Bản tin ngày 10-9-2020

BTV Tiếng Dân

Tin Biển Đông

Tối nay, Bộ Ngoại giao VN phát thông cáo chung của Hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 53. Báo Tuổi Trẻ đưa tin: Một số bộ trưởng ASEAN quan ngại về các sự cố nghiêm trọng ở Biển Đông. Thông cáo chung cho biết, các ngoại trưởng ASEAN “tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải trên biển và trên không ở Biển Đông”.

Trong lúc thảo luận về tình hình Biển Đông, “một số bộ trưởng bày tỏ quan ngại về những hoạt động, việc cải tạo đất và các sự cố nghiêm trọng trong khu vực, vốn đã làm xói mòn lòng tin và niềm tin, gia tăng căng thẳng và có thể phá hoại hòa bình, an ninh và sự ổn định trong khu vực”.

Cũng trong hội nghị nói trên, Mỹ tái khẳng định lập trường về Biển Đông, theo báo Pháp Luật TP HCM. Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cho biết, Mỹ “tái khẳng định lập trường và khuyến khích các nước ASEAN đoàn kết, thống nhất duy trì quan điểm chung về hòa bình ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, giải quyết các tranh chấp trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế”.

South China Morning Post có clip về tình hình Biển Đông: Đừng để Trung Quốc “qua mặt chúng ta”, ông Pompeo nói trong hội nghị Ngoại trưởng ASEAN

Mời đọc thêm:Hội nghị Asean: Việt Nam đề nghị ‘thượng tôn pháp luật, kiềm chế’ (BBC). – Các nước Đông Á kêu gọi không gây căng thẳng Biển Đông (VNE). – Mỹ, Việt Nam nêu vấn đề Biển Đông tại hội nghị cấp cao (VOA). Căng thẳng Úc-Trung: Canberra linh hoạt không để Bắc Kinh ép (RFI). – Bộ trưởng quốc phòng Nhật: ‘Trung Quốc là mối đe dọa nhiều nước’ (TT).

Đài Loan: Chiến đấu cơ Trung Quốc xâm phạm ADIZ ngày thứ hai liên tiếp (NLĐ). Chuyên gia lý giải ý đồ đằng sau các cuộc tập trận và phóng tên lửa của TQ ở Biển Đông (Soha). – Chuyên gia: Sau đề cử trọng tài viên, Việt Nam có thể có thẩm phán theo UNCLOS (VTC). – Việt Nam và Mỹ sẽ tăng cường hợp tác dầu khí ở Biển Đông? (RFA). 

Quan hệ Việt – Trung

Hôm qua, hai nước Việt – Trung tổ chức đàm phán trực tuyến vòng 13 Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và vòng 10 Nhóm công tác trao đổi về hợp tác cùng phát triển trên biển. Nhưng đến chiều nay, các báo “lề đảng” mới có tin, bài về sự kiện này.

Báo Dân Trí đưa tin: Việt – Trung đàm phán trực tuyến về phân định biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Trưởng nhóm phía VN là ông Nguyễn Đăng Thắng, Vụ trưởng, Ủy ban Biên giới quốc gia, trưởng nhóm phía TQ là ông Dương Nhân Hỏa, đại diện các vấn đề biên giới và biển, Vụ Biên giới và biển.

Tin cho biết, “trong bầu không khí hữu nghị và xây dựng, hai bên đã trao đổi ý kiến về các công việc của hai nhóm công tác, nhất trí trên cơ sở lộ trình đã thống nhất, nỗ lực thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ”. Cứ như thể các vụ tàu dân quân biển TQ tấn công tàu cá, thách thức chủ quyền lãnh hải VN, quấy phá hoạt động dầu khí… chưa từng diễn ra. 

Mời đọc thêm: Việt Nam – Trung Quốc đàm phán về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ (LĐ). – Việt – Trung thúc đẩy đàm phán phân định ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ (VNE). – Đàm phán vòng 13 Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ (VOV).  

Cựu Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình đột tử

Thông Tấn Xã VN đưa tin: Nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình tử vong tại nghĩa trang. Khoảng 8h30 sáng nay, gia đình phát hiện ông Nguyễn Văn Điều mất tích và trình báo cho các lực lượng chức năng địa phương, cùng với gia đình tìm kiếm và thấy ông Điều đã chết tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư của tỉnh này. Vẫn không rõ nguyên nhân tử vong của ông Điều.

Ông Điều chính là người đã gây tai nạn rồi bỏ chạy tối 8/5/2020. Vụ việc xảy ra tại đường Trần Thủ Độ, TP Thái Bình, ông Điều lái xe ô tô BKS 29A – 995.83, đụng phải xe đạp do bà Phạm Thị Ng điều khiển, khiến bà Ng. tử vong, người đi xe máy cùng chiều với bà Ng cũng bị thương. Ông Điều không dừng lại mà “tiếp tục tông vào 1 xe máy khác, làm người điều khiển xe này bị thương, rồi bỏ chạy hơn 3 km”.

Hình ảnh ông Nguyễn Văn Điều lái xe gây tai nạn vào tối 8/5. Ảnh: TN

Gần một tháng sau khi tai nạn xảy ra, ngày 3/6, Công an TP Thái Bình mới khởi tố vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn bỏ chạy. Một ngày trước thời điểm khởi tố, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình thống nhất đề nghị Trung ương cách mọi chức vụ trong Đảng của ông Điều. Ông Điều gây tai nạn chết người nhưng không bị tạm giam, nên mới bị “mất tích” sáng nay và phát hiện chết.

Mời đọc thêm: Thái Bình: Nguyên Trưởng ban Nội chính từng gây tai nạn bỏ chạy – bất ngờ tử vong (GDTĐ). – Cựu Trưởng ban Nội chính Thái Bình tử vong trong nghĩa trang (PLTP). – Cựu Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình tử vong, nghi tự tử (TN). – Tỉnh ủy Thái Bình lên tiếng về vụ nguyên Trưởng ban Nội chính tử vong (SGGP). 

Tin môi trường và khí hậu

Tinh hình ô nhiễm ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh: Ô nhiễm nặng tại cụm công nghiệp Xuân Lâm, theo trang Pháp Luật Plus. Tin cho biết, “tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay, gây ô nhiễm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng cuộc sống hằng ngày của người dân hai xã Xuân Lâm và Song Liễu”. Sau khi kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng xác nhận, nước trên kênh S7 có màu xanh đen, bốc mùi hôi thối, bắt nguồn từ xưởng của hai công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tuấn Đông và Chi nhánh Công ty Dương Phú tại Bắc Ninh.

Dòng nước đen chảy từ cụm công nghiệp qua khu dân cư thôn Doãn Thượng, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Ảnh: PL Plus

Cơ quan chức năng hứa sớm làm rõ nguyên nhân cá chết nổi trắng tại nhiều hồ điều hòa ở TP.Hạ Long, trang Tài Nguyên và Môi Trường đưa tin. Hiện tượng này kéo dài đã nhiều ngày qua, người dân sinh sống gần hồ điều hòa Ao Cá tại 2 phường Bãi Cháy và Hùng Thắng, TP. Hạ Long phải chịu đựng bầu không khí ô nhiễm. Người dân kể: “Cá chết hàng loạt, chủ yếu là cá rô phi đã diễn ra nhiều ngày qua, nhưng chưa thấy chính quyền địa phương có biện pháp xử lý, khắc phục”.

Rác thải cùng cá chết tại hồ điều hòa Ao Cá gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe người dân sống xung quanh hồ. Ảnh: TNMT

Trang Hành Tinh Titanic đưa tin: Bờ Tây nước Mỹ đang bén lửa và bốc cháy. Theo đó, “cháy rừng đang lan ra hàng trăm nghìn mẫu đất, với khói bụi biến ngày thành đêm và bầu trời đầy ánh ‘huy hoàng’ của một màu đỏ quạch chết chóc. Hơn 15.000 lính cứu hỏa của Hoa Kỳ đang chống trả lại thảm họa này!”

Bầu trời màu đỏ do cháy rừng ở bờ Tây nước Mỹ. Ảnh: FB Hành Tinh Titanic

Admin Nguyễn Quốc Anh của group Thời Tiết – Môi Trường 2020 cảnh báo: “Báo động cho những ai đang ở California đó là các vụ cháy rừng đang ngày càng mở rộng ra hai chiều Nam và Bắc có diện rộng gần tiệm cận với vụ cháy rừng lịch sử tại Australia! Ở dưới đây là cầu Bidwell Bar gần thung lũng San Francisco chìm trong biển lửa suốt 5 ngày nay”.

Cầu Bidwell Bar gần thung lũng San Francisco chìm trong biển lửa. Ảnh: FB Thời Tiết – Môi Trường 2020

Mời đọc thêm: An Giang ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở rạch Cái Sắn (TTXVN). – Dân kêu trời vì… ô nhiễm (NLĐ). – Chọn nhà thời ô nhiễm không khí (VTC). – Nồng độ khí gây hiệu ứng nhà kính cao mức kỷ lục (VTV). – Khám phá ra sự thật về biến đổi khí hậu (DT). – Cứ 8 trường hợp tử vong ở châu Âu, có 1 người chết vì ô nhiễm và sóng nhiệt (TNMT). – Hệ thống tài chính Mỹ đối mặt với hiểm họa từ biến đổi khí hậu (BNews).

Sốc: Vỏ Trái Đất bị trượt bên dưới tiểu bang của Mỹ (NLĐ). – Ở nhiệt độ 121 độ F, vùng Woodland Hills ghi nhận nhiệt độ cao nhất mọi thời đại ở khu vực Hạt Los Angeles (LA Times). – Cháy rừng hoành hành tàn phá thị trấn ở bang Washington, lan ra cả California, Oregon (Reuters). – Kỷ lục bị phá vỡ: 2,2 triệu mẫu đất bị đốt bởi các trận cháy rừng ở California (Live Science). – Hình ảnh cháy rừng khiến vịnh San Francisco biến thành màu cam như sao Hỏa (KTĐT).

Chỉ trong 48 tiếng, thời tiết bang Colorado lần lượt thiết lập kỷ lục trời nóng và trời tuyết (NPR). – Cháy rừng và các hiện tượng thời tiết cực đoan: Không phải là ngẫu nhiên, đó là biến đổi khí hậu (CBS News). – Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, hiện tượng ấm lên ngày càng tăng khiến thế giới sắp vượt qua ngưỡng giới hạn nhiệt độ (KTLA). – Diện tích biển băng Bắc Cực xuống thấp kỷ lục trong năm 2020? (FB Sam Carana). – Chân dung của con người (FB Hành Tinh Titanic).

***

Thêm một số tin: Chuyên viên văn phòng Uỷ ban Nhân dân TPHCM tiếp tục bị thua kiện (RFA). – Công an thông tin việc nghi can liên tiếp tử vong ở trại giam (PLTP). – Mỹ cấp 5 triệu đôla, lập học viện lãnh đạo trẻ ở Việt Nam (VOA). – Mỹ, Trung công kích nhau sau khi báo Trung Quốc từ chối đăng bài của Đại sứ Mỹ (VOA). – Mỹ sẽ cấm hàng xuất khẩu chủ chốt của Tân Cương, Trung Quốc (BBC).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây