Covid-19 ở VN ngày 22-8-2020: Tổng cộng 1014 ca nhiễm, 26 người chết

BTV Tiếng Dân

Chiều nay, Bộ Y tế cập nhật, thêm 5 ca mắc Covid-19 mới ở Đà Nẵng, 3 người là tiểu thương, báo Người Lao Động đưa tin. Các ca mới được xếp số từ 1010 đến 1014.

Ca 1010 là bệnh nhân nam, 52 tuổi, ở quận Liên Chiểu, có tiếp xúc gần với ca 958. Ca 1011 là bệnh nhân nữ, 38 tuổi, ở quận Thanh Khê, tiểu thương chợ Tân Lập. Ca 1012 là bệnh nhân nữ, 69 tuổi, ở quận Thanh Khê; và ca 1013 là bệnh nhân nữ, 51 tuổi, ở quận Hải Châu, cả hai ca đều là tiểu thương chợ Siêu thị. Ca 1014 là bệnh nhân nam, 60 tuổi, ở quận Thanh Khê, thành viên Ban Quản lý Chợ Lầu Đèn.

Tuy hôm nay không có nhiều ca nhiễm, nhưng đáng lưu ý vì có 3 ca là tiểu thương buôn bán ở chợ và một ca là thành viên ban quản lý chợ, tiếp xúc rất nhiều người. Cả 4 ca nhiễm liên quan tới 3 khu chợ đều mất dấu F0, không xác định họ đã bị lây nhiễm từ nguồn nào.

Trong tình hình 3 khu chợ có người dương tính Covid-19, Đà Nẵng thông báo khẩn, theo VietNamNet. Sở Y tế TP Đà Nẵng thông báo về trường hợp nhân viên ban quản lý chợ Lầu Đèn có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19, là ca bệnh 1014. Người này không chỉ làm quản lý chợ, mà còn làm tổ trưởng tổ dân phố 55 phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, mỗi sáng đi làm tại chợ Lầu Đèn, mỗi chiều thì làm công việc của tổ trưởng tổ dân phố, nên lịch tiếp xúc cộng đồng, rất phức tạp.

Sở Y tế Đà Nẵng phải thông báo khẩn, “ai có tiếp xúc với ông T. tại chợ Lầu Đèn hoặc tại các khu vực khác từ ngày 17/8 đến ngày 22/8 lập tức liên hệ với Trung tâm Y tế quận, huyện nơi sinh sống để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch”. Sở này cũng phát thông báo tìm người tiếp xúc với 3 tiểu thương tại chợ Tân Lập và chợ Siêu Thị, tức ba ca bệnh từ 1011 đến 1013.

Thông Tấn Xã VN có đồ họa: Việt Nam đã có 1.014 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 22/8/2020).

Tối nay, Bộ Y tế thông báo: Ca tử vong thứ 26 vì COVID-19 tại Việt Nam. Đó là ca 666, bệnh nhân nam, 93 tuổi, ở Thanh Khê, Đà Nẵng, qua đời lúc 17h20 ngày 22/08/2020 tại Bệnh viện Dã chiến Hoà Vang, Đà Nẵng. Đây là bệnh nhân cao tuổi nhất qua đời do Covid-19.

Zing đưa tin, ngày 23/7, bệnh nhân nhập viện điều trị tại khoa Lão, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 4/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Hoà Vang điều trị. Khuya ngày 21/8, bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, phải đặt ống dùng vận mạch, thuốc trợ tim, nhưng đã qua đời chiều nay.

Như vậy, hôm nay VN có thêm 5 ca lây nhiễm mới, đều là lây nhiễm cộng đồng và chỉ có một ca truy được nguồn lây. VN hiện có tổng cộng 1014 ca dương tính và 26 ca tử vong do Covid-19.

***

Về vấn đề thời hạn cách ly đối với người bị nhiễm Covid-19, VOV dẫn lời TS Yong Poovorawan, chuyên gia Thái Lan: Cách ly bệnh nhân Covid-19 trong 14 ngày là chưa đủ. TS Yong cho biết, thời gian ủ bệnh của Covid-19 “thường là từ 2 đến 7 ngày, nhưng cũng có thể kéo dài từ 14 đến 21 ngày.

Không chỉ thế, “mọi người vẫn có thể bị nhiễm bệnh khi đang được kiểm dịch trong các cơ sở cách ly, chẳng hạn như khi đi chung tàu xe, do vậy, cần thiết phải ngăn những người đã trải qua kiểm dịch trong các cơ sở cách ly tập trung tiếp xúc với những người khác”.

TS Yong dẫn kết quả một nghiên cứu được thực hiện trên 212 bệnh nhân, cho thấy, khoảng 6,6% trong số họ có các triệu chứng từ 4 đến 12 tuần sau khi hết cách ly. Đó là lý do khiến các khu cách ly của VN có thể trở thành… “khu nuôi bệnh”, tạo cơ hội cho một tỷ lệ nhỏ virus thoát khỏi vòng giám sát và tiếp tục âm thầm lan truyền.

Mời đọc thêm: Sáng 22/8, không có ca mắc COVID-19 mới, nhiều ổ dịch được kiểm soát (VTC). – Thêm 5 ca Covid-19, có 4 người liên quan tới các khu chợ ở Đà Nẵng (VNN). – Đà Nẵng tìm người tiếp xúc nhân viên quản lý chợ mắc Covid-19 (VOV). – Khẩn: Đà Nẵng tìm người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 là tổ trưởng tổ dân phố kiêm nhân viên ban quản lý chợ (SS).

Qua một đêm, gần 4.700 người phải cách ly, 527 ca mắc COVID-19 liên quan Đà Nẵng (TP). – COVID-19: Hà Nội bàn cách phòng chống dịch tại cơ sở khám chữa bệnh (TTXVN). – Cách ly 5 thai phụ và 112 người về từ Singapore (Zing).- Cập nhật Danh sách bệnh nhân COVID-19 (SKĐS).

Quảng Ngãi: Chỉ học sinh đầu cấp và lớp trưởng, lớp phó dự khai giảng (GDTĐ). – 2 phương án tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 – 2021 tại TP Hồ Chí Minh (KTĐT). – Điều cần làm khi đột nhiên sốt, ho, đau họng, khó thở (PLTP). – Nhiều nước tiếp tục ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới (Tin Tức). – Châu Âu lại hỗn loạn đối phó đợt bùng phát Covid-19 mới (VNE).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây