Không thu hồi đất sai phạm của vợ nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Lê Xuân Thọ

17-8-2019

Hai lô đất A51, A52 có diện tích 1.261 m2 được Công ty Kỳ Hà – Chu Lai chuyển cho bà Nguyễn Thị Ánh, vợ cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam/ cựu Phó BTG Vũ Ngọc Hoàng. Ảnh: Thanh Đức/ Zing

Quảng Nam đang hot vụ 2 lô đất A51 và A52 với diện tích 1.261m2 của bà Nguyễn Thị Ánh, vợ ông Vũ Ngọc Hoàng – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Hai lô đất này được UBND tỉnh Quảng Nam cho phép Công ty Kỳ Hà – Chu Lai xây dựng trụ sở làm việc. UBND TP Tam Kỳ thực hiện việc giao đất không thông qua đấu giá, không ban hành quyết định giao đất mà chỉ qua các thông báo.

Sau đó, Công ty Kỳ Hà – Chu Lai tiến hành hợp thức hóa quyền sở hữu 2 lô đất này khi vẫn chưa có quyết định giao đất, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND TP.Tam Kỳ cấp.

Tiếp đến, Công ty CP Kỳ Hà – Chu Lai đã tự ý lập hợp đồng chuyển nhượng 2 lô đất trên cho bà Ánh khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, với giá trị 4,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, lúc Công ty Kỳ Hà – Chu Lai bán đất cho bà vợ nguyên bí thư tỉnh ủy Quảng Nam chỉ với giá 3 triệu đồng/m2, thấp hơn giá quy định 0.85 triệu đồng, gây thất thoát 703 triệu đồng.

Như vậy, 2 lô đất trên từ đất công mà tỉnh Quảng Nam giao cho Công ty Kỳ Hà – Chu Lai làm trụ sở, qua hàng loạt thủ tục sai phạm đã trở thành đất tư, do vợ nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam là ông Vũ Ngọc Hoàng sở hữu.

Khôi hài ở chỗ, mặc dù chỉ ra hàng loạt sai phạm, nhưng thanh tra tỉnh Quảng Nam lại có đề xuất… không thu hồi 2 lô đất đó. Lí do, theo ông Trần Minh Thái – Chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam, là “Vì trên diện tích đất bà Ánh đã làm nhà, nếu thu hồi phát sinh nhiều vấn đề phức tạp khó khăn, ảnh hưởng đến kinh tế cá nhân”.

He he, Vũ “nhôm” mà biết tin này, thể nào cũng lên tiếng trách Đà Nẵng sao lại thu hồi đất/ nhà công mà mình đã “phù phép” để mua.

Liên quan đất sai phạm trên, thanh tra tỉnh này cũng kiến nghị… kiểm điểm 8 tổ chức và 20 cá nhân có liên quan. Thế nhưng, 8 tổ chức và 20 cá nhân đó là ai thì… không nói. Hệt như mèo chơi trò giấu cứt vậy!

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây