Bản tin ngày 2-9-2019

Cập nhật tin vụ cháy cty Rạng Đông

Vụ cháy nhà xưởng của Công ty Rạng Đông ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, cho người dân thấy rõ sự bất nhất giữa các cấp chính quyền CSVN ngay tại thủ đô. Trong khi phường Hạ Đình, Bộ TNMT và Tổng cục môi trường, cùng một số chuyên gia độc lập cảnh báo môi trường bị nhiễm độc, thì lãnh đạo quận Thanh Xuân và TP Hà Nội vội vã tìm cách trấn an người dân.

Báo Người Đưa Tin bàn về thông tin khuyến cáo về sức khỏe sau vụ cháy Rạng Đông: “Ông nói gà, bà nói vịt”, hỗn loạn thông tin. Bài viết lưu ý chi tiết, UBND quận Thanh Xuân khẳng định họ lấy thông tin từ viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi trường, bộ Y tế, rằng các chỉ số môi trường ở khu vực xung quanh vụ cháy đều an toàn.

Nhưng, lãnh đạo viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi trường khẳng định, trong thời điểm đó, họ chưa đưa ra bất kỳ kết quả quan trắc thủy ngân nào như thông báo “an toàn” của UBND quận Thanh Xuân. TS Nguyễn Đức Sơn, Viện phó viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường cho biết, ông “chưa có một văn bản nào” trả lời kết quả quan trắc môi trường sau vụ cháy trên.

Một người dân dùng tay bịt mũi khi đi qua nhà kho bị cháy của cty Rạng Đông. Nguồn: Danh Trọng/ TT

Tổng cục Môi trường khuyến cáo về vụ cháy tại nhà máy Rạng Đông, theo Viet Times. Cơ quan này cảnh báo, người dân sinh sống ở khu vực xung quanh nhà xưởng Công ty Rạng Đông ở phường Hạ Đình cần thận trọng, thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của ngành y tế, không sử dụng nước từ các bể chứa nước hở, tạm thời không sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ khu vực xung quanh cho đến khi các cơ quan chức năng nhà nước công bố giới hạn về phạm vi, mức độ ảnh hưởng.

Bộ Công Thương khẳng định nhà máy Rạng Đông sử dụng hóa chất nguy hại, báo Thời Đại đưa tin. Trước đó, lãnh đạo nhà máy này khẳng định, họ không sử dụng thủy ngân trong sản phẩm bóng đèn (mà dùng một hợp chất của thủy ngân nếu cháy còn tạo ra nhiều chất độc hơn). Ông Lưu Hoàng Ngọc, Phó cục trưởng Cục Hóa chất cho biết: “Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông là một công ty sản xuất công nghiệp có sử dụng hóa chất nguy hại”.

Báo Đất Việt có bài: Những điểm mờ trong vụ cháy Công ty Rạng Đông. Bài báo lưu ý, “trong khi UBND quận Thanh Xuân ‘cầm đèn chạy trước ô tô’ thì một điểm khác cũng gây tranh cãi là vấn đề liên quan đến amalgam thay thế cho thủy ngân lỏng, thành phần được Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông sử dụng trong sản phẩm”

Người dân gần đám cháy Công ty Rạng Đông “đi ngủ cũng phải đeo khẩu trang”, theo báo Giao Thông. Tin cho biết, 4 ngày sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông, dọc phố Hạ Đình, người qua lại đã thưa thớt. Các tiểu thương ven đường vẫn phải bám trụ mưu sinh. Còn gười qua đường ai cũng đeo khẩu trang kín mít. Một số hộ dân thôn Hạ Đình tìm nơi tạm trú ngắn hạn, những gia đình không biết đi đâu thì phần lớn “cửa đóng then cài”.

Một người dân sống gần hiện trường vụ cháy chia sẻ: “Sau vụ cháy đi ngủ cũng phải đeo khẩu trang. Thức dậy mắt cay xè, đau tim, tức ngực. Thực phẩm thì vợ tôi phải đi chợ rất xa để mua, nhưng cũng chẳng biết liệu có an toàn. Mà tạm bợ ít bữa còn được, chứ lâu dài cũng chưa biết phải tính sao. Các cháu rồi học hành thế nào, hàng họ buôn bán sao đây, vì tình hình như thế này, ai mua”.

Mời đọc thêm: Cháy kho Rạng Đông: Chưa phát hiện thủy ngân trong các mẫu đất (TTXVN). – Phường Hạ Đình thu hồi khuyến cáo sau cháy NM Rạng Đông: Hoang mang… càng hoang mang hơn? (KT). – Vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông: Hé lộ kết quả xét nghiệm của 10 chiến sĩ cứu hoả (NĐT). – Người dân xung quanh nhà máy Rạng Đông lo ngại bị ảnh hưởng sức khỏe (VNN). 

Cháy Công ty Rạng Đông: Bộ TN&MT nói về nguy cơ ảnh hưởng môi trường (KT). – Phó tổng cục trưởng đeo mặt nạ chống độc kiểm tra vụ cháy nhà máy Rạng Đông (VNN). – Công ty Rạng Đông sử dụng bột amalgam dạng zeolite khi sản xuất bóng đèn (TP). – Sao ‘ổ chứa’ hóa chất Rạng Đông chưa di dời ra khỏi nội thành Hà Nội? (Zing). – Nguy cơ nhiễm độc sau vụ cháy công ty Rạng Đông: Người dân ‘ngóng’ kết quả xét nghiệm (TT).

Trước vụ cháy thiệt hại 150 tỉ, Công ty Rạng Đông làm ăn ra sao? (LĐ). – Vụ cháy công ty Rạng Đông: Người dân ‘tự cứu mình’ (NV). – Từ vụ cháy kho Rạng Đông: Lộ cách hành xử lập lờ, lấp liếm và vô cảm! (GT). – Cuộc sống của dân Hạ Đình sau vụ cháy Công ty Rạng Đông (VOV). – Vụ cháy công ty Rạng Đông ảnh hưởng chất lượng không khí trong tuần như thế nào? (KTĐT).

Xã đội trưởng đập vỡ cửa kính xe của Bộ Công an

VietNamNet đưa tin: Xã đội trưởng ở Cà Mau đập kính ô tô của Bộ Công an. Vụ việc xảy ra tối 30/8, tài xế tên Văn Ngọc Vững chạy ô tô 7 chỗ, biển số 80A chở đoàn cán bộ Phân viên kỹ thuật hình sự – Bộ Công an đến quán hủ tiếu nằm trên đường Phan Ngọc Hiển để ăn tối. Lúc này, xã đội trưởng xã đội Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tên Châu Hữu Nghị và Phạm Công Khanh, dân quân tự vệ xã, từ trong quán đi ra lấy xe máy chạy đi rồi quay lại dùng 1 cây gỗ đập bể kính chắn gió phía sau xe 80A.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nghị và Khanh đều khai nhận, sau khi ăn tối xong, thấy ô tô 80A đậu chắn lối xe của Nghị, Nghị yêu cầu người đi ô tô 80A dời xe để anh này dắt xe nhưng bị từ chối. Một số người bình luận: Vụ này là “49 gặp 50”. Tay xã đội trưởng và dân quân tự vệ đã thể hiện thái độ côn đồ quen thuộc của cán bộ cấp xã, còn mấy tay ngồi xe biển xanh cho thấy thái độ xem thường dân của quan chức cấp Bộ.  

Mời đọc thêm: Bực tức khi lấy xe, xã đội trưởng đập vỡ kính ô tô của Bộ Công an (CL). – Làm rõ vụ Xã đội trưởng đập xe của Bộ Công an tại quán ăn (NLĐ). – Xã đội trưởng cùng thuộc cấp đập vỡ kính xe Bộ Công an (TP).

Công bộc của dân?

Zing đưa tin: Say xỉn, xô xát với dân, Phó bí thư xã ở Quảng Ngãi bị kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bình Sơn ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Ngọc Sinh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Bình Trung.  Ông Võ Văn Đồng, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Bình Sơn, xác nhận, ông Sinh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Bình Trung, uống rượu trong giờ làm việc, xúc phạm rồi xô xát nười dân. 

Chuyện ở Đồng Nai: 1 trung tá khai lý lịch không trung thực bị kỷ luật, theo báo Pháp Luật TP HCM. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định thi hành kỷ luật, bằng hình thức cảnh cáo đối với Trung tá Hoàng Minh Xuyên, đảng viên Chi bộ 4, Đảng ủy cơ sở Phòng Chính trị thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh Đồng Nai. 

Lý do: Ông Xuyên đã khai lý lịch đảng viên không trung thực về cha ruột là liệt sĩ trong thời gian 20 năm, từ năm 1997-2017, tự ý khai lý lịch cán bộ về họ tên cha mẹ vợ khác với họ tên cha mẹ vợ đã khai trong hồ sơ cán bộ trước đây để đề bạt thăng quân hàm.

Mời đọc thêm: Xô xát với người dân, phó bí thư xã bị kỷ luật cảnh cáo (PLTP). – Kỷ luật Phó bí thư xã uống bia rồi xô xát với dân (NĐT). – Uống bia rồi xô xát với dân, Phó bí thư xã ở Quảng Ngãi bị cảnh cáo (VNN). – Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai xem xét, kỷ luật nhiều cán bộ (ĐTCK).

Biểu tình ở Hồng Kông

Báo Người Việt đưa tin: Người biểu tình Hồng Kông dựng tường cản, nổi lửa chống cảnh sát. “Một tường lửa lớn đã bùng lên, kéo ngang một con đường lớn ở Hồng Kông” vào tối 31/8/2019, khi người biểu tình chất đống các vật cản, thành bức tường cao, rồi châm lửa đốt. Trước đó, họ đã ném gạch đá và bom xăng qua rào cản trước tòa nhà chính phủ. Cảnh sát đứng ở phía bên kia rào, đáp trả bằng lựu đạn cay và xe vòi rồng xịt nước có phẩm xanh dương.

Dân biểu Lam Cheuk-ting thuộc đảng Dân Chủ, quốc hội Hồng Kông, cho biết, người dân Hồng Kông “sẽ tiếp tục tranh đấu cho dân chủ và quyền tự do của họ, dù rằng một số nhân vật lãnh đạo phía chống chính quyền cũng như các dân cử đối lập đã bị bắt trong hai ngày qua, kể cả thủ lãnh phong trào Demosito Joshua Wong”.

Báo Trí Thức Trẻ dẫn tin từ SCMP: Hong Kong bạo lực chưa từng thấy, cảnh sát truy đuổi tới tận ga tàu điện ngầm, dùng dùi cui đánh người biểu tình. Trong cuộc biểu tình ngày 31/8, cảnh sát Hồng Kông “đã ập vào một ga tàu điện ngầm và đánh những người biểu tình trên một tàu điện ngầm bằng dùi cui, khi các cuộc biểu tình tại đặc khu này nóng trở lại với sự hỗn loạn và bạo lực chưa từng thấy”.

Cảnh sát bắn hơi cay vào người biểu tình Hong Kong ngày 31-8. Nguồn: SCMP

Một nhân chứng cho biết, khi con tàu chuẩn bị tới ga trung chuyển Prince Edward ở Kowloon vào khoảng 11 giờ đêm 31/8, thì có khoảng 20 cảnh sát chờ sẵn trên sân ga. Khi chiếc tàu vừa dừng lại, thì 5-6 sĩ quan cảnh sát đã ập vào toa tàu và liên tục hành hung nhiều người. 

Kênh Star TV có clip: Biểu tình ở Hồng Kông: Cảnh sát chống bạo động xông vào ga tàu điện ngầm, bắt giữ 40 người.

Mời đọc thêm: Đụng độ dữ dội tại Hồng Kông (TN). – Người biểu tình Hong Kong chặn cao tốc đến sân bay (BBC). – Hồng Kông: Cảnh sát bị lên án vì các hành động bạo lực trong tầu điện ngầm (RFI). – Cảnh sát Hồng Kông đuổi đánh, bắt giữ 40 người biểu tình (NLĐ). – Cảnh sát Hồng Kông dùng trực thăng đối phó người biểu tình (MTG).

***

Thêm một số tin: Xe Trung Quốc tự lái vào Hạ Long chơi, tiếp tục cho kéo dài (DT). – Nhận kỷ luật khi đã về hưu sẽ bị cắt một số quyền lợi vật chất (VnEconomy). – Cán bộ nghỉ hưu bị kỷ luật có thể bị cắt một số quyền lợi vật chất (TN). – Nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai mắc sai phạm gì? (TP). – Nghệ An: Vụ doanh nghiệp tự ý bịt đường dân sinh: Yêu cầu doanh nghiệp phải tháo dỡ hàng rào (DT).

Người Việt tại Campuchia vẫn bị phân biệt (BBC). – Tài khoản của CEO Twitter bị tin tặc xâm nhập, đăng tweet kì thị chủng tộc (VOA). – Người biểu tình Moskva cố “làm cú chót” và phản ứng bình thản bất ngờ của cảnh sát Nga: Cả 2 bên đã đổi chiến lược? (TTT). – Triều Tiên cảnh báo Mỹ đừng thử thách sự kiên nhẫn (DT).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây