Nhìn về G20

Nguyễn Thọ

28-6-2019

Các nguyên thủ tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 Osaka, Nhật. Photo: G20 2019 Japan

Hội nghị thượng đỉnh G20 vừa khai mạc sáng nay tại Osaka gồm 21 nguyên thủ đại diện cho 20 nền kinh tế quan trọng nhất thế giới, sắp xếp theo ABC:

1- Argentina, GDP 923 tỷ USD
2- Australia (Úc), 1.383 tỷ USD
3- Brazil, 3.524 tỷ USD
4- Canada, 1.930 tỷ USD
5- China (Bạn vàng), 14.172 tỷ USD
6- France, 2.844 tỷ USD
7- Germany, 4.117 tỷ USD
8- India, 2.957 tỷ USD
9- Indonesia, 1.066 tỷ USD
10- Italia, 2.112 tỷ USD
11- Japan, 5.220 tỷ USD
12- Mexico, 1.242 tỷ USD
13- Russia (Liên bang Putin ), 1.649 tỷ USD
14- Saudi Arabia (Ả-rập Xê-út), 795 tỷ USD
15- South Africa (Nam-Phi), 385 tỷ USD
16- South Korea (Nam Hàn), 1.700 tỷ USD
17- Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ), 631 tỷ USD
18- UK (Liên hiệp vương quốc Anh), 2.810 tỷ USD
19- USA (Liên hiệp vương quốc Trump), 21.482 tỷ USD
20- Liên minh châu Âu EU, GDP 18.000 tỷ USD thì có hai xuất là ông Donald Tusk gốc Ba-Lan, coi như thủ tướng EU và ông Juncker, gốc Luxembourg, coi như chủ tịch nước EU

Các nguyên thủ đại diện các nhóm quốc gia:

– Chile: Chủ tịch đương nhiệm APEC
– Ai-Cập, chủ tịch Liên hiệp châu Phi AU, GDP = 298 tỷ USD
– Senegal, chủ tich tổ chức phát triển Châu Phi NEPAD
– Thái Lan, chủ tịch đương nhiệm ASEAN. GDP = 524 tỷ USD

Các nguyên thủ được mời

– Thủ tướng Hà-Lan, GDP = 933 tỷ USD
-Thủ tướng Singapore, GDP = 360 tỷ USD
-Thủ tướng Tây-Ban Nha, GDP = 1.474 tỷ USD
– Thủ tướng Việt Nam, GDP = 266 tỷ USD

Các tổ chức quốc tế được mời gồm Liên Hiệp Quốc (UNO), ADB, WB, IMF, OECD, WTO,WHO, ILO, FSB.

20 nước nòng cốt được nhóm G7 lựa chọn dưa theo vai trò địa chính trị hơn là dựa theo sức mạnh kinh tế. Ví dụ như Hà-Lan, Thụy Sỹ, Đài Loan còn đứng trên các nước Argentina, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không phải là thành viêc câu lạc bộ G20.

Các nước được mời cũng vậy, nhưng không phải do G7 quyết định, mà do nước chủ nhà. Nhật Bản luôn coi trọng vai trò của Việt Nam trên bàn cờ chính trị Đông-Nam-Á nên mời Thủ tướng Việt Nam đến dự (cho thỏa lòng tự hào của người Việt).

Các chủ đề chính của hội nghị lần này là: Chiến tranh thương mại, Bom hạt nhân Bắc TT, Hiệp định hạt nhân Iran và vấn đề Biến đổi khí hậu.

Tiều phu cam đoan rằng đây chỉ là một show đắt tiền, chẳng giải quyết vấn đề gì. Nếu chỉ có chiến tranh thương mại Mỹ-Trung thì còn có cơ giải quyết. Nhưng là chiến tranh Mỹ-EU, Mỹ-Ấn, Mỹ Nhật. Mỹ-Mễ v.v… thì vô phương. Bao giờ ngọn lửa lan đến chiến tranh thương mại Mỹ-Việt nữa là coi như tiêu đời CNTB. Kết cục của cuộc chiến này sẽ là tràn ngập ô-tô Vin và điện thoại B-phone trên toàn thế giới .

Đề tài hạt nhân thì khó hiểu hơn cho đầu óc bổ củi. Thằng đã có bom A thì được Trump ve vãn, khen hết cỡ và được nhiều người Việt ca ngợi là đã chèo chống cho đất nước thống nhất trong hòa bình. Thằng đang thử làm giàu Uranium, vừa ký hiệp định cam kết bỏ chương trình hạt nhân thì lại bị coi là nguy hiểm nhất. Nhưng thằng nào thì cũng chỉ toàn dọa khỉ thôi. Ai chẳng sợ chết. Tuyên bố hủy diệt cả một dân tộc, nhưng 10 phút trước khi bấm nút thì hoãn để đỡ chết 150 mạng.

Hình như méo ai nghĩ đến chuyện: Trước khi thế giới bị hủy diệt vì hạt nhân, hay trước khi CNXH uýnh gục được CNTB thì nhân loại đã chịu cái chết sinh thái.

Trong mấy chục ông nọ bà kia, bên cạnh các chính khách tư bản và đại diện cho các tổ chức tài phiệt cũng có mấy vị chính khách mang danh XHCN, nhưng lại bênh bọn tư bản chằm chặp. Không có đại diện cho các phong trào môi trường hay chí ít là cơ quan môi trường LHQ UNEP đến đây. Thậm chí thần tượng của 2/3 người Việt là Trump thì vẫn khẳng định: “Biến đổi khí hậu chỉ là trò bịp của Trung Quốc”, người bạn tốt nhất của nhân dân Việt Nam ?.

Biến đổi khí hậu gây ra cháy rừng tại nhiều tiểu bang ở Mỹ

Trump và Putin luôn thân thiện. Photo Courtesy
Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Có một cách chống lại vũ khí hạt nhân rất công hiệu, rất đơn giản và rẻ tiền.
    Đó là uống trà hàng ngày, các khoa học gia XHCN Việt Nam bảo thế.
    Riêng tôi, ngày nào tôi cũng uống.
    Cho nên bây giờ có bom hạt nhân nổ ngay bên cạnh, tôi cũng không bị rụng một cái lông chân,các vị ạ.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây