Tổng thống Trump đánh Tàu Cộng, giữ gìn biển đảo cho… Việt Nam?

Đoản Kiếm

27-3-2020

Không biết từ bao giờ, người Việt Nam trong nước và một bộ phận rất đông đảo người Việt Hải Ngoại đã giao trọn một trọng trách quá lớn cho ngài “Tổng thống vĩ đại” nhất từ cổ chí kim này. Thỉnh thoảng, tui nghe nhiều người, trong đó có cả người thân trong nhà bảo tôi: Dù gì thì nhờ TT Trump mới chống được Trung Quốc, giữ biển đảo và đất nước Việt Nam này cho mày!!!

Ah, thế là ra tôi và các bạn nợ ông Trump một cục nợ mà chắc ngàn đời cũng không trả nỗi…

Thứ nhất, người Việt Nam cả trong và ngoài nước, không mấy ai mà không ghét Cộng Sản Trung Hoa. Nhưng trách nhiệm giữ nước Việt Nam phải là của người Việt Nam. Của-Chính-phủ-và-nhân-dân-Việt-Nam. Nếu chúng ta mất nước, mất biển thì trách nhiệm đầu tiên là của Đảng Cộng Sản Việt Nam, và sau đó là của công dân Việt Nam, chứ không phải là trách nhiệm của Tổng Thống Trump hay của người Mỹ!

Thứ hai, đánh sập Trung Cộng là điều không tưởng. Là điều ông Trump không thể nào làm được.

Về quân sự, Tàu Cộng đã là một cường quốc hạt nhân, đứng thứ ba, chỉ sau Mỹ và Nga. Nghĩa là Mỹ không bao giờ dám động đến lông chân của lão Tập! Vì khai hỏa chiến tranh với Tàu là hủy diệt loài người. Mỹ và Tàu nếu có chiến tranh chỉ là thương chiến còn quân sự chỉ là khằn khịa nhau thôi. Mỹ sẽ không bao giờ dám dùng vũ lực với Tàu Cộng.

Về kinh tế, nếu Mỹ cắt toàn bộ nhập khẩu từ Tàu và cấm vận tuyệt đối thì cả hai cùng tử chứ không riêng gì Trung Cộng. Dân Mỹ quen sống sướng rồi nên hơi khổ một chút là họ không chịu được và họ sẽ quậy! Dân Tàu thì có thể chịu đựng được vì họ chưa bao giờ sướng! Hơn nữa, Mỹ cũng cần thị trường Tàu đề xuất khẩu nông sản và các mặt hàng kỹ nghệ cao như máy bay Boeing, động cơ máy bay, xe hơi, sữa, thuốc men… Đóng cửa tuyệt đối giữa hai nước Mỹ và TQ là điều không thể…

Thứ ba, cái ghế Tổng Thống Mỹ chỉ là tạm thời, không phải vĩnh viễn. Ngay cả khi Trump có thực sự chống Trung Quốc để dành lại biển đảo cho Việt Nam, thì ông cũng không ngồi đó lâu được. Tổng Thống Mỹ không những không có quyền lực của một ông vua, mà còn phải cố gắng làm vừa lòng dân Mỹ… vì nếu không thì sẽ ra đi sớm.

Ngay cả lâu nhất thì ông Trump cũng chỉ có thêm 4 năm nữa để mà “oánh Tàu Cộng” giành lại biển đảo cho Việt Nam. Chính trị Nước Mỹ thay đổi như chong chóng. Không thể đặt cược số mệnh của đất nước Việt Nam vào tay ông Trump được! Tôi nói có shock các bạn thì ráng mà chịu cho quen, vì đó là sự thật.

Trump chỉ là một loại thuốc an thần, trong khi Cộng Sản Trung Quốc là một loại bệnh nan y của Việt Nam. Dùng thuốc an thần chỉ làm xoa dịu nỗi đau nhưng cũng làm nhụt chí chiến đấu chống lại căn bệnh.

Muốn trị căn bệnh Tàu Cộng thì phải cắt cái khối u Việt Cộng trước. Vì nếu còn Việt Cộng thì các bạn có muốn chống Trung Cộng không cách gì làm được. Tôi đã viết nhiều lần, trong nhiều bài viết cũ… nhưng cũng xin lặp lại: Ngày nào Việt Nam còn Đảng Cộng Sản, thì ngày đó Việt Nam còn có nguy cơ mất nước vào tay Trung Cộng. Ông Trump chỉ làm màu chứ không bao giờ ông giải tán được đảng CS TQ đâu.

Hãy thử tưởng tượng, một ngày đẹp trời nào đó, Việt Cộng ký kết hiệp định giao hết biển Đông cho Tàu Cộng, bạn nghĩ ông Trump sẽ can thiệp sao? Giả sử Việt Cộng bảo họ đại diện cho nhân dân VN, xin nhập vào làm một tỉnh của Trung Hoa, bạn nghĩ là ông Trump sẽ kéo quân qua đánh? Không! Hoàn toàn không có chuyện đó. Ông Trump sẽ không bao giờ chiến đấu cho độc lập hay tự do của người Việt Nam! Chỉ có người Việt Nam mới quyết định số phận của mình. Hãy nhìn xem ông Trump làm gì với Kim Jong-un? Ông làm gì cho dân Bắc Hàn?

Tôi biết là các bạn sẽ ghét tôi vì tôi lật bàn thờ thờ Trump của các bạn. Nhưng tôi phải làm vì các bạn đã thờ lầm! Trump không phải là thánh. Trump chỉ là một người rất bình thường với một tư cách không bình thường! Giao trọng trách giữ gìn quốc gia của mình cho Trump không những sai lầm mà nó rất buồn cười các bạn à! Tôi thật sự hoang mang…

____

Mời đọc thêm: Lợi dụng dịch Covid 19, TQ âm thầm xây thêm cơ sở ở Biển Đông (VOA). – Trung Quốc với thủ đoạn ‘nghiên cứu khoa học’ để độc chiếm Biển Đông (TN). – TQ đặt thêm hai ‘trạm nghiên cứu khoa học’ ở Biển Đông (BBC). – Trung Quốc tiếp tục ngang nhiên xây dựng phi pháp ở quần đảo Trường Sa (TN). – Việt Nam phản đối Trung Quốc xây trạm nghiên cứu ở Trường Sa (TT). – Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam (CP).

Bình Luận từ Facebook

14 BÌNH LUẬN

  1. Bài báo dài dòng nói về Trump, chẳng qua tác gỉả chỉ nhằm đưa ra cái kết luận chính xác:
    ” Ngày nào Việt Nam còn Đảng Cộng Sản, thì ngày đó Việt Nam còn có nguy cơ mất nước vào tay Trung Cộng”.
    Lũ lưu manh đĩ bợm CSVN sống được là nhờ cái gì, nếu không phải vì nhờ lừa bịp, nhờ chia rẽ nhân dân VN?

  2. Qua comment của nghiemnv (ngay ở trên):
    Đố các bác xếp được nghiemnv (còm ở trên) là hạng người nào?
    Đố các bác xếp được nghiemnv (còm ở trên) là hạng người nào?
    Đố các bác xếp được nghiemnv (còm ở trên) là hạng người nào?

    Nói dông dài một hồi, nó xoay sang chửi trí thức. Điều này nó theo đuổi mãi mãi. Cứ dõi mà coi, sẽ rõ.
    Nó chửi bất kỳ ai có TS gắn với tên. Ví dụ TS Nguyễn Quang A (chống Cộng kịch liệt) được nó xếp với TS Nguyễn Quang Thuấn (Hội dống lý luận CS), để chửi tuốt.
    Chúc cho dòng họ nghiemnv đời đời – kiếp kiếp không có ai là TS

    • Chúc đám bò đỏ nhà trí thức Lờ Lợ đứa nào cũng học hàm học vị THIẾN SÓT GÀ SỐNG MANG VỀ TREO TRÊN BÀ THỜ GIA TIÊN CÙNG VỚI ẢNH BÁC HỒ

    • Tôi chẳng biết nghiemnv là ai, và cũng chẳng ưa thích gì người này, nhưng hãy trung thưc trước khi viết ra những điều chỉ trích người khác ! Mấy người thực sự không hiểu hay giả vờ không hiểu ?! Theo tôi, nghiemnv không hề chửi trí thức VN chân chính, nghiemnv chỉ chửi những trí thức “chống cộng nửa vời bằng kiến nghị, thỉnh cầu…”, nhưng đàng sau vẫn thò tay đón nhận những ơn mưa móc từ đám lãnh đạo đảng ban phát cho…, nên ông bà nào cũng giàu có, rủng rỉnh…! nghiemnv mong muốn, hy vọng giới được gọi là trí thức VN hãy chống cộng bằng tất cả khả năng, uy tín, và những gì mình có thể làm một cách thực tiẽn hơn !

  3. ” không liên kết với nước này, chống lại nước kia”
    1. Chống Trung quốc là chống lại bác Mao của bác Hồ. Bác Hồ là người học trò xuất sắc của bác Mao, người chiến sĩ QTVS của bác Mao trên tuyến đầu mở đường biên giới Trung quốc ra biển Đông
    2. Chống Đảng là chống Bác, vì đảng là đứa con bác rứt ruột đẻ ra, khi BÁC giao phối dt với CS
    3. Chống Bác là chống lại trí thức nước nhà ( đảng)
    DO VẬY KHÔNG AI CÓ NHU CẦU” DIỆT CỘNG THOÁT TRUNG”

  4. Ha ha ĐOẢN KIẾM !

    VĂN PHONG tức là NHÂN CÁCH !!!

    Tôi rất KHINH TỞM những tác giả viết bài chính KHÔNG HÃNH DIỆN với CHA MẸ đặt tên cho mình MANG HOÀI BÃO tha thiết da diết ĐẶT TÊN CHO CON
    Với người viết Ý KIẾM comment tôi không trách NHƯNG THÚ THẬT cũng xem thường VÌ KHI VÀO diễn đàn suy tư về Tương lai Dân tộc và Vận Nước …mà họ còn dùng tên giả THÌ THẬT KHÓ CẢ TIN và khó hiểu NHẤT LÀ trên các trang Fuc*kbook văng mạng … Tôi mới chơi Fuc*kbook rừ tháng 1/2019 chó đến tháng 5/2019 đã bị BỌN TUYÊN GIÁO HÀ L..ỘI đánh sập 4 lần !!! Tôi biết điều đó vì tôi đã tự làm lấy http://hanoiparis.com từ A đến Z đầu năm 2004 trước cả Facebook

    Tôi nghĩ LOẠI BÀI VIẾT kiểu của chú “kiếm ngắn” BBT TIẾNG DÂN nên bỏ vào sọt rác vì giọng điệu của loại MỆ MÌN mệ bom MỤ LỰU ĐẠN
     Chú “kiếm ngắn”  này là LOẠI KHÔNG DÁM rút ‘đoản kiếm’ ra ĐÂM VÀO RUỘT như những HIỆP SĨ ĐẠO NHẬT !

    Ngay bằng cấp và GS như một bác bên Nhật, theo tôi dù sống và học Văn hóa Nhật Bản nhưng bác ấy HẦU NHƯ không bao giờ ‘xài’ ĐOẢN KIẾM CẢ !

    TIN BUỒN
    Bọn tồi tệ đã đánh sụp trang nhà HanoiParis NGUYEN của tôi HÔM NAY 06/05/2019
    Những bài ký TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT từ 06 tháng 3 đến 06  tháng 5 ĐỀU BỊ TIÊU HỦY !!!!
    Tôi vừa làm lại trang
    ANH HÙNG LÝ TỐNG : Thần Phong Đại Việt vừa về lại Đền Hùng ! …
    Cả 30 bài thơ về LÝ TỐNG bằng Việt , Anh và Pháp ngữ TIÊU BAY
    mất trên FACEBOOK !!!!
    ***** Chắc phải bỏ FACEBOOK quá vì tốn thời gian !!!

    http://hanoiparis.com/construct.php?page=paysagetxt&idfam=198&idpays=11501&fbclid=IwAR1wvI7QXKpOlFbzlwzOEjCMO0s4rZeFm-tgRmyfihVcjCGWsm2qhcIuQXc
     

    ANH HÙNG LÝ TỐNG : Thần Phong Đại Việt vừa về lại Đền Hùng ! …
    30 bài thơ về LÝ TỐNG bằng Việt , Anh và Pháp ngữ mới làm lại
    một NỬA vì FACEBOOK bị đánh sụp !!
    BẤM VÀO ĐỌC TIẾP TẠI ĐÂY
    ANH HÙNG LÝ TỐNG : Thần Phong Đại Việt vừa về lại Đền Hùng ! …phần 1
    VÀ TẠI ĐÂY :
    BẤM VÀO ĐỌC TIẾP
    ANH HÙNG LÝ TỐNG : Thần Phong Đại Việt vừa về lại Đền Hùng !… phần 2
    TIN BUỒN
    Bọn tồi tệ đã đánh sụp trang nhà HanoiParis NGUYEN của tôi HÔM NAY 06/05/2019
    Những bài ký TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT từ 06 tháng 3 đến 06
    tháng 5 ĐỀU BỊ TIÊU HỦY !!!!
    Tôi vừa làm lại trang
    ANH HÙNG LÝ TỐNG : Thần Phong Đại Việt vừa về lại Đền Hùng ! …
    Cả 30 bài thơ về LÝ TỐNG bằng Việt , Anh và Pháp ngữ TIÊU BAY
    mất trên FACEBOOK !!!!
    Chắc phải bỏ FACEBOOK quá vì tốn thời gian !!!
    Tất cả Cộng đồng Người Việt Tự do Hải ngoại !
    Thưa quý vị,
    LÝ TỐNG đã thành một phần của QUỐC ĐẠO !
    LÝ TỐNG đã thành một phần của GIA TÀI VIỆT NAM !
    LÝ TỐNG là Katsumoto Bậc Thầy của MINH TRỊ THIÊN HOÀNG
    và chính Cuộc đời vì Dân Nhật vì Nhật Bản của HIỆP SĨ ĐẠO
    Katsumoto đã cho Vua Minh Trị cảm hứng hiện đại và canh tân
    NƯỚC NHẬT ….
    Trong những Giờ phút đen tối nhất của Dân tộc Việt bao nhiễu
    nhương nào MẠT PHÁP, THAM NHŨNG, PHÂN RÃ và BĂNG HOẠI
    bỗng có TIN THẬT BUỒN Lý Tống RA ĐI nhưng SỰ RA ĐI NÀY
    cảnh tỉnh thức tỉnh tất cả chúng ta và ĐOÀN KẾT CHÚNG TA LẠI
    làm MỘT
    Vượt lên nữa vươn lên cao nữa tất cả những NGƯỜI VIỆT tự nhận
    mình là NGƯỜI VIỆT TỰ DO KÍNH YÊU MẸ VIỆT NAM !
    Ngay những Người từng là người cộng sản VC : HÃY TRỞ VỀ VỚI
    DÂN TỘC !
    QUỐC ĐẠO là TỐI THƯỢNG !
    TỔ QUỐC là TỐI CAO !!!
    DÂN TỘC và ĐẤT NƯỚC đang vào HIỆN TÌNH QUỐC NỘI và QUỐC
    NGOẠI cũng như THẾ GIỚI may mắn CÓ SỰ RA ĐI CỦA ANH
    HÙNG DÂN TỘC Lý Tống là CHẤT KEO SON và XI MĂNG hàn gắn
    CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO HẢI NGOẠI và Toàn thể Đồng
    bào nạn nhân GẦN MỘT THẾ KỶ CỘNG SẢN …
    MONG THAY MONG THAY

    http://hanoiparis.com/construct.php?page=paysagetxt&idfam=198&idpays=11501&fbclid=IwAR1wvI7QXKpOlFbzlwzOEjCMO0s4rZeFm-tgRmyfihVcjCGWsm2qhcIuQXc

    ANH HÙNG LÝ TỐNG : Thần Phong Đại Việt vừa về lại Đền Hùng ! …

  5. Có một điều khốn nạn là….

    Vì điên cuồng chống Xtrum, mà một số (xin lỗi) thằng/con đã không phân biệt được nước Mỹ, dân Mỹ với Xtrum….rồi vì cảm tính cộng với lòng hận thù cuồng dại, làm lương tâm chúng đui mù….nên có nhiều đứa đã hồ hởi reo lên “Mỹ trở thành quốc gia có số người nhiễm COVID-19 (Cô Vi) nhiều nhất thế giới”…..và rằng Mỹ đã “vỡ trận”.

    Mỹ “thất thủ”, Mỹ “vỡ trận” đã làm cho nhiều thằng/con chống Xtrum điên cuồng, được dịp “múa tay trong bị”, có khi chúng nó còn ngồi khấn thầm cho ngày càng có nhiều người Mỹ bị Cô Vi để Xtrum chừa cái thói hung hăng thích cà khịa với …..Tàu.

  6. Xin nói thẳng thừng là một số người đang dùng Trump làm cái cớ cho họ có dịp
    chống… đế quốc Mỹ để không sợ ai nghi ngờ ý đồ chính trị của họ.
    Điều này có thể thấy rõ ở nơi một đám phò DC.ở Canada mà kẻ cầm đầu vốn là
    con rơi của một đại tướng VC.đã chết (NCT.)! Còn ở Mỹ thì khỏi nói vì đây là mặt
    trận tuyên truyền chính của CsVN.
    Thế nhưng,không thể không kể đến thành phần người VN.chống Trump thay cho
    đảng DC.vì đảng này đang sốr ruột và nóng lòng hất cẳng Trump kỳ tới.

  7. Tôi tin rằng tỷ lên người Việt trông cậy vào Trump để giữ độc lập là rất thấp.
    Nhưng đáng buồn là tỷ lệ người Việt không quan tâm vận mệnh đất nước vẫn còn rất cao. Tỷ lệ càng cao nằm ở khối người dân chưa nhận ra chế độ hiện nay ở nước ta là chế độ độc tài toàn trị, cần phế bỏ.

    Muốn giữ vững tỷ lệ (rất cao) này cần làm các việc sau:
    1) Làm cho đời sống người dân giữ mức “cận nghèo” khiến đa số dành hết thời gia cho mưu sinh. Không tâm trí đâu dành cho những suy nghĩ khác
    2) Kể lể không ngớt về công ơn đảng. Đặc biệt, phải đầu độc những bộ óc non nớt nhất.
    3) Gây sợ hãi, phiền toái – thậm chí trấn áp – những ai định thoát khỏi điều 2 ở trên.
    ĐCS đang ráng sức

    Muốn làm ngược lại 3 điểm nói trên thì phải đặt lên hàng đầu: Khai Dân Trí

    Tóm lại, dân trí (chủ trương Phan Châu Trinh) vẫn là vấn đề số 1 hiện nay.
    Những người mê tín Trump (cứ cho là có bằng TS) cũng do dân trí còn thấp – dù họ chiến tỷ lệ không cao.

    Chuyện dài.

  8. 1 tác giả (Đoản Kiếm) nhảm và kém suy nghĩ nhất trên Tiếng Dân. Dù là 1 Diễn Đàn tự do nhưng mục tiêu là “Khai Dân Trí – Xướng Dân Quyền” thì không thể đăng 1 bài kém chất lượng như vầy được.

    Người VN nào trông chờ ông Trump đánh Tàu ? Người VN nào trông chờ ông Trump giư biển đảo cho VN ? (Có chăng là vài người say rượu nói chuyện trên bàn nhậu) Tác giả tự tưởng tượng ra rồi gán cho “nhiều người” VN nghĩ như thế ! Quá kém cỏi ! Cùng với những “giả sử” cho thấy tác giả rất nông cạn.

    Hành động của ông Trump hiện tại phù hợp với những ao ước của người Việt yêu tự do, yêu nước: chặn đứng sự bành trướng kinh tế vô giới hạn của Tàu cộng, đồng nghĩa với bành trướng quân sự, chính trị độc tài của Trung cộng. Trung cộng quá nguy hiểm. Vì vậy người Việt yêu tự do – yêu nước ủng hộ ông. Đơn giãn vậy thôi . Chẳng ai “thờ” ông Trump cả !

    Tương lai chính sách của ông Trump thì chưa ai biết . Nhưng hiện tại thì những ai yêu dân chủ tự do vẫn ủng hộ ông.

    • “Vì vậy người Việt yêu tự do – yêu nước ủng hộ ông. Đơn giãn vậy thôi . Chẳng ai “thờ” ông Trump cả !”

      Anh Tám viết chí phải!

      Tác giả viết “linh tinh như bị Xốc Ký Ninh”.

      • Chính xác thì người Việt mình cũng rất “thực dụng” khi ủng hộ TT Trump. Cái gì ô. Trump làm mà có lợi cho tự do-dân chủ thì người Việt ủng hộ. Dù là việc ông làm tưởng chừng không liên quan. Nhưng người Việt nhạy bén nên hiểu việc ông làm . Đó có phải là “thực dung cao cả” không ? (Thực dung không phải để tìm cái lợi cho riêng mình mà cho lý tưởng dân chủ).

  9. Muốn chống Tàu, hãy ngóng chờ Phúc nghẹo.
    Nghẹo vừa giáng cho Tàu một đòn chí tử , bằng lệnh cấm xuất khẩu gạo.
    Chờ cho Tàu ngấm đòn, Nghẹo ta sẽ ra đòn tiếp.
    Hãy đợi đấy !!!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây