ĐH Điện Lực và ĐH Luật bị thanh tra đột xuất

BTV Tiếng Dân

13-7-2019

Đại học Điện Lực bị thanh tra

Bộ Giáo dục thanh tra nghi án giảng viên ĐH Điện lực nâng điểm thi, VietNamNet đưa tin. Ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT xác nhận, Bộ đã ký quyết định thanh tra đột xuất Trường ĐH Điện lực sau khi có một số đơn thư tố cáo dấu hiệu sai phạm tại trường này và nhóm cán bộ, giảng viên đang làm việc tại đây. Quyết định thanh tra bắt đầu từ ngày 12/7, thời gian thanh tra trong vòng 30 ngày.

Trước đó, một số giảng viên của trường này tố cáo, “hàng trăm bài thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2018 – 2019 của sinh viên Khoa Điều khiển và Tự động hóa đều chứa các ký hiệu lạ. Sau đó những bài thi này đều đồng loạt được nâng điểm một cách khó hiểu”.

VTC đặt câu hỏi về vụ Đại học Điện Lực bị tố nâng điểm, cấp khống bằng tốt nghiệp: Hiệu trưởng nói gì? Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng khẳng định, “quá trình xét tốt nghiệp cho sinh viên được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt. Nhà trường luôn thành lập tổ rà soát thẩm tra các điều kiện tốt nghiệp cho từng sinh viên…. Do vậy, toàn bộ sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp của trường tuân thủ chất lượng đầu ra theo quy định hiện hành”.

Hiệu trưởng Đại học Điện lực Trương Huy Hoàng. Ảnh: Ngày Nay

Ông Hoàng cũng thừa nhận, nhà trường đã nhận được một số đơn thư tố cáo các giảng viên Nguyễn Ngọc Khoát, Phạm Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Điệp vi phạm trong chấm thi. Thư tố cáo ông Trương Nam Hưng, hiện là Phó Hiệu trưởng, có sai phạm trong công tác giảng dạy.

Trang Gia Đình và Xã Hội bàn về vụ lùm xùm tại Đại học Điện lực: Cuộc bổ nhiệm đầy bất ngờ. Đó là vụ bổ nhiệm ông Nguyễn Lê Cường, từ Trưởng khoa Điện tử Viễn thông lên giữ chức phó hiệu trưởng ngày 2/7/2019: “Buổi lễ được diễn ra rất chóng vánh, nhanh gọn và khép kín. Sinh viên, giảng viên hay bất cứ người nào ngoài danh sách đều bị lực lượng bảo vệ ngăn cản, mời ra ngoài”.

Một giảng viên ẩn danh tố cáo, ông Trương Huy Hoàng, “với tư cách là Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực, đã bất chấp các quy định và dư luận để đưa ông Cường lên chức phó hiệu trưởng bằng mọi giá”.

Thanh tra Đại học Luật TPHCM

Bộ GD&ĐT đang thanh tra đột xuất Đại học Luật TP.HCM. Ông Nguyễn Huy Bằng – Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT xác nhận thông tin này và cho biết, trong tuần tới, Thanh tra Bộ “sẽ công bố quyết định này. Nội dung thanh tra tập trung vào công tác tổ chức cán bộ, quản lý đào tạo, tài chính và việc thực hiện kết luận giải quyết kết luận tố cáo của Bộ GD&ĐT trước đây”.

Bài báo lưu ý, trước đó đã có 2 PGS.TS, đang là Phó trưởng khoa Trường ĐH Luật TP.HCM xin từ chức, đồng thời một số cán bộ, giảng viên gửi một bản tâm thư tới Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. “Các cán bộ, giảng viên viết tâm thư trên đã khẩn cầu Bộ trưởng-Tư lệnh ngành Giáo dục đào tạo sẽ có quyết sách đúng đắn kiểm tra, xử lý nghiêm minh các sai phạm; chấn chỉnh lại hoạt động của Trường ĐH Luật TP.HCM”.

Thêm tin giáo dục

Chuyện bất thường trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hải Phòng: Làm rõ trách nhiệm hội đồng chấm thi ghép nhầm phách, theo Infonet.  Vụ Hội đồng chấm thi nói trên đã ghép nhầm phách, khiến 8 bài thi bị giảm điểm, đồng thời khiến 8 bài thi khác được nâng điểm, có bài từ gần đội sổ thành học sinh giỏi. Ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng, cho biết, sở đang kiểm tra và khẳng định, “nhầm lẫn” ghép phách này thuộc trách nhiệm của Hội đồng chấm thi của Sở GD&ĐT Hải Phòng.

Ông Trường nói thêm, sở cũng tiến hành rà soát những bài thi khác xem có còn trường hợp nào bị ghép nhầm phách hay không: “Do việc kiểm tra đang được thực hiện nên hiện tại Sở GD&ĐT Hải Phòng chưa xác định được trách nhiệm cụ thể thuộc về những cá nhân nào”.

Trang Giáo Dục và Thời Đại phân tích vụ ghép phách nhầm bài thi ở Hải Phòng: Điểm thi vào 10 tăng vọt sau phúc khảo, nhiều bất thường cần làm rõ. Bài báo bàn về 6 trường hợp “được” ghép phách nhầm đều ở Trường THPT An Dương Vương: “Cả 6 học sinh phúc khảo bài thi đều được điều chỉnh tăng điểm cao bất ngờ. Trong đó, có Đoàn Thị Ngọc H. (THCS Đặng Cương) tăng 6,5 điểm”, từ 1,75 lên 8,25 điểm.

______

Mời đọc thêm: Ai chịu trách nhiệm về sự cố điểm thi phúc khảo tại Hải Phòng? (GDVN). – Làm rõ trách nhiệm cán bộ chấm thi ghép nhầm phách (PLTP). – Sơn La: 7 bài thi môn ngữ văn chưa xác định người mở khóa phách (VOV). – Phớt lờ quy định cấm, nhiều giáo viên vẫn tổ chức dạy thêm, học thêm (TH). – Cà Mau: Hủy quyết định chấm dứt hợp đồng sai quy định đối với cô giáo đang mang thai (NB&CL).

– Thanh tra đột xuất ĐH Luật TP.HCM và ĐH Điện lực (TT). – Bộ Giáo dục thanh tra nghi án ĐH Điện lực nâng điểm, cấp khống bằng tốt nghiệp (TĐ). – Vì sao Bộ GD&ĐT thanh tra đột xuất Đại học Điện lực? (VTC). – Dối trá trong chấm thi, bao nhiêu giảng viên ĐH Điện lực “dính chàm”? (DV). – Tiếp vụ lùm xùm tại ĐH Điện lực: Hàng trăm bài thi chứa ký hiệu lạ? (GĐ). – Giảng viên bị tố chạy điểm và những bí ẩn sau cổng trường ĐH Điện lực (DV). – ĐH Điện lực kiểm điểm các giảng viên có dấu hiệu sai phạm liên quan chấm thi (VNN). – Danh lợi nhiễu nhương đã tràn vào giảng đường đại học (NNVN).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây