Diễn biến Covid-19 ở Việt Nam ngày 3/8/2020

BTV Tiếng Dân

3-8-2020

Hơn một tuần sau ngày 25/7/2020, thời điểm xuất hiện ca bệnh 416 phá vỡ chuỗi 99 ngày không lây nhiễm cộng đồng ở VN, hôm nay dịch bệnh ở trong nước diễn ra êm ả hơn. Sáng nay, Bộ Y tế thông báo, người phụ nữ Quảng Ngãi chăm người ốm tại BV Đà Nẵng trở thành bệnh nhân thứ 621. Đó là nữ bệnh nhân ở Quảng Ngãi, chăm sóc người ốm tại BV Đà Nẵng từ ngày 18 đến 22/7. Ngày 31/7/2020, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho và được lấy mẫu xét nghiệm hôm 1/8.

Trái với mấy ngày trước, Bộ Y tế thường thông báo cả chục ca lây nhiễm mới chỉ trong một buổi sáng hoặc chiều, sáng nay chỉ có một ca dương tính mới. Diễn biến này khiến một số người dân bắt đầu có hy vọng về điểm dừng của đợt lây nhiễm cộng đồng thứ 2, trong khi một số khác đặt câu hỏi về các nguồn lây nhiễm mà Bộ Y tế vẫn chưa thể truy vết. Lưu ý, đã có 174 ca nhiễm Covid-19 được xác định liên quan đến Đà Nẵng từ ngày 25/7 đến nay.

Báo Tuổi Trẻ đặt câu hỏi về mức độ nguy hiểm của virus Covid-19 trong đợt lây nhiễm cộng đồng thứ 2 này: 6 ca COVID-19 tử vong, 9 ca nguy kịch, virus corona ở Đà Nẵng đã mạnh lên? Bộ Y tế đã thừa nhận, bên cạnh 6 ca tử vong liên tiếp trong 3 ngày, hiện tại các cơ sở điều trị còn 9 bệnh nhân nguy kịch, gồm 5 người đang điều trị tại BV trung ương Huế và 4 người tại Đà Nẵng.

Về mức độ và khả năng lây nhiễm của Covid-19 cao hơn hẳn so với đợt lây nhiễm trước đó, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng “chưa có minh chứng về việc virus biến đổi về độc lực, nhưng giải trình tự gen cho thấy virus có biến đổi về khả năng bám dính vào tế bào, dẫn đến lây lan nhanh hơn”.

Trước đó, từ ngày 31/7 đến 2/8, VN liên tục ghi nhận có ca tử vong vì Covid-19. Ngày 31/7 đánh dấu ca đầu tiên là bệnh nhân 428 và ca thứ 2 là bệnh nhân 437 được công bố tử vong ngay trong buổi tối cùng ngày. Ngày 1/8 ghi nhận ca tử vong thứ 3 là bệnh nhân 499. Ngày 2/8, Bộ Y tế phải công bố 3 ca tử vong liên tiếp, là các bệnh nhân 524, 475429. Ba ca tử vong được lãnh đạo ngành Y tế thừa nhận trong một ngày, khiến giọng điệu “ngạo nghễ thắng dịch” trên báo “lề đảng” biến mất hoàn toàn.

Cần nhắc lại trường hợp 429 vì cái chết của bệnh nhân này giống như cái tát nhắm vào những lời ngụy biện, thanh minh trước đó của quan chức ngành Y tế. Đối với 5 ca tử vong trước đó, quan chức ngành Y và bộ máy tuyên truyền lặp đi lặp lại rằng đó đều là người già, mang nhiều bệnh, nên chết vì Covid-19 là “bất khả kháng”.

Nhưng ca bệnh 429 này là một phụ nữ 53 tuổi, không đến nỗi quá già. Đến ca này thì số lượng tuyên truyền viên thanh minh cho ngành y giảm hẳn. Mỗi khi VnExpress đưa tin về các ca tử vong do Covid-19, rất nhiều bình luận khẳng định, ngành y tế VN cố hết nhưng gặp người già thì chịu, nhưng với ca bệnh 429, các bình luận đã không mang chuyện “già cả” ra nói nữa.

Hy vọng của một số người dân về “điểm dừng” của đợt lây nhiễm cộng đồng thứ 2 không kéo dài, chiều nay 2/8, Bộ Y tế cập nhật, thêm 21 ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, Quảng Nam, VTV đưa tin. Nhóm 6 ca bệnh mới ở Quảng Nam được đánh số từ 622 đến 627, trong đó có 3 trường hợp thăm người thân nằm bệnh tại BV Đà Nẵng, 2 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 524, chính là ca tử vong thứ 4, còn lại là một bệnh nhân BV Đà Nẵng.

Nhóm 15 ca bệnh mới ở Đà Nẵng được đánh số từ 628 đến 642, gồm 5 ca là F1 của bệnh nhân 456, 2 ca là F1 của bệnh nhân 509, 2 ca là F1 của bệnh nhân 488, có 4 ca lần lượt là F1 của các ca bệnh 501, 510, 426 và 430, còn lại là 2 ca từng chăm sóc người nhà tại BV Đà Nẵng mà một ca từng khám ngoại trú ở BV Gia Định, Đà Nẵng.

Như vậy, trong ngày 3/8, VN xuất hiện 22 ca dương tính mới. Con số này tuy có giảm so với các ca nhiễm mới trong những ngày trước, nhất là những ngày có ca bệnh tử vong, nhưng chưa phải là con số cho thấy “điểm dừng”. VN hiện đã có tổng cộng 642 ca dương tính và 6 ca tử vong do Covid-19.

Thông Tấn Xã VN có đồ họa: Việt Nam đã có 642 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 3/8/2020).

Về hậu sự của các ca tử vong, VietNamNet đưa tin: Đà Nẵng sẽ hỏa táng thi thể bệnh nhân mắc Covid-19. Chiều nay 3/8, BS Nguyễn Út, Phó GĐ Sở Y tế Đà Nẵng thông báo, việc xử lý thi thể của 6 bệnh nhân tử vong do Covid-19 được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. Họ “sẽ được hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng An Phước Viên (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng)”.

Vấn đề cần lưu ý, các ca bệnh tại TPHCM: Một số ca bệnh COVID-19 không sốt, không ho, không khó thở, báo Lao Động đưa tin. Hiện tượng này cũng xuất hiện ở ổ dịch nghiêm trọng nhất hiện nay: Nhiều bệnh nhân Covid-19 Đà Nẵng không xuất hiện triệu chứng, theo VnExpress.

Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long lưu ý, 40% bệnh nhân Covid-19 liên quan đến Đà Nẵng hiện nay không xuất hiện triệu chứng, nhưng vẫn mang mầm bệnh và có thể lây lan. Các bệnh nhân 567, 569, 589 ở Sài Gòn cũng “không có triệu chứng lâm sàng thường gặp nào mà giới chức y tế từng cảnh báo. Họ vẫn khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường, kể cả sau khi kết quả xét nghiệm dương tính”.

Thông Tấn Xã VN đưa tin: Lâm Đồng khẩn trương chống dịch sau tin 1 người Nhật mắc COVID-19. Đó là trường hợp ông M.N 75 tuổi, người Nhật, Giám đốc Công ty H.L tại tỉnh Lâm Đồng, vừa được Cơ quan y tế Nhật xét nghiệm bằng phương pháp PCR, xác định dương tính với virus Covid-19.

Ông M đã được phía Nhật chứng nhận không mắc Covid-19 trước lúc nhập cảnh vào VN ngày 29/3/2020. Đến ngày 31/7, ông về nước thì bị phát hiện dương tính, nên phía VN đang vội vã truy vết và xét nghiệm những người từng tiếp xúc với ông này.

VnExpress dẫn lại kết quả của một nghiên cứu đáng lưu ý từ Học viện Hoàng gia London: Y bác sĩ vẫn có thể nhiễm nCoV dù mặc đồ bảo hộ. Tin cho biết, “các nhân viên y tế đeo găng tay, áo bảo hộ và khẩu trang đầy đủ vẫn có nguy cơ nhiễm nCoV gấp ba đến 4 lần so với dân số nói chung. Chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho bộ phận dân tộc thiểu số thậm chí có nguy cơ dương tính cao hơn”.

Mời đọc thêm: Thêm 1 ca mắc mới Covid-19 ở Quảng Ngãi, Việt Nam có 621 ca bệnh (NLĐ). – Đà Nẵng, Quảng Nam thêm 21 ca COVID-19 mới (TT). – Thêm 21 ca bệnh Covid-19 tại Đà Nẵng, Quảng Nam (TN). – Thêm 15 người Đà Nẵng, 6 Quảng Nam nhiễm nCoVnCoV có thể xâm nhập vào tim (VNE). – Đà Nẵng: Phong tỏa thôn Lệ Sơn Nam với hơn 1500 nhân khẩu (CATP). – Quảng Nam phong tỏa khu dân cư có 7 người trong 1 nhà mắc Covid-19 (VOV). – Quảng Nam: Một gia đình có đến 7 người mắc Covid-19, lây nhiễm ra sao? (NLĐ). – Bệnh nhân 620 làm ở quán ăn, đi xe khách từ Đà Nẵng về Hà Nam (VNN).

Đồng Nai: Phong tỏa khu vực bệnh nhân 595 cư trú, khoảng 900 nhân khẩu bị cách ly tại chỗ (TP). – Người mắc Covid-19 ở Đà Nẵng từng 2 lần dự tiệc cưới (Zing). – Các bệnh nhân 589, 601, 602 đã ghé nhiều quán cà phê, dự tiệc cưới khi đến Huế (NLĐ). – Có 13 bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng, nguy kịch (TBTC). – 13 bệnh nhân COVID-19 nguy kịch, 20 bệnh nhân nặng (PLTP). – 10 bệnh nhân mắc Covid-19 đang nguy kịch (HNM).

Giám đốc người Nhật ở Lâm Đồng mắc Covid-19, những người liên quan đều âm tínhGần 30 thanh niên “mở tiệc” ma túy bất chấp dịch bệnh Covid-19 (VOV). – Những thói quen xấu thời đại dịch Covid-19 (DT). – Hàng trăm người vẫn tụ tập đánh bạc giữa đại dịch COVID-19 (PL Plus). – Hậu sự người chết do Covid-19 được thực hiện ra sao? (Zing). – Tổ tiên nCoV đã ở trong cơ thể dơi 70 năm (VNE).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây