Đào Công Tiến
22-11-2025
(Góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14)
Lời giới thiệu: Tác giả, ông Đào Công Tiến (đảng viên 65 năm tuổi Đảng, cựu Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP HCM; cựu Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM, hiện đã nghỉ hưu) năm nay chuẩn bị bước vào tuổi 90. Dù tuổi già sức yếu, ông vẫn luôn trăn trở về tình hình hiện tại và tương lai của đất nước.
Trước thềm Đại hội Đảng 14, ông gởi đến báo Tiếng Dân bài viết góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14. Do bài khá dài, lại có một số lập luận tương đối đã cũ, nên chúng tôi chỉ xin trích đăng lại một đoạn ngắn trong phần kết luận, sau đây:
***
Việt Nam có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong sự đối đầu với khủng hoảng và Đổi mới, xã hội Việt Nam không khoan nhượng với quốc nạn tham nhũng, tình trạng lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác.
Với xã hội Việt Nam, nhân dân biết rõ quá khứ và cũng biết khép lại quá khứ vì tình hữu nghị, hợp tác, phát triển. Người Việt trong và ngoài nước thường nhắc lại lời cố thủ tướng Võ Văn Kiệt hồi năm 2005: “Một sự kiện chiến tranh khi nhắc lại có một triệu người vui mà cũng có một triệu người buồn”. Ông Kiệt cũng từng kêu gọi, “đó là vết thương chung của dân tộc cần được chữa lành thay vì tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu”.
Trong tinh thần này, việc tổ chức rầm rộ và đầy tốn kém lễ kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4 thống nhất đất nước như vừa qua là không còn thích hợp cho việc hòa giải-hòa hợp-đoàn kết dân tộc.
Trong những giải pháp phát triển và hoàn thiện mô hình xã hội Việt Nam hiện nay và mai sau, có chùm giải pháp tối thượng quan trọng là “Giáo dục và đào tạo cùng với Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu”. Giáo dục và đào tạo phải đi trước một bước. Chú trọng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
Định hướng lớn cả về mục tiêu và giải pháp phát triển và hoàn thiện mô hình xã hội Việt Nam hiện nay và mai sau không phải là CNXH và định hướng XHCN. Chủ nghĩa xã hội này chính là hiện thân của lời nguyền “nguyện trung thành vô hạn với Chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa Quốc tế vô sản” (lời khẳng định của cố Chủ tịch HĐNN Trường Chinh, 1982) và sự kiên định nó một cách máy móc theo mô hình XHCN Xô-viết cũng chính là nguyên nhân của khủng hoảng và đối đầu với sự nghiệp đổi mới sáng tạo.
Định hướng lớn không có CNXH nói trên, đó chính là một xã hội Việt Nam mới, lột xác, quyết đoạn tuyệt với những gì lạc hậu, cũ kỹ nhằm vào các mục tiêu: Bảo vệ hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hữu nghị và hợp tác quốc tế vì sự phát triển “nhanh, xanh và bền vững”.



Cái lũ việt cọng này còn đương chức thì im re! Đến khi về hưu và gần xuống lỗ mới mở miệng! Đó là tính chất của việt cọng! Nguyễn Đình Binh, Mạc Văn Trang,….là lũ này đó!