Bản tin ngày 1-1-2021

BTV Tiếng Dân

Tin Biển Đông

VTC dẫn tin từ SCMP: Trung Quốc đưa máy bay siêu vận tải Y-20 ra đá Chữ Thập. Bài báo đề cập hình ảnh vệ tinh, ban đầu do Ken Joyce, GĐ quản lý sản phẩm của Maxar Technologies, một công ty công nghệ vũ trụ của Mỹ, đăng trên LinkedIn ngày 29/12/2020. South China Morning Post đăng lại bức ảnh và chú thích, máy bay này được nhìn thấy trên đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của VN, nhưng bị TQ chiếm đóng và bồi đắp trái phép.

Collin Koh, nhà nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam thuộc ĐH Công nghệ Nanyang của Singapore, cho biết, Y-20 là máy bay vận tải quân sự, có khả năng mang theo các thiết bị quân sự hạng nặng như phương tiện bọc thép và bệ phóng tên lửa. Ông Koh lưu ý, “không có thêm thông tin về hàng hóa, thì chỉ có thể suy đoán về hoạt động mà vận tải cơ này đã thực hiện”.

Hình ảnh SCMP đăng tải với chú thích là ảnh vệ tinh, cho thấy máy bay Y-20 đậu trên đường băng ở Đá Chữ thập, thuộc quần đảo Trường Sa của VN, nhưng đang bị TQ chiếm đóng. Ảnh: SCMP/VTC

Báo Thanh Niên đưa tin: Trung Quốc nói ‘sẵn sàng đáp trả’ sau khi 2 tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan. Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 31/12/2020, người phát ngôn Uông Văn Bân của Bộ Ngoại giao TQ tuyên bố: “Các tàu chiến Mỹ đã nhiều lần phô trương sức mạnh ở eo biển Đài Loan, khiêu khích và gây rối”. Trước đó, hai khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường là USS John S. McCain và USS Curtis Wilbur của Mỹ, đã đi qua eo biển Đài Loan trong hoạt động thường xuyên và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Mời đọc thêm: Biển Đông năm 2021 và những điểm nóng địa chính trị (NLĐ). Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền (PLTP). – Đối ngoại 2020: Việt Nam kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền Biển Đông (Thời Việt). – Việt Nam thực hiện 34 cuộc điện đàm, trao đổi trực tuyến với lãnh đạo thế giới năm 2020 (TT).

Quan chức và “tư bản đỏ”

Cơ quan CSĐT TP Hải Phòng vừa bắt nguyên Trưởng Chi cục thuế do liên quan đại gia Phát “dầu”, báo Người Lao Động đưa tin. Liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) do đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát, tức Phát “dầu”, Chủ tịch HĐQT Công ty Xăng Dầu Phát – Petraco, công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam ông Tô Hữu Tề, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Đại gia Ngô Văn Phát, người tổ chức, cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn ngàn tỉ ở Hải Phòng. Ảnh: TN

Trước đó, công an huyện Thủy Nguyên xác định đường dây mua bán hoá đơn GTGT với số lượng cực lớn này do đại gia Phát “dầu” cầm đầu. Một số công ty của ông Phát đăng ký tại Chi cục thuế Thủy Nguyên, nơi ông Tề làm Chi cục trưởng, đã phát sinh doanh thu lớn bất thường trong thời gian ngắn, nhưng sau đó biến mất khỏi địa chỉ đăng ký mà cơ quan thuế không xử lý hay kiến nghị cơ quan chức năng điều tra.

Kênh An Ninh Pháp Luật có clip về vụ công an TP Hải Phòng bắt cựu Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện Thuỷ Nguyên.

Báo Nông Nghiệp VN có bài: Bắt nguyên lãnh đạo Chi cục thuế liên quan đến đại gia Ngô Văn Phát. Tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can Phát và 6 đồng phạm gồm Nguyễn Thị Loan, Vũ Văn Bảy, Trần Thị Hằng, Nguyễn Thị Thúy, Mai Thị Nhài, Lương Văn Giao, đều thuộc đường dây mua bán hóa đơn GTGT của ông Phát ở TP Hải Phòng. 

Cục Thuế TP Hải Phòng cho biết, từ tháng 3/2012 đến tháng 5/2018, dù đã cấp mã số thuế cho 14 doanh nghiệp của ông Phát nhưng trong đó có đến 13 doanh nghiệp trong tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, hoặc ngưng hoạt động chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chỉ có 1 doanh nghiệp đang hoạt động là Công ty TM Xăng Dầu Phát.

Tòa biệt phủ trông như lâu đài của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát trên đường Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng. Ảnh: Đinh Mười/NNVN

Mời đọc thêm: Vụ đại gia Ngô Văn Phát mua bán hóa đơn: Bắt nguyên Chi cục trưởng Thuế H.Thủy Nguyên (TN). – Hải Phòng: Bắt nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thuỷ Nguyên (VTC). – Bắt nguyên Trưởng Chi cục thuế vì liên quan đại gia Phát ‘dầu’ (PLTP). – Điểm mặt đại gia Việt ngã ngựa “gây bão” năm 2020 (KT).

Sự cố thủy điện A Lưới

Chiều nay, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế thông báo sự cố vỡ đường ống dẫn nước thủy điện A Lưới khiến nhà máy này phải tạm ngừng hoạt động, báo Pháp Luật TP HCM đưa tin. Sự cố xảy ra sáng nay ở vị trí nằm cuối đường ống dẫn, gần khu vực nhà máy thủy điện, khiến nước ngầm tràn ra khu vực taluy gần nhà máy thủy điện.

Khu vực đường ống dẫn nước gặp sự cố. Ảnh: QT/PLTP

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế tìm cách nói giảm nói tránh, rằng sự cố này “hiện cơ bản không gây nguy hiểm đến công trình cũng như các khu vực xung quanh”, nước trong hồ chứa thủy điện A Lưới đã được điều tiết tràn qua để kiểm tra và đưa ra giải pháp khắc phục.

VTC có bài: Đường ống dẫn nước vào thủy điện A Lưới bị vỡ, hàng trăm hộ dân lo lắng. Dù quan chức tìm cách trấn an, người dân địa phương vẫn lo lắng: “Việc vỡ ống được người dân và đội ngũ vận hành nhà máy thủy điện phát hiện vào sáng 1/1. Sự cố khiến nước ngầm tràn ra khu vực taluy gần nhà máy thủy điện làm người dân xã Hồng Hạ lo lắng vì nguy cơ mất an toàn nhà máy”.

Sự cố tại thủy điện A Lưới, ít nhất một tháng mới có thể khắc phục, theo báo Người Lao Động. Công ty CP thủy điện Miền Trung (EVNCHP) cho biết, sự cố đến từ đường hầm tại cơ 177  trên mái chính diện nhà máy, lưu lượng rò rỉ khoảng 9 m3/s, xảy ra vào lúc 8 giờ 40 phút sáng nay. Lúc đó, nhà máy thủy điện A Lưới đang vận phát điện 2 tổ máy với tổng công suất 20 MW. Sự cố khiến nước chảy tràn xuống nhà máy làm ngập sân nhà máy khoảng 30 cm kéo theo bùn đất và đá.

Theo EVNCHP, hiện chưa đủ điều kiện kiểm tra đường hầm nên chưa thể xác định rõ nguyên nhân và đánh giá kiểm tra tổng thể công trình, dự kiến cần một tháng mới khắc phục được sự cố. Còn đại diện Sở CT tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết sự cố xảy ra tại vị trí cuối đường hầm dẫn dòng xuyên núi để tạo áp lực phát điện, cách nhà máy khoảng 300 m, tại vị trí này trước đây cũng từng xuất hiện sạt trượt do tác động của mưa lũ.

Mời đọc thêm: Nhà máy thủy điện A Lưới tạm dừng hoạt động do sự cố đường hầm dẫn nước? (GT). – Đường ống dẫn nước bị rò, thủy điện A Lưới tạm dừng hoạt động (ĐĐK). – Rò rỉ đường ống áp lực, thủy điện A Lưới dừng phát điện (NLĐ). – Thủy điện A Lưới dừng phát điện vì chưa tìm được nguyên nhân rò rỉ đường ống dẫn nước (DS). – Khẩn trương xác định nguyên nhân sự cố rò rỉ đường ống dẫn nước nhà máy Thủy điện A Lưới (BNews). 

Tin nước Mỹ

VnExpress đưa tin: Trump gia hạn lệnh cấm nhập cư. Ngày 31/12, ông Trump quyết định gia hạn 2 lệnh cấm nhập cư nhằm ngăn nhiều người xin “thẻ xanh” và lao động nước ngoài thời vụ vào Mỹ. Ông Trump đưa ra lý do: “Cần thiết để bảo vệ lao động Mỹ giữa lúc nền kinh tế lao đao vì đại dịch Covid-19”. Các lệnh cấm này vốn được ban hành vào tháng 4 và tháng 6/2019, lẽ ra hết hạn ngày 31/12/2019, nhưng đã được ông Trump gia hạn tới ngày 31/3/2021, dù ông ta phải rời tòa Bạch Ốc ngày 20/1/2021. 

Ông Trump lấy lý do “bảo vệ lao động Mỹ” trong khi “ít nhất 20 triệu người Mỹ đang phải nhận trợ cấp thất nghiệp khi đại dịch vẫn hoành hành trên khắp cả nước”, mà dịch Covid-19 tàn phá nước Mỹ bởi sự chủ quan và tắc trách của ông Trump. Đây cũng chỉ là một trong nhiều trò “ăn không được thì phá cho hôi” của Tổng thống “vịt què” trong tình hình ông ta chỉ còn nắm quyền khoảng 3 tuần nữa. 

Trước đó, vào ngày 22/12/2020, ông Biden nói về việc đảo ngược chính sách nhập cư. Cả bà Susan Rice, cố vấn chính sách và ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia trong chính phủ của ông Biden, đều nói rằng “ông Joe Biden sẽ có hành động hành pháp bất cứ khi nào có thể để giải quyết các vấn đề với hệ thống nhập cư”. Thái độ chống người nhập cư ở Mỹ thời ông Trump sẽ kết thúc khi ông Biden chính thức nắm quyền.

Gần đến ngày ông Trump trở lại làm thường dân, “Phó tướng” một thời của ông cũng quay lưng: Phó tổng thống Pence phá vỡ kế hoạch của đồng minh ông Trump, Zing đưa tin. Ngày 28/12/2020, một nhóm nghị sĩ đảng Cộng hòa, do dân biểu Louie Gohmert dẫn đầu, kiện ông Pence lên thẩm phán liên bang Jeremy Kernodle, yêu cầu thẩm phán Kernodle tuyên bố Phó tổng thống Mike Pence là “người duy nhất có thẩm quyền và được tùy ý quyết định” việc kiểm đếm phiếu đại cử tri ở các tiểu bang, nhằm hỗ trợ ông Trump lật ngược kết quả bầu cử

Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence. Ảnh: Reuters/Zing

Đáp lại hy vọng ông Pence “lật ngược”, ông Pence yêu cầu thẩm phán Jeremy Kernodle bác bỏ vụ kiện. Bộ Tư pháp Mỹ có biên bản thay lời ông Pence: “Vụ kiện này muốn mở rộng quyền kiểm phiếu đại cử tri của phó tổng thống, song lại được đệ trình để chống lại chính phó tổng thống. Đây là sự mâu thuẫn về mặt pháp lý”.

VOA có clip: Ông Biden hứa sẽ chống lại Nga, ủng hộ NATO.

Trong thông điệp chúc mừng năm mới, ông Joe Biden kêu gọi đất nước ‘đoàn kết, hàn gắn và tái thiết’, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Ông Biden động viên người dân Mỹ: “Những thách thức mà đất nước phải đối mặt sẽ không biến mất một sớm một chiều nhưng năm mới đã cận kề, tôi tràn đầy hi vọng về khả năng những ngày tốt đẹp hơn sẽ tới”. Ông Biden còn hứa sẽ “thực hiện các thỏa thuận để tăng việc làm cho người dân Mỹ và phục vụ như một tổng thống của toàn dân trong một quốc gia đang chia rẽ sâu sắc về mặt chính trị”.

Mời đọc thêm: Những thách thức của nội các Biden (TT). – Ông Mike Pence phũ phàng từ chối nỗ lực giúp ông Trump lật ngược cuộc bầu cử (TG&VN). – Những thành công lớn và thất bại đớn đau nhất của Trump năm 2020 (DV). – Iran gửi ‘thông điệp chia tay’ gay gắt tới ông Trump (PLTP). – Tổng thống Trump gia hạn 2 lệnh cấm nhập cư trước khi rời nhiệm sở (TTXVN). Mời đọc lại: Thẩm phán Mỹ ra lệnh cho TT Trump phục hồi chương trình nhập cư DACA (BBC).

***

Thêm một số tin: Kinh tế VN 2021: ‘Sếu đầu đàn’ cất cánh có nhớ ‘quả đấm thép’? (BBC). – Giới trẻ Việt Nam hy vọng gì trong năm 2021? (RFA). – Những sự kiện được quan tâm nhất trong năm 2021 (PLTP). – Quan hệ Anh, EU chính thức bước sang chương mới (VOV). – Anh rời khỏi thị trường chung EU, quá trình Brexit đau đớn đã kết thúc (Zing).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây