Đất công thành… đất ông và hàng loạt vụ xây dựng trái phép

 BTV Tiếng Dân

30-5-2019

Lấn chiếm vỉa hè vào khu biệt thự, nguyên Phó Tư lệnh QK9 phải tháo dỡ, theo VOV. Sáng 29/5, ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ xác nhận, chuyện tháo dỡ tường rào của Thiếu tướng Lê Minh Tuấn, cựu Phó Tư lệnh Quân khu 9 đã xây dựng ngoài quyền sử dụng đất tại khu dân cư An Thới gần như hoàn tất. UBND phường này sẽ cử cán bộ đo đạc lại chính xác phần đất lấn chiếm và báo cáo quận Bình Thủy trong tuần này.

Thiếu tướng Lê Minh Tuấn, cựu Phó Tư lệnh Quân khu 9. Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, Thiếu tướng Lê Minh Tuấn, khi xây dựng biệt thự, đã lấn chiếm phần vỉa hè dự kiến mở rộng tại khu dân cư An Thới. Phần vỉa hè này nằm trong quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư An Thới, do UBND TP Cần Thơ phê duyệt, đã bị Thiếu tướng Tuấn biến đất công thành… đất ông!

Trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tại Nghệ An bị chia nhỏ cho thuê bán cà phê, điện thoại, theo VTC. Chuyện khó tin nhưng có thật: Trụ sở Trung tâm bồi dưỡng cán bộ kiểm sát (thuê lại trụ sở của VKSND Tối cao) tại số 58 đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, đang bị “băm nát” để cho thuê làm quán bán cà phê, điện thoại, trung tâm dạy học.

Ông Nguyễn Công Phú, Viện trưởng VKSND TP Vinh cho biết: “Đất này trước đây là của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ VKSND tại Nghệ An. Tuy nhiên, năm ngoái Trung tâm này giải thể nên chúng tôi mượn của VKSNDTC”. Xã hội suy thoái, “lý tưởng” của các “đồng chí” CSVN cũng phải cúi đầu trước đồng tiền.

Trụ sở đất công của VKSNDTC tại 58 đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh bị chia nhỏ, cho thuê bán điện thoại, cà phê…  Nguồn: VTC

Báo Pháp Luật Plus đặt câu hỏi về sai phạm ở Lý Nhân -Hà Nam: Ai làm ngơ cho hàng loạt công trình sai phép? Nhiều người dân thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân phản ánh, hàng loạt công trình xây dựng nguy nga, kiên cố trên đất quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 mà UBND tỉnh đã phê duyệt trước đó.

Các công trình này “mọc” lên “một cách hiên ngang giữa đất trời”, còn các cấp chính quyền địa phương “làm ngơ” cho sai trái. Tại hiện trường, có nhiều ngôi nhà xây dựng 4 đến 5 tầng, nhiều căn khác đang được xây dựng rầm rộ.

Chuyện ở Quảng Bình: Hàng loạt nhà kiên cố xây trái phép, xã loay hoay xử lí, theo Infonet. Theo đó, một số hộ dân thôn Nhân Quang, xã Nhân Trạch phản ánh, có nhiều người xây nhà lấn chiếm đất do xã quản lý, bị yêu cầu tháo dỡ. Thôn này có rất nhiều gia đình thuê đất của xã để kinh doanh dịch vụ, một số hộ có hợp đồng thuê đất 1 năm với xã.

Một người dân xây nhà trái phép nói: “Nhà tôi vì điều kiện khó khăn không có công ăn việc làm, nên hai vợ chồng cũng xin phép (miệng) với xã xây nhà kết hợp làm quán kinh doanh. Ngày gia đình tôi xây nhà, cán bộ địa chính xã còn cầm thước đo đất cho chúng tôi làm”.

Báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi về hiện tượng hàng loạt hàng quán “cỡ bự” tại Đà Nẵng xây không phép: Trách nhiệm thuộc về ai? Sở Xây dựng TP Đà Nẵng phát hiện 55 nhà hàng, quán tạm, vi phạm trật tự xây dựng. Hầu hết các cơ sở vi phạm trật tự xây dựng đều là những nhà hàng hải sản nổi tiếng lâu năm, nằm ven biển.

Bài viết lưu ý, “sự việc ngay lập tức gây xôn xao dư luận TP.Đà Nẵng. Bởi lẽ, những công trình này tồn tại sừng sững bao năm qua, nhưng tại sao bây giờ mới bị phát hiện, xử lý? Phải nói thêm rằng, ngoài vi phạm về xây dựng, hầu hết các hàng quán nổi tiếng này đều không có hệ thống xử lý nước thải”.

VTC có clip: Hệ lụy từ những sai phạm đất đai ở Đà Nẵng.

Báo Thanh Niên có bài tổng hợp ý kiến của các ĐBQH về luật đất đai: Ba điều ‘cốt tử’ cần sửa đổi! Ba điều “cốt tử” là: “Xóa bỏ bất công từ lợi ích do chênh lệch địa tô”,  hình thức “giao đất, cho thuê đất” có thật sự cần thiết, chuyện sổ đỏ và giấy hồng, đều là các vấn đề khiến quyền sở hữu đất đai từ lâu là nỗi ám ảnh với người dân.

Tuy nhiên, ba vấn đề này quan trọng nhưng không phải “cốt tử”. Chỉ có một vấn đề “cốt tử”, là quy định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân”. Quan chức CSVN đã tận dụng triệt để quy định này để gây ra bao vụ cướp đất, giải tỏa trắng, khiến số lượng dân oan mất đất, mất nhà ở VN ngày càng tăng.

_______

Mời đọc thêm: Tố tướng quân đội xây nhà chiếm vỉa hè: Giải thích mới (ĐV). – Nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9 tháo dỡ tường rào xây sai phép (VTC). – Ảnh: Lấn chiếm vỉa hè vào biệt thự riêng, tướng Quân đội phải tháo dỡ (VOV). – Quân khu 7 kiên quyết xử lý triệt để vấn đề sử dụng đất quốc phòngBình Thuận “tuýt còi” các dự án bất động sản rao bán trái quy định (VOV). – Cả nước có hơn 3.000 dự án chậm triển khai, mới thu hồi đất của 309 dự án (VNF). – Bán đất nông nghiệp tại huyện Quảng Xương, lãnh đạo thi nhau bị khởi tố, điều chuyển (KT).

Hầu hết nhà hàng ven biển đều gây ô nhiễm, Đà Nẵng khẩn trương xử lý (DV). – Quận Sơn Trà giải thích về 17 quán nhậu không phép (PLTP). – Chủ tịch xã chỉ đạo doanh nghiệp ủi lấp ruộng lúa non của nông dân? (SGGP). – Quận 12 (TPHCM): Chủ đất “tá hỏa” khi phát hiện 7 căn nhà “xây chui” trên đất cho thuê! (NB&CL). – Vi phạm trật tự xây dựng tràn lan, nhiều cán bộ bị kỷ luật (DV). – Dự án suối nước nóng “treo” 12 năm, dân không có đất sản xuất (CAND).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Xét xử kẻ tàng trữ “kho” vũ khí quân dụng để khủng bố chống chính quyền
    SHARE ON:FacebookEmail
    Cho rằng việc giải tỏa, bồi thường đối với lô đất gia đình mình chưa được thỏa đáng, Lê Quốc Bình sang Campuchia mua nhiều vũ khí quân dụng nhằm tấn công công an và lãnh đạo chính quyền.

    Sáng 27-5, tại phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Lê Quốc Bình (45 tuổi; ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) 5 năm tù về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và 1 năm tù về tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, tổng hợp hình phạt 6 năm tù.

    Bị cáo Lê Quốc Bình tại phiên tòa sơ thẩm

    Theo cáo trạng, do bất mãn về chính sách đền bù, giải tỏa đất đai của Nhà nước đối với gia đình nên Lê Quốc Bình có tư tưởng chống đối lại chính quyền. Cụ thể, từ tháng 7-2016, Bình sử dụng Facebook xem nhiều tin tức, video phản động do các thế lực thù địch dàn dựng, đả kích Nhà nước.

    Sau đó, Bình sử dụng nick “Le Binh” trên Facebook chia sẻ và viết bình luận có nhiều nội dung sẽ sử dụng vũ lực như súng, đạn, bom để chống lại Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

    Khoảng tháng 6-2018, Lê Quốc Bình qua Campuchia mua 1 khẩu súng ngắn hiệu BERETTA do Ý sản xuất với giá 2.000 USD từ một người Campuchia tên Sony rồi mang về nhà ở Quy Nhơn cất giấu. Ngày 17-8-2018, Bình tiếp tục đi qua Campuchia mua 500 viên đạn súng ngắn với giá 1.500 USD, 5 hộp tiếp đạn súng ngắn với giá 250 USD và một bao súng ngắn giá 50 USD.

    Sau khi qua cửa khẩu trót lọt, Bình giấu 500 viên đạn trong thùng giấy cùng các hàng hóa khác rồi gửi cho một xe khách chạy tuyến Bình Phước – TP HCM. Riêng Bình đi môtô chở 5 hộp tiếp đạn, một bao súng đi từ Bình Phước đến TP HCM.

    Nhận thùng giấy và các loại phụ tùng xe máy, Bình gởi cho một xe khách chạy tuyến TP HCM – Quy Nhơn, còn Bình chạy môtô về. Khi đến địa phận huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên), CSGT dừng xe kiểm tra và phát hiện trong cốp môtô của Bình có 5 hộp tiếp đạn, 1 bao súng, 1 bộ vệ sinh súng nên Bình bị bắt giữ.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây