Lính tráng Việt Nam có mặt khắp nơi, ngoại trừ một nơi

Lò Văn Củi

12-12-2018

Anh Bảy Cà khịa nói:

– Thiệt tình, riết rồi không biết người mình có sáng tạo nỗi được cái gì không nữa. Có mỗi cái kịch bản phim về bộ đội, về người lính cũng phải đi mua bản quyền.

Anh Năm Ba gác gật đầu:

– Ờ ha, nói dóc thì giỏi, chẳng hạn như là cường quốc thơ, này nọ, còn về phim, ý Bảy là mua bản quyền kịch bản Hậu Duệ Mặt Trời để làm phim theo phiên bản Việt. Nhưng làm cũng trật giuộc, gây lùm xùm. Tại cuộc họp báo quý 3 Bộ Quốc phòng sáng 9/10, ông Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đã phát biểu về bộ phim này. Ông ta cho rằng có sai sót về lễ tiết, tác phong, và yêu cầu đoàn phim tham khảo và điều chỉnh nội dung để sát với thực tế.

Anh Bảy gục gật:

– Ngay chóc đó anh Năm.

Anh Sáu Nhặt thắc mắc:

– Bộ phim khác với thực tế lắm đa?

Ông Thầy giáo cười ha ha:

– Chứ sao nữa, khác một trời một vực. Để cho bây và bà con cô bác thấy một số thực tế của bộ đội, những người lính Việt Nam cho rõ nghen.

Đầu tiên là họ đi bán rau nè hén. Đây còn gọi là tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống.

Bộ đội bán rau. Ảnh trên mạng

Hình ảnh quảng cáo trên web CleverFood – Đẩy Lùi thực phẩm bẩn theo phong cách của người lính.

Và bây giờ tới “ông trùm” – hãy nói theo cách của bạn – “ông trùm” truyền thông Viettel. Bộ đội, lính tráng Việt Nam đầu quân cho “ông trùm” thì đi kéo cáp khắp nơi.

Bộ đội kéo cáp khắp nơi.

Đó thực tế lính tráng Việt Nam như vậy đó. Nay họ làm ăn kinh tế kinh thiên. Ngoài mấy việc kể trên còn làm xây dựng, làm cầu đường, làm may mặc… Nói chung đâu đâu cũng thấy làm, chỗ nào cũng bon chen, làm trên đất liền làm trên biển cả…

Anh Bảy lắc đầu:

– Dạ, ông Thầy nói đúng quá chừng. Ở đâu cũng có mặt, ngoại trừ những chỗ cần họ thì họ không có mặt, đó là chỗ chống bọn xâm lăng lược Trung Quốc, trên đất liền và trên biển. Chỗ này bộ đội… nhường lại cho người dân, nhất là trên biển, những người lính nhường cho bà con ngư dân, vừa đánh bắt hải sản mưu sinh, vừa bám biển để giữ chủ quyền lãnh hải.

Tới đây thì bà con cô bác nghẹn lời, còn nói chi được nữa!

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Chien tranh se ra tren bien va dat lien.

    Lan nay dan Viet bi hy sinh tren 10 trieu dan. Chu khong 2-3 trieu nhu thoi danh MY-Nguy nhao dau.

    Lo chay truoc di nghe, keo khong kip. BAO TRUOC ROI DO.

    Nhap me no vao China vi dai cho no khoe .

  2. Trung quoc se lay VN de stop My tren bien dong.

    2 mat tran se can la: bien Dong va dat lien VN.

    Dan VN hay chuan bi di tan xa VN. QDND, CAND ve nha voi Me va tim duong ra di.

    Nhap me no vao China cho no khoe.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây