Bản tin tối 21-3-2018

Tin Việt Nam

Tin Biển Đông

Báo Dân Trí đưa tin: Philippines “tố” Trung Quốc thách thức máy bay ở biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines khẳng định, nước này vẫn thường bị Trung Quốc cảnh báo “mỗi khi máy bay Philippines bay qua khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trái phép trên Biển Đông”.

Báo Giáo Dục Việt Nam có bài: Việt Nam không phải “thành viên bóng tối” của bộ tứ, Trung Quốc nên lo việc khác. Bài viết cho rằng: Thay vì lo lắng về khả năng Việt Nam ngầm tham gia “tứ giác kim cương” gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc – liên minh các nước muốn bảo vệ quyền tự do hàng hải ở khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương – “Trung Quốc nên tìm cách hóa giải các ngón đòn chiến lược Tổng thống Donald Trump chuẩn bị giáng xuống”.

Trang An Ninh Thủ Đô có đồ họa: USS Carl Vinson, siêu tàu sân bay Mỹ vừa đến biển Đông là chiếc đầu tiên được trang bị tiêm kích F-35C

Mời đọc thêm: Hacker Trung Quốc tấn công ‘chiến lược’ vào tranh chấp Biển Đông (VOA). – Trung Quốc bị tố cáo thách thức phi cơ Philippines ở Biển Đông (VNE). – 10 ngày với Trường Sa (TTXVN).

Vụ Mobifone mua AVG

Bộ Công an nói về kiến nghị điều tra vụ MobiFone mua cổ phần AVG, theo báo Người Lao Động. Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết: Đến nay Bộ Công an vẫn chưa nhận được thông tin về vấn đề tiếp nhận hồ sơ vụ  Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần Công ty AVG. Theo tướng Quang: “Thanh tra Chính phủ có kiến nghị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an nhưng việc chuyển phải có quy trình”.

Báo Giáo Dục Việt Nam có bài: Từ vụ AVG, bàn về định giá thương hiệu. Chuyên gia kinh tế TS Nguyễn Minh Phong phân tích: “Đây là một vấn đề cực mới, cực lớn và cũng cực kỳ phức tạp. Lấy căn cứ nào định giá một thương hiệu trị giá hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ đồng? Quả là rất khó bởi vì chưa có quy định nào chi tiết về vấn đề này”.

Mời đọc thêm: Hồ sơ vụ MobiFone mua cổ phần AVG: Bộ Công an nói phải thực hiện theo quy trình! (LĐ). – AVG và quá trình tăng vốn thần tốc (TP). 

Công an bảo kê đường dây đánh bạc ngàn tỉ

Báo Lao Động có bài: “Tiền đen” nghìn tỉ trên sới bạc online: Nhà mạng phủi trách nhiệm, lập lờ chia chác! Bài viết lưu ý: Trong vụ đường dây đánh bạc ngàn tỉ Rikvip/Tip.club bị phanh phui, “số tiền mà doanh nghiệp viễn thông được hưởng lên tới 16% tổng giá trị thẻ thanh toán trên sới bạc online”.

Báo Đất Việt bàn về biệt thự ông Nguyễn Thanh Hóa: Vẫn đang bàn cách xử lý. Ông Đặng Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành họp bàn phương án xử lý, kiên quyết yêu cầu gia đình ông Hóa tháo dỡ tầng 4 theo đúng bản đồ quy hoạch, để căn nhà chỉ còn 3 tầng và 1 mái vát”.

Mời đọc thêm: Tướng Vĩnh về nhà sau nhiều ngày làm việc với công an (ĐV). – Vụ án Nguyễn Thanh Hóa: 1/9 đối tượng đã ra đầu thú (DV). – Từ vụ đánh bạc nghìn tỷ: Lỗ hổng trong quản lý thẻ cào viễn thông và cổng trung gian thanh toán (ĐS&PL). – Giữa tâm bão ‘đánh bạc ngàn tỷ’, game cờ bạc online rầm rộ ra mắt (VTC). – Chướng quá! (TT).

Vụ xử Đinh La Thăng giai đoạn 2: Ngày thứ 3

Trong phiên xử sáng nay, đồng phạm của ông Đinh La Thăng thay đổi lời khai, Hà Văn Thắm từ chối đối chất, theo VTC. Lúc trả lời LS bào chữa về lý do nhận tiền từ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, bị cáo Ninh Văn Quỳnh cho biết: “Khi Sơn đưa tiền lần đầu Quỳnh chưa rõ đây tiền gì. Sau này, khi Sơn báo là tiền Oceanbank chăm sóc khách hành của PVN ông Quỳnh mới biết”.

Về chuyện Hà Văn Thắm mua nhà cho ông Quỳnh, ông Nguyễn Xuân Sơn khai: “Việc ông Hà Văn Thắm mua nhà cho Quỳnh, căn hộ này không biết đã xây dựng hoàn thiện hay chưa, nhưng giấy tờ mua nhà thì đã giao cho ông Quỳnh ở thời điểm đó”.

Chiều nay, ông Đinh La Thăng khẳng định: ‘Người ký văn bản ngừng thoái vốn phải chịu trách nhiệm việc mất 800 tỷ đồng’, theo trang Đầu Tư Tài Chính Việt Nam. Về thiệt hại 800 tỉ của PVN, ông Thăng nói: “Việc thoái vốn đã có chỉ đạo từ tháng 3/2011. Sau đó, Chính phủ không đồng ý thoái vốn thì trách nhiệm thuộc người ký văn bản không cho phép thoái vốn của PVN. Bởi vậy việc mất vốn này không thuộc trách nhiệm PVN”.

Tình tiết mới trong vụ PVN góp vốn vào OceanBank: Bộ Tài chính đã đề nghị Thủ tướng xác định nguồn đầu tư, theo báo Một Thế Giới. Chiều nay, đại diện bộ này xác nhận với HĐXX: “Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo PVN rà soát tình hình thực hiện, cân đối nguồn vốn các dự án dầu khí, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Trên cơ sở đó xác định nguồn vốn để đầu tư vào OceanBank”.

Bên cạnh đó, Hà Văn Thắm xin được bán ‘tài sản 0 đồng’ để trả 4.000 tỷ cho cổ đông, theo trang Đầu Tư Tài Chính. Ông Thắm nói: “Tôi xin Hội đồng xét xử tạo điều kiện cho tôi vài ngày, tôi sẽ làm xong trước khi phiên tòa này kết thúc. Tôi bảo đảm sẽ trình với Hội đồng xét xử những tài sản bị đánh giá bằng 0 đó”.

Mời đọc thêm: Rót vốn vào Oceanbank còn để giải quyết hệ lụy từ việc không thành lập được ngân hàng riêng (PL&XH). – OceanBank bị mua 0 đồng: Bị cáo Đinh La Thăng nói gì? (DV). – Ông Đinh La Thăng: ‘Ai ký ngừng thoái vốn thì phải chịu trách nhiệm’ (TT). – Ông Đinh La Thăng: Việc mất vốn 800 tỷ không thuộc trách nhiệm PVN (GT).

Xử vụ OceanBank: Đại diện Bộ Tài chính xuất hiện, lên tiếng về 2 công văn (Infonet). – Bộ Tài chính: Tập đoàn Dầu khí đủ điều kiện đầu tư vào ngân hàng (TP). – Xử vụ ông Đinh La Thăng lần 2: Hà Văn Thắm xin… trả lại tiền (GĐ&XH). – Vụ ông Thăng: Ông Hà Văn Thắm phát biểu gây sốc tại tòa (PLTP). – Hà Văn Thắm: Chi tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi là cho khách hàng (?) (HNM).

Nguyễn Xuân Sơn bất ngờ khai mua nhà cho nguyên kế toán trưởng PVN (TT). – Ông Quỳnh phủ nhận có nhận căn hộ tiền tỉ từ Oceanbank (PLTP). – Bất ngờ lời khai của Nguyễn Xuân Sơn về ‘quà biếu’ cho Ninh Văn Quỳnh (PLN). – Vụ ông Đinh La Thăng: Cựu Phó tổng GĐ khai đã đưa hàng trăm tỷ đồng (DV).

Công an “nhân dân”

Tiếp tục vụ công an lái xe biển giả gây tai nạn chết người: Thượng úy công an lái xe biển giả bị phạt gần 11 triệu đồng, theo báo Thanh Niên. Trung tá Nguyễn Thanh Dũng, Phó trưởng Công an huyện Can Lộc xác nhận, thượng úy Phạm Cao Hoàng, người điều khiển xe ô tô gắn biển giả sẽ bị xử phạt hành chính và bị tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Ngày 20/2/2018, báo Thanh Niên đưa tin: Thượng úy công an thừa nhận lái xe ô tô biển giả đâm chết người. Theo đó, ngày 16/2/2018, Phạm Cao Hoàng điều khiển một xe mang biển giả tông chết cụ ông Nguyễn Sỹ Ngụ. Sau tai nạn, Hoàng đã tháo biển giả, thậm chí còn tìm cách dàn dựng hiện trường và đổ tội cho người khác.

Thượng úy công an Phạm Cao Hoàng và chiếc ô tô do Hoàng điều khiển đã tông chết cụ Nguyễn Sỹ Phụ. Nguồn: TN

Trang Infonet bàn về thông tin mới vụ CSGT Cát Lái nói “bằng lái xe quốc tế vô giá trị ở Việt Nam”. Khi được PV Infonet hỏi về vụ một Việt kiều Đức bị CSGT giữ bằng lái và phương tiện vì cho rằng “GPLX của nước Đức không phù hợp để tham gia giao thông tại Việt Nam”, lãnh đạo Đội CSGT Cát Lái từ chối trả lời.

Cán bộ trực ban Đội CSGT Cát Lái nói: “Nếu báo chí muốn có thông tin xin liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt (PC67) – Công an TP.HCM”. Tuy nhiên, đến khi PV liên hệ được với PC67, trực ban đơn vị này nói sẽ trả lời sau.

Mời đọc thêm: Thượng úy công an đi xe biển giả gây tai nạn chết người bị phạt gần 11 triệu đồng (ĐS&PL). – Thượng úy Công an đi xe biển giả xảy ra tai nạn chết người “dính” 5 lỗi (Soha). Mời đọc lại: Gây tai nạn chết người, cán bộ công an tháo biển số giả, đổ lỗi cho người khác (NLĐ). – Hơn 200 người phản đối vụ dựng hiện trường vụ tai nạn giao thông (Zing).

Nhà nước “của dân”

Báo Zing đưa tin: Người dân phản đối dự án du lịch chặn lối xuống biển Đà Nẵng. Người dân ở đây cho biết, con đường ra biển đã có hàng trăm năm trước, nhưng hiện tại nó đã bị Tập đoàn Trung Thủy chặn lối đi, nên hàng chục người dân làng Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng tập trung phản đối dự án khu du lịch sinh thái của tập đoàn này.

Báo Công An Nhân Dân có bài: Chung quanh dự án khu du lịch sinh thái bít lối xuống biển của ngư dân Đà Nẵng. Theo bài viết, thay vì tìm hiểu lý do người dân phản đối dự án này, UBND quận Liên Chiểu lại chọn giải pháp… đứng về phía doanh nghiệp, bằng cách tuyên truyền, vận động người dân nghe theo Tập đoàn Trung Thủy.

Chuyện ở khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, Hà Nội: Kiến trúc khu đô thị bị phá vỡ, dân kêu khóc, phường chối trách nhiệm, theo báo Tài Nguyên và Môi Trường. Người dân ở đây phản ánh: “Khu biệt thự song lập ở đây đang bị phá vỡ quy hoạch nhưng chủ đầu tư và chính quyền địa phương không có biện pháp xử lý. Không những vậy, lãnh đạo phường còn đùn đẩy trách nhiệm”.

Mời đọc thêm: Đà Nẵng: Chặn lối xuống biển, dân bức xúc phản đối (DS).

Vụ Eximbank làm mất tiền khách hàng

Eximbank sẽ cách chức, giáng cấp lãnh đạo vụ mất 245 tỷ, theo báo Pháp Luật TP HCM. Ông Lê Văn Quyết, Tổng Giám đốc Ngân hàng Eximbank xác nhận, bà Bùi Thị Thiện Tâm, Giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM và bà Châu Thị Huyền Chi, Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM, sẽ bị chuyển công tác về hội sở Eximbank.

Bên cạnh đó, bà Chu Thị Bình, khách hàng bị mất 245 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm gửi tại Eximbank vẫn chưa nhận được tiền bồi thường. “Eximbank kiên quyết chỉ trả tiền cho khách hàng khi có kết luận của toà án”. Vẫn chưa có thông báo về thời điểm toà xét xử trong khi vụ này đã kéo dài hơn một năm.

Báo Lao Động đặt câu hỏi: Ngoài ông Hưng, còn ai liên quan vụ Eximbank mất 245 tỉ đồng? Bài báo đưa tin, bên cạnh ông Lê Nguyễn Hưng, cựu Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TPHCM, người lừa đảo chiếm đoạt 245 tỉ đồng của Eximbank rồi bỏ trốn, “còn có một số cán bộ nhân viên khác của Eximbank chi nhánh TPHCM cũng liên quan đến vụ việc”.

Mời đọc thêm: Giám đốc chi nhánh Eximbank TP. HCM bị chuyển công tác (VNF). – Chuyển công tác Giám đốc Eximbank TP.HCM sau vụ mất 245 tỷ đồng (Zing). – Vụ mất 3 lượng vàng tại Eximbank: Khách hàng muốn thanh tra vào cuộc (NĐT).

Đổi môi trường lấy kinh tế: “Mất cả chì lẫn chài”

Trang Infonet đưa tin: Bắt quả tang một doanh nghiệp tái diễn xả thải gây ô nhiễm ở Hưng Yên. Đó là nhà máy của Công ty TNHH AOCC Việt Nam, thuộc sở hữu của Công ty TNHH AOCC có trụ sở tại Hong Kong. “Các đường ngầm xả được bố trí ngay trong nhà máy. Dòng nước thải đen đặc với từng mảng bọt nổi lềnh phềnh trên nền nước. Toàn bộ dòng thải này sẽ lại đổ ra sông Bắc Hưng Hải ảnh hưởng tới người dân”.

Chuyện ở huyện Kinh Môn, Hải Dương: Vi phạm pháp luật về môi trường, Công ty XNK Đà Nẵng “bất hợp tác” với báo chí, theo báo Tài Nguyên và Môi Trường. Công ty XNK Đà Nẵng đã “ngang nhiên đầu độc môi trường, làm cuộc sống của người dân đảo lộn, sức khỏe bị ảnh hưởng”. Doanh nghiệp này không những phớt lờ chính quyền địa phương, mà còn huy động côn đồ ngăn cản phóng viên tiếp cận cơ sở sản xuất.

Mời đọc thêm: Hải Phòng: Nhiều bãi tập kết than ngoài đê tiềm ẩn ô nhiễm môi trường  —  Bình Định: Ba doanh nghiệp tại Cụm Công nghiệp Bồng Sơn bị “tuýt còi” vì chưa thực hiện tốt bảo vệ môi trường (TN&MT). – VIDEO: Khai thác cát rầm rộ dưới chân 2 cầu Trà Khúc (MTG).

Nghề nông và chuyện “giải cứu”

Trang Gia Đình và Pháp Luật đưa tin: Tiếp tục ‘Chiến dịch giải cứu củ cải’ giúp bà con nông dân. Sau khi giá bán củ cải của nông dân huyện Mê Linh xuống đến mức chỉ có 500 đồng/kg nên nông dân phải vứt bỏ, “các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân tại Hà Nội đã chung tay hỗ trợ tiêu thụ củ cải giúp bà con”.

Báo Bình Phước đặt câu hỏi: Khi nào mới hết giải cứu? Bài viết cho rằng: “Phải xóa bỏ tư duy sản xuất theo lối truyền thống, nhỏ lẻ, mà tổ chức sản xuất ở trình độ cao và quy mô lớn. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền cần phải hoạch định, quy hoạch thành các khu, vùng chuyên canh cho các loại cây trồng phù hợp với đất đai, khí hậu của địa phương”.

Mời đọc thêm: CSGT “giải cứu” củ cải cho bà con nông dân Thủ đô (TCGT). – Hà Nội: Sinh viên chung tay “giải cứu” hàng tấn nông sảnGiải cứu nông sản: Không thể chần chừ. (NĐT). – Doanh nghiệp “giải cứu” nông dân Mê Linh sau vụ củ cải vứt bỏ trắng đồng (LĐ).

Giáo dục Việt Nam

Sau vụ sập trần phòng học lớp 12A2, học sinh trường Trần Nhân Tông sẽ được di dời đến địa điểm mới, báo Công Lý đưa tin. Hiệu trưởng Phan Thanh Tùng cho biết: Giám đốc Sở GD-ĐT, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng đã đến trường THPT Trần Nhân Tông “chỉ đạo xử lý và thống nhất việc chuyển học sinh tới các địa điểm học mới”.

Báo Tiền Phong đặt câu hỏi về các vụ tai nạn kinh hoàng trong trường học: Ai phải chịu trách nhiệm? Từ vụ sập trần phòng học ở trường THPT Trần Nhân Tông đến vụ một cháu bé ở trường Tiểu học Tam Quan 1 bị cổng sắt sập đè lên người, thầy Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng: “Tất cả các vụ tai nạn xảy ra trong trường học thì người chịu trách nhiệm đầu tiên là hiệu trưởng”.

Chuyện ở trường mầm non Hoa Hồng, thị trấn Đắk Mil, Đắk Nông: Cô giáo tố bị phụ huynh đánh, phụ huynh tố người nhà cô giáo gửi ảnh dao đe dọa, theo VTC. Trưởng Công an huyện này cho biết đã nhận được đơn của cô giáo Trần Phương Anh tố cáo phụ huynh Vũ Thị Ánh Tuyết về chuyện xô xát trước mặt các học sinh.

Trong khi cô Phương Anh tố cáo bà Tuyết đã hành hung cô giáo Nguyễn Thị Nhẫm, thì bà Tuyết khẳng định: “Sau khi xảy ra sự việc, con trai cô Nhẫm đã nhắn tin gửi hình ảnh một con dao đe dọa tôi”. Quá loạn!

Mời đọc thêm: Cận cảnh ngôi trường vừa dạy vừa học trong nỗi lo trần sập giữa lòng Thủ đô (CL). – Vụ “sập trần” ở trường THPT Trần Nhân Tông: Sẽ di chuyển học sinh sang địa điểm mới (GĐM). – Hà Nội chấm dứt việc tuyển sinh sai quy định của các trường ngoài công lập (VnMedia). – Từng có nhiều phụ huynh phản đối việc ép cô giáo quỳ (NĐT).

Đắk Nông: Cô giáo làm đơn tố bị phụ huynh làm nhục trước mặt học sinh (PL Plus). – Đắk Nông: Lùm xùm vụ giáo viên tố bị phụ huynh tới trường làm nhục (Infonet). – Báo động đỏ xuống cấp môi trường văn hóa trong nhà trường (Bài 4): PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Phó Tổng thư ký Hội Xã hội học Việt Nam: “Như thế làm sao có thể đến trường là ngày vui” (VH).

Công trình trái phép trong di sản văn hóa

Báo Dân Việt đặt câu hỏi: Di sản Tràng An đã bị phá hoại vì mê tín và thiếu kiến thức? Về chuyện một công ty du lịch có thể ngang nhiên hoàn thành một công trình không phép trong danh thắng được UNESSCO công nhận, PGS.TS Trần Lâm Biền lý giải: “Không có trí tuệ mà chỉ dùng cái tâm thì dễ dẫn đến mê tín dị đoan. Bởi không có trí, thiếu kiến thức thì có thể, hôm nay thấy chỗ này chưa hợp ý thánh thần, chủ quan sửa chữa, nhưng thực chất đấy là phá hoại”.

Báo Lao Động đưa tin: Sai phạm tại Tràng An sẽ bị UNESCO chất vấn. Bà Phạm Thị Thanh Hường, đại diện UNESCO tại Việt Nam, cho biết: Ủy ban Di sản thế giới có cuộc họp thường niên diễn ra từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, kỳ họp năm nay dự định tổ chức ở BahRain, Trung Đông, “chắc chắn việc xây dựng công trình trái phép tại Tràng An sẽ được đưa ra bàn luận. Các nước thành viên sẽ chất vấn đại diện của Việt Nam về cách xử lý công trình sai phạm”.

Mời đọc thêm: Tháo dỡ công trình xâm hại lõi Tràng An: Làm hỏng thêm (ĐV). – Bộ Văn hóa yêu cầu Ninh Bình đẩy mạnh tiến độ thanh tra vi phạm tại di sản Tràng An (LĐ). Vi phạm xây dựng ở Tràng An: liệu có bị UNESCO thu hồi danh hiệu? (RFA).

***

Thêm một số tin Việt Nam: NHNN cặm cụi hút tiền Đồng, riêng tuần qua là 13.100 tỷ đồng (Viet Times). – Hơn 21.000 hộ dân ở Cà Mau chưa chủ động được nước sinh hoạt (NĐT). – Bình Thuận sẽ tinh giảm hơn 2.600 biên chế sự nghiệp (BT). – Lộ sai phạm tại gói thầu QN-CW-01 mở tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam? (PLVN). – Cảnh cáo PGS-TS Trần Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM (TN). – TP.HCM: Sẽ xử lý cán bộ liên quan hoặc để xảy ra tình trạng phân lô bán nền trái phép (VNF). Little Saigon: Người Việt sống với nhu cầu cơm áo, ‘coi thường nghệ thuật’ (NV).

Tin thế giới

Chính trường Mỹ

Cái lò của ông Trump đã và đang đốt nhiều củi hơn lò của ông Trọng: TT Trump tính thay đổi nhóm luật sư của mình. Báo Người Việt dẫn nguồn từ báo New York Times cho biết, TT Donald Trump dự định thay thế toàn bộ nhóm luật sư đại diện cho ông. Hai nguồn tin nói rằng, ông Trump công khai thảo luận chuyện sa thải một luật sư, một luật sư khác định từ chức, còn một luật sư thứ ba cũng sẽ ra đi.

Bài viết có đoạn: “Ông John Dowd, luật sư hàng đầu của ông Trump, lâu nay đã muốn từ chức bởi vì ông kết luận rằng ông không thể kiểm soát cách hành xử của tổng thống… Trong mấy ngày qua, Tổng Thống Trump không thèm nghe lời cố vấn của các luật sư, và bắt đầu một chiến thuật hung hăng hơn trong việc tấn công ông Robert Mueller, điều tra viên độc lập trong vụ Nga bị tố cáo xen vào bầu cử Mỹ hồi năm 2016“.

Cuộc điều tra của Channel 4 News, một kênh truyền hình ở Anh, tiết lộ, công ty Cambridge Analytica tuyên bố, công ty này đã thực hiện ‘tất cả’ các chiến dịch tranh cử về kỹ thuật số cho ông Trump, và điều này có thể đã vi phạm luật bầu cử. Lãnh đạo của công ty này đã bị đài Channel 4 News bí mật ghi hình, nói rằng công ty đã không để lại dấu vết.

Video clip của đài truyền hình Channel 4 News ở Anh sáng qua đã vén bức màn bí mật về công ty dữ liệu mà ông Trump thuê khi tranh cử, kết quả là ông Alexander Nix, Giám đốc Điều hành công ty Cambridge Analytica đã bị đình chỉ công việc. Công ty này hiện là tâm điểm của một cuộc tranh cãi sau khi báo chí cho biết, họ đã thu thập thông tin cá nhân từ Facebook của hơn 50 triệu người sử dụng mà không được sự cho phép của họ.

Mời đọc thêm: Mỹ điều tra bê bối thu thập dữ liệu người dùng của Facebook (BNews). – Zuckerberg bị QH Anh triệu đến vì vụ bảo mật dữ liệu (BBC). – Nga nhắc khéo, Tổng thống Trump điện đàm chúc mừng ông Putin (ĐV). – Trump bị chỉ trích vì chúc mừng Putin tái đắc cử (VOA). – Tòa Bạch Ốc nói TT Trump không sớm gặp Putin (NV). – TNS Flake: Ủng hộ luận tội nếu Trump chấm dứt cuộc điều tra của Mueller (Cali Today).

Trump, ‘không thể đứng trên luật pháp,’ phải ra hầu tòa vụ kiện phỉ báng (VOA). – Cựu người mẫu Playboy và hợp đồng không tiết lộ chuyện tình cảm với Trump (Cali Today). – Mỹ: Một di dân không giấy tờ được phóng thích chờ ngày ra tòa (VOA). – Bí ẩn vụ đánh bom hàng loạt ở Texas (TN). – Hai chị em sinh đôi, chia lìa từ lúc lọt lòng, gặp lại nhau 33 năm sau (NV).

Tin nước NgaVụ đầu độc cựu điệp viên Nga: “Nếu Nga ra tay thì không kém cỏi như thế” (NLĐ). – 23 nhà ngoại giao Nga rời khỏi Anh sau lệnh trục xuất (Tin Tức). – Chuyên gia Pháp: Không phán xét Putin chuyên quyền dựa trên tiêu chí của Pháp (RFI). – Sự khác nhau giữa Trung Quốc và Nga (RFI). – Mỹ “bất lực” trước chạy đua khốc liệt vũ khí siêu thanh Nga, Trung? (TQ).

Tình hình Trung ĐôngSyria: Phiến quân ào ạt nã rocket, hàng loạt người thiệt mạng (NĐT). – Vượt mặt “tử thần”, người dân Syria liều mình thoát khỏi chảo lửa Đông Ghouta (Infonet). – Thổ Nhĩ Kỳ quyết đánh chiếm các lãnh thổ cộng đồng Kurdistan (RFI). – Phe nổi dậy đồng ý rút khỏi Đông Ghouta (PLTP). – Israel lần đầu tiên thừa nhận đã không kích phá hủy cơ sở hạt nhân của Syria (Tin Tức). – Ông Assad lái xe giữa Đông Ghouta: Đây đất nước điêu tàn! (ĐV).

Bán đảo Triều Tiên: Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên tổ chức đàm phán tại làng đình chiến (TTXVN). – Hàn Quốc có thể dự hội nghị thượng đỉnh 3 bên với Mỹ và Triều Tiên (VOV). – Triều Tiên cảnh báo các nhân vật có ý định phá bầu không khí hòa giải (TTXVN).

Mỹ – Trung – Đài: Trung Quốc đưa tàu sân bay đến eo biển Đài Loan (PLTP). – Trung Quốc điều tàu sân bay “dằn mặt” Đài Loan (NLĐ). – Vừa “dứt lời” đe dọa, tàu sân bay Trung Quốc đã tới sát Đài Loan (Infonet).

Tin Myanmar: Tổng thống Myanmar từ chức sau 2 năm nắm quyền (Zing). – Vì sao Tổng thống Myanmar bất ngờ từ chức? (KT). – Phó Tổng thống Myanmar U Myint Swe tạm nắm quyền tổng thống (TTXVN).

***

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây