁN HỌC RỜI RẠC áp dụng lớn vào công nghệ thông tin , máy tính, thông minh nhân tạo
    khi bác này SƯ TRƯỞNG có cả hàng chục sinh viên quay quâdb bên ‘MINH CHỦ TÓAN HỌC’ tại Phố Hồng TOULOUSE … thay vì kiếm 1 năm nghỉ dạy tại PHÁP về VIỆT NAM (vì bác này còn cầm 2 Quốc tịch Việt và Pháp ) THÌ LẠI CHẠY tung tăng qua 1 Đại học ở THƯỢNG HẢI … Nhân danh hàng chục triệu LAO ĐỘNG tại Pháp trong đó có tôi ĐÃ TỪNG nuôi bác ăn học và làm LUẬN ÁN Tiến sĩ tại Đại học STRASBOURG nơi 2 MÙA HÈ đến tháng 10 năm tôi làm PHU KHUÂN VÁC BIA gần 60 tấn từ 20 giờ đến 5 giờ sáng tại HEINEKEN và KRONENBOURG để sinh nhai trả tiền phòng cư xá di dân + tị nạn SONACOTRA và chúng tôi hàng chục triệu LAO ĐỘNG tại Pháp trong đó có tôi ĐÃ TỪNG nuôi bác QUA DẠY HỌC tại THƯỢNG HẢI … bác rất mẫn thời và cơ hội cực kỳ đúng nghĩa ‘collaborateur’ với bọn Tàu đã đánh sập ALCATEL để có HUAWEI hôm nay chưa kể chúng đang tập kích Framatome và AREVA về nhà máy điện nguyên tử và cả AIRBUS nơi Phố Hồng của bác

    Tôi sẵn sàng GÍUP SỨC HỔ TRỢ kỹ thuật để có 3 TRANG WEB KHÔNG 1 ĐIỀU KIỆN NÀO và đứng hoàn toàn khỏi NHÓM MẤY BÁC

    chỉ vì tôi MUỐN KHAI THÁC 1 số kỹ năng của mấy bác CÓ ÍCH CHO HÀNG TRIỆU học sinh sinh viên HIẾU HỌC xuất thân nhà nghèo vì chính sách ngu dân Vịt cộng

    1 – http://universite-numerique-bezier-bernard.com/

    CƠ SỞ PHI VẬT CHẤT có thể phát tán hàng ngàn giáo trình hàng ngàn khóa học học trình theo MOODLE phiên bản cuối cùng có thể theo dõi học viên, kiểm tra có mặt làm bài tập chấm điểm và kể cả cấp bằng

    2 – http://universite-digitale1.com/

    DIỄN ĐÀN trao đổi chính thức về Chiến lược đào tạo giữa BAN ĐIỀU HÀNH + SINH VIÊN góp ý kiến để phù hợp hơn

    3 – https://la-bibliotheque-nguyen-huu-san.org

    Với 5.000 sách giáo khoa đại học kinh điển về các ngành khoa học cơ bản TÓAN LÝ HÓA và CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI + 5.000 sách giải bài tập của Nhà xuất bản nổi tiếng trên khắp Thế giới về TÍNH SƯ PHẠM GIÁO DỤC như PEARSON , CENGAGE ….

    Thư viện số có thể chứa đến 4.000.000 sách giáo khoa + sách giải bài tập …

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Nguyễn Hữu Viện

  3. Tôi đồng ý với ông Âu Dương Thệ. Những vị gọi là trí thức đó chỉ là “ngu trung”, họ chỉ muốn duy trì và kéo dài sự cai trị của cộng sản mà thôi. Họ có lòng tốt, nhưng họ gửi tấm lòng sai chỗ. Người cộng sản xem họ là hoa lá cành mà thôi. Người cộng sản sẽ không thay đổi vì dân tộc. Họ chỉ có bị lật đổ chứ không góp ý. Đừng ảo tưởng!

  4. “Tôi nghĩ rằng, vào năm 2011, khi viết: “Ở thời điểm này chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới thực hiện được cuộc cách mạng này”!!! thì 14 tác giả của đề án Cải cách toàn diện không phải “cực kỳ sai lầm”, mà họ đã phản ánh suy nghĩ của số đông … Qua mười năm, hy vọng đó tan thành mây khói, nhưng cũng chưa tan biến hết”

    Cần thắp lại niềm hy vọng này cho 10 năm kế tiếp . Đảng Cộng Sản có kế hoạch 5 năm, trí thức có kế hoạch 10 năm . Hay cái là thua keo này ta lại bày keo cũ .

    “Hơn nữa nó có mặt tích cực là tạo điều kiện cho toàn dân thấy rõ sự bảo thủ, ngoan cố, lì lợm, phản nước hại dân của một số lãnh đạo ĐCS” (tớ thêm) và đa số trí thức nhà mềnh .

  5. Theo các bác trí thức nước đảng có 02 cách để cho xh vn tốt ẹp lên
    1. Đảng thay đổi ( từ trên xuống)
    2. Làm cách mạng ( từ dưới lên)
    E hoàn toàn hiểu các bác khi các bác chọn phuong án 1 vì theo ní nuận của các béc nà không phải đổ máu. Ngụy Biện vô cùng thâm nho nhọ đít kiểu Tàu. E kết luận: HÈN VÀ THAM. CÁC BÉC TỰ ĐÁNH GIÁ KHÁCH QUAN XEM E NÓI ĐÚNG KO
    Các béc đều ” tinh thông lý luân mác lê hồ” nhưng e xin nói lại
    CƠ SỞ HẠ TẦNG QUYẾT ĐỊNH KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG. ĐÂY MỚI NÀ THEO QUY LUẬT TỰ NHIÊN NHÁ.
    CÁC BÉC LUÔN LUÔN MUỐN KHÔN HƠN THÈNG DÂN CHÚNG EM.
    MỜI CÁC BÉC RA ĐỨNG NGOÀI. HẾT THỜI VÌ DO U MÊ THAM ĐẮM LỢI R.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây