Tình hình Ukraine ngày thứ 386

Phan Châu Thành

17-3-2023

1. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda thông báo: “Trong vài ngày tới, Ba Lan sẽ hỗ trợ cho phía Ukraina 4 máy bay MiG-29. Ngoài ra, mười mấy chiếc khác từ nhiều nước cũng đang được chuẩn bị để chuyển giao”.

2. Chiến trường Svatove hoàn toàn yên tĩnh, phía Nga thậm chí không tổ chức bất kỳ một cuộc tấn công bằng bộ binh nào ở khu vực phía bắc thành phố – theo ISW.

Bản đồ tổng kết cho thấy từ đầu tháng 2 tới nay, quân Nga không có bất kỳ thành công nào tại chiến trường này:

Ba giàn phóng tên lửa BM-27 MRLS Huragan của Nga bị phá hủy:

Kho đạn Nga trúng đạn, phát nổ:

Xe tăng T-90 của Nga bị chiếm:

Xe bọc thép của phía Ukraina tấn công 1 vị trí của Nga:

3. Theo Viện Nghiên cứu chiến tranh ISW, tốc độ tấn công của phía Nga đã chậm lại nhiều so với tuần trước:

…và Prigozhin bị bắt buộc phải ném toàn bộ lực lượng tinh nhuệ nhất của lính Wagner vào các cuộc tấn công trong Bakhmut, nơi mà tổn thất hay thương vong đang rất lớn, để cho quân đội chính quy Nga có thể bảo toàn được lực lượng phần nào:

Cuộc chiến giành giật từng ngôi nhà, từng khu phố vẫn đang tiếp diễn:

Bản đồ chiến sự quanh Bakhmut theo nguồn Nga:

Quân Nga đưa phim cho thấy chiếm thêm được làng Zaliznyansky ở phía bắc:

Chiến sự bên trong Bakhmut ngày cũng như đêm:

Đụng độ tại khu vực nhà máy AZOM, nơi mà phía Nga tuyên bố: “đã chiếm được” từ 4 hôm trước, một lần nữa cho thấy tin từ phía Nga là không chính xác:

Một xe BTR-4E của Ukraina chịu được tên lửa chống tăng của phía Nga bởi hệ thống lưới lắp đặt quanh xe:

Phim từ bên trong xe BTR-4

Một chiếc BTR-4 của phía Ukraina mới bị bắn cháy:

Xe tăng T-72 của Nga trúng Javellin:

Lính Ukraina trên đường vào Bakhmut.

…hay trong các chiến hào:

Thêm một máy bay ném bom Su-24 của Nga bị bắn rơi.

Drone Ukraina ném lựu đạn xuống bộ binh Nga:

Số lượng đạn được sử dụng ở Bakhmut nhiều khủng khiếp:

Quân Nga ném bom phốt pho xuống thành phố:

Bakhmut đã bị phá hủy hoàn toàn, không còn ngôi nhà nào nguyên vẹn:

Thời tiết ấm lên nên đường đất trở nên lầy lội, gây khó khăn cho sự di chuyển của những xe hạng nặng:

4. Tổn thất của phía Nga tại chiến trường Vulhedar hồi đầu tháng 3 là cực kỳ lớn. Một cuốn sổ của sỹ quan Nga được tìm thấy trên chiến trường ghi chép lại rằng: “1-03, 100 lính tấn công thì 84 người đã chết. 03-03, 116 chỉ còn lại 23. 04-03, 103 lính trở về có 15. 05-03, 115 lính khác lại tiến lên, chỉ có 3 người sống sót”.

Không quân Nga ném bom phốt pho xuống làng:

5. Tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp gỡ với chỉ huy trưởng Chechen Kadyrov, tuy nhiên, có nhiều điều không ổn có thể nhìn thấy, khi những chữ in trên bản báo cáo mà Kadyrov đọc được in rất to, cho thấy có thể mắt ông ta có vấn đề. Ngoài ra, ông ta có vẻ run rẩy và căng thẳng:

Sự khác biệt nhìn thấy sau một năm, mặt bị phù, mắt không thể mở ra như trước… dường như là triệu chứng của người bị bệnh suy thận nặng:

6. Lần đầu tiên, một drone của Trung Quốc bị bắn hạ trên chiến trường ở Ukraina. Đây là drone dân sự có thể mua được trên Alibaba, được phía Nga cải biên lại:

Drone này bay rất thấp và bị bắn hạ bởi súng trường:

7. Khu vực bên trong trụ sợ của lực lượng an ninh Nga FSB ở Rostov phát nổ. Ít nhất 3 người đã chết. Hiện chưa rõ nguyên nhân:

8. Drone không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ không được trang bị vũ khí đã bị phi công chiến đấu Nga cố tình thả nhiên liệu từ phía sau khi đang bay trên vùng biển quốc tế, khiến thiết bị này rơi xuống biển Đen

Trước khi bị rơi, camera từ drone cho thấy một cánh quạt đã bị hỏng:

Hải quân cả Nga lẫn Mỹ đều đang tìm cách trục vớt xác drone này:

Phía Mỹ cho rằng phía Nga muốn chiếm xác của drone, nhưng “khó mà có thể tìm được thứ gì hữu hiệu”.

9. Do thiếu lính, lực lượng Wagner quảng cáo cả trên các trang dành cho người lớn để tuyển lính:

…hay tuyển cả những bệnh nhân đang điều trị tâm thần.

Tình hình chiến trường không có thay đổi gì đáng kể trong hai tuần qua, trước đó, quân Nga tưởng như đã chiếm được Bakhmut trong vài ngày thì lại đã hơn một tháng trôi qua, chiến sự vẫn tiếp diễn và ác liệt, trong khi mùa xuân đang đến gần. Cùng với các vũ khí hạng nặng của phương Tây viện trợ và các máy bay, chúng ta có thể thấy rõ dấu hiệu mà phía Ukraina đang ráo riết chuẩn bị cho 1 đợt phản công lớn trong những ngày sắp tới, chỉ chưa biết sẽ ở chiến trường nào.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây