Bản tin ngày 11-9-2020

BTV Tiếng Dân

Tin Biển Đông

Facebooker Phạm Thắng Nam đưa tin: Lúc 5h49′ sáng nay, “tàu hải cảnh TQ ‘Zhongguo Haijing 5204’ lại rời vùng biển Nam Bãi Tư Chính, thâm nhập trái phép vào lô khai thác dầu khí 06.01 của VN”. Ông Nam cho biết, đây là lần thứ 9 tàu hải cảnh này của TQ xâm phạm lô khai thác dầu khí của VN ở khu vực Nam Biển Đông.

Vị trí tàu Zhongguo Haijing 5204 vào lúc 1h45’ chiều nay 11/9/2020, giờ VN. Ảnh: FB Phạm Thắng Nam

Báo Thanh Niên đặt câu hỏi: Mỹ sẽ điều các ‘cỗ máy chiến đấu’ đối phó Trung Quốc ở Biển Đông? Tin từ trang Military.com cho biết, Chuẩn đô đốc Robert Gaucher của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ thông báo: “Chúng tôi sẽ khởi động sứ mạng huấn luyện vào đầu năm 2021 để đánh giá năng lực phối hợp chiến đấu của đội drone (gọi chung cho máy bay, tàu chiến và tàu ngầm không người lái) ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”.

Ông Gaucher cho biết thêm: “Tôi muốn đưa một chiến hạm không người lái vào sâu bên trong các khu vực của đối phương để làm suy yếu chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD). Nếu tôi mất nó thì chúng ta cũng chỉ mất một con tàu rẻ tiền hơn nhiều, không lính Mỹ nào thiệt mạng. Dù vậy, tôi vẫn đang tạo ra tình huống để đánh giá hệ thống phòng thủ của đối phương, hoặc khiến họ lãng phí đạn dược vào tàu chiến không người lái”.

Mời đọc thêm: Mỹ – Trung đấu khẩu về biển Đông tại hội nghị ASEAN (NLĐ). – Nguy cơ xung đột Mỹ – Trung trên biển Đông (TP). – “Vành đai, Con đường” sống khỏe, che chở doanh nghiệp Trung Quốc giữa “bão” cấm vận của Mỹ? (Soha). – Biển Đông : Mỹ dự tính dùng nhiều hơn các thiết bị không người lái để chống Trung Quốc (RFI). – PVN cần bám sát tình hình trên biển Đông để triển khai các dự án dầu khí (NB&CL). – Ngoại giao khoa học – Yếu tố để xoay chuyển chiều hướng ở Biển Đông (TTXVN). 

Tin nhân quyền

Về gia đình ông Lê Đình Kình trước ngày tuyên án, nhà hoạt động Đặng Bích Phượng kể: “Người nhà cụ Kình cho hay, hiện nay gia đình cụ đang bị canh giữ nghiêm ngặt. Chúng nói thẳng, không cho ai tiếp xúc vợ cụ Kình là cụ Dư Thị Thành. Nghe nói mỗi xã lân cận chúng tăng cường 20 dân quân tự vệ, chốt chặt Đồng Tâm. Chắc chúng sợ gia đình cụ Kình phẫn uất quá mà liều mạng chăng?”

Bà Phượng chia sẻ thêm về tâm sự của dân Đồng Tâm: “Tôi nói chuyện với chị gái của hai anh em sinh đôi Quân và Tiến (Quân bị đề nghị mức án 6-7 năm tù, Tiến 16-18 năm tù, cô ruột tên Bét 3-4 năm tù). Cháu khóc nghẹn, bảo không thể hiểu nổi tại sao những đứa em của nó vốn rất kiên cường, mà nay lại đứng ra nhận tội, xin lỗi và cảm ơn như thế”.

Theo bà Phượng, đó là kết quả của hơn 8 tháng tra tấn liên tục, cả về thể xác lẫn tinh thần, an ninh có thể dùng đủ mọi thủ đoạn để đày đọa những người dân Đồng Tâm, buộc họ phải “nhận tội”.

Facebooker Mai Vinh chia sẻ bài viết của đạo diễn Mai An Nguyễn Anh Tuấn. Trong bài có câu: “Ta thà bị lừa còn hơn không tin vào Con Người!” là phương châm sống của nhà thơ Lưu Trọng Lư. Bài viết bày tỏ nguyện vọng “tha thiết mong những người đang thay mặt Dân gánh trọng trách điều khiển con thuyền Quốc gia trong cơn giông bão lịch sử, hãy gạt bỏ trong chốc lát sự nghi kỵ, thù hằn, định kiến, cả những mưu đồ không tốt đẹp, để có thể thấm được dù chỉ chút ít cái triết lý Tình Thương và lòng tin ở Con Người của cụ Lê Đình Kình”.

Facebooker Võ Hồng Ly đưa tin về linh mục Nguyễn Duy Tân bị an ninh tỉnh Đồng Nai mời lên làm việc lần thứ 43. Vụ việc xảy ra vào 7h30’ sáng nay 11/9, “cha Nguyễn Duy Tân lại nhận được giấy triệu tập yêu cầu đến làm việc với an ninh Đồng Nai sáng hôm nay. Trước khi đi cha đã Livestream thông báo vẫn khỏe mạnh và không có ý định tự tử trong đồn công an”.

Linh mục Nguyễn Duy Tân có clip, kể về lần làm việc thứ 43 với công an, an ninh tỉnh Đồng Nai:

Mời đọc thêm: Luật sư vụ Đồng Tâm phải đối mặt với nguy hiểm? (BBC). – 260 trại tập trung của Trung Quốc là bằng chứng về cái ác trần trụi (FB Châu Đoàn). – TP HCM: Xử phạt thanh niên lên mạng tuyển người đi… gây rối (NLĐ).

Lực lượng “còn đảng, còn mình”

Trong tình hình ngày càng có nhiều người dân bày tỏ sự bất bình trước phiên tòa “biểu diễn công lý”, xử 29 người dân Đồng Tâm, cũng như nhiều phiên tòa “ghép tội dân” trước đó, Bộ Công an đề xuất lập lực lượng hỗ trợ công an chính quy, Zing đưa tin. Hôm nay, Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến về dự án luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. 

Đây là lần đầu tiên dự luật được Chính phủ trình xin ý kiến, với đề xuất tổ chức lại 3 lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách thành một lực lượng làm nhiệm vụ tham gia hỗ trợ công an chính quy bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật QH Hoàng Thanh Tùng lưu ý, “sau khi hợp nhất 3 lực lượng, số nhân sự sẽ tăng lên, dẫn đến nhu cầu cần bổ sung về kinh phí rất lớn”.

Theo thông tin thống kê từ năm 2014, lực lượng công an thời điểm đó đã đạt quân số từ 1,5 đến 1,8 triệu người. Nay Bộ Công an muốn “đẻ” thêm “lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở” thì bộ máy sẽ phình ra đến mức nào? Nhiệm vụ “an ninh, trật tự” chỉ là cách nói văn hoa, của việc công an đàn áp người biểu tình.

Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao quyết định thăng hàm cấp tướng cho 9 lãnh đạo cao cấp CAND, theo báo Công an TP HCM. Tin cho biết, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã “công bố các quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng cho 9 sỹ quan cao cấp thuộc lực lượng Công an nhân dân, trong đó có đồng chí Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP.HCM được thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng”.

Phòng Tham mưu Công an TP HCM còn đề xuất tăng thẩm quyền của Giám đốc công an tỉnh trong xử phạt VPHC, theo báo Thanh Niên. Thượng tá Công an Lê Mạnh Hà lập luận: “Vậy nếu điều chỉnh Giám đốc Công an tỉnh được phạt tiền mức phạt tối đa của khung hình phạt thì không hề có bất cập. Vì vậy chúng tôi kiến nghị gộp chung khoản 5, khoản 6 tại Điều 39 thành một chế định, tăng thẩm quyền phạt tiền của Giám đốc công an tỉnh trong xử phạt VPHC”.

Nhà nước CSVN ngày càng thể hiện là nhà nước công an trị, giống như chế độ Đức Quốc xã từ năm 1934 đến 1945, sau khi Hitler thanh trừng phe kiêu binh trong quân đội Đức Quốc xã, biến cảnh sát đặc biệt SS thành lực lượng có quyền sinh sát trên toàn lãnh thổ Đế chế Đức. 

Nhưng ngay trong lực lượng kiêu binh cũng có góc khuất, báo Pháp Luật Plus đưa tin: Trung úy công an tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà vệ sinh. Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 9/9, một chiến sĩ ở Khu nhà tập thể Công an tỉnh Đồng Nai, thuộc phường Hoà Bình, TP Biên Hoà, phát hiện trung uý T.V.C., 30 tuổi, ở phòng số 4, đã tử vong trong tư thế treo cổ. Cơ quan điều tra nhận thấy, xe máy của trung úy C vẫn còn để dưới sân trước cửa phòng.

Mời đọc thêm: Công an xã bán chuyên trách sẽ được sắp xếp vào tổ an ninh, trật tự (TT). – Thảo luận việc nhập bảo vệ, dân phòng, công an xã làm một (VNN). – Thăng hàm Trung tướng và Thiếu tướng cho 9 lãnh đạo công an cao cấp (VTC). – Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được thăng thiếu tướng (NLĐ). – Bộ Xây dựng và Bộ Công an ký kết quy chế phối hợp (XD). – Trung úy Công an chết trong tư thế treo cổ trong nhà vệ sinh (BVPL). 

Tin giáo dục

Trường học, nhất là các trường tiểu học, lẽ ra phải là “ngôi nhà thứ 2” cho các học sinh, nhưng trường học ở VN tiềm ẩn không ít rủi ro. Vụ việc xảy ra ở Nghệ An: Tường rào trước cổng trường sập làm học sinh lớp 5 thiệt mạng, báo Pháp Luật TP HCM đưa tin. Theo đó, nạn nhân tử vong là em Nguyễn Hoài Linh, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Nam Lộc, xã Tân Thượng Lộc, huyện Nam Đàn.

Hiện trường tường rào sập, nạn nhân mất nhiều máu. Ảnh: Uy Vũ/PLTP

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay, trong giờ ra chơi, bảo vệ của Trường Tiểu học Nam Lộc mở cổng để đưa cây cảnh vào sân trường, đúng lúc đang có nhóm học sinh ra vui chơi trước cổng trường. “Lúc này, một phần tường rào nhà dân bất ngờ đổ ập xuống trúng người em L”. Các bạn học và giáo viên đã tìm cách cứu em L nhưng vết thương quá nặng, em đã qua đời.

Sau vụ tường đổ đè học sinh lớp 5 chết thương tâm: Không ai thừa nhận bức tường, theo VTC. Bức tường rào bị đổ là khu vực giáp ranh giữa nhà bà Trần Thị Lý và Trường tiểu học Nam Lộc, cả 2 phía đều từ chối trách nhiệm liên quan đến bức tường. Bà Lý kể: “Khi đó, tôi đang bán hàng thì nghe tiếng động lớn nên chạy ra, thấy cháu Nguyễn Hoài Linh đang nằm dưới nền bê tông”.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTC

Về bức tường, bà Lý khẳng định, nó được Trường tiểu học Nam Lộc xây từ nhiệm kỳ hiệu trưởng trước đây. Nhưng Chủ tịch UBND xã Nam Lộc Nguyễn Cảnh Lộc cho rằng, bức tường ở vị trí bị đổ sập là do gia đình bà Lý xây. “Nhà trường chỉ xây thêm từ phần cột cổng trường trở vào trong khuôn viên trường”.

Vụ việc xảy ra ở Trường tiểu học Kim Đồng, TP Lào Cai: Quạt trần lớp học đang quay bất ngờ rơi xuống bàn, 1 học sinh bị thương, theo báo Người Lao Động. Khoảng 9h30’ sáng nay, một chiếc quạt trần ở lớp 2B đang quay, bất ngờ rơi xuống trong giờ ra chơi khiến em N.T.M.T bị thương ở phần trán. Hiệu trưởng Hoàng Thị Hương Giang cho biết: “Rất may quạt không rơi vào người mà rơi xuống mặt bàn, cánh quạt văng vào trán học sinh này”

Chuyện ở huyện Mường Lát, Thanh Hóa: Trường tiểu học dừng hoạt động vì sạt lở, VnExpress đưa tin. Tình hình sạt lở ở Trường tiểu học Nhi Sơn bắt đầu từ tháng 8/2020, “huyện biên giới Mường Lát mưa rất to, gây sạt lở sân trường phía gần quốc lộ 15C. Hàng trăm mét sân bị sụt sâu chừng một mét so với vị trí ban đầu. Phần móng khu nhà hai tầng, nhà hiệu bộ cũng bị sụt lún, biến dạng”.

Vệt sạt lở kéo dài hàng trăm mét trong khuôn viên trường Tiểu học Nhi Sơn. Ảnh: Lam Sơn/VNE

Vụ ngộ độc tập thể xảy ra ở Trường tiểu học Tiên Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội: Gần 50 học sinh sốt, đau bụng sau bữa ăn tại trường, theo trang Gia Đình VN. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Cúc xác nhận, trưa ngày 9/9 nhà trường có tổ chức bữa ăn cho các em học sinh bán trú và bữa phụ là sữa học đường vào chiều cùng ngày. Đến khoảng 9h tối 9/9, có một học sinh biểu hiện ngộ độc. Sáng 10/9, “có 58 học sinh vắng mặt không đến lớp, trong đó có 48 học sinh vẫn còn một số biểu hiện triệu chứng như buồn nôn, sốt và đi ngoài”.

Phòng GD&ĐT huyện Lạng Giang, Bắc Giang vừa kiểm điểm Hiệu trưởng để học sinh dọn vệ sinh không đảm bảo an toàn, trang Giáo Dục và Thời Đại đưa tin. Tin cho biết, sáng nay, “một số trang báo điện tử và mạng xã hội đăng tải bức ảnh được cho là ở Trường Tiểu học Nghĩa Hưng (huyện Lạng Giang, Bắc Giang), có cảnh học sinh ra dọn dẹp vệ sinh tại khu vực mái nhô ra đầy rêu và khá nguy hiểm”. Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Lạng Giang Đặng Thiều Quang xác nhận, sự việc đúng như báo chí phản ánh.

Bức ảnh đăng trên mạng xã hội gây tranh cãi. Ảnh: Internet/GDTĐ

Hơn một năm sau vụ việc học sinh lớp 1 trường Gateway bị bỏ quên trên xe đưa đón và tử vong, lại thêm vụ bỏ quên học sinh: Trường tiểu học bỏ quên học sinh lớp 3 trên xe đưa đón, VietNamNet đưa tin. Vụ việc xảy ra ở Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội. Lúc 7h15’ sáng ngày 9/9, “Cô Nga phụ trách xe số 38 và lái xe Thạo đã chủ quan, bỏ qua việc đi xuống cuối xe kiểm tra trước khi xuống nên đã bỏ sót 1 học sinh ngủ quên trên xe”. Gần một tiếng sau đó, học sinh này tự mở cửa xe đi vào trường.

Mời đọc thêm: Nghệ An: Tường trường đổ sập đè trúng một học sinh lớp 5 (VNN). – Nghệ An: Sập tường rào trường học khiến một học sinh thiệt mạng (DS). – Hiệu trưởng thông tin vụ sập tường rào trước cổng trường khiến học sinh lớp 5 tử vong (ANTT). – Sập tường dân, học sinh tử vong: Tác động nhẹ? (ĐV). – Học sinh bị thương do quạt trần rơi ở Lào Cai: Phòng GDĐT lên tiếng (LĐ). – 22 học sinh nghi ngờ nhiễm khuẩn đường ruột sau bữa ăn ở trường (HQ). – Nhiều học sinh Tiểu học ở Đông Anh ngộ độc sau bữa ăn bán trú (SS). 

Trường tiểu học khiến phụ huynh bức xúc vì để học sinh dọn dẹp ở mái sảnh không có rào chắn đầy nguy hiểm, Phòng Giáo dục đã lên tiếng (Kênh 14). – 16 học sinh nhập viện vì bị ong trong sân trường tấn công (TP). – Một học sinh may mắn thoát nạn vì bị bỏ quên trên ô tô (PLTP). – Học sinh bị bỏ quên trên xe: “May mắn vì đã được hướng dẫn thoát hiểm” (GĐVN). – Hiệu trưởng bị đình chỉ công tác vì ‘lùm xùm’ thu chi (VNE). – Bộ Giáo dục yêu cầu kiểm tra trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội (GDVN). – Đề xuất không tặng giấy khen cho học sinh khá (VTC). – Nữ sinh cấp 2 đánh nhau, quay clip ở Lạng Sơn: Phải ngăn bạo lực sớm nhất có thể! (Infonet). 

***

Thêm một số tin: Ký ức ám ảnh về vụ khủng bố 11/9 ở Lầu Năm Góc (VNE). – Kêu gọi mua báo Đảng: “Lời thú nhận thất bại một cách gián tiếp!” (RFA). – Tổ chức quốc tế INFOSAN nói về nhiễm độc thực phẩm tại Việt Nam (BBC). – Bác yêu cầu đòi siêu thị Auchan bồi thường hơn 108 tỷ (Zing). – “Lãnh đạo CDC Hà Nội xin vắng họp ở nhà làm công tác đấu thầu nhưng mãi chả thấy đâu” (NLĐ). 

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. “Nhà nước CSVN ngày càng thể hiện là nhà nước công an trị, giống như chế độ Đức Quốc xã từ năm 1934 đến 1945, sau khi Hitler thanh trừng phe kiêu binh trong quân đội Đức Quốc xã, biến cảnh sát đặc biệt SS thành lực lượng có quyền sinh sát trên toàn lãnh thổ Đế chế Đức.”.
    -Từ việc đề nghị giao bên CA chủ trì công tác an ninh trật tự khu vực biên giới cùng với bên quân đội trong phòng chống dịch, đến chuyển giao lại việc quản lý cấp phép xe máy từ bên giao thông sang bên CA, tiếp theo Chính phủ duyệt cấp kinh phí chuyển từ CMND 09 số, CCCD 12 số sang thẻ chíp trong lúc nền KT đang cố gắng hồi phục sống chung với dịch, bây giờ lại thêm đề xuất lập lực lượng hỗ trợ công an chính quy sẽ phát sinh thêm nhân sự, công sản, tài sản cho lực lượng mới??? Quyền lực tập trung mà ko có cơ chế kiểm soát quyền lực thì các ông, bà Đại biểu QH cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định, ko khéo sẽ trở thành con tin, rồi thành nạn nhân của tệ kiêu binh sớm thôi.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây