Covid-19 ở VN ngày 16-8-2020: Tổng cộng 962 ca nhiễm, 24 người chết

BTV Tiếng Dân

Sáng nay, Bộ Y tế thông báo, trường hợp mắc COVID-19 thứ 24 tử vong vì bệnh lý nền nặng. Đó là bệnh nhân nữ số 575, ở quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tin không nói rõ ngày giờ bệnh nhân nhập viện, diễn tiến bệnh trạng, chỉ cho biết người này qua đời tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang, nhấn mạnh nguyên nhân qua đời do “sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân viêm màng não”, suy hô hấp nặng do Covid-19. Bộ Y tế lặp lại thông điệp: “Bệnh nhân không qua khỏi do bệnh sẵn có quá nặng, không phải do Covid-19 nguy hiểm”.

VTV có clip: Việt Nam có ca tử vong thứ 24 liên quan đến Covid-19.

***

Về các ca nhiễm mới, Bộ Y tế thông, sáng nay chỉ thêm 1 ca bệnh. Đó là bệnh nhân 951, nam, 27 tuổi, ở Yên Thành, Nghệ An, là trường hợp được cách ly ngay khi nhập cảnh ngày 29/7, từ Guinea Xích đạo về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN6. Kết quả xét nghiệm lần 4 cho thấy, bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Chiều nay, Bộ Y tế cập nhật, thêm 11 ca mắc Covid-19 mới, 8 ca ở Đà Nẵng, 1 ca ở Hà Nội có dịch tễ phức tạp, báo Người Lao Động đưa tin. Các ca mới được đánh số từ 952 đến 962. Các bệnh nhân từ 952 đến 955 đều tiếp xúc với ca bệnh 897, trừ ca 955 thì còn lại đều ở cùng nhà tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Ca 956 tiếp xúc với ca 680. Hai ca 957 và 958 đều liên quan đến BV Đà Nẵng. Hai ca 959 và 960 đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Ca 961 là nhân viên y tế BV dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng.

Trường hợp phức tạp nhất là ca 962, bệnh nhân nam 30 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, đến TP Đà Nẵng từ ngày 20 đến 22/7. Ngày 3/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt 39 độ C, khi khám tại BV Thanh Nhàn, được lấy mẫu xét nghiệm nhưng kết quả âm tính. Đến ngày 15/8, bệnh nhân này mới lấy mẫu lần thứ 2 và có kết quả xét nghiệm dương tính. Nhiều khả năng người bệnh này đã ủ bệnh hơn 2 tuần

Báo Thanh Niên có clip: Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều 16/8: Thêm 11 bệnh nhân ở Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng.

Như vậy, hôm nay VN có tổng cộng 12 ca nhiễm mới, trong đó có 9 ca lây nhiễm cộng đồng. Hiện tại, VN có tổng cộng 962 ca dương tính và 24 ca tử vong vì Covid-19.  

Trường hợp bệnh nhân 962 có lịch sử ủ bệnh và đi lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, Báo Hà Nội Mới có bài: Bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại quận Thanh Xuân đã đi những đâu? Người này là nhân viên ngân hàng Tiên Phong, chi nhánh Hàng Bông, Hoàn Kiếm. Từ ngày 20 đến 22/7 người này đi công tác Đà Nẵng và không nhớ rõ địa chỉ một số nơi đã ghé qua. Ngay khi về Hà Nội, người này đi làm và du lịch với cơ quan. 

Sau khi xét nghiệm âm tính lần 1 ngày 3/8, bệnh nhân 962 tự cách ly một thời gian rồi lại ra ngoài tiếp xúc với một số người. Ngày 10/8, người này xuất hiện triệu chứng giảm vị giác, khứu giác nhưng đến 14/8 mới tự giác đi lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Bệnh nhân không nói rõ trong 4 ngày này dã tự cách ly hay lại ra ngoài. 

VnExpress có bài: Cán bộ mắc Covid-19 từng dự hội nghị đông người. Đó là bệnh nhân 915, là cán bộ hưu trí 66 tuổi ở quận Hải Châu, Đà Nẵng. Trước khi xét nghiệm, ông này đã dự hội nghị đông người từ 22 đến 24/7, có tiếp xúc bệnh nhân số 800, là người bệnh được xác nhận dương tính vào ngày 8/8. 

Trước ca 915, đã có 4 ca bệnh liên quan đến hội nghị này, gồm bệnh nhân 724, cán bộ Quận uỷ Hải Châu; bệnh nhân 736, lãnh đạo Trạm thu phí Tam Kỳ; bệnh nhân 800, cán bộ ĐH Kiến trúc Đà Nẵng và bệnh nhân 801, cán bộ HĐND phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu. “Nhờ” có hội nghị này mà toàn bộ tổ dân phố 29 và một phần tổ dân phố 30, 43, 44 của phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, đoạn từ số nhà 427 đến 471 và từ 574 đến 620 đường Trưng Nữ Vương đều bị cách ly. 

Thêm trường hợp tái nhiễm: Bệnh nhân khỏi Covid-19 ở Bà Rịa-Vũng Tàu, về đến Bắc Giang lại dương tính, theo báo Dân Trí. Đó là bệnh nhân tên N.V.K, từng làm công nhân ở Ả Rập, về nước ngày 16/6, xét nghiệm dương tính ngày 18/6 và nhập viện. Gần 2 tháng sau, ngày 14/8, bệnh nhân xuất viện và có giấy xác nhận hết thời gian cách ly, “trong đó có ghi xét nghiệm Covid-19 lần 1 vào ngày 31/7/2020 và lần 2 vào ngày 6/8/2020, kết quả đều âm tính”.

Vừa về Bắc Giang ngày 15/8, bệnh nhân lại “có cảm giác mệt mỏi, khó thở nhẹ, run chân tay” nên được xe cứu thương của Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, xét nghiệm và có kết quả dương tính. Chỉ cần thêm vài bệnh nhân có thời gian ủ bệnh lâu như anh này thì toàn bộ công sức “chống dịch” ở VN đổ sông, đổ biển.

____

Mời đọc thêm: Bệnh nhân COVID-19 thứ 24 tử vong (TT). Bệnh nhân 575 tử vong, ca thứ 24 trên cả nước (PLTP). – Thêm một người về từ Guinea Xích đạo nhiễm nCoV (VNE). Thêm 11 ca mắc mới Covid-19, trong đó 1 ca ở Hà Nội, 8 ca ở Đà Nẵng (Kênh 14). – Thêm 11 ca mắc Covid-19 mới, Hà Nội ghi nhận 1 ca ở quận Thanh Xuân (VOV). – ‘Chết một mình’ – Nỗi ám ảnh đau thương giữa đại dịch Covid-19 (TG&VN). 

 – 1 bệnh nhân COVID-19 được ra viện, về đến quê lại dương tính (PLTP). – Sản phụ nhiễm Covid-19 được mổ bắt con thành công (VNN). – Diễn biến dịch Covid-19 tại Quảng Trị: Hỗ trợ bệnh nhân ‘mắc kẹt’ ở BVĐK tỉnh (TN). – Bệnh nhân Covid-19 thứ 9 ở Hà Nội di chuyển nhiều nơiGene nCoV bệnh nhân Hải Dương giống chủng mới Đà Nẵng (VNE). – 6 người Trung Quốc từng nhiễm virus Corona năm 2012? (DT). – Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở Singapore, Hàn Quốc và New Zealand (Tin Tức). 

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây