Cập nhật tin Hội nghị Trung ương 13

BTV Tiếng Dân

Có lẽ sức khỏe của người đứng đầu đảng và nhà nước không cho phép, nên ông Trọng không còn giữ vai trò điều hành Hội nghị Trung ương 13. Hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành chương trình Hội nghị, hôm nay đến lượt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành ngày làm việc thứ hai Hội nghị thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII, Thông Tấn Xã VN đưa tin.

Thủ tướng Phúc (thứ hai từ phải) trò chuyện cùng các đại biểu tại Hội nghị Trung ương 13. Ảnh trên mang

Chương trình làm việc trong ngày thứ hai của Hội nghị không có gì mới, Ngoài việc tung hô “thành quả”, hôm nay các quan chức đảng tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, rồi tính đường xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030.

Cũng trong ngày làm việc hôm nay, Chính phủ gửi báo cáo lưu ý, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an vượt 3 thứ trưởng so với quy định, báo Thanh Niên đưa tin. Cụ thể, “Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đều đang có đến 9 thứ trưởng, vượt 3 người so với quy định của luật Tổ chức Chính phủ, là 2 bộ có số cấp phó nhiều nhất hiện nay”.

Vụ con trai “đồng chí X” luân chuyển ra Trung ương, nhưng ông Nguyễn Thanh Nghị vẫn điều hành Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, theo báo Tuổi Trẻ. Tin cho biết, ông Phạm Công Khâm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang đã chủ trì họp báo thông tin công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh này.

Ông Khâm thông báo, Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang sẽ diễn ra từ 15 đến 17/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ X, sẽ vẫn điều hành đại hội. Về vụ ông Nghị luân chuyển công tác sang làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Khâm cho biết, đến thời điểm này Tỉnh ủy Kiên Giang chưa nhận được văn bản chính thức về việc Thủ tướng Chính phủ điều động, “thông tin này mới chỉ biết qua báo chí đăng tải”.

Chiều qua, các báo “lề đảng” đưa tin về quyết định của Thủ tướng điều động Bí thư Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị trở lại làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể, “tại Quyết định số 1518/QĐ-TTg, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Kiên Giang giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng”.

Có báo đã mặc định ông Nghị đã thành Thứ trưởng Bộ Xây dựng, như báo Tiền Phong có đồ họa: Chân dung Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị.

Nay Tỉnh ủy Kiên lại thông báo, con cả của “đồng chí X” vẫn ngồi tiếp ghế Bí thư tỉnh này và điều hành Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang. Không lẽ có sự không ăn khớp giữa Trung ương và Kiên Giang? Quyết định do Thủ tướng ký, báo chí đăng khắp nơi, mà sao Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang lại chưa nhận được văn bản chính thức? Hay là ông Phúc học theo ông Trump bên Mỹ, sa thải, bổ nhiệm nhân sự đều qua mạng?

Mời đọc thêm: Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương 13 (VOV). – Ngày làm việc thứ hai Hội nghị thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII (PLVN). – CSVN họp hội nghị trung ương 13, ‘cài cắm’ phe cánh khóa mới (NV). – Lãnh đạo Việt Nam có dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm như hô hào? (RFA).

Chân dung 5 Bí thư Tỉnh ủy vừa được điều động làm Thứ trưởng (VTC). – Điều động ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Kiên Giang, về lại Bộ Xây dựng (TN). – Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang làm Thứ trưởng Xây dựng (VNE). – Chân dung ông Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng (VOV). – Chuyện “tách đảng làm đôi” (FB Mạc Văn Trang/TD).

Chuyện ăn bẩn nhân Đại hội 13: Bỏ tiền tỉ mua “cặp da” ở Hà Tĩnh

Về chuyện ăn bẩn nhân Đại hội 13, tỉnh Tuyên Quang đã dừng vụ chi 2,5 tỉ may trang phục cho đại biểu, nhưng Hà Tĩnh vẫn tiếp tục kế hoạch chi hơn 2 tỉ để mua cặp da tặng đại biểu. Báo Người Đưa Tin có bài: Lãnh đạo Hà Tĩnh lên tiếng về việc chi hơn 2 tỷ mua cặp da phục vụ đại hội. Trả lời báo chí, một lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh nói, “mua một món quà giá trị để tri ân đối với những đại biểu tham dự đại hội là việc đáng cân nhắc”.

Lãnh đạo này nói thêm: “Đây là quà tặng các đại biểu tham dự đại hội. Họ là những đảng viên tiêu biểu được cử đi tham dự đại hội. Hơn nữa, nhiệm kỳ 5 năm với những đóng góp của các đại biểu cho tỉnh nhà thì món quà là chiếc cặp da để phục vụ công việc, tặng cho các đại biểu tham dự đại hội là việc rất ý nghĩa. Quan trọng là chất lượng của những chiếc cặp da đó như thế nào, có đúng với giá trị tiền bỏ ra mua không?”

Quyết định số 2202/QĐ-UBND, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư phục vụ công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: NĐT

Nhà báo Bạch Hoàn phản biện lời trần tình trên: “Ơ kìa, họ được dân trả lương, là công bộc của dân, mà mở miệng ra chỉ lo bao biện cho mình và lo cho doanh nghiệp, không thèm quan tâm dân ra sao, không mảy may nghĩ cho dân, không đếm xỉa gì đến dân, dù tiền đó là tiền mồ hôi nước mắt, là tiền xương máu của dân. Cái gì mà cán bộ làm tốt? Làm tốt mà vẫn phải đi ngửa tay xin tiền Trung ương để tiêu xài à?”

Nhà báo Nguyễn Trung Bảo viết: “Điều người dân quan tâm đến Đại hội ở các tỉnh thành không hề liên quan đến nghị trình hay nhân sự. Họ quan tâm xem tỉnh nào tặng cái gì, đấu thầu bao nhiêu… tỉnh tặng lố thì bị chê, địa phương tiết kiệm thì được khen. Thật ra thế nào là tiết kiệm cũng cần xem xét. Tặng cuốn sách như Đà Nẵng mà chẳng ai đọc sau đó, chắc chắn đó phải là một sự lãng phí”.

Mời đọc thêm: Hà Tĩnh chi hơn 2 tỷ mua cặp da tặng đại biểu (ĐV). – Hà Tĩnh chi hơn 2 tỷ đồng mua cặp da phục vụ đại hội (TTVN). – Công chúng Việt Nam bất bình về chi tiêu cho đại hội đảng ở một số tỉnh (VOA). – Đời đời căm thù mạng xã hội (FB Trương Châu Hữu Danh). – Tám hiệp hội kiến nghị giảm phí công đoàn xuống dưới 1% quỹ lương (FB Kiểm Tin).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây