Nhật Bản trích xuất được 28,4 kg vàng và 3.500 kg bạc… từ phế liệu để làm huy chương Olympic 2020

Trúc Nguyễn

6-4-2019

Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 vừa công bố kết quả của chiến dịch thu thập thiết bị điện tử phế liệu để trích xuất kim loại quý sản xuất những bộ huy chương vàng, bạc, đồng cho Olympic và Paralympic được tổ chức ở Nhật năm 2020. Theo đó, họ đã đã trích xuất được khoảng 2.700 kg đồng, 3.500 kg bạc và 28,4 kg vàng. 

Được biết trước đó ban tổ chức đã công bố “Kế hoạch bền vững” (Sustainability plan) trong vận hành tổ chức Thế vận hội lấy khẩu hiệu là: “Be better, together – For the planet and the people” (tạm dịch: “Chung tay vì tương lai của hành tinh và của loài người).

Một chương trình nằm trong kế hoạch này là chiến dịch thu thập thiết bị điện tử phế liệu, hơn 18.000 thùng thu nhận thiết bị đã được lắp đặt ở những văn phòng của các cơ quan đối tác của Ban tổ chức Olympic như các doanh nghiệp là nhà tài trợ, các bộ ngành và hiệp hội của chính quyền, mạng lưới các bưu điện trên cả nước…

Có 1.618 chính quyền địa phương (khoảng 90% địa phương nước Nhật) và 37 thành phố chủ nhà, nơi các môn thi đấu của Olympic 2020 đã tham gia chiến dịch, gởi tặng điện thoại di động đã qua sử dụng từ nhân viên của họ…

Đến tháng 10/2018 Ban tổ chức đã thu về 47.488 tấn thiết bị điện tử phế thải và trên 5 triệu chiếc điện thoại di động, từ đó đã trích xuất ra được khối lượng kim loại quý nêu trên.

Ông Toshiro Muto, CEO Tokyo 2020, cho biết: “Dự án Huy chương Tokyo 2020 đã thu hút sự tham gia của người dân Nhật Bản trên cả nước, mang lại kết quả ngoài mong đợi, giúp ban tổ chức có thể bảo đảm gần 100% nguyên liệu kim loại cần thiết để sản xuất ra các bộ huy chương“…

Ngoài ra, có 63 thành phố trên khắp Nhật Bản đã tham gia Chiến dịch BATON – Xây dựng làng điền kinh, các địa điểm thi đấu… với nguồn gỗ bền vững của quốc gia. Các địa phương này sẽ gởi cho Ban tổ chức “mượn” khối lượng gỗ đã có kế hoạch sử dụng để xây dựng các công trình phục vụ Olympic, số gỗ này sẽ được tháo dỡ trả về cho các địa phương tái sử dụng để xây dựng trường học, các dự án công cộng… sau khi Olympic kết thúc, cũng là một chương trình hành động khác nằm trong “Kế hoạch bền vững” của Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020.

Tổng lược từ Thông cáo báo chí của BTC Olympic Tokyo 2020, ngày 26/3/2019

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây