Bản tin ngày 7-11-2020

BTV Tiếng Dân

Tin Biển Đông

Lại có “tàu lạ” trong lãnh hải VN: Bí ẩn 2 chiếc tàu “ma” in chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển miền Trung, báo Người Lao Động đưa tin. Chiều nay, Đồn Biên phòng Cửa Việt – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết “người dân địa phương vừa phát hiện một chiếc tàu cá không người điều khiển dạt vào bờ biển xã Gio Hải, huyện Gio Linh vào 9 giờ 30 phút cùng ngày”.

Chiếc tàu “ma” này làm bằng composite, dài 13m, rộng khoảng 3m. Đầu mũi tàu có in dòng chữ TQ và trên khoang tàu có một số ngư lưới cụ. Lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương đã lai dắt chiếc tàu này vào bờ để có biện pháp xử lý. Một sự việc tương tự như vậy đã xảy ra cách đây khoảng nửa tháng. 

Tàu cá không người điều khiển dạt vào bờ biển Quảng Trị. Ảnh: NLĐ

Báo Thanh Niên có bài: Sự ngụy biện của Hoàn Cầu thời báo về ‘hung thần’ ở Biển Đông. TS Satoru Nagao, từ Viện Nghiên cứu Hudson của Mỹ lo ngại về sự lộng hành của TQ ở Biển Đông: “Thời gian qua, Bắc Kinh không ngừng củng cố quyền kiểm soát ở các vùng biển mà họ tuyên bố chủ quyền, đồng thời điều động tàu hải cảnh đến các vùng biển này. Khi tàu hải cảnh Trung Quốc hiện diện càng nhiều thì các nước trong khu vực cũng phải điều động tàu tuần duyên ứng phó. Trong bối cảnh như vậy, rủi ro đụng độ càng trở nên cao hơn”.

Báo Dân Việt viết: Kịch bản Biển Đông khi ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ. Bà Liz Economy, thành viên cao cấp tại Viện Hoover của ĐH Stanford đánh giá: “Tôi nghĩ những thay đổi chính sách quan trọng nhất liên quan đến Trung Quốc trong chính quyền Biden có thể là một cam kết mới đối với sự lãnh đạo của Mỹ trong việc giải quyết những thách thức toàn cầu rằng Trung Quốc không thể nắm bắt và điều chỉnh hệ thống quản trị toàn cầu cho phù hợp với lợi ích hạn hẹp của mình”.

Mời đọc thêm: Đảo nhỏ -vấn đề lớn: Trung Quốc tiếp tục việc xây dựng trên các đảo nhỏ (Sputnik). – Mối quan hệ Mỹ với Đông Nam Á nếu ông Biden trở thành tổng thống (Tin Tức). – Việt Nam – Thái Lan duy trì lập trường chung về Biển Đông (TN). 

Sai phạm về đất và xây dựng

UBND TP Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý công trình 8B Lê Trực, báo Hà Nội Mới đưa tin. UBND TP Hà Nội thừa nhận, vi phạm trật tự xây dựng tại công trình số 8B Lê Trực diễn ra từ năm 2012, dù nhiều lần bị Thành ủy, UBND TP nhắc nhở nhưng đến nay mới tạm xử lý xong công trình sai phạm. Nguyên nhân: “Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương buông lỏng quản lý, có sai phạm; chủ đầu tư là Công ty cổ phần May Lê Trực vi phạm pháp luật, không phối hợp”.

Công trình vi phạm này đã trải qua 2 giai đoạn tháo dỡ. Giai đoạn 1 bắt đầu từ năm 2016, cơ quan chức năng, UBND quận Ba Đình đã tháo dỡ phần tum thang và tầng 19, diện tích sàn còn lại khoảng 34.640,8m2, vượt so với giấy phép xây dựng khoảng 4.766,8m2. Giai đoạn 2 tập trung tháo dỡ tầng 18, bắt đầu từ năm 2020, UBND quận Ba Đình và Sở Xây dựng đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ phần tường xây, vách ngăn, cửa, thiết bị tầng, hoàn thành khối lượng cắt sàn tầng 18 với diện tích 1.268m2.

Kê giàn giáo trợ lực thực hiện cắt sàn mái tầng 18. Ảnh: HNM

Cuối năm 2019, báo Thanh Niên có bài: Công trình 8B Lê Trực ‘ra đời’ như thế nào? Khởi nguồn của công trình sai phạm này có từ tháng 12/2008, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khi đó là Nguyễn Thế Thảo đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh chức năng khu 8B Lê Trực từ nhà ở chung cư thành trung tâm thương mại, văn phòng, nhà bán và cho thuê. Chiều cao công trình, theo ý kiến của Bộ Tổng tham mưu, tối đa là 70 m.

Đến tháng 3/2009, Sở QH-KT chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc. Tháng 3/2014, Phó GĐ Sở Xây dựng TP Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn đã ký, cấp phép xây dựng cho công trình 8B Lê Trực thêm nhiều hạng mục. Đến tháng 9/2015, dư luận Hà Nội bắt đầu xôn xao về công trình “pháo đài” nhìn lăng ông Hồ, chiều cao và diện tích sàn đều vượt qua mức được cấp phép. 

Công trình 8B Lê Trực với đầy “sai phạm nghiêm trọng”, từng ngạo nghễ thách thức sự quản lý của chính quyền. Ảnh: Lê Quân/ TN

Báo Người Đô Thị có bài: Sai phạm đất đai ở ngoại thành TP.HCM vẫn còn phức tạp. Tin cho biết, “tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp, trên đất không phù hợp quy hoạch được duyệt, vi phạm các quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai ở huyện ngoại thành vẫn còn phức tạp”. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các công trình chưa triệt để, kéo dài dẫn đến các công trình hoàn thành, mua bán, chuyển nhượng, gây khó khăn trong xử lý vi phạm hành chính.

Số liệu của Sở Xây dựng TP HCM cho thấy, từ ngày 15/12/2019 đến 25/10/2020, tổng số công trình vi phạm trật tự xây dựng ở thành Hồ là 631 công trình, trong đó có 364 công trình xây dựng không phép, 267 công trình sai phép. Do hoạt động quản lý, quy hoạch còn hạn chế, dẫn đến tình trạng quy hoạch công trình công cộng tại các vị trí thiếu khả thi.

Mời đọc thêm: Hà Nội báo cáo Thủ tướng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực (BNews). – Hà Nội báo cáo Thủ tướng những gì trong việc xử lý sai phạm tại 8B Lê Trực? (GT). – Hàng loạt sai phạm về ‘đất vàng’ tại Khánh Hòa (PLTP). – Chuyển đổi ‘đất vàng’ tại Khánh Hòa: Sai phạm hàng loạt, gây thất thoát lớn (TT). Mời đọc lại: Phá dỡ xong tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực (VTC). – Công trình xây dựng sai phạm ở Hà Nội: Không vội được đâu? (TP). 

Tin môi trường

Chưa đầy một tháng sau vụ sạt lở khu vực xung quanh thủy điện Rào Trăng 3 ở Thừa Thiên – Huế, bây giờ lại thêm vụ sạt lở, Thủy điện Vĩnh Sơn 5 phải tạm ngừng hoạt động, báo Pháp Luật TP HCM đưa tin. Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định xác nhận, nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn 5 tại huyện Vĩnh Thạnh đã phải tạm ngừng hoạt động phát điện để khắc phục hư hỏng do sạt lở. 

Cụ thể, “nhà quản lý trên tuyến đập hồ chứa nước bị lũ cuốn trôi, sập hoàn toàn. Đường vận hành từ nhà máy lên đập bị sạt lở nhiều đoạn, tuyến kênh dẫn nước hở về nhà máy bị sạt lở, đất đá vùi lấp khoảng 1.500 m ở giữa tuyến kênh. Tuyến kênh hạ lưu cũng bị đất đá vùi lấp khoảng 50 m, ảnh hưởng trạm 110 kV và một số công trình phụ khác của nhà máy”.

Sau vụ sạt lở, Sở Công thương tỉnh Bình Định báo cáo sự cố sạt lở tại Thủy điện Vĩnh Sơn 5, theo báo Sài Gòn Giải Phóng. Sở này báo cáo, đợt mưa lũ sau bão số 10 đã gây tắc nghẽn một số vị trí trên kênh dẫn nước vào nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 5 do đất đá, cây cối phía bờ phải kênh dẫn nước sạt xuống vùi lấp. Thủy điện Vĩnh Sơn 5 đã mở cống xả cát để xả lượng cát trong kênh.

Đất đá sạt lở tại khu nhà của Thủy điện Vĩnh Sơn 5. Ảnh: SGGP

Vụ việc xảy ra ở khu vực vốn đã “bầm dập” vì đợt mưa lũ lịch sử tháng 10: Sạt lở gần như “xóa sổ” thêm một ngôi làng ở Trà Leng, theo báo Người Lao Động. Chiều qua, “nước lớn đổ về dòng sông Leng đã làm 14 ngôi nhà của người dân ở nóc Tăk Đoàn (thôn 2, xã Trà Leng) cùng một điểm trường bị sạt lở nặng, nhiều ngôi nhà bị nước cuốn còn trơ phần móng”.

Truyền hình Hậu Giang có clip: Sạt lở một ngôi làng ở Trà Leng gần như bị xóa sổ.

***

Báo Hà Nội Mới bàn về tình hình Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu: Cần hành động quyết liệt hơn. Sau vụ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này tuyên bố, việc thực thi Thỏa thuận Paris vẫn không thay đổi. Theo báo cáo của LHQ, “cam kết của các quốc gia về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính mới chỉ đạt 15% nỗ lực cần thiết”.

“Năm 2019, thế giới chứng kiến những tác động khủng khiếp của tình trạng ấm lên toàn cầu rõ rệt hơn bao giờ hết: Những đợt nắng nóng bất thường tại châu Âu, những vụ cháy rừng xảy ra ở khắp nơi từ Nam Mỹ tới Australia, những trận lũ lụt lịch sử ở Sri Lanka hay Cộng hòa Dân chủ Congo, mưa tuyết nghiêm trọng, bão trái mùa tại Mỹ…”. Năm 2020 chưa hết mà đã đầy biến cố, miền Trung trải qua đợt mưa lũ chưa từng có. 

Sau khi chính quyền Trump rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, nông dân Mỹ chống chọi với biến đổi khí hậu, theo báo Nông Nghiệp VN. Tim Wilson, một nông dân ở vùng Tây Nam Phoenix, bang Arizona chia sẻ về tình hình khô hạn ở đây: “Nếu để gia súc ngoài nắng, chúng có thể bị nấu chín chỉ sau vài giờ”, nên Wilson phải dùng vòi nước để làm mát gia súc. 

Tin cho biết, “giống nhiều nơi khác trên thế giới, Arizona đang phải đương đầu với sự thay đổi khắc nghiệt của khí hậu. Từ năm 1901 đến 2016, nhiệt độ trung bình của vùng tăng 0,9 độ C, thậm chí tại những nơi nóng nhất tăng hơn 1,6 độ C. Tại nhiều địa hạt ở Arizona, người dân phải vật lộn với một trong những mùa hè nóng bậc nhất từng được ghi nhận”.

Một nông dân chăn nuôi ở Arizona đổ đầy bể nước cho gia súc của mình uống. Ảnh: Reuters/NNVN

Nhà nghiên cứu môi trường Nguyễn Đạt Ân cho biết: Châu Âu vừa trải qua tháng 10 nóng nhất từng được ghi nhận ở châu lục này. Trên quy mô toàn cầu, tháng 10 vừa qua là tháng 10 nóng thứ ba, nhưng cũng chỉ chênh lệch chút ít so với các tháng 10 nóng kỷ lục khác. Lưu ý, 6 tháng 10 nóng nhất trong lịch sử thuộc về 6 năm liên tiếp vừa qua, nhiệt độ vượt qua mức trung bình của giai đoạn 1981 – 2010.

Nhiệt độ trung bình mỗi năm cứ tăng dần lên, ở châu Âu nói riêng và trên phạm vi toàn cầu nói chung. Ảnh: ECMWF/FB Nguyễn Đạt Ân

Mời đọc thêm: Mưa lũ chia cắt 1 xã miền núi, sạt lở nặng tại thủy điện Vĩnh Sơn 5 (SGGP). – Lũ lớn làm sập nhà trên tuyến đập hồ chứa thủy điện ở Bình Định (DS). – Bình Định: Thiệt hại do mưa lũ ngày càng tăng cao (NNVN). – Sơn Tịnh: Sập nhà trong đêm làm 4 bà cháu bị thương (QN). – Phố cổ Hội An lại ngập sâu hơn 1 m (Zing). – Nước lũ bủa vây nhiều tuyến đường ở phố cổ Hội An (TP). – Nước mắt bên dòng sông Leng (Zing). – Báo động tình trạng sạt lở núi, người dân nơm nớp lo sợ (GT).

Bầu cử Mỹ: Ông Biden trước ngưỡng cửa vào Tòa Bạch Ốc

Báo Tiền Phong đưa tin: Ông Biden tuyên bố ‘đang nhắm đến 300 phiếu đại cử tri’. Ông Biden thông báo: “Hãy nhìn vào những con số. Chúng tôi đang đi đúng hướng với lợi thế rõ ràng… Tổng số phiếu bầu của chúng tôi vẫn đang tăng lên. Chúng tôi đã vượt qua ông Trump hơn 4 triệu phiếu bầu”.

Ngày 6/11, lần đầu tiên ông Biden vượt qua đối thủ ở 2 bang chiến trường là Georgia và Pennsylvania. Biden cho biết, ông đặc biệt tự hào về vụ lật ngược thế cờ ở Arizona và Georgia, tuyên bố rằng đảng Dân chủ đã thành công trong việc “xây dựng lại bức tường xanh”: “Chúng tôi đã dựng lại bức tường xanh ở giữa nước Mỹ, nơi bức tường đã sụp đổ cách đây 4 năm: Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, trái tim của đất nước”.

Những người ủng hộ ông Biden tập trung bên ngoài Chase Center. Ảnh: Getty Images/TP

Báo The Independent có clip: Joe Biden thông báo đảng Dân Chủ đã khôi phục “bức tường xanh” trong bài phát biểu quốc gia.

Xây dựng lại nước Mỹ từ đống “xà bần” Trump để lại là công việc cần rất nhiều thời gian, nên nhóm chuyển tiếp quyền lực tổng thống của ông Joe Biden bắt tay vào việc, theo báo Giao Thông. PV Jacqui Heinrich của Fox News cho biết, “ngăn chặn đại dịch Covid-19, đã giết chết hơn 230.000 người Mỹ, sẽ là trọng tâm trước mắt của ông Biden”. Ted Kaufman là người đã phục vụ trong nhóm của ông Biden 22 năm, hiện đang điều hành nhóm chuyển tiếp.

Viet Times có bài: Đường đến Nhà Trắng của người lẩy Kiều với Tổng Bí thư Việt Nam. Ông Biden trở thành Thượng nghị sĩ từ năm 29 tuổi, Thượng nghị sĩ trẻ thứ 5 trong lịch sử nước Mỹ, đại diện cho bang Delaware từ năm 1973 – 2009 rồi làm Phó Tổng thống hai nhiệm kỳ dưới thời Tổng thống Barack Obama, “ông được cử tri biết đến như một chính khách tận tuỵ, mẫn cán, một người cha mẫu mực trong gia đình. Trái ngược với ông Donald Trump, ông Biden được xem như tuýp chính trị gia truyền thống”.

Ông Joe Biden thời trẻ cùng hai con trai và người vợ thứ 2, bà Jill Biden. Ảnh: Getty Images/Viet Times

TS Calvin MacKenzie, từ ĐH Colby, nói ông Joe Biden có thể đi xa đến thế bởi vì “ông đã chứng tỏ cho cử tri Mỹ mình là một chính trị gia biết cảm thông, người sẽ nỗ lực hàn gắn một đất nước đang bị chia rẽ sâu sắc”, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên khắp nước Mỹ. Trong chuyến thăm Mỹ của Tổng – Chủ Trọng hồi tháng 7/2015, ông Joe Biden đã đọc 2 câu trong Truyện Kiều: “Trời còn để có hôm nay. Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”, ngụ ý về quan hệ Việt – Mỹ tiếp tục hòa giải và hàn gắn.

Ông Joe Biden và TBT Nguyễn Phú Trọng nâng ly chúc mừng trong buổi tiệc chiêu đãi tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2015. Ảnh: Reuters/ Viet Times

Thêm tin xấu cho Trump: Tòa án Mỹ bác kiến nghị dừng kiểm phiếu qua bưu điện tại Pennsylvania, theo Thông Tấn Xã VN. Một thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ đã bác đề nghị của các thành viên đảng Cộng hòa tại bang Pennsylvania yêu cầu ngay lập tức dừng kiểm các lá phiếu được gửi qua bưu điện, đến sau ngày bầu cử 3/11.

Trump bày trò biến Tối cao Pháp viện mất cân bằng với 6 thẩm phán Cộng Hòa, 3 thẩm phán Dân Chủ, nhưng công cốc: “Quyết định mới nhất được Tòa án Tối cao đưa ra trong bối cảnh ứng cử viên tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ vẫn đang duy trì ưu thế trước đương kim Tổng thống Trump tại bang ‘chiến địa’ Pennsylvania”.

Những người từng ủng hộ Trump đã bắt đầu thức tỉnh: Nhiều người ủng hộ ông Trump “chúc mừng tổng thống đắc cử Biden”, báo Người Lao Động đưa tin. Đang có trào lưu chia sẻ video cho thấy, những người trẻ tuổi từng ủng hộ Trump đã hạ cờ hoặc bỏ mũ Trump xuống. Có đoạn video khác quay cảnh lá cờ của ông Trump bị gỡ xuống với dòng chữ phủ lên: “Làm tốt lắm ông Biden. Tất cả chúng tôi đang cầu nguyện và ủng hộ ông”.

Hậu quả của thái độ coi thường Covid-19: Chánh văn phòng Nhà Trắng dương tính với virus corona, từng tiếp xúc gần với các thành viên nhà Trump, theo báo Thời Đại. Chánh văn phòng Mark Meadows xác nhận, đã nhiễm Covid-19 trong tình hình làn sóng dịch bệnh thứ 3 đang quét qua nước Mỹ, với số ca mắc mới đang lập kỷ lục trên 100.000 ca trong 3 ngày liên tiếp.

Thêm một nhân vật trung thành với Trump là dân biểu Matt Gaetz cũng bị nhiễm Covid-19. Cũng giống Trump, dân biểu Gaetz không bao giờ mang khẩu trang tại các sự kiện đông người. Hồi tháng 3, Mark gây sốc khi mang mặt nạ chống hơi độc vào Hạ viện để chế nhạo những người mang khẩu trang, ngay sau đó anh ta phải cách ly vì tiếp xúc với những người bị nhiễm virus trong một sự kiện.

Dân biểu Matt Gaetz mang mặt nạ chống độc vào Quốc hội, chế nhạo những người mang khẩu trang. Ảnh trên mạng

Mời đọc thêm: Ông Biden nới rộng khoảng cách với ông Trump, tự tin thắng cử (VNN). – Joe Biden: ‘Chúng tôi sẽ thắng cuộc đua này’ (NN). – Thủ tướng Cộng hòa Fiji bất ngờ chúc mừng ông Biden trên TwitterÔng Biden gia tăng cách biệt tại 4 bang, các tờ báo bảo thủ của Mỹ thừa nhận ông Trump có thể thua (DNVN).

Bầu cử Mỹ 2020: Ông Trump kiên quyết không từ bỏ, trợ lý chiến dịch cay đắng nói ‘cảm giác như chúng tôi đã thua’ (TG&VN). – Tin xấu dồn dập đến với ông Trump: Chánh văn phòng Nhà Trắng mắc COVID-19? (TP).Người biểu tình cầm súng tới bên ngoài các điểm kiểm phiếu ở Mỹ (Zing). 

***

Thêm một số tin: Người Đức sắp thâu tóm một hãng dược Việt Nam (VNE). – Chuyện ‘bẩn’ trong lĩnh vực năng lượng sạch ở Việt Nam (RFA). – Công ty Mỹ khởi kiện vụ ‘mất tích’ đơn hàng 5,2 triệu USD bị cáo buộc tại Việt Nam (VOA).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây