Giải thích thế nào đây?

Trần Ai

5-6-2018

Khó có thể hiểu lý do vì sao đảng cầm quyền hiện nay luôn có “lập trường nhất quán”, “trước sau như một” đối với Trung Quốc. Xin được hệ thống lại một số sự kiện về “bạn vàng, bạn tốt” của đảng CSVN, đã gây ra những hệ lụy cho đất nước ta:

– Chủ trương phân chia đất nước thành hai miền vào năm 1954, cũng từ Trung Quốc.

– Cải cách ruộng đất giết oan mười mấy vạn đồng bào, cũng từ “bạn vàng” Trung Quốc.

– Sau đó, khích lệ phát động chiến tranh với miền Nam năm 1960, dựng Mặt Trận Dân Tộc giải phóng miền Nam, cũng từ Trung Quốc.

– Lập luận lên án Mỹ là đế quốc xâm lược để khuyến khích đánh Mỹ đến người Việt cuối cùng, cũng từ Trung Quốc mà ra.

– Trong khi đánh Mỹ, nhận viện trợ của Liên Xô không dễ dàng, cũng do Trung Quốc.

– Ồ ạt đổ viện trợ, khí tài, chiến tranh vào Việt Nam và tuyên bố viện trợ “vô điều kiện”, không phải không có hậu ý… cũng là ý đồ của Trung Quốc.

– Máy móc chữ nghĩa trong công hàm 1958 để lật lọng trong ý đồ lấy biển đảo, cũng từ anh “bạn vàng” Trung Quốc.

– Năm 1974, cũng chính Trung Quốc đưa quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa.

– Sau năm 1975, xúi Campuchia đánh phá biên giới phía Nam, cũng Trung Quốc.

– Cải tạo công thương nghiệp, làm tan nát nền kinh tế miền Bắc sau năm 1954 và sau năm 1975 ở miền Nam, cũng Trung Quốc.

– Năm 1979, trực tiếp đánh biên giới phía Bắc để chiếm quan ải và đất đai, cũng Trung Quốc.

– Ép ký hiệp ước ranh giới phân chia lãnh hải để chiếm thêm một phần vịnh Bắc Bộ, cũng Trung Quốc.

– Năm 1988, đánh chiếm đảo Gạc Ma và một số đảo khác, cũng Trung Quốc.

– Năm 1990, kêu gọi sang Bắc Kinh họp bàn để tái bang giao, nhưng lại dẫn lên Thành Đô, Tứ Xuyên, rồi lừa thế nào đó, đến nỗi cho đến nay lãnh đạo Việt Nam không thể công khai tuyên bố chung cuộc họp này, cũng Trung Quốc.

– Gần đây, vẽ đường 9 đoạn trên biến Đông để tuyên bố chủ quyền, cũng Trung Quốc.

– Hiện tại xem như bao quanh đất nước bằng thuê đất trồng rừng 10 tỉnh dọc biên giới đến tận Campuchia, cũng Trung Quốc.

– Thuê bờ biển làm du lịch, cũng Trung Quốc.

– Thuê mặt nước biển để nuôi Trai, cũng Trung Quốc.

– Thuê đất ven biển làm ruộng muối, cũng Trung Quốc.

– Thuê đất trồng Thanh Long, Khoai Lang, sau đó tiến đến mua hẳn, cũng Trung Quốc.

– Mua móng trâu, mua rễ tiêu, mua lá điều, mua râu bắp non…, cũng Trung Quốc.

– 70% dự án trúng thầu cũng Trung Quốc.

Và còn nhiều việc khuất tất nữa, núp dưới các mỹ từ BỐN TỐT, MƯỜI SÁU CHỮ VÀNG của Trung Quốc.

Tất cả những việc kể trên, không chỉ người dân Việt Nam biết, mà cả thế giới đều rõ. Cho nên rất khó hiểu, khi lãnh đạo CSVN vẫn xem Trung Quốc là “bạn vàng, bạn tốt”. Trong khi người dân Việt Nam không thể thân thiện với Trung Quốc, mà bày tỏ thái độ, ngăn chặn sự phá hoại của Trung Quốc, thì bị chính quyền ngăn cấm, bị sách nhiễu, bắt bớ và bị kêu án tù rất nặng.

Lãnh đạo hiện nay đang đưa ra dự luật để Quốc hội bỏ phiếu, cho người nước ngoài thuê 99 năm, 3 đặc khu thuộc vùng trọng điểm Quốc gia. Dù không nói rõ là Trung Quốc, nhưng mọi người đều nghĩ, những người thuê đất ở các đặc khu đó không ai khác, ngoài Trung Quốc.

Và còn bao nhiêu khu vực trên cả nước đang bị người Trung Quốc làm chủ, mà người dân Việt Nam, kể cả các quan chức cũng, không được phép đặt chân tới? Giải thích thế nào thực trạng nầy?!

Xem như viễn ảnh lệ thuộc toàn diện vào Trung Quốc đang diễn ra, giai đoạn “Bắc thuộc” lần thứ 5 đã bắt đầu, như lời cựu Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã cảnh báo hồi thập niên 1990!

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Giải thích thế nào à ? Tớ có 1 câu trả lời; dân ta đã có 1 lòng tin vững chắc không gì lay chuyển nổi vào Đảng Cộng Sản Việt Nam . Đọc qua lời trách móc, tớ nghĩ tác giả cũng thế .

    “Quang Le · Cao hoc

    Không nên dùng từ Trung Quốc mà phải là Trung Cộng hoặc Tàu”

    Holy Bác Hồ Chí Minh, Cao học! Không nên dùng từ “Việt Cộng” mà phải là Việt Nam .

  2. Nhân dân ai cũng thấu hiểu bản chất bành trướng bá quyền TQ,cả loài người tiến bộ đều lo ngại dã tâm của bọn chúng.Tác giả hệ thống hóa,khái quát những bước đi sâu độc của TQ trong từng thời điểm cụ thể đã và đang diễn ra trong toàn cảnh đất nước bị lâm nguy.Vậy mà,một nhóm nắm vận mệnh đất nước không lẽ,có mắt như mù,có não bị lú lẩn,có tai điếc đặc…Lời than thở của ông Nguyễn cơ Thạch hoàn toàn đúng.

  3. Trước khi các ” đỉnh cao trí tuệ của nhân loại đưa tay ấn nút ” hãy đọc bài viết hôm nay trên trang Soha ( sáng kiến 1 vành đai 1 con đường của trung quốc .đang nuốt chững cảng biển của các quốc gia cho thuê đất 99 năm ) bằng chiến thuật bẩy nợ chi vay mà VN cũng đang dính vì tàu chệt biết cs VN khát tiền nên đả mở ngõ cho vay hấp dẫn .khi con nợ vào tròng họ sẽ ép trả nợ bằng tài sản đất đai cảng biển quốc gia mà Srilanka và Djibuti là điển hình ) còn 10 ngày nửa hãy bỏ ra 1 tiếng để đọc và thấy bộ mặt thật của bạn vàng các ông .còn NGOAN CỐ.PHẢN ĐỘNG .nhân dân chúng tôi sẽ đứng lên chống lại các ông,dù có hy sinh các thế hệ nối tiếp sẽ tìm các ông đến tận giường ngũ

  4. A ha! may tuan nua co World Cup, dan Viet xem tivi tung bung…

    Chuyen nuoc non, mac ke no. Cac nha tri thuc CS ” hoi chanh” kien nghi,gao thet….dung ngay con

    so 99 nam. CSVN ky nay lao vao nhu anh hung Le Van Tam nhu theo truyen thuyet Thanh Giong.

    Nuoc VN 4000 nam , Auco Lac Long Quan toan la bia. TQ mua dut het Quoc Hoi VN roi.

    Chi co World cup va bia Heneiken la that. ZO DI em! khoi kien nghi! hoi do VNCH keu goi hoi chanh

    chon dau het…co hoc ma ngu nhu Cu Huy Can, Xuan Dieu, Van Cao….Chi co phuc va nho thuong Hoa xim tim.

    Nhap me no vao China vi dai cho no het nhuoc tieu.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây