Bản tin ngày 1-8-2019

Một công ty trúng 3 gói thầu, mua bánh kẹo cho các liệt sĩ và thân nhân hàng chục tỉ đồng

Những hình ảnh học sinh ngồi bên mộ liệt sĩ, tuyên truyền về lòng biết ơn liệt sĩ dịp 27/7 vừa qua, khiến dư luận lên tiếng phản đối. Dư luận càng phẫn nộ hơn khi nhận được tin, tỉnh Hà Tĩnh chi gần 5 tỉ đồng để làm lễ “thắp hương thờ cúng liệt sĩ”. Riêng tỉnh Ninh Bình đã chi gần 9 tỉ đồng; tỉnh Thái Bình chi hơn 9 tỉ để mua bánh kẹo cho các liệt sĩ và thân nhân.

Báo Pháp Luật TP HCM đưa tin: Hà Tĩnh giải thích về lễ thắp hương thờ cúng Liệt sĩ gần 5 tỉ. Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh mời thầu: “Mua sắm lễ thắp hương thờ cúng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2019). Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Giá thầu 4.757.200.000 tỉ đồng. Nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng với giá trúng thầu 4.754.821.400 đồng”.

Sáng 31/7, bà Lê Thị Mai Hoa, PGĐ Sở LĐ-TB&XH chống chế khi giải thích rằng, số tiền hơn 4,7 tỉ đồng đó là tiền ngân sách của tỉnh Hà Tĩnh bỏ ra để mua quà, thắp hương cho hơn 23.600 liệt sĩ: “Cụ thể là mua quà, bánh kẹo tặng cho thân nhân liệt sĩ để thắp hương cho liệt sĩ”.

Hình ảnh mời thầu được đăng tải chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Nguồn: PLTP

Báo Tiền Phong có bài: Ninh Bình nói về số tiền gần 9 tỷ đồng mua quà tặng gia đình chính sách. Ông Lâm Xuân Phương, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình, nói rằng số tiền này chi mua quà cho các gia đình liệt sĩ, mỗi gói quà 200.000 đồng, cho khoảng 30.000 gia đình chính sách.

Trang Cali Today có bài: Không chịu thua Hà Tĩnh, Thái Bình cũng chi Lễ thắp hương Liệt sỹ hết hơn 9,3 tỷ đồng. Điểm đặc biệt là, Công ty Bảo Hưng đều trúng thầu cả ba gói thầu ở Hà Tĩnh, Ninh Bình và Thái Bình. Hà Tĩnh và Ninh Bình: Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng. Riêng tỉnh Thái Bình, Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bánh Kẹo Bảo Hưng, trúng thầu.

Vẫn là công ty Bảo Hưng trúng thầu. Nguồn: Cali Today

Mời đọc thêm: Hà Tĩnh giải thích lễ thắp hương liệt sĩ gần 5 tỉ (RFA). – Hà Tĩnh chi gần 5 tỉ, Ninh Bình chi gần 9 tỉ mua bánh kẹo thờ cúng Liệt sỹ (TTVN). – Ninh Bình nói về số tiền gần 9 tỷ đồng mua quà tặng gia đình chính sách (TP). – Hà Tĩnh nói gì về gói thầu mua sắm lễ thắp hương thờ cúng liệt sĩ gần 5 tỉ đồng? (NLĐ). – Liên tiếp trúng thầu “lễ thắp hương, mua bánh kẹo” tiền tỷ (DV).

Sai phạm ở Bộ TN&MT

Báo Người Lao Động đưa tin: Bộ Tài nguyên – Môi trường bổ nhiệm 98 lãnh đạo không đủ tiêu chuẩn. Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 30/9/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm 98 lãnh đạo, quản lý thiếu các điều kiện, tiêu chuẩn như bằng lý luận chính trị, chứng chỉ bồi dưỡng…

Cụ thể, có 1 trường hợp thiếu bằng cao cấp lý luận chính trị, 57 trường hợp thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị, 4 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, 36 trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng hoặc tương đương.

Đáng chú ý, một số lao động hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị sự nghiệp công lập nhưng được bổ nhiệm chức vụ quản lý, 2 trường hợp tuyển dụng công chức không qua thi năm 2011, 2012 không đúng thẩm quyền. Nhưng tất cả các lãnh đạo này đều được bổ nhiệm… đúng quy trình!

Mời đọc thêm: Bộ Tài nguyên bổ nhiệm 98 cán bộ lãnh đạo không đủ tiêu chuẩn (TP). – Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm 57 trường hợp thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị (Tin Tức).  – Bộ Tài nguyên và môi trường bổ nhiệm hàng chục cán bộ thiếu điều kiện, tiêu chuẩn (TT). – Bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt ở Bộ Nông nghiệp (TP). – Tuyên Quang: Chưa có quyết định tuyển dụng công chức đã được bổ nhiệm lãnh đạo (Thanh Tra).

Vấn nạn ấu dâm và sách nhiễu tình dục

Báo Tuổi Trẻ đưa tin: Công an xác minh thông tin bé gái 6 tuổi nghi bị xâm hại tình dục. Gia đình ông N.T.T ở TP Vinh đã tố cáo sự việc, tối 19/6 ông gửi con gái 6 tuổi cho người phụ nữ tên là T.T.T.A. trông. Người phụ nữ này sau đó đưa con gái ông T đến một khách sạn tại TP Vinh.

Sau đó, ông T “thấy con gái kêu đau bụng, bộ phận sinh dục và hậu môn, kiểm tra bộ phận sinh dục và hậu môn của bé gái thì phát hiện dịch chảy”. Nghi ngờ con mình bị xâm hại tình dục, ông T đã đưa con đi khám và làm đơn trình báo đến Công an TP Vinh. Phía công an cho biết cô T.T.T.A đã phủ nhận thông tin tố cáo.

Báo Thanh Niên có bài: 3 lần sờ ngực phụ nữ trên xe bus, bị phạt… 200.000 đồng. Đó là ông Nguyễn Quang Dương, 59 tuổi, cư dân phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông. Mặc dù nhiều lần sách nhiễu tình dục người phụ nữ trên xe buýt, nhưng ông không bị khởi tố, mà chỉ bị xử phạt hành chính 200.000 đồng.

Vụ ông Vũ Anh Cường sờ soạng trên máy bay và bị đuổi khỏi chuyến bay của Vietnam Airline, chiều 31/7, Cảng vụ hàng không miền Bắc đã phạt khách thương gia bị tố sàm sỡ trên máy bay 10 triệu đồng, theo báo Người Lao Động. Ông Trần Hoài Phương, GĐ Cảng vụ xác nhận, ông Vũ Anh Cường, hành khách bị phi hành đoàn chuyến bay VN253 từ chối phục vụ hôm đó đã có mặt tại trụ sở Cảng vụ theo giấy mời làm việc.

Theo nghị định 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, cảng vụ đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với ông Cường. Quyết định xử phạt được ông Phương ký vào chiều 31/7.

Mời đọc thêm: Gia tăng nạn xâm hại tình dục trẻ em (TN). – Điều tra nghi án bé gái 6 tuổi bị một nhóm xâm hại tại khách sạn (NLĐ). – Nghi vấn bé gái 6 tuổi ở Nghệ An bị xâm hại khi bố gửi bạn trông (VNN). – Nghi án xâm hại tình dục trẻ em ở Nghệ An (PL Plus). – Bé gái 13 tuổi nghi bị gã hàng xóm xâm hại nhiều lần, gia đình bị dọa giết nếu dám tố cáo (Kênh 14). – Bé 7 tuổi bị chủ nhà trọ xâm hại khi mẹ vắng nhà (NS).

Tin giáo dục

Sau vụ 58 bài thi ở Tây Ninh thoát điểm 0 sau phúc khảo, đến lượt 68 bài thi THPT quốc gia ở Nghệ An thay đổi điểm số sau phúc khảo, VietNamNet đưa tin. Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, sau quá trình chấm phúc khảo, có 68 bài thay đổi điểm, trong đó 7 bài hạ điểm, 61 bài thi được tăng điểm, 68 bài thi này đều ở môn tự luận Ngữ văn, các bài thi môn trắc nghiệm không có sự thay đổi.

VTC đặt câu hỏi về vụ 58 bài thi điểm 0 tăng điểm mạnh sau phúc khảo: Đơn vị nào phụ trách chấm trắc nghiệm ở Tây Ninh? Bài báo cho biết, Trường ĐH công nghệ Đồng Nai là đơn vị chủ trì việc chấm thi trắc nghiệm cho các bài thi của tỉnh Tây Ninh. Việc chấm phúc khảo được thực hiện theo đúng quy trình của Bộ GD&ĐT, Ban Phúc khảo đã rút bài thi của thí sinh, đối chiếu với biên bản thu bài thi, sơ đồ phát đề thi và dữ liệu ảnh quét của thí sinh để kiểm tra tính chính xác.

Báo Dân Trí đặt câu hỏi về vụ sau phúc khảo, thí sinh tăng 20,5 điểm: Lỗi thí sinh hay phần mềm chấm thi? Qua lời giải thích của Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, rằng 58 bài thi trắc nghiệm bị điểm 0 oan do thí sinh tô sai mã đề, tô nhầm số báo danh và tô mờ đáp án, một số độc giả nói rằng, lời giải thích này không thỏa đáng.

Một độc giả lập luận: “Lý do tô nhầm mã đề thì không thể chấp nhận, có thời gian để giám thị kiểm tra mã đề, trong thời gian thi vẫn có thể nhắc nhở, kiểm tra giúp việc tô của học sinh. Đặc biệt, khi thu bài thì một lần nữa giám thị và trưởng, phó hội đồng đọc, dò kiểm tra lại SBD, mã đề… Như vậy, xin hỏi mã đề sai thế nào, sai khi nào?”

Báo Thanh Niên đưa tin: Bộ GD-ĐT thanh tra 4 trường đại học do công bố điểm sàn thấp.  Ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT xác nhận, Thanh tra Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành thanh tra 4 trường là ĐH Nội vụ, ĐH Lâm nghiệp, ĐH Hùng Vương TP HCM, ĐH Bạc Liêu về vấn đề công tác tuyển sinh năm 2019 từ ngày 1/8.

Ông Bằng giải thích, nguyên tắc chọn trường thanh tra là những trường có điểm sàn thuộc vào loại thấp nhất: “Thực ra đặt điểm sàn bao nhiêu là quyền của trường, nhưng Bộ GD-ĐT có trách nhiệm kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường, cách xây dựng đề án, công khai đề án, thực hiện đề án ra sao…. Động thái kiểm tra này là cần thiết để đảm bảo lợi ích của người học”.

Mời đọc thêm: Hé lộ đơn vị phụ trách chấm trắc nghiệm ở Tây Ninh có 58 bài điểm 0 (NĐT). – Học sinh giỏi quốc gia suýt trượt tốt nghiệp THPT vì lỗi chấm thi ở Tây Ninh (ANTĐ). – Học sinh giỏi quốc gia suýt trượt tốt nghiệp THPT vì điểm 0 trước phúc khảo (TN). – Điểm 0 thi trắc nghiệm khiến thi sinh đỗ thành trượt: Các chuyên gia nói gì? (TP).

Nam Định: 14 bài thi tăng điểm sau phúc khảo (DT). – Đà Nẵng: Bài thi thay đổi từ 2,75 điểm lên 7 điểm sau phúc khảo (DNVN). – Tô sai mã đề, 3 thí sinh ở Nam Định bất ngờ tăng 28,75 điểm sau phúc khảo (ĐSPL). – 3 thí sinh Nam Định tăng 28.7 điểm sau phúc khảo do tô sai mã đề (TP). – Hàng loạt địa phương công bố điểm phúc khảo thi THPT quốc gia (TĐ).

Bộ Giáo dục sẽ thanh tra chất lượng tuyển sinh 4 trường đại học (HQ). – Bộ Giáo dục thanh tra tuyển sinh 2019 ở 4 trường đại học (TĐ). – Bộ GD&ĐT thanh tra công tác tuyển sinh của 4 trường đại học (Zing). – Tại sao điểm thi môn lịch sử trong kỳ thi THPT quốc gia vẫn quá tệ? (Người Đô Thị).

Tại sao, ở mỗi tỉnh thành giáo viên lại được hưởng phần trăm dạy thêm khác nhau? (GDVN). – Phát hiện “lò ấp thạc sĩ” ở Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (GDVN). – Mở lớp học trái phép, cô giáo đánh bầm tím học sinh (TP). – Bộ Tư pháp và Hiệu trưởng “hụt” Đại học Luật Hà Nội đã đạt được vài đồng thuận (GDVN).

Sạt lở ở An Giang

Báo Pháp Luật TP HCM đưa tin: Vết nứt trên QL91 tiếp tục rộng thêm khoảng 70 cm. Các vết nứt trên mặt đường tuyến quốc lộ 91 đã phát hiện trước đó, nhưng chiều 31/7/2019, các vết rạn nứt có dấu hiệu mở rộng thêm đến 60-70 cm so với ngày 27/7. Không chỉ thế, phía bờ sông Hậu có hiện tượng sụt lún đất, nguy cơ sạt lở rất cao. Sáng 31/7, UBND huyện Châu Phú đã hỗ trợ 13 hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở nguy hiểm, dời đến nơi an toàn.

Hiện cơ quan chức năng đã thiết lập vùng không an toàn cả đường sông và đường bộ, cấm tất cả các phương tiện và người dân di chuyển vào khu vực nguy hiểm, lắp đặt biển báo, hướng dẫn phân luồng giao thông sang tuyến đường tránh khu sạt lở QL91.

Vết nứt trên QL91 vào chiều 31/7. Nguồn: PLTP

Trang Giáo Dục và Thời Đại có bài: Quốc lộ 91 trước nguy cơ bị “hà bá” nuốt chửng. Tình hình sạt lở bắt đầu nghiêm trọng ở quốc lộ này xuất hiện sáng 27/7, ở xã Bình Mỹ. Có vết sâu vào 1/3 mặt đường, với chiều dài khoảng 30m, chiều rộng 1cm chạy dài theo bờ sông Hậu. Chỉ trong 4 ngày, bề rộng của vết nứt này đã mở rộng lên hơn khoảng 70cm.

Trước đó, một số nhà quan sát dự đoán, hiện tượng nước biển dâng sớm muộn gì cũng nhấn chìm đồng bằng sông Cửu Long, nhưng các thông tin đều cho rằng, viễn cảnh đó chỉ xuất hiện vào khoảng năm 2100. Trước diễn biến sạt lở hiện tại, có người cho rằng mốc thời gian đó sẽ bị lùi lại sớm hơn, ít nhất 50 năm.

Sạt lở QL91 sẽ diễn ra nhanh nếu mưa kéo dài, theo trang An Toàn Giao Thông. Lãnh đạo tỉnh An Giang thừa nhận, cùng với sự xuất hiện của vết nứt nói trên, bờ sông Hậu ở khu vực đó cũng có hiện tượng sạt lở, “trong tình hình xảy ra mưa thì tình trạng sạt lở sẽ diễn ra nhanh do ảnh hưởng nước mưa làm xói mòn, nền đất dễ bị sụp lún”.

Mời đọc thêm: Vết nứt mặt đường tuyến QL91 mở rộng, bờ sông có hiện tượng sụt lún (AG). – QL91 nguy cơ sạt lở cao, cấm phương tiện lưu thông (ATGT). – An Giang ban bố tình trạng khẩn cấp về nguy cơ sạt lở trên quốc lộ 91 (PLVN). – Cấm lưu thông trên tuyến Quốc lộ 91 do các vết rạn nứt ngày càng lớn (Tin Tức). – Công điện khẩn yêu cầu khắc phục tình trạng nứt mặt đường ở An Giang (PT). – Chú ý khi lưu thông trên Quốc lộ 91 để tránh nguy hiểm (TN).

***

Thêm một số tin: Chính quyền chỉ trích mạng xã hội ‘đưa thông tin xấu về Thủ Thiêm’ (VOA). – Quảng Bình: Phòng làm việc của lãnh đạo xã bị kẻ trộm ‘ghé thăm’ trong đêm (MTG). – Mục kích cưỡng chế nhà xây sai phép, không phép ở Sài GònToàn cảnh tuyến đường trăm tỷ Hà Nội đang triển khai sau 15 năm ‘đắp chiếu’  (TP). – ‘Khát’ nước phải ‘uống’ gì?Đàm phán thương mại kết thúc sớm, Trung Quốc tố Mỹ xoay ‘180 độ’Hai cựu công an đột nhập kho tang vật ‘cuỗm’ 11kg ma túy (TT).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây