Covid-19 ở VN ngày 20-8-2020: Tổng cộng 1007 ca nhiễm, 25 người chết

BTV Tiếng Dân

Bộ Y tế thông báo, sáng nay có thêm 1 ca COVID-19 ở Hà Nội, Bệnh viện E tạm dừng nhận bệnh nhân, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Đó là bệnh nhân 994, nam, 87 tuổi, ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Ngày 11/8, bệnh nhân phát bệnh, ngày 12/8 đi khám tại BV E, hôm sau nhập viện. Đến ngày 18/8, bệnh nhân mới được xét nghiệm và tối qua có kết quả dương tính.

BV E đã tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân từ 20h tối qua “để thực hiện các hoạt động phòng dịch và tìm kiếm nguồn lây. Bước đầu xác định được 68 F1 có liên quan tới bệnh nhân…”. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm lần 1, tất cả F1 đều âm tính. Bệnh nhân 994 được xác nhận chưa từng đến vùng dịch Đà Nẵng, Quảng Nam.

Chưa đầy nửa ngày sau thông báo về ca bệnh 994, Bộ Y tế khẳng định BN 994 ở Phú Thọ âm tính với Covid-19, theo VOV. TS Đặng Quang Tấn cho biết, phòng thí nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ đánh giá đây là một mẫu “tương đối khó”, bởi kết quả dương tính ở chu kỳ rất muộn. Hiện nay, “các phương thức xét nghiệm khác nhau đã khẳng định chắc chắn trường hợp bệnh nhân Phú Thọ âm tính với Covid-19”. Cho nên, người bệnh này không còn được tính là bệnh nhân số 994 nữa.

Thông Tấn Xã VN có đồ họa: Độ tuổi các ca mắc COVID-19 từ bệnh nhân 416 đến bệnh nhân 994.

Chiều nay, Bộ Y tế cập nhật, thêm 14 ca nhiễm nCoV, VnExpress dẫn tin. Các ca nhiễm mới được đánh số từ 994 đến 1007. Các ca từ 994 đến 998 và từ 1001 đến 1006 đều ở Đà Nẵng, gồm 6 ca là người chăm sóc người bệnh, trong đó có 5 ca ở BV Đà Nẵng, một ca ở BV Ung bướu Đà Nẵng, 3 ca là F1 của các bệnh nhân trước đó; một ca là nhân viên y tế và một ca là bệnh nhân BV Đà Nẵng.

Bệnh nhân số 999 ở Quảng Nam, là F1 và là chồng của bệnh nhân 775. Bệnh nhân thứ 1.000, là chuyên gia quốc tịch Philippines, từ Hàn Quốc về sân bay Cam Ranh ngày 14/8, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Bệnh nhân 1.007 là trường hợp tái dương tính, từ Guinea Xích Đạo về sân bay Nội Bài ngày 29/7. Hết thời hạn cách ly 2 tuần, người này được xác nhận âm tính, nhưng kết quả xét nghiệm ngày 19/8 lại dương tính.

Như vậy, hôm nay VN có thêm 14 ca nhiễm mới, trong đó có 12 ca lây nhiễm cộng đồng và một ca tái dương tính, tổng số ca nhiễm đã vượt mốc 1000 ca. Việt Nam hiện có tổng cộng 1007 ca dương tính và 25 ca tử vong do Covid-19.

Thông Tấn Xã VN có đồ họa: Việt Nam đã có 1.007ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 20/8/2020).

***

Chuyện cách ly của ông quan con: Phó Chủ tịch phường là F1 vẫn tổ chức sinh nhật trong khu cách ly, Infonet đưa tin. Trung tâm Y tế TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị báo cáo trường hợp một Phó Chủ tịch UBND phường ở tỉnh Quảng Trị thuộc diện F1, trong lúc cách ly tại cơ sở này đã tổ chức sinh nhật, bất chấp quy định của khu cách ly, với sự có mặt của cả người vợ là bệnh nhân số 904.

Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà xác định thời gian tiếp xúc gần đây nhất của gia đình cán bộ nói trên với bệnh nhân 904 là 19h33’ ngày 16/8 và đã thực hiện cách ly lại 14 ngày kể từ thời gian ghi nhận.

Zing có bài: Nữ điều dưỡng mắc Covid-19 từng chăm sóc bệnh nhân 935. Đó là nữ bệnh nhân 990, ở quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, là điều dưỡng tại khoa Nội, BV Gia đình Đà Nẵng. Từ ngày 31/7, cô này làm việc tại tầng 8 BV Gia đình, là khu cách ly và điều trị một số bệnh nhân được chuyển đến từ BV Đà Nẵng. Đến ngày 13/8, cô được phân công chăm sóc bệnh nhân 935. Trong lúc làm việc, cô và 6 đồng nghiệp khác đều mang trang phục phòng chống dịch, nhưng vẫn bị lây nhiễm Covid-19.

Trường hợp ở TP HCM: 1 người tái dương tính Covid-19, phong tỏa 17 hộ, cách ly 52 người ở Tân Phú, báo Người Lao Động đưa tin. Đó chính là ca bệnh số 1007, tên là T.Đ.C, ở phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Người này đã từ Guinea Xích Đạo về VN ngày 29/7 và được xác định dương tính với Covid-19. Sau một thời gian điều trị và trải qua 3 lần xét nghiệm âm tính, người này kết thúc cách ly vào ngày 14/8 và trở về nơi cư trú, tự cách ly tại nhà.

Theo kết quả xét nghiệm ngày 16 và 17/8, bệnh nhân âm tính với Covid-19, nhưng đến ngày 18/8, thì dương tính trở lại. Cơ quan chức năng TP HCM đã xác định 2 trường hợp F1, 4 trường hợp F2, đồng thời phong tỏa 17 hộ xung quanh nhà bệnh nhân, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 52 người liên quan.

VTC có bài: Tố việc chi trả COVID-19 sai đối tượng, ông lão ở Hà Nội bị chửi ‘rỗi hơi’. Ông Đặng Đình Hoạt ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội, tố cáo vụ lãnh đạo địa phương chi trả Covid-19 sai đối tượng, “bởi người này nằm trong diện gia đình khá giả nhưng vẫn được hỗ trợ và đã nhận tiền”, nhưng ông không những không được ủng hộ, mà còn bị địa phương làm khó dễ, họ hàng còn đến tận nhà chửi ông.

____

Mời đọc thêm: Hà Nội thêm một ca nhiễm nCoV (VNE). – Bộ Y tế: Cụ ông 87 tuổi ở Bệnh viện E không mắc COVID-19 (VTC). – Thêm 14 ca COVID-19 mới, Việt Nam hơn 1.000 ca bệnh (TT). – Thêm 14 ca mắc mới, số bệnh nhân Covid-19 ở Việt Nam lên 1.007 trường hợp (NLĐ). – Bệnh nhân châu Phi trở về tái dương tính, TPHCM phong tỏa 1 khu dân cư (PLVN). – Quận Tân Phú phong tỏa 17 căn nhà vì ca tái dương tính SARS-CoV-2 (Zing).

4 trường hợp F1 ở Sơn La có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 với Covid-19 (VOV). – 2 nữ điều dưỡng mắc COVID-19 từng 3 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 (VTC). – Bệnh nhân 100 tuổi mắc Covid-19 ở Quảng Nam âm tính lần 1 (NLĐ). – Phó Chủ tịch phường tổ chức sinh nhật trong khu cách ly, rủ vợ là BN 904 sang… chụp ảnh (NLĐ). – Sẽ xem xét, xử lý cán bộ phường vi phạm sau khi hoàn thành cách ly y tế (Bnews).

Hà Nội: Học sinh không ra khỏi nhà khi không cần thiết (KTĐT). – Nhiều nước ghi nhận số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 tăng mạnh (Tin Tức). – Khu vực Đông Nam Á ghi nhận gần 390.000 ca nhiễm Covid-19 (PL&XH). – Tổng số ca nhiễm Covid-19 trên lãnh thổ Nhật Bản đã vượt quá 58,4 nghìn ca (GDTĐ).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây