Bản tin sáng 17-3-2018

Tin Việt Nam

Tin Biển Đông

Chính sách Mỹ ở Biển Đông ‘khởi động lại’ sau khi đổi ngoại trưởng, VOA đưa tin. Theo đó, chuyện ông Rex Tillerson bị Tổng thống Trump sa thải khỏi chức ngoại trưởng ngày 13/3/2018 “sẽ khởi đầu lại chính sách đối ngoại của Washington ở khu vực Biển Đông đang tranh chấp”.

Theo GS Alan Chong từ Singapore, ông Mike Pompeo, người vừa được chỉ định làm tân Ngoại trưởng Mỹ là một nhân vật “diều hâu” về chính sách đối ngoại. “Ngay bây giờ, ông có một cơ hội để đưa chính sách của Hoa Kỳ về Biển Đông ra ngoài phạm vi quân sự”.

RFA có bài phỏng vấn GS Andrew Mertha, chuyên gia về châu Á, thuộc ĐH Cornell: Hoa Kỳ thay ngoại trưởng có tác động gì đến Biển Đông? GS Mertha nhận định: “Tôi nghĩ là ông Mike Pompeo cũng sẽ có những quan điểm tương tự như cựu ngoại trưởng Tillerson trong việc kìm hãm sự bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông. Tuy nhiên, ông Pompeo lại không có bất đồng với tổng thống Trump như người tiền nhiệm”.

TS Trần Công Trục viết: Nói UNESCO giao Trung Quốc xây trạm quan trắc hải dương ở Trường Sa là bịa đặt. Nhân lúc Ủy ban Đại dương Liên chính phủ lập ra Hệ thống quan trắc Đại dương Toàn cầu (GOOS) vào tháng 3/1990, Trung Quốc cố tình nhận vơ “nhiệm vụ được UNESCO ủy thác xây dựng 5 trạm quan trắc hải dương, trong đó có trạm quan trắc ở Trường Sa , đặt tại Chữ Thập”. Nghĩa là Trung Quốc lý giải hành động chiếm đảo ở quần đảo Trường Sa bằng một sự kiện quốc tế… diễn ra 2 năm sau đó.

Mời đọc thêm: VN ký đối tác chiến lược còn Indonesia mời Úc vào ASEAN (BBC). – Indonesia kêu gọi Đông Nam Á tuần tra Biển Đông, mong Australia vào ASEAN (Infonet). – Indonesia thúc đẩy các nước Đông Nam Á tuần tra biển Đông (RFA).  – Indonesia gợi ý Úc gia nhập ASEAN, Canberra tỏ ý sẵn sàng (RFI).

Gạc Ma khắc cốt ghi tâm: Mẹ già còn một ước vọng (NLĐ). 30 năm ngày 14-3: Đưa xe tăng lên đảo Sinh Tồn (TT). – Người mẹ Gạc Ma: Kỳ 1: Am thờ con còn ‘dãi nắng, dầm mưa’Người mẹ Gạc Ma: Kỳ 2: Day dứt thân phận người mẹ Gạc Ma (TN). – Sức sống Trường Sa – Sắc màu tuổi trẻ qua ảnh (TCTC).

Nhân quyền ở Việt Nam

Vụ hàng trăm người dân xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, Bình Định chặn Quốc lộ I ngày 16/3/2018, phản đối dự án gây ô nhiễm môi trường, RFA đưa tin: Chính quyền nói dân bị kích động biểu tình chống dự án thủy sản. Ông Nguyễn Văn Dũng, chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ đổ cho “thế lực bên ngoài” kích động người dân biểu tình với lý do môi trường.

RFA liên lạc với Chánh Văn Phòng UBND và HĐND Huyện Phù Mỹ, hỏi về thông tin “yếu tố bên ngoài kích động, lôi kéo”, nhưng ông này lấy lý do đang đi công tác và từ chối trả lời: “Tôi đang bận đi công tác nên không trao đổi được. Mong thông cảm!”

Facebooker Đinh Văn Hùng có video clip ghi lại cảnh người dân xã Mỹ An biểu tình chặn Quốc lộ 1:

Bien cang nga ba tt binh duong

Publié par Vanhung Dinh sur jeudi 15 mars 2018

Liên quan tới Pháp Luân Công, blogger Thiên Hà có đơn khiếu nại giấy xác nhận 5918/GXN-STTTT ngày 18/12/2017 của Sở Thông Tin và Truyền thông (STTTT) thành phố Hồ Chí Minh, đối với nội dung của xuất bản phẩm không kinh doanh DVD 九評共產黨 tên tiếng Việt là Cửu Bình – Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trang ‘Chuyện Của Thịnh’ có clip về tử tù oan Lê Văn Mạnh, bị biệt giam gần 13 năm:

Lê Văn Mạnh.

Một chút chia sẻ trong những lá thư của tử tù Lê Văn Mạnh gửi về. Người đàn ông, mà, số phận, tình yêu, mơ ước… buộc dừng lại từ 13 năm trước. 20/4/2005.

Publié par Chuyện của Thịnh sur jeudi 15 mars 2018

Mời đọc lại: Gia đình sẽ không nhận xác và tiếp tục kêu oan nếu tử tù Lê Văn Mạnh bị xử tử (CATP). – Bài thơ của tử tù Lê Văn Mạnh (Tễu). Mời đọc thêm: Phạm Đoan Trang: Kết thúc phép thử thứ hai về đàn áp nhân quyền (VOA).

Vụ Mobifone mua AVG

Thanh tra Chính phủ nhận định vụ MobiFone-AVG: Biết ‘rất xấu’ vẫn mua giá cao, theo báo Pháp Luật TP HCM. Về tình trạng tài chính rất xấu của AVG ở thời điểm chuyển nhượng, kết luận của TTCP xác nhận: Thời điểm 31/3/2015, “tổng tài sản của AVG là 3.260 tỉ đồng; nợ phải trả gần 1.267 tỉ đồng; giá trị còn lại của tài sản cố định là 208,6 tỉ đồng… AVG liên tục lỗ, số lỗ lũy kế đến 31/3/2015 gần 1.633 tỉ đồng”.

Bài viết lưu ý: “Cuối tháng 6/2016, Bộ TT&TT đã báo cáo Chính phủ khẳng định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình MobiFone được thực hiện một cách thận trọng và đúng quy định pháp luật”.

PGS.TS Ngô Trí Long bình luận: “Định giá AVG có dấu hiệu vụ lợi”, báo Người Lao Động đưa tin. Về sai lầm trong thẩm định giá của thương vụ Mobifone – AVG, ông Long phân tích: “Đã có tiêu chuẩn về thẩm định giá nhưng đơn vị thẩm định không căn cứ tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam đã ban hành cũng như thông lệ quốc tế, đưa lên giá trị tài sản vô hình rất lớn. Thực chất, đây là phi vụ có dấu hiệu vụ lợi cá nhân”.

Mời đọc thêm: Vụ ‘Mobifone mua AVG’: Những ai bị “xử” trước Hội Nghị 7? (NV). – Nhóm tham nhũng với quỷ kế đút lót muộn màng (Blog VOA/ TD). – Từ vụ AVG, kết luận thanh tra phải để cán bộ “tâm phục, khẩu phục” (GDVN). – Vụ AVG: “Nuốt không trôi, phải trồi trở lại”? (LĐNA). – Âm binh đang điều hành quốc gia (Blog VOA/ TD).

Tướng công an bảo kê cờ bạc

Báo Giáo Dục Việt Nam có bài: Tướng Thước: Có cán bộ ngành Công an đã “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Trung Tướng Nguyễn Quốc Thước, cựu Tư lệnh Quân khu IV, nhận định: “Kinh nghiệm cho thấy, tất cả các vụ việc vi phạm mang tính chất phá hoại từ bên trong nguy hiểm hơn rất nhiều so với các tác động tiêu cực từ phía bên ngoài mang lại”.

Báo Kiến Thức bàn về đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Ông Nguyễn Thanh Hóa giả bệnh vẫn không thoát. Theo đó, ông Hóa đã vào nằm trong Bệnh viện 198 Bộ Công an, TP Hà Nội ngay sau khi bị đình chỉ công tác, “thực tế ông không bệnh tật gì”. Và cơ quan an ninh điều tra đã “bắt ông Nguyễn Thanh Hóa ngay tại Viện 198 và di lý về Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ, nhốt lại khu vực biệt giam”.

Mời đọc thêm: Công an Phú Thọ làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh 3 ngày liên tiếpVụ đánh bạc online ngàn tỷ: Phan Sào Nam giấu tiền trong gara ô tôVụ đánh bạc online ngàn tỷ: Cơ quan điều tra trắng đêm đếm tiền, vàng của Phan Sào Nam (VTC). – Chỉ đạo mới từ vụ đánh bạc ‘dính’ ông Nguyễn Thanh Hóa (PLTP). – Chiêu rửa tiền qua cờ bạc trực tuyến (Zing). – Điều tra số tiền đánh bạc “chảy” qua các nhà mạng (DT). – Khi 8 triệu người vừa là tội phạm vừa là nạn nhân (TD). – Quan trường hung hiểm (Blog VOA/TD).

Vụ bổ nhiệm ông Vũ Hùng Sơn

Báo Người Việt có bài: Tranh cãi về một nhân vật ‘thăng tiến nhanh’ ở Bộ Công Thương CSVN. Về ông Vũ Hùng Sơn, 34 tuổi, vừa được bổ nhiệm làm phó chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Chống Buôn Lậu, Gian Lận Thương Mại và Hàng Giả (Ban Chỉ Đạo 389 Quốc Gia), đang được dư luận quan tâm suốt mấy ngày qua. Năm 31 tuổi, ông Sơn từng giữ chức thư ký cho ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Báo Tin Tức có bài: Văn phòng 389 Quốc gia phản hồi việc bổ nhiệm ông Vũ Hùng Sơn. Nói chung là mọi chuyện đều… đúng quy trình, không có gì để dư luận phải “xôn xao”. Ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn Phòng BCĐ 389, nói: “Chúng tôi khẳng định: Việc tiếp nhận đồng chí Vũ Hồng Sơn nhận công tác biệt phái tại Văn phòng Thường trực là đảm bảo đúng quy trình và quy định…”.

Mời đọc thêm: Chánh Văn phòng thường trực BCĐ 389 Quốc gia lên tiếng về vụ bổ nhiệm ông Vũ Hùng Sơn (Soha). – Tân phó chánh Văn phòng Ban 389 từng là thư ký của ông Vũ Huy Hoàng (TT). – Gia thế “vàng” của người có “quan lộ thần tốc” Vũ Hùng Sơn (KT).

Phiên xử Đinh La Thăng và đồng phạm sắp tới

Báo Dân Việt bàn về những cáo buộc nối tiếp với ông Đinh La Thăng. Về chuyện ông Thăng quyết định góp vốn vào OceanBank sau cuộc gặp với Hà Văn Thắm, bài báo cho biết: “Ông Thăng không tổ chức cuộc họp HĐQT, không lấy ý kiến các thành viên HĐQT mà ký thỏa thuận góp vốn luôn. Số vốn 800 tỷ được PVN góp vào Oceanbank ba lần. Ở từng lần góp, ông Đinh La Thăng cùng các thuộc cấp đều bị cáo buộc có sai phạm”.

VTC đặt câu hỏi: Vì sao ông Đinh La Thăng phải hầu tòa lần thứ 2 với cùng tội danh? Ngày 19/3/2018, ông Thăng sẽ tiếp tục hầu tòa với tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Vì chuyện gây thất thoát tài sản nhà nước trong vụ PVN góp vốn OceanBank, ông Thăng sẽ bị xét xử “từ ngày 19/3 – 29/3. Phiên toà do thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu làm chủ tọa. Ngoài ra, có khoảng 20 luật sư tham gia tranh tụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo”.

Mời đọc thêm: Bao nhiêu tiền VND và USD bị thu giữ trong vụ PVN mất 800 tỷ tại Oceanbank? (BizLive). – Sắp xét xử vụ PVN mất 800 tỷ tại OceanBank: Ông Đinh La Thăng đã chuẩn bị tinh thần (VNF). – Sắp hầu tòa tiếp, sức khỏe ông Đinh La Thăng hiện ra sao? (LĐ). – Ông Đinh La Thăng rất khỏe và tỉnh táo (Sputnik). – Vì sao ông Đinh La Thăng hầu tòa lần 2? (Zing).

Vụ án Hứa Thị Phấn

Báo Thanh Tra viết: Ai đã giúp sức cho bị can Hứa Thị Phấn thu khống hơn 5,2 nghìn tỷ. Cáo trạng vụ án TrustBank cho biết: “Bị can Hứa Thị Phấn đã thông qua Bùi Thị Kim Loan chỉ đạo nhân viên NH Đại Tín – Chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang lập chứng từ thu khống hơn 5.088 tỷ đồng cho nhóm Phú Mỹ của bị can Phấn”.

Tại cơ quan điều tra, bà Phấn thừa nhận đã sử dụng gần 5.000 tỉ đồng trong số tiền Công ty Phương Trang bị kê nợ khống. “Số tiền này bà Phấn sử dụng để bù đắp cho các khoản nợ của cá nhân và các khoản nợ của công ty thuộc nhóm Phú Mỹ do bà lập ra”.

Thêm số liệu chứng minh bà Hứa Thị Phấn và đồng phạm đã “rút ruột” ngân hàng TrustBank: Sổ sách Đại Tín giải ngân hơn 16.000 tỷ, Phương Trang thực nhận chưa tới 4.000 tỷ, theo Biz Live. Theo  cáo trạng của VKSND Tối cao trong vụ án TrustBank, bà Phấn và đồng phạm đã có hành vi “hạch toán thu khống, đẩy dư nợ khống cho Công ty Phương Trang để bị can Phấn rút tiền sử dụng mục đích cá nhân”.

Mời đọc thêm: Bị can Hứa Thị Phấn “cố tình” không hợp tác với CQĐT Bộ Công an? (DNVN). – Cần xem xét thái độ không hợp tác của bị can Hứa Thị Phấn (Thanh Tra). – Phương Trang bị bà Sáu Phấn “đổ” nợ khống hơn 5.000 tỷ (GT).

Vụ án Navibank

Trong phiên xử chiều 16/3/2018 của vụ Navibank: Các bị cáo bật khóc nói lời sau cùng, theo VietNamNet. Trong phần tranh luận trước đó, đại diện Ngân hàng Navibank cho rằng: “Đại diện VKS buộc Navibank phải trả lại số tiền 24,3 tỷ đồng là không có cơ sở, không hợp về lý và tình”.

Lúc nói lời sau cùng, chỉ có duy nhất bị cáo Nguyễn Ngọc Oanh thừa nhận có sai sót, các bị cáo còn lại đều kêu oan, có người bật khóc. “Các bị cáo mong HĐXX xem xét các chứng cứ khách quan để đưa ra phán quyết công tâm nhất”. Sau đó HĐXX cho biết sẽ tuyên án vào chiều 19/3/2018.

Mời đọc thêm: Ngày 19/3, tòa tuyên án vụ Navibank (PLTP). – Các bị cáo nguyên lãnh đạo NaviBank đề nghị được cân nhắc mức án (HNM). – Nước mắt lại rơi trước tòa khi các nguyên lãnh đạo Navibank nói lời sau cùngXét xử 10 nguyên lãnh đạo Navibank: Có bị cáo muốn đối chất với Huyền Như (NĐT). – Cựu lãnh đạo Navibank: “Vụ án trên trời rơi trúng đầu chúng tôi”! (NLĐ).

“Đầy tớ” của dân

Báo Một Thế Giới có bài: TP.HCM: Hồ sơ trễ hạn một phần do cán bộ nhũng nhiễu dân. Về đề xuất tăng phí đỗ ô tô dưới lòng đường, đại biểu Võ Thị Ngọc Thúy nhận định: “Không thể để một đô thị hiện đại, phát triển như TP.HCM mà hạn chế sử dụng ô tô cá nhân. Tăng phí là cần thiết nhưng phải vừa siết, vừa tạo điều kiện cho người dân sử dụng ô tô”.

Về tình trạng cán bộ nhũng nhiễu dân, đại biểu Nguyễn Văn Đạt cho biết: “Một số nơi cán bộ giải quyết thủ tục hành chính sợ trách nhiệm, còn gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, chưa tận tâm tận lực phục vụ nhân dân”.

Mời đọc thêm: Cấp dưới chỉ huy cấp trên trong vụ chiếm đoạt 66 tỷ ở Bạc Liêu (Zing). – Ngổn ngang sai phạm tại quận Cầu Giấy – ai chịu trách nhiệm? Lãnh đạo quận có thờ ơ với chỉ đạo của Thủ tướng và lãnh đạo TP? (CL).

Hàng trăm giáo viên bị mất… dạy

Báo Người Lao Động bàn về vụ dôi dư 600 giáo viên ở Đắk Lắk: Bỏ quên trách nhiệm chủ tịch huyện. Kết luận của cơ quan chức năng cho biết: Khoảng 600 giáo viên thừa ở Đắk Lắk “có liên quan đến 3 đời chủ tịch UBND huyện Krông Pắk”. Ông Nguyễn Sỹ Kỷ, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk giai đoạn 2011-2015 đã cố tình ký dư hợp đồng lao động với khoảng 400 GV. Sai phạm như vậy nhưng ông Kỷ chỉ bị kỷ luật cảnh cáo.

Trang VietNamNet đặt câu hỏi: Hiệu trưởng bớt xén lương giáo viên lấy tiền trả cho người mình tự tuyển? Lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Krông Pắk thừa nhận, ông Huỳnh Bê, hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây, đã chỉ đạo kế toán lập hai bảng lương cho giáo viên. Còn Kế toán trường này thừa nhận chuyện lấy lương các giáo viên hợp đồng “để chia đều cho giáo viên hiệu trưởng tự tuyển dụng”.

Mời đọc thêm: Vụ 500 giáo viên mất việc: Quả bom ‘chạy việc’ phát nổ (CATP). – Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi yêu cầu làm rõ thông tin giáo viên “chạy việc” hàng trăm triệu (Soha).

Giáo dục Việt Nam

Báo Giáo Dục Việt Nam có bài: Chúng ta đang đối xử với nhà giáo theo kiểu tư duy vừa tiểu nông vừa địa chủ. Thầy giáo Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội, nhận định: “Bộ Tài Chính, Bộ Nội vụ không đồng thuận với đề xuất nội dung ‘lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp’ đã dội một gáo nước lạnh vào đội ngũ nhà giáo trong khi đây là đội ngũ mà chúng ta đang cần động viên”.

Thầy Lâm nói thêm: “Chúng ta đã không đánh giá đúng năng lực lao động của thầy cô nên càng ngày càng không thu hút được người giỏi vào ngành sư phạm vì ra trường không có việc làm, lương thấp”.

Mời đọc thêm: Giáo viên nhà to xe đẹp có trông chờ vào lương? (VNN). – Nhiều lãnh đạo trường Ba Đình bị cảnh cáo, khiển tráchĐà Nẵng sẽ kiểm tra hàng loạt trường học trên địa bàn (GDVN). – Công bằng hơn trong xét tuyển vào đại học (GD&TĐ). – Vị thế người thầy đang ở đâu? (TT).

***

Thêm một số tin Việt Nam: Việt Nam ‘lộ’ tin một hòa thượng có 50 năm tuổi Đảng. – TTg Phúc kêu gọi doanh nghiệp Úc ‘nhanh chân đến Việt Nam’ (VOA). – Ông Hun Sen sẽ hỏi VN tại Úc về Sam Rainsy? (BBC). – Liên tục đòi tăng thuế: Đánh thẳng vào túi tiền của dân  —  Con trai Trịnh Xuân Thanh kháng cáo, đề nghị được trả lại tài sản (VNN). – Hàng ngàn tấn củ cải phải đổ bỏ: Không thể cứ mãi giải cứu (TP).

Tin thế giới

Căng thẳng Anh – Nga

VOA có bài: Vụ đầu độc gián điệp: Nga trả đũa, quan chức Anh-Nga lời qua tiếng lại. Căng thẳng giữa hai nước Anh – Nga gia tăng sau khi Anh trừng phạt Nga bằng cách trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga về nước. Nga cũng đáp trả bằng cách tuyên bố sẽ trục xuất các nhà ngoại giao Anh ra khỏi Moscow.

Sau đó, Nga đưa ra phát biểu gây sốc khi nói rằng, Anh và Mỹ sở hữu loại chất độc thần kinh Novichok, chất độc đã được sử dụng để tấn công cha con cựu điệp viên Sergei Skripal, nên có khả năng hai nước này là chủ mưu trong vụ đầu độc này. Ông Gavin Williamson, Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói, “Nga nên biến đi và câm mồm lại”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mỉa mai, nói Bộ trưởng Quốc phòng Anh là ‘thất học’. Ông Lavrov nói: “Tôi được cho biết ông ấy là một người tử tế. Có lẽ ông ấy muốn có một chỗ đứng lịch sử bằng cách tung ra những tuyên bố táo bạo. Cụm từ chính mà bà Theresa May đổ lỗi cho Nga là ‘Khả năng cao xảy ra’, trong khi ông ấy lại nói ‘Nga nên biến đi và câm mồm lại’. Có lẽ ông ấy thiếu giáo dục, tôi không biết nữa”.

RFI có bài: Vụ Skripal: Chất độc được giấu trong hành lý của cô con gái. Dẫn nguồn từ báo Telegraph cho biết, chất độc thần kinh Novichok đã được cho vào hành lý của của cô Yulia Spkipal, con gái ông Sergei Skipal, từ bên Nga, trước khi cô lên đường sang Anh thăm cha. Bài viết có đoạn:

Youlia Skripal đã vận chuyển chất độc thần kinh trong những chiếc va-li của cô, loại hóa chất đã đầu độc cô và cha cô ngày 04/03… Theo nhật báo, giả thuyết hiện nay là thủ phạm có lẽ đã thấm chất độc vào một bộ quần áo hay các loại mỹ phẩm được mang theo để làm quà. Những món đồ này dường như đã được xếp trong hành lý của cô ở Matxcơva, rồi được mở ra một khi đến nơi ở Salisbury tại nhà của Sergueï Skripal. Điều đó có nghĩa là thủ phạm của vụ tấn công này vẫn còn ở Matxcơva”.

Mời đọc thêm: Chất độc thần kinh được đặt trong va li con gái cựu điệp viên Nga (VOA). – Vụ Skripal: Pháp, Đức, Mỹ ủng hộ thủ tướng Anh (RFI). – Tổng thống Trump: ‘Có vẻ như Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên’ (TP). – Vụ đầu độc cựu điệp viên Nga: Mới nhất phản ứng Moscow sau loạt căng thẳng (TQ). – Nếu chiến tranh Anh-Nga nổ ra, nước nào giành chiến thắng? (DV). – NATO khẳng định không mong muốn một cuộc Chiến tranh Lạnh mới (TTXVN).

Tin nước Mỹ

Báo Cali Today lược dịch từ báo Wall Street Journal: TT Trump và John Kelly vẫn còn ‘tạm chung sống hòa bình’. Sau hàng loạt các quan chức ra đi trong thời gian qua, gần như chẳng còn ai có thể yên tâm làm việc ở Nhà Trắng. Ông Kelly, Chánh Văn phòng Nhà Trắng đã bắn tiếng trước cho các đồng nghiệp của ông, rằng ông có thể là mục tiêu kế tiếp rời khỏi Nhà Trắng.

Mọi người lo ngại xung đột xảy ra giữa hai người đàn ông này, khi ông Kelly cùng với ông Trump qua California hôm thứ Ba, nhưng sau đó thấy ông Kelly trở về Nhà Trắng một mình. “Nhưng hôm qua cả TT trump và ông Kelly có vẻ đã ‘thở phào nhẹ nhỏm’ sau khi họ gặp nhau. TT Trump nói với các nhân viên khác sau đó là ‘ông Kelly được an toàn 100%’, còn ông Kelly thì tuyên bố ‘tôi còn ở lại mà’.”

VOA đưa tin, luật sư của cô Stormy Daniels nói, thân chủ ông bị dọa hành hung để giữ im lặng về Trump. Luật sư Michael Avenatti nói với CNN: “Thân chủ của tôi đã bị đe dọa hành hung để giữ im lặng về những gì cô ấy biết về Donald Trump. Cô ấy sẽ có thể cung cấp những chi tiết rất cụ thể về chuyện gì đã xảy ra“. Được biết, không chỉ một mình cô Stormy Daniels, mà những phụ nữ khác cũng đã ký thỏa thuận cấm tiết lộ thông tin với ông Trump.

Thêm tin nước Mỹ: Luật sư: 6 phụ nữ chia sẻ câu chuyện tương tự như Stormy Daniels (Cali Today). – Cố vấn McMaster dời rời khỏi Tòa Bạch Ốc chỉ là vấn đề thời gian? (NV). – Đa sắc: Trợ lý riêng Tổng thống Trump “ngã ngựa”, cán bộ trẻ thăng tiến “thần tốc” (NĐT). – Phụ huynh và giáo viên Orange County: ‘Không chấp nhận súng trong trường học’ (NV).

– Washington trừng phạt Nga vì các vụ can thiệp bầu cử Mỹ (RFI). – Ông Trump lần đầu mạnh tay với Nga (NLĐ). – Phong trào học sinh phản đối bạo lực súng đạn lan rộng ở Mỹ (TN). – “Chĩa mũi nhọn” vào Iran, Mỹ xoa dịu vụ Tillerson mất chức? (TQ). – Rơi máy bay quân sự Mỹ ở Iraq, toàn bộ quân nhân thiệt mạng (Tin Tức).

Bắc HànHà Nội là địa điểm lý tưởng cho cuộc gặp Trump-Kim? (VOA). – Nghi Triều Tiên bắt đầu thử lò phản ứng hạt nhân (PLTP). – Mỹ – Hàn bớt khiêu khích Triều Tiên? (NLĐ). – Hàn Quốc bắt đầu chuẩn bị thượng đỉnh với Bắc Triều Tiên (RFI).

Trung ĐôngMỹ im lặng khi Thổ Nhĩ Kỳ khép vòng vây Afrin (ĐV). – Cuộc tháo chạy khổng lồ đang diễn ra ở địa ngục Đông Ghouta (CL). – Nga xác nhận hàng chục nghìn người sơ tán khỏi Đông Ghouta  —  Ngoại trưởng Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ họp bàn về Syria (Tin Tức). – Pháp kêu gọi giới phóng viên không tới Syria do leo thang bạo lực (TTXVN). – Syria 7 năm chiến tranh: « Phương Tây không muốn thừa nhận là đã thua » (RFI).

Các nước châu Á khác: Ngoại trưởng Pakistan bác bỏ hy vọng về hòa đàm với Ấn Độ (TTXVN). – Thủ tướng Hun Sen đối mặt với biểu tình phản đối tại thượng đỉnh ASEAN (RFA). – Hong Kong đề xuất dự luật bỏ tù những ai sỉ nhục quốc ca Trung Quốc (VOA). – ICC cảnh báo những ảnh hưởng tiêu cực khi Philippines rút khỏi tòa án (TTXVN). – Người giàu nhất Hồng Kông nghỉ hưu ở tuổi 89 (VOA).

***

Thêm tin thế giớiCựu tổng thống Mugabe tái xuất, kêu gọi ‘sửa chữa nỗi ô nhục’ (TN). – Bị lật đổ ở tuổi 93, ông Mugabe chưa chịu yên phận (NLĐ). – Cựu tổng thống Nam Phi ‘ra tòa vì tham nhũng’ (BBC). – Khi nước Nga khó khăn, Putin từng ‘khổ’ thế nào? (VNN).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây