Covid-19 ở VN ngày 29-8-2020: Tổng cộng 1040 ca nhiễm, 32 người chết

BTV Tiếng Dân

Bộ Y tế thông báo trưa nay, nam thanh niên 28 tuổi tử vong vì Covid-19, ca thứ 31, VietNamNet đưa tin. Ca tử vong thứ 31 là bệnh nhân nam số 996, ở Nông Sơn, Quảng Nam. Từ ngày 3 đến 4/8, bệnh nhân điều trị bạch cầu cấp tại BV Đà Nẵng, rồi chuyển sang BV Ung bướu Đà Nẵng. Sau 4 lần xét nghiệm có kết quả âm tính, ngày 20/8, bệnh nhân được công bố là ca bệnh 996, rồi chuyển sang BV Phổi Đà Nẵng điều trị và cách ly.

Tin cho biết, “từ khi mắc Covid-19, bệnh nhân diễn biến xấu rất nhanh, tình trạng khó thở tiến triển, phải thở máy, lọc máu liên tục. Dù được điều trị tích cực suốt 9 ngày qua nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi. Bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân tử vong do ­mắc Covid-19 gây viêm phổi, biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không hồi phục”.

Ca tử vong thứ 31 là bệnh nhân có tuổi đời trẻ nhất qua đời do Covid-19 ở VN. Trước đó, ca trẻ tuổi nhất được ghi nhận là ca tử vong thứ 12, bệnh nhân số 430, qua đời sáng 10/8, ở tuổi 33. Trường hợp bệnh nhân 996 qua đời khi chỉ 28 tuổi, thì bao công lao của Bộ Y tế, thanh minh rằng Covid-19 chỉ nguy hiểm với người già, đều không còn khả tín.

VTC có clip: Ca mắc COVID-19 thứ 31 tử vong là một bệnh nhân 28 tuổi.

Bộ Y tế cập nhật thêm chiều nay: Việt Nam ghi nhận ca tử vong thứ 32 liên quan COVID-19, báo Một Thế Giới đưa tin. Đó là bệnh nhân 957, nữ, 67 tuổi, ở Liên Chiểu, Đà Nẵng. Từ ngày 26/6 đến 14/7, bệnh nhân khám và nhập viện tại Khoa Nội thận – Nội tiết, BV Đà Nẵng. Từ ngày 15/7 đến 11/8, bệnh nhân tiếp tục được điều trị, cách ly như một ca nghi nhiễm Covid-19. Phải đến ngày 15/8, người này mới được xác nhận dương tính, thì lúc đó bệnh đã trở nặng, “khó thở, sốt liên tục, thể trạng suy kiệt, huyết áp tụt”.

Bệnh nhân đã được điều trị hồi sức tích cực bằng các thiết bị y tế rất hiện đại của VN, như “đặt nội khí quản thở máy; lọc máu IHD tại giường; lọc máu liên tục bằng quả Oxiris; Kháng sinh phổ rộng liều cao; Dinh dưỡng tĩnh mạch, … nhưng bệnh diễn biến ngày càng nặng, xuất hiện tình trạng sốc, ngừng tuần hoàn”, đến hôm nay thì không cầm cự được nữa.

VTC có clip về bệnh nhân 957: Ca thứ 32 tử vong vì Covid-19.

***

Về các ca nhiễm mới, Bộ Y tế thông báo, thêm 2 ca Covid-19 mới, Việt Nam có tổng cộng 1.040 ca, theo báo Dân Việt. Đó là bệnh nhân 1039, nam, 20 tuổi ở huyện Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, từ Đức về VN vào ngày 27/8 và được cách ly ngay khi nhập cảnh. Và bệnh nhân 1040, nam, 55 tuổi ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Người này đã điều trị tại BV Đà Nẵng từ ngày 23/7 đến ngày 13/8, sau đó nghi nhiễm Covid-19 và chuyển viện đến BV 199 Bộ Công an.

Ca bệnh 1040 vừa được công bố chiều nay, hóa ra lại là trường hợp không đơn giản, vì người này tử vong trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19. Thông tin của Bộ Y tế chỉ nói về một số thông tin cá nhân của bệnh nhân, nhưng các báo “lề đảng” sau đó đưa tin cảnh báo về trường hợp này. Báo Lao Động có bài: Hàng trăm người cùng dự đám tang bệnh nhân mắc COVID-19.

Tin cho biết, tối nay 29/8, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng công bố kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với trường hợp bệnh nhân số 1040 nhiễm Covid-19. Người này bắt đầu được điều trị như một ca nghi nhiễm từ trưa 13/8, nhưng kết quả xét nghiệm ngày 14/8 lại cho thấy âm tính. Từ ngày 22 đến 27/8, bệnh tình người này bắt đầu diễn biến trầm trọng, cơ thể suy kiệt. Ngày 27/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm nhưng qua đời tối cùng ngày trước khi có kết quả xét nghiệm.

Khoảng 2 tiếng sau khi người bệnh nói trên tử vong, do người nhà yêu cầu, bệnh viện cho phép người nhà đưa bệnh nhân xuất viện để lo hậu sự. Ngày 28/8 mới có kết quả xét nghiệm, cho thấy người bệnh dương tính với Covid-19, thì lúc đó đám tang của người này đã diễn ra được gần một ngày. Tối nay, “ngành y tế lấy mẫu 74 trường hợp tiếp xúc gần tại nhà bệnh nhân, bao gồm Ban nhân dân thôn, người tẩm liệm, họ hàng, anh em và những người dự đám tang”.

Như vậy, bệnh nhân thứ 1040 chính là ca tử vong thứ 33 do Covid-19 ở VN. Nhưng tới thời điểm này, chỉ có Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng công bố thông tin, còn Bộ Y tế vẫn chưa thừa nhận bệnh nhân 1040 chết do Covid-19, nên danh sách hiện vẫn dừng lại ở con số 32 người.

Thông Tấn Xã VN có đồ họa: Việt Nam đã có 1.040 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 29/8/2020).

Việt Nam hiện có tổng cộng 1040 ca dương tính và 33 ca tử vong do Covid-19, trong khi thông tin của Bộ Y tế là 32 người chết.

***

Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Mỹ, báo Lao Động đưa tin. “Bệnh nhân là một thanh niên 25 tuổi sống ở Reno, Nevada. Bệnh nhân được xác nhận mắc COVID-19 lần đầu từ giữa tháng 4. Sau khi hồi phục, bệnh nhân người Mỹ nhiễm bệnh trở lại hồi cuối tháng 5. Trong lần tái nhiễm COVID-19, tình trạng của bệnh nhân trở nặng hơn” do người này nhiễm phải chủng Covid-19 khác với chủng của lần nhiễm đầu tiên.

Trước đó, Hồng Kông công bố ca tái nhiễm Covid-19 đầu tiên trên thế giới vào ngày 24/8. Khoảng một ngày sau đó, đến lượt châu Âu công bố 2 ca tái nhiễm Covid-19 ở Bỉ và Hà Lan.

______

Mời đọc thêm: Bệnh nhân 28 tuổi mắc COVID-19 tử vong, ca thứ 31 trên cả nước (PLTP). – Bệnh nhân COVID-19 số 996 tử vong ở tuổi 28 (TT). – Ca tử vong thứ 32 vì COVID-19 tại Việt Nam (TP). – Nóng: BN1040 đã tử vong, nhiều người viếng đám tang (PLTP). – Đà Nẵng: Hơn 70 người dự đám tang bệnh nhân Covid-19, vì chưa có kết quả xét nghiệm (NLĐ). – Đà Nẵng, Bình Dương ghi nhận 2 ca mắc mới, Việt Nam có 1.040 bệnh nhân COVID-19 (MTG).

Tìm thấy tài xế chở bệnh nhân Covid-19 số 1038 (NLĐ). – Quảng Ngãi truy vết 9 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1038 (QN). – Hải Dương cách ly cụm dân cư liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 khi đến Nhật Bản (VTC). – Nữ điều dưỡng chăm sóc 20 bệnh nhân Covid-19 (Zing). – 52 y, bác sỹ Bình Định và Thừa Thiên Huế “rút quân” khỏi Đà Nẵng (TTXVN). – Đà Nẵng tính phương án xét nghiệm COVID-19 theo đại diện gia đình (VTC).

Hơn 841.000 người tử vong vì Covid-19 toàn cầu, ca nhiễm mới tại Pháp tăng theo cấp số nhân (KTĐT). – Bản tin Covid- 19 ngày 29/8: Có tới 149 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới (QN). – Phát hiện ca tái nhiễm COVID đầu tiên tại Mỹ (VOA).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây