Bản tin ngày 21-11-2018

Tin Biển Đông

Ngày 20/11, Mỹ điều tàu sân bay tới Biển Đông, theo RFA. Hãng tin AP cho biết, “Hoa Kỳ vừa điều hai tàu sân bay chuẩn bị đến Biển Đông là tàu USS Ronald Reagan và tàu USS John C. Stennis”. Theo thông báo của Quân đội Hoa Kỳ, tàu sân bay USS Ronald Reagan đã gia nhập nhóm tàu khu trục USS Antietam và USS Milius, nhóm tàu vừa qua eo biển Đài Loan để tiến vào Biển Đông. Còn tàu sân bay USS John C. Stennis hiện đã ở gần Philippines.

Lịch sử biến động quan hệ quốc tế thời hiện đại cho thấy, khi hai tàu sân bay của Hoa Kỳ cùng tập trung ở một vùng biển, thì khu vực đó không thể không có vấn đề, thậm chí là đang đến gần “lằn ranh đỏ”.

RFI đưa tin, Biển Đông: Mỹ “kiên quyết không nhượng bộ Trung Quốc”. Ông Patrick Murphy, phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương quy trách nhiệm cho Trung Quốc “là bên đã phức tạp hóa và làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của hai vấn đề Biển Đông và Đài Loan đang khuấy động quan hệ Mỹ – Trung hiện nay”.

Mời đọc thêm: Mỹ không nhượng bộ Trung Quốc về Biển Đông (ĐV). – Mỹ đưa hai tàu sân bay đến Biển Đông (TP). – Mỹ ‘không thể đối thoại’ nếu Trung Quốc tiếp tục thách thức hiện trạng ở Biển Đông (TN). – Mỹ công bố 3 trụ cột trong chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương — Mỹ cảnh báo “vạn lý trường thành” tên lửa của Trung Quốc trên Biển Đông (DT). – Đô đốc Mỹ cáo buộc Trung Quốc xây ‘Vạn lý Trường thành tên lửa’ trên Biển Đông — Philippines ‘chữa cháy’ phát ngôn Trung Quốc nắm được Biển Đông của Duterte (VNE).

“Hữu nghị” Việt – Trung

Báo Lao Động đưa tin: Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Việt Nam – Trung Quốc quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Chương trình “giao lưu” diễn ra ba ngày, bắt đầu từ ngày 19/11 tại Quảng Tây, Trung Quốc và các ngày 20 và 21/11 tại Cao Bằng, Việt Nam. Sáng 20/11, tại Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng,  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch chủ trì lễ đón Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại cửa khẩu. Ảnh: VNN

Đúng vào thời điểm mâu thuẫn ở Biển Đông trở nên rất gay gắt, Trung Quốc công khai thách thức Hoa Kỳ, đồng thời tăng cường triển khai khí tài không quân, hải quân, thì tướng tá CSVN tổ chức chương trình “giao lưu” Việt – Trung lớn nhất từ trước tới nay. Họ cùng nhau nhau lưu, tập trận để đánh Mỹ?

Mời đọc thêm: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 5: Bắt đầu các hoạt động giao lưu tại Việt Nam (QĐND). – Giao lưu Quốc phòng Việt-Trung: Không trình diễn, không phô trương (VOV). – Lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nơi cửa khẩu (VNN).

Tin nhân quyền

RFA đưa tin: Phiên xử Huỳnh Thục Vy bất ngờ dời ngày vì Kiểm sát viên bận. Sáng ngày 20/11, một ngày trước phiên xử sơ thẩm nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy với cáo buộc “xúc phạm quốc kỳ”, TAND thị xã Buôn Hồ thông báo dời thời gian và địa điểm xét xử với lý do “trụ sở đang sửa chữa và Kiểm sát viên bận đột xuất không thể thay thế”.

Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 22/11, đã được dời đến ngày 30/11. Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy, sinh năm 1985, là một trong các thành viên sáng lập Hội Phụ nữ Nhân quyền, bị bắt với cáo buộc “xúc phạm quốc kỳ”.

HRW yêu cầu Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc đối với Huỳnh Thục Vy, theo RFI. Trong bài viết: “Việt Nam: Hãy chấm dứt đàn áp tự do ngôn luận”, HRW cho rằng công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố Huỳnh Thục Vy tội xúc phạm quốc kỳ chỉ là cái cớ. Thực chất họ cáo buộc Huỳnh Thục Vy “móc nối với các phần tử xấu bên ngoài, nhiều lần trao đổi, trả lời phỏng vấn, viết bài, làm các video clip phát tán trên blog và các trang mạng xã hội với nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật ở Việt Nam, bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước”.

Mời đọc thêm: HRW: Cuộc xét xử Huỳnh Thục Vy là một sự nhạo báng công lý (VOA).Theo dõi nhân quyền Quốc tế kêu gọi Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc với Huỳnh Thục Vy (RFA). – Tổ chức HRW kêu gọi dừng đàn áp Huỳnh Thục Vy (BBC). – VN thông qua Luật Đặc xá sửa đổi để đáp ứng ‘nhu cầu’ đối ngoại (VOA). – Sư thầy cáo buộc bị “khủng bố” khi đi thăm Thiền sư Thích Nhất Hạnh  —  Đánh tù nhân trong nhà giam: Vì sao Lưu Văn Vịnh phải lên tiếng thay cho Nguyễn Văn Đức Độ?  —  Quảng Bình: bắt tạm giam 3 người mua tàu tổ chức vượt biên sang Úc (RFA). – Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất: Buộc Viện KSND bồi thường ông Nguyễn Văn Dũng 615 triệu đồng (TN).

Cập nhật tin mưa lũ ở Nha Trang

Số người thiệt mạng sau mưa lũ tiếp tục tăng lên: 18 người chết do lở đất ở Nha Trang, theo Zing. Đại diện UBND TP Nha Trang cho biết, bên cạnh 18 người chết, 2 người mất tích, hiện tượng sạt lở núi và mưa lũ đã làm sập 30 ngôi nhà: “Đó là số liệu ban đầu, chúng tôi chưa thể thống kê chính xác”.

Chừng ấy người thiệt mạng, chủ yếu do “nhân tai”, không phải thiên tai. Zing có bài: Cận cảnh ‘bom nước’ vỡ, làm chết gia đình 4 người ở Nha Trang. “Bom nước” đó chính là… hồ bơi nhân tạo trong dự án khu dân cư Hoàng Phú trên đỉnh núi Hòn Xện, khi vỡ đã tạo điểm sạt lở núi rộng khoảng 15 m, kéo dài hàng trăm mét khiến dòng nước từ trên cao ập xuống tàn phá khu dân cư phường Vĩnh Hòa. Hậu quả của lối làm dự án vô tội vạ, chỉ vì cái lợi trước mắt.

Mời đọc thêm: Tiếp tục tìm kiếm người mất tích do mưa lũ lớn tại Nha Trang (Tin Tức). – Nha Trang: Thầy cô đón 20-11 trong bùn, người chết vẫn tăng  —  Mưa lũ kinh hoàng ở Nha Trang: Vì sao ngành khí tượng “gặp khó” khi dự báo? (Kênh 14). – Mưa lũ lịch sử, sạt lở đất ở Nha Trang: Số người chết tăng lên 18 người (VTC). – Khánh Hòa lo lại hứng bão số 9 ngay sau khi 18 người chết vì bão số 8 (TTVH). – Vì sao không dự báo được mưa lũ chết người ở Nha Trang? (VNE).  

Tang hoang sau mưa lũ chết người: Cố lên, Nha Trang (VNE). – Mưa lũ ở Nha Trang có máu và nước mắt (DN/ MT&ĐT). – Người dân xóm Núi đầu chít khăn tang, tay lau nước mắt, bới đống đổ nát tìm người thân (VNM). – Đau thương, tang tóc bao trùm xóm núi sau trận mưa lũ lịch sử (NNVN). – 198 người chết và mất tích do thiên tai trong 11 tháng đầu năm 2018 (TTVN).

Khi cựu tướng công an phản cung và… khóc

Trước đó, cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa khai rằng CNC là công ty bình phong của C50. Tuy nhiên, đến phiên xử ngày 20/11, cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa ‘phản cung’ tại tòa, theo báo Tiền Phong. Ông Hóa không thừa nhận có liên quan đến CNC, đẩy hết tội trạng cho Nguyễn Văn Dương. Dù bản khai có chữ ký của ông Hóa nhưng ông chối, còn cố tình khai lòng vòng khiến tòa nhắc nhở “nên thành khẩn khai báo”.

Đoạn kết quen thuộc của “tình đồng chí” giữa những người cộng sản, ông Nguyễn Thanh Hóa nói một đằng, Nguyễn Văn Dương nhận một nẻo. Báo Nông Nghiệp Việt Nam ghi lại màn đối chất giữa ông trùm và cựu Cục trưởng C50 trước tòa. Về việc treo biển tên ông Hóa tại trụ sở để tránh các điều tra viên cấp dưới, ông Hóa nói không biết.

Nguyễn Văn Dương đối chất: “Khi đó, tôi xác nhận có (đặt bảng tên), trong thời gian khoảng 1 tháng”. Ông Hóa tiếp tục bật lại và từ chối sự liên quan. Khi còn là “đồng chí” Hóa và Dương vui vẻ chia nhau hàng ngàn tỷ. Khi làm ăn đổ vỡ, hai người quay ra đổ tội cho nhau.

Bên cạnh đó, thuộc cấp “tố” ông Hóa làm ngơ cho game bài Rikvip, theo báo Pháp Luật TP HCM. “Lời khai của hai thuộc cấp cho thấy dù được báo cáo là game bài Rikvip có dấu hiệu phạm pháp, thậm chí đề xuất phương án xử lý nhưng ông Hóa đều làm ngơ”. Một cấp dưới ông Hóa cho biết, khoảng cuối năm 2015, “ông được báo cáo xuất hiện game bài Rikvip của CNC không được cấp phép, có dấu hiệu đánh bạc và tổ chức đánh bạc”, nhưng ông Hóa khẳng định CNC không phạm pháp.

Ông Hóa cũng vận dụng “khổ nhục kế” tại tòa: Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ phản cung, than mệt vì mảnh đạn trong đầu, theo VOV. Ông Hóa kể: “Mảnh đạn vẫn còn găm vào đầu tôi trong chiến tranh khiến trí nhớ của tôi gặp vấn đề”. Ông tỏ ra mệt mỏi, sức khỏe yếu để nhiều lần nhờ người giúp đỡ khi di chuyển. Trong khi những người phụ nữ đấu tranh vì nhân quyền như bà Trần Thị Nga thật sự thương tật, nhưng họ không cần ai giúp.

Ông Hóa thì than mệt bởi “mảnh đạn”, còn ông Phan Văn Vĩnh bật khóc khi thân phận là bị cáo, theo báo Sài Gòn Giải Phóng. “Với thân phận bây giờ của tôi là bị cáo nên đánh giá chứng cứ, tội danh là thẩm quyền của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án nhưng tôi mừng khi được cơ quan tố tụng cho tôi được trình bày…”

Những tù nhân lương tâm bị chính những người của ông Vĩnh bức cung khi đối diện với tòa án cộng sản bạo tàn, họ vẫn hiên ngang, khí phách, không rơi lệ. Điều lạ là những người được đeo quân hàm tới bậc tướng trong ngành công an CS lại không có được bản lĩnh đó.

Trong khi ông Hóa tìm cách chối tội, thì ông Phan Văn Vĩnh thừa nhận lập công ty trái phép, theo VTC. Trong phiên tòa xử vụ án đánh bạc ngàn tỷ sáng 20/11, cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh thừa nhận đã lập công ty CNC là công ty bình phong của C50 trái phép. Tuy nhiên, ông Vĩnh không quên đổ trách nhiệm ở CNC cho ông Hóa.

BBC có bài: Tướng Phan Văn Vĩnh và lời khai về lãnh đạo. Lời khai của ông Vĩnh liên quan đến cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, LS Phùng Thanh Sơn nhận định: “Chúng ta không rõ nội dung đầy đủ của bút phê của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang này là gì, nó có bao gồm cả việc đường hướng xử lý vụ việc hay không”. LS Sơn cũng lưu ý dấu hiệu bỏ lọt tội danh cho các ông Vĩnh, Hóa trong phiên tòa đầy rối rắm này.

Mời đọc thêm: Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa nói C50 không chịu trách nhiệm về công ty bình phong (DT). – Cựu cục trưởng C50 phủ nhận can thiệp khi game cờ bạc bị công an kiểm tra (TT). – ‘Văn bản quyết định sinh mệnh của bị cáo là 1314/VK3 của anh Vương’ — Cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa và lời khai khiến “ông trùm” Nguyễn Văn Dương bất ngờ (TN) – Căn phòng ‘lạ’ của Nguyễn Thanh Hóa: Họ treo biển tên tôi lên tường để giải quyết khâu oai (TTT). – Video: Nguyễn Thanh Hóa nói Nguyễn Văn Dương ngộ nhận vì CNC chẳng ‘là cái gì cả’ (VTC).

Bị cáo Phan Văn Vĩnh: Nguyễn Thanh Hoá cầu xin tôi “xin anh cứu em” (Infonet). – Luật sư ‘sốc’ khi ông Phan Văn Vĩnh chậm báo cáo cấp trên 50 ngày (Zing). – Cựu tướng Phan Văn Vĩnh nói nhận trách nhiệm về hành vi phạm tội (DT). – Cựu tướng Phan Văn Vĩnh liên tục lau mắt, dùng quyền im lặng (PLTP). – Ông Phan Văn Vĩnh khai được Thứ trưởng giới thiệu Nguyễn Văn Dương (KT). – Luật sư định đọc thơ tặng Phan Văn Vĩnh, chủ tọa ngăn lại (VNN). – Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Văn Vĩnh khai Nguyễn Thanh Hóa đề xuất hợp thức hóa đánh bạc cho CNC (VTV).

Ông Phan Văn Vĩnh: Không ai ép tôi lập công ty bình phong (VNE).  – Bị cáo Phan Văn Vĩnh: “Có lỗi nên tôi mới ngồi đây“ (VOV). – Phan Văn Vĩnh: Lỗi của bị cáo “nếu có chỉ là lỗi gián tiếp” (Infonet). – Cựu tướng Phan Văn Vĩnh nói nhận trách nhiệm về hành vi phạm tội (DT). – Cựu tướng Phan Văn Vĩnh nói: Bị cáo ‘chỉ có lỗi tin tưởng cấp dưới’ VKS chỉ lời khai bất nhất của tướng Phan Văn Vĩnh: Sáng nhận tội, chiều nói ‘chỉ có lỗi’ (TTT).

Luật CAND: Giảm tướng

BBC đưa tin: Luật Công an mới ‘có lộ trình giảm tướng’. Theo đó, Quốc hội Việt Nam đã chấp nhận thông qua Luật Công an, với số lượng cấp tướng giảm được… 6 người so với yêu cầu của Bộ Chính trị. Một ĐBQH trước đó đã thừa nhận “những năm gần đây trong lực lượng vũ trang nói chung và công an nói riêng, cấp tướng tăng lên nhiều”, đồng thời vi phạm liên quan đến tướng tá công an, quân đội cũng gia tăng tương ứng.

VTC có bài: Bộ Công an có tối đa 6 Thượng tướng, 35 Trung tướng, 157 Thiếu tướng. Lãnh đạo CSVN đã chịu nhận ra hiện tượng “lạm phát” quân hàm, góp phần dẫn đến nạn kiêu binh, khiến người dân ngày càng bất an. Tuy nhiên, chỉ giảm có 6 người như vậy (vẫn cho phép 198 tướng) liệu có ngăn nổi nạn kiêu binh diễn ra ngày càng trầm trọng hay không? Gánh nặng của người dân phải nuôi gần 200 tướng vẫn còn đó.

Thực chất, đó chỉ là sự gia giảm về mặt số lượng, hiện tượng phong tướng tràn lan vẫn còn đó: 11 Giám đốc Công an tỉnh loại 1 sẽ được phong hàm cấp tướng, theo trang Đầu Tư Tài Chính VN. Giám đốc Công an tỉnh, thành trực thuộc trung ương ở địa phương là “địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông cũng sẽ có hàm Thiếu tướng”, có lẽ để dễ huy động quân đàn áp “thế lực thù địch” chăng?

Mời đọc thêm: Giới hạn số lượng giám đốc công an tỉnh được phong hàm cấp tướng (Zing). – Chốt số lượng cấp tướng công an: Phong thiếu tướng cho tối đa 11 giám đốc công an tỉnh (VN Biz). – Thông qua Luật công an: Cấp tướng đã giảm so với quy định hiện hành (VnEconomy).

Chống tham nhũng: Không xử lý tài sản bất minh

Trang Đầu Tư Tài Chính VN đặt câu hỏi: Vì sao Quốc hội không quyết việc ‘xử lý tài sản không giải trình rõ nguồn gốc?’ Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: “Các đại biểu Quốc hội cũng băn khoăn, dự án luật cũng đã được bàn thảo qua 3 kỳ họp, do đó cần có thời gian nữa” để khi… “chín” mới đưa vào luật. “Chín” là lúc nào? Sao không nói thẳng rằng chế độ nhờ có tham nhũng mới tồn tại được thì làm sao dám xử lý tham nhũng triệt để?

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định, cán bộ, công chức thu nhập từ 300 triệu đồng phải kê khai hoặc phải giải trình, theo báo Pháp Luật Plus. Vấn đề là làm sao xác định quan chức có thu nhập 300 triệu trở lên mỗi năm? Đã là quan chức, lãnh đạo, họ thừa biết cách rửa tiền, nhờ người thân đứng tên… Người dân không có thực quyền giám sát độc lập thì làm sao theo dõi, tố cáo được tình trạng tham nhũng của các quan chức?

Mời đọc thêm: Bỏ xử lý tài sản bất minh, luật Phòng, chống tham nhũng còn gì? (TN). – Họp báo bế mạc Quốc hội: Quy định xử lý tài sản bất minh cần chờ thêm độ ‘chín’ (Tin Tức). – Từ 1/7/2019 tất cả cán bộ, công chức đều phải kê khai tài sản, thu nhập (ĐSPL/ VN Mới).  ‘Kê khai tài sản không trung thực bị xử lý về mặt Đảng, Nhà nước’(Zing).

TTK Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói về ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng

Báo Pháp Luật TP HCM đặt câu hỏi: Tổng thư ký QH nói gì vụ ĐB Lưu Bình Nhưỡng gây ‘dậy sóng’? Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng thông tin “vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp” mà ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng đưa ra trước đó là “chưa chính xác”. Ông Phúc cũng nói giống phía công an, rằng ông Nhưỡng tính toán chưa chính xác, dù trước đó ông Nhưỡng khẳng định đã tính đúng số liệu.

Vụ ông Lưu Bình Nhưỡng phê phán công an Việt Nam xem như kết thúc “đúng quy trình”. Lãnh đạo CSVN không thể vì lời ông Nhưỡng mà làm mạnh tay với phía công an vì đó vẫn là “thanh gươm” bảo vệ chế độ. Ít ra ông Nhưỡng cũng còn may mắn vì đã thoát khỏi số phận của những trí thức “lề đảng” dám phê phán chế độ, đã bị thủ tiêu dưới thời Lê Duẩn.

Mời đọc thêm: Tổng thư ký Quốc hội: Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đưa ra con số chưa chính xác (DT). – ‘Đại biểu không nên tranh luận với chất vấn của đại biểu khác’ (TT). – Tổng Thư ký Quốc hội: Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã tiếp thu sau khi thông tin thiếu chính xác về ngành Công an (ANTĐ).

Cán bộ xâu xé đất đai

Báo Dân Trí đưa tin: Cán bộ huyện đua nhau lấn chiếm, suối rộng 30m chỉ còn… 3m! Con suối ngay trung tâm huyện Đắk R’Lấp, phục vụ việc thoát nước của người dân bị cán bộ công an huyện, và cán bộ phòng giáo dục lấn chiếm. Diện tích suối qua đoạn nhà của 2 cán bộ trước kia rộng từ 30 – 33 mét, nay chỉ còn khoảng 3 mét. Đáng nói, bà Tạ Thị Bình, nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk R’lấp lấn chiếm, san lấp gần 600 m2 đất suối. Nhiều năm qua, chính quyền địa phương không dám làm gì hai cán bộ này.

Báo Thanh Tra đưa tin: Huyện cắt “nhầm” đất của dân lại hướng dẫn khởi kiện ra… Tòa! Cán bộ địa chính, Phòng TN&MT huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cấu kết tự xây dựng hồ sơ, cắt đất 197,4m2 đất của ông Nguyễn Lịch, sang tên cho đối tượng khác tên Nguyễn Thanh Chương. Vụ việc diễn ra từ năm 2015, đến nay chính quyền huyện vẫn làm ngơ, chưa có tín hiệu giải quyết trả lại đất cho ông Lịch.

Hành vi côn đồ, ngang nhiên cướp đất cũng xảy ra ở Hà Nội: Người dân bức xúc vì bị phá nhà vô cớ, theo báo Hà Nội Mới. Tranh chấp đất xảy ra giữa bà Hạnh và ông Quỳnh. Tòa án chưa giải quyết nhưng Thẩm phán TAND huyện Mỹ Đức đã kéo giang hồ đến đập phá nhà bếp và chuồng bò trên diện tích đất 30m2 của bà Hạnh.

Mời đọc thêm: Đất công trong dòng xoáy quan chức biến chất (NN). – Nhiều sai phạm vụ Chủ tịch huyện cấp 26 lô “đất vàng” cho cán bộ xã, vợ chồng em trai (NĐT). – Sửa Luật Đất đai, cần “bịt” khoảng hở trong cơ chế thu hồi đất (ĐT).

Vụ “xẻ thịt” đất rừng Sóc Sơn

Báo Giao Thông đưa tin: Rừng phòng hộ Sóc Sơn bị “băm nát”: Nghỉ hưu cũng bị xử lý. Trả lời báo chí, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn, TP Hà Nội nói: “Khi có kết luận đầy đủ của thanh tra thì huyện sẽ tiến hành xử lý, kể cả những trường hợp đã nghỉ hưu”. Phát biểu là vậy, nhưng thực tế hàng chục năm qua, sai phạm bị chìm xuồng đến mức nếu không có sự tranh đấu quyết liệt của người dân và báo chí thì không ai biết.

Sai phạm rành rành, từ trên xuống dưới, nhưng khi người dân nói, thì chính quyền bịt miệng, không dám nghe: Cử tri bức xúc vì liên tục bị ngắt lời khi nói về vụ “xẻ thịt” rừng Sóc Sơn, theo báo Dân Trí. Khi cử tri phát biểu, nói đến sai phạm từ cấp thành phố đến huyện, xã, ông Trương Văn Nhung, Phó Chủ tịch MTTQ huyện Sóc Sơn liên tục ngắt lời. Ông Nhung không cho người dân bình luận. Hành động ngắt lời cử tri khiến ông Nhung bị cử tri đồng loạt lên án, chỉ trích.

Biệt thự, nhà xưởng ‘nhảy dù’ xuống ruộng, theo Báo Tiền Phong. Bài báo cho biết: “Ngoài rừng phòng hộ, tại các xã vùng thấp của huyện Sóc Sơn (Hà Nội), nhà ở cao tầng và nhà xưởng quy mô lớn trái phép xuất hiện tràn lan. Vi phạm tại các khu vực này có từ rất lâu và phổ biến hơn cả vùng núi”. Vi phạm trên quy mô lớn, có hệ thống, cho thấy đằng sau sai phạm đất đai Sóc Sơn là cả một thế lực lớn.

Mời đọc thêm: Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn: “Hy vọng” giữ lại được Phủ Thành Chương (TQ). – Vi phạm đất rừng tại huyện Sóc Sơn: Vì sao nhà của ca sĩ Mỹ Linh chưa bị xử lý? (KT&ĐT). – Xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn: Căng thẳng! (ĐV). – Bí thư Sóc Sơn: Phá phủ Thành Chương rất phí, nhà Mỹ Linh phải dỡ một phần (DT).

Doanh nghiệp nhà nước không ai đầu tư

Trang Đầu Tư Tài Chính VN đặt câu hỏi Vì sao 667 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa nhưng chưa lên sàn chứng khoán? Có đến 667 DNNN không đủ điều kiện lên sàn chứng khoán. Lý do là không có đủ số lượng cổ đông cần thiết hoặc không đủ vốn điều lệ theo quy định để trở thành công ty đại chúng. Nguyên nhân không đủ cổ đông chiếm nhiều nhất. Cũng khá dễ dàng giải thích cho vấn đề này.

Các doanh nghiệp nhà nước đa phần “sức khỏe” yếu kém, thua lỗ trầm trọng, nên không được nhà đầu tư chú ý. Ngoài ra, doanh nghiệp nhà nước còn chịu sự chi phối của cán bộ lãnh đạo cũ, đa phần vận hành theo lợi ích nhóm và bè phái.

Mời đọc thêm: Cổ phần hóa chậm vì vướng mắc về đất đaiKhông cổ phần hóa được doanh nghiệp Nhà nước nào theo kế hoạch (VTV). – Đã “rút” được gần 2.500 vốn nhà nước khỏi các lĩnh vực nhạy cảm (Bizlive). – ‘Nhiều doanh nghiệp nhà nước sống nhờ cho thuê đất’ (VNE). – Trạm BOT “ăn vạ” và cái nhìn cởi mở (ĐV).

***

Thêm một số tin: Đốt lò’ chuyển sang giai đoạn 3? (Phần 2) (VOA). – Việt nam giữa thương chiến — 25 học sinh bị thương do giàn giáo sập tại trường nhân lễ 20/11 (RFA). – Vụ sập giàn giáo trường học: 6 học sinh bị chấn thương đầu (TGTT). – Công an Cần Thơ tính khép lại vụ ‘đạo diễn tố bị đánh’ bằng xử phạt hành chính (MTG).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây