Bản tin tối 6-2-2018

Tin Việt Nam

Tin Biển Đông

Báo Giáo Dục Việt Nam đặt câu hỏi: Pháo đài Trung Quốc đã sừng sững ở Biển Đông, bên thắng kiện có thể làm gì? Bài viết tổng hợp thông tin từ các báo nước ngoài về tình hình Trung Quốc củng cố các căn cứ trên Biển Đông: “Đường băng trên 3 đảo nhân tạo ở Chữ Thập, Xu Bi và Vành Khăn đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào sử dụng”, “tại các cấu trúc địa lý Gạc Ma, Tư Nghĩa, Châu Viên và Ga Ven có thể thấy rõ các sân đỗ trực thăng, các trạm phong điện và đài quan sát, tháp thông tin liên lạc”.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Philippines, ông Harry Roque, bày tỏ “niềm hy vọng”: “Chúng ta có thể làm được gì? Chúng tôi sẽ tiếp tục dựa không chỉ vào đức tin tốt. Chúng tôi hy vọng rằng Trung Quốc với vai trò không chỉ là thành viên Liên Hợp Quốc, mà còn là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, sẽ tuân thủ việc không sử dụng vũ lực”.

Ảnh chụp 1 góc đá Vành Khăn, đã bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ 1995 và đã quân sự hóa thành một căn cứ. Ảnh: The Straits Times.

Nhật Bản kêu gọi: Trung Quốc phải ngừng khiêu khích trên biển Đông, Hoa Đông, theo báo Tiền Phong. Dẫn lời một viên chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản, nhận định: “Trung Quốc đã và đang có nhiều hành động đơn phương hòng thay đổi hiện trạng trên biển (biển Đông, biển Hoa Đông) bằng sức mạnh, đi ngược luật pháp quốc tế.… Trung Quốc cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp chủ quyền biển đảo bằng biện pháp hòa bình”.

Trong Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra tại Singapore từ ngày 5 đến ngày 6/2/2018, Phó Thủ tướng đề nghị các nước kiên định quan điểm về Biển Đông, báo Dân Trí đưa tin. Theo đó, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN “nhất trí với đề xuất triển khai đàm phán thực chất ASEAN-Trung Quốc về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)”.

VOA có bài: ‘Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, Philippines nên phản đối’. Dẫn lời cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Roilo Golez, cho rằng, “Philippines không nên im lặng trước việc Trung Quốc xây dựng nhiều căn cứ quân sự trên hải lộ chiến lược” ở Biển Đông.

Mời đọc thêm:  Mỹ hối thúc ASEAN cứng rắn hơn về vấn đề Biển Đông (DT) – Một nước bị ảnh hưởng, cả 10 nước ASEAN cần thể hiện đoàn kết (Zing). – Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bàn chuyện Biển Đông với Singapore và Malaysia (VNMedia). –  Hải quân Việt Nam đưa vào biên chế 6 tàu ngầm Kilo 636  —  Hải quân Việt Nam thượng cờ 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 (TP). – Việt Nam đã độc lập làm chủ tàu ngầm Kilo 636 (ĐV).

Đảng kỷ luật người viết bài về chủ quyền biển, đảo

BBC có bài: Đảng ‘cảnh cáo’ nhà nghiên cứu vì bài viết trên mạng. Theo tin từ UBKT Thành ủy Đà Nẵng, TS Trần Đức Anh Sơn đã “phạm tội” “viết và đăng tin bài trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, bịa đặt, không đúng với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước” về chủ quyền lãnh hải của Việt Nam trên Biển Đông.

LS Phùng Thanh Sơn bình luận với BBC: “Hiện trạng pháp lý hiện nay liên quan đến tội danh tuyên truyền chống nhà nước rất mơ hồ, chỉ định tính mà không định lượng, dẫn đến việc áp dụng luật một cách tùy tiện”. Nói cách khác, lãnh đạo CSVN “tận dụng” tội danh mơ hồ này để kiểm soát dư luận và trấn áp bất kỳ ai nói hoặc viết theo hướng bất lợi cho mối quan hệ của “hai đảng anh em”.

Biển Đông, học giả, Trần Đức Anh Sơn, Việt Nam
Ông Trần Đức Anh Sơn được nhiều người biết đến về những công trình nghiên cứu Biển Đông, về chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa. Ảnh: BBC

Báo New York Times từng có bài viết về “tội” của ông Trần Đức Anh Sơn với tiêu đề “Người săn bản đồ ủng hộ lập trường của Việt Nam về chủ quyền trên Biển Đông”. Theo bài viết này, “giới chức Đà Nẵng đề nghị ông Sơn đi tìm kiếm các tài liệu và bản đồ trên khắp thế giới để hỗ trợ chứng cứ cho khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông”. Tuy nhiên, quan chức CSVN không quên dặn ông Sơn rằng: “Sơn, hãy giữ bình tĩnh”, “đừng nói xấu về Trung Quốc”.

Mời đọc thêm: Lời giãi bày của T.S Trần Đức Anh Sơn sau khi bị kỷ luật vì viết bài trên facebook (MTG).

Quan hệ Việt – Trung

Báo Người Lao Động đưa tin: Thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao 2 Đảng, 2 nhà nước Việt Nam – Trung Quốc. Bài báo cung cấp thông tin về cuộc gặp thường niên giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao TQ Khổng Huyễn Hựu diễn ra từ ngày 5 đến ngày 6/2/2018.

Lãnh đạo “hai đảng anh em” nhất trí rằng, “quan hệ hai nước trong năm 2017 về tổng thể duy trì xu thế phát triển tích cực. Giao lưu cấp cao được duy trì thường xuyên, Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đạt nhiều nhận thức chung quan trọng về củng cố và thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện”. Vậy là quan chức CSVN tính cả chuyện “bạn vàng” triển khai thêm tên lửa, máy bay, tàu chiến ở Biển Đông là “xu thế phát triển tích cực”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (phải) gặp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Báo Tuổi Trẻ đưa tin: Trung Quốc thúc đẩy viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam. Theo tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, “bạn vàng” đã đồng ý “đẩy nhanh việc triển khai các khoản tín dụng, viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc dành cho Việt Nam”. Có lẽ lãnh đạo CSVN tin rằng mấy khoản “viện trợ” này đủ sức bù lại những thất thoát từ các dự án Trung Quốc với chất lượng xấu và tốn kém tại Việt Nam?

Mời đọc thêm: Du khách Trung Quốc sẽ đổ sang Việt Nam dịp Tết (VNN). – Thương lái Trung Quốc thao túng thị trường thanh long tại Bình Thuận? (DT).

Quan hệ Việt Nam – Campuchia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu: “Sự giúp đỡ của Việt Nam với Campuchia là trong sáng, trách nhiệm” khi tiếp Ban liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia, VOV đưa tin. Nói cách khác, ông Phúc tìm cách “nhắc” các lãnh đạo Phnôm Pênh những gì Campuchia còn “nợ” Việt Nam, trong tình hình Campuchia ngày càng phụ thuộc “bạn vàng”.

Thông Tấn Xã Việt Nam đưa tin: Trao quà của Quốc hội Việt Nam tặng Thượng viện Campuchia. Theo đó, tại trụ sở Thượng viện Campuchia, hôm nay Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh đã “đến chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum và trao các trang thiết bị làm việc do Quốc hội nước ta tặng Thượng viện Campuchia”.

Mời đọc thêm: Thủ tướng gặp mặt cựu chuyên gia Việt Nam giúp Campuchia thoát nạn diệt chủng (DT). – Thua trên sân nhà (PL Plus).

Phiên xử ông Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong

Sáng nay, TAND huyện Diễn Châu, Nghệ An đã tiến hành xét xử sơ thẩm ông Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong. Kết quả: Phạt đối tượng lợi dụng vụ Formosa để gây rối 14 năm tù và Nguyễn Nam Phong 2 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”, báo Tuổi Trẻ đưa tin. HĐXX cho rằng: “Với danh nghĩa kiện Công ty Formosa, Hoàng Đức Bình cùng nhiều người khác đã kích động, tổ chức các cuộc biểu tình phản đối Formosa ở Nghệ An và Hà Tĩnh, gây ảnh hưởng phức tạp đến an ninh trật tự”

Ông Hoàng Đức Bình (phải) và ông Nguyễn Nam Phong tại tòa án tỉnh Nghệ An hôm 6/2/2018. Ảnh: AP

TAND huyện Diễn Châu đã tuyên phạt ông Hoàng Đức Bình “7 năm tù về tội ‘Chống người thi hành công vụ’ và 7 năm tù về tội ‘Lợi dụng quyền tự do dân chủ…’.” Có lẽ ông Bình chỉ có một “tội” đó là “tội” yêu nước. “Quyền tự do dân chủ” ở Việt Nam vốn đã bị kiểm soát bởi thể chế độc đảng, nên ông Bình không thể “lợi dụng” được.

Trang Thanh Niên Công Giáo viết: 16 năm tù cho 2 người yêu nước. Tác giả phỏng vấn LS Hà Huy Sơn “về diễn biến phiên toà sơ thẩm xé xử anh Nam Phong và anh Hoàng Bình”.

Mời quý độc giả xem video clip của Thanh Niên Công Giáo ghi lại lời LS Hà Huy Sơn trả lời phỏng vấn:

diễn biến phiên toà sơ thẩm xé xử anh Nam Phong và anh Hoàng Bình

16 NĂM TÙ CHO 2 NGƯỜI YÊU NƯỚC#TNCG – Phỏng vấn luật sư: Hà Huy Sơn về diễn biến phiên toà sơ thẩm xé xử anh Nam Phong và anh Hoàng Bình.Luật sư cho biết: anh Hoàng Bình bị tuyên án 14 năm tù, anh Nam Phong bị tuyên án 2 năm tù. Luật sư Hà Huy Sơn nhận định rằng "đây là phiên tòa bất công" vì "không có chứng cứ để kết tội".

Publié par Thanh Niên Công Giáo sur lundi 5 février 2018

Trang Thanh Niên Công Giáo đưa tin: Công an đeo bám và ngăn cản linh mục và các nhà hoạt động dự phiên tòa “công khai”. Theo bài viết, chính quyền tỉnh Nghệ An “đã huy động đông đảo công an chốt chặn. Đồng thời còn bố trí các an ninh sắc phục thường phục canh nhà các người hoạt động và cả những ai mà họ e ngại là sẽ tới dự phiên tòa”.

LM Nguyễn Đình Thục chia sẻ video ghi lại lời người nhà ông Hoàng Đức Bình kể chuyện bị công an hành hung:

Publié par Nguyễn Đình Thục sur lundi 5 février 2018

Trang Truyền Thông Giới Trẻ Công Giáo Vinh đưa tin: Diễn biến phiên tòa xử anh Nam Phong và Hoàng Bình. Theo CTV ở hiện trường, “hiện nay, công an đang đứng dày đặc ở đường 32 và đường vào toà án. Truyền thông rất khó tiếp cận hiện trường, đặc biệt ở khu vực Quỳnh Lưu cách toà án cả 60 – 70km vẫn bị công an kiểm duyệt xe bus”.

Công an đánh dân quá dã man là tựa đề của video clip do Facebooker Lê Anh chia sẻ. Tác giả cho biết: “Công an đã ngăn cản không cho thân nhân gia đình anh Hoàng Đức Bình tham dự phiên tòa sáng nay. Chúng đã bắt bớ và đánh đập dã man em trai và em gái anh Bình”. Mời xem clip:

CÔN AN ĐÁNH DÂN QUÁ DÃ MAN Côn an đã ngăn cản không cho thân nhân gia đình anh Hoàng Đức Bình tham dự phiên tòa sáng nay. Chúng đã bắt bớ và đánh đập dã man em trai và em gái anh Bình. Mời các bạn theo dõi video Clip với lời kể của em trai anh Hoàng Đức Bình XIN CHIA SẺ RỘNG

Publié par Le Anh sur lundi 5 février 2018

LS Lê Văn Luân viết: Phiên tòa của Bình. Trong bài có đoạn bàn về “nghiệp vụ” của tòa án Việt Nam: “Tại phần tranh tụng, các luật sư yêu cầu Toà án tiến hành trình chiếu công khai và thẩm tra các chứng cứ buộc tội là 12 video mà Cơ quan điều tra thu thập từ facebook “Hoang Binh”. Tuy nhiên, một lần nữa, cũng tương tự vụ án của Trần Hoàng Phúc, Toà án từ chối việc công khai các chứng cứ này”.

LS Luân phân tích: “Về mặt cáo buộc, viện kiểm sát đã áp dụng sai về việc vận dụng luật pháp khi sử dụng 2 điểm làm tình tiết định khung liên quan đến Điều 257, tội chống người thi hành công vụ. Viện kiểm sát sử dụng điểm c… và điểm d… một cách đồng thời… Đây là việc áp dụng sai nghiêm trọng pháp luật”.

Facebooker Hoàng Thành viết về nhà hoạt động Hoàng Đức Bình: Ông anh tôi. “Vèo một cái nghe tin ông anh bị bắt điều 258 ‘lợi dụng quyền tự do…’, trong khi, ông này toàn lợi dụng mỗi tớ thôi à, kiểu là: – ‘Thành ơi, ngoài Hà Nội hội cây xanh có vẻ im lìm nhỉ?’; – ‘Môi trường biển trong này ngư dân ra biển thưa thớt lắm, có bắt cá được đâu, hôm nào vào đây chơi đi’.”

Facebooker Ann Đỗ chia sẻ: “Nay xét xử nhà hoạt động Hoàng Bình và Nam Phong vì tham gia hỗ trợ bà con miền Trung kiện Formosa. Sáng nay cô Tuyết Lan mẹ của blogger Mẹ Nấm cũng cho biết con gái bà có hiện tượng mặt sưng phù sau khi uống thuốc Paracetamol và tay chân co quắp trong tù”.

Mời đọc thêm: Xét xử hình sự sơ thẩm hai bị cáo Hoàng Đức Bình, Nguyễn Nam Phong (TTXVN). – Hoàng Đức Bình lĩnh án 14 năm tù (BNA).

Người dân có cần “ơn đảng”?

Tiếp tục vụ chính quyền xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, thu “phí ơn đảng” bằng 15% tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão lụt: Chủ tịch xã lên tiếng khi nhận tiền “hỗ trợ” của người dân, theo báo Công Lý. Bài viết dẫn lời ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch UBND xã Hoằng Phong thừa nhận:

“Về chính sách là sai, HTX thu tiền ủng hộ là không đúng. Chủ tịch huyện đã chỉ đạo trả ngay lại tiền của người dân, có biên bản kèm theo. Tôi nhận trách nhiệm về việc chỉ đạo, giám sát chưa đúng chủ trương của cấp trên”.

Chủ tịch UBND xã Hoằng Phong Lê Đức Thọ nhận sai sót. Ảnh: CL

Báo điện tử của đảng Cộng sản đưa tin: Phú Xuyên (Hà Nội): Khi nào các bãi tập kết vật liệu xây dựng không phép được xử lý dứt điểm? Bài báo cung cấp thông tin “phản ánh việc các bãi tập kết VLXD ngang nhiên hoạt động không phép dọc theo tuyến đê hữu sông Hồng thuộc địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội)”.

Bà Nguyễn Thị Thắm, một người dân ở xã Văn Nhân, chia sẻ: “Các anh, chị cứ nhìn là rõ, bao nhiêu núi cát tập kết ở đây, xe chở cát thì cơi nới thùng xe, chạy rầm rập suốt ngày đêm làm cho đường xá rung chuyển, hư hỏng trầm trọng. Chúng tôi đã ý kiến nhiều lần nhưng không có chuyển biến gì cả”. Trường hợp này đảng lại khó “ban ơn”, vì nếu có “chuyển biến” thì lại ảnh hưởng đến “nghề tay trái” của các cán bộ có liên quan.

Một bãi tập kết vật liệu xây dựng tại xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên (Hà Nội). Ảnh: ĐCSVN

Mời đọc thêm: Thanh Hóa: Dân bức xúc vì bị cán bộ xin trích phần trăm tiền ủng hộ lũ lụt (NĐT). – Cuộc sống nơm nớp lo bên bờ sông Ngàn Sâu (GD&TĐ). – Bạc Liêu: Nghi vấn cán bộ ngụy tạo chứng cứ, một gia đình chính sách khiếu nại 4 thập kỷ không được giải quyết dứt điểm (PL Plus).

Đất đai và “ơn đảng”

Chuyện “lạ nhưng đúng quy trình” ở Bắc Giang: Chính quyền huyện Yên Dũng thừa nhận có việc bán đất trái thẩm quyền tại xã Trí Yên, theo báo Tài Nguyên và Môi Trường. Theo văn bản số 120/UBND-NC do Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng Bùi Quang Huy ký, “UBND huyện Yên Dũng thừa nhận… việc cán bộ thôn, xã Trí Yên bán đất trái thẩm quyền là có cơ sở, tuy nhiên, thời điểm bán đất trái thẩm quyền xảy ra là các năm trước đây ( 2003, 2009, 2011)”.

Bài báo cho biết về “tinh thần trách nhiệm” của các cơ quan hữu trách: “Sau khi biết được sự việc, người dân đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan chức năng, từ cấp huyện tới cấp tỉnh. Tuy nhiên, đơn cứ gửi rồi lại được tỉnh giao về huyện giải quyết, nhiều năm qua không được xử lý dứt điểm”.

Bắc Giang: Chính quyền huyện Yên Dũng thừa nhận có việc bán đất trái thẩm quyền tại xã Trí Yên. Ảnh: TN&MT

Báo Tuổi Trẻ bàn về vụ đổi đất ‘vàng’ lấy trung tâm hội nghị. Bài viết nêu câu hỏi về vụ “bán phá giá” đất vì “ơn đảng”: “Với tổng kinh phí cho dự án 377 tỉ đồng trong khi khu đất hơn 38.000m2 này được cho không dưới 600 tỉ đồng, dư luận đang quan tâm việc đổi đất “vàng” để xây một trung tâm hội nghị hoành tráng liệu có gây lãng phí hay không?”

Báo Tiền Phong đặt câu hỏi: “Bật đèn xanh” san lấp trái phép đất nông nghiệp? Theo bài viết, quan chức UBND phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, đã nhận “một số đầu nậu” làm “đồng chí” để cùng “thu gom đất, san lấp mặt bằng, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp gây bức xúc khu dân cư”.

Nhờ “ơn đảng”, các đầu nậu “đã thu gom mua hàng nghìn mét đất ruộng của dân và ngang nhiên san lấp đất nông nghiệp tại ngách 268/74 đường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội”. Một người dân địa phương chia sẻ: “Các đối tượng này liên tục thuê máy xúc, máy ủi san lấp rầm rộ, ngang nhiên đổ vật liệu lên các khu đất này”.

Đất nông nghiệp bị san lấp, tự ý chuyển đổi thành đất vườn khiến người dân bức xúc. Ảnh: TP

Diễn tiến dự án sân bay Long Thành: 23 nghìn tỷ đồng giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay Long Thành, theo trang Đầu Tư Tài Chính. Dự án sân bay quốc tế Long Thành “sẽ khởi động giải phóng mặt bằng vào năm 2018 và kết thúc công đoạn này vào năm 2020. Có 4.864 hộ dân bị ảnh hưởng và tổng chi phí cho hoạt động này là hơn 23 nghìn tỷ đồng”.

Trong tình hình nợ công đang có nguy cơ vượt ngưỡng an toàn, lãnh đạo CSVN vẫn tính chi ngàn tỷ cho dự án sân bay gây tranh cãi và thu hồi đất của gần 5000 hộ dân. Có lẽ các quan chức đã quên hậu quả của những lần thu hồi đất, tái định cư lần trước, như tình cảnh của các hộ dân phải vào sống trong khu tạm cư “tỷ đô” của dự án khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng.

Báo Đất Việt bình luận vụ 7 địa phương thất thoát gần 4.000 tỷ: Không lạ. Nhờ “thành tựu” kiểm soát giá đất của cán bộ tại 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Lào Cai, TP.HCM, thị xã Cam Ranh tỉnh Khánh Hoà, TP. Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa, Kiểm toán Nhà nước tính toán rằng các địa phương này đã chịu thất thoát khoảng “4.337 tỷ đồng”.

Mời đọc thêm: Phát hiện nhiều sai sót trong quản lý, sử dụng đất (TN). – Kiểm toán đất đô thị, kiến nghị tăng thu 4.000 tỷ đồng (VTV). – Lộ sai phạm trong xác định giá đất gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng (ANTT). – Phát hiện nhiều sai sót trong quản lý, sử dụng đất dự án khu đô thị (VOV). – Đồng Nai: Thu hồi trên 3.3ha đất phục vụ 443 dự án sắp triển khai (BĐS). – Hồ sơ hai dự án mương thoát nước vi phạm nghiêm trọng ở Hà Nội (Zing).

Chuyện cách chức… người đã mất chức

Báo Người Việt có bài:  Nguyên bí thư Tỉnh Ủy Quảng Nam bị ‘cách’ cái chức đã mất. Theo bài viết, “ông Lê Phước Thanh bị Ban Bí Thư của đảng CSVN trừng phạt “cách” cái chức bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2010-2015, tức cái chức ông không còn giữ từ hơn hai năm nay”. Trước đó, ông Thanh “bị phanh phui một số tội nhân chuyện lợi dụng vị thế bí thư Tỉnh Ủy Quảng Nam để ‘vun vén gia đình’.”

Tác giả viết: “Trước khi ông Lê Phước Thanh bị ‘cách’ cái chức đã không còn giữ, con trai của ông là Lê Phước Hoài Bảo, 31 tuổi, cũng đã bị xóa tên đảng viên và mất cái chức giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư của tỉnh Quảng Nam. Biết là trước sau gì cũng bị đẩy ra ngoài guồng máy, Lê Phước Hoài Bảo nhiều ngày ở lì tại nhà, không đến sở làm”.

Ông Lê Phước Thanh bị cách chức bí thư Tỉnh Ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Ảnh: VNE

Mời đọc thêm: Cách chức khi chức không còn: vấn đề lý luận cao siêu, khó hiểu? (BLA/ TD). – Nguyên Bí thư Quảng Nam Lê Phước Thanh bị cách chức (Zing).

Vụ án tham nhũng ở PVP Land

Báo Tiền Phong có đồ họa: Trịnh Xuân Thanh và 7 bị cáo lĩnh án về tội tham ô.

Báo Công Lý có bài: Phía sau sự ngây ngô của Trịnh Xuân Thanh. Tác giả đặt câu hỏi về “nguyện vọng được ra nước ngoài thăm vợ con, đoàn tụ với gia đình” của Trịnh Xuân Thanh trong 2 lần xét xử: “Chẳng lẽ một người đã từng kinh qua nhiều chức vụ cao trong bộ máy Nhà nước như Trịnh Xuân Thanh lại là một kẻ ngây ngô đến vậy? Hay vì đối diện với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật làm bị cáo thành ra lú lẫn?”

Mời đọc thêm: Trịnh Xuân Thanh giữ vai trò chính trong vụ PVP Land (PLTP). – Trịnh Xuân Thanh lĩnh án chung thân thứ hai (TP).

Thêm “giáo sư” cho nền giáo dục Việt Nam

Nhân dịp VOV có bài: Phong tặng Giáo sư, Phó giáo sư: Không dành cho người háo danh bàn về hiện tượng “lạm phát” học hàm ở Việt Nam, trang Infonet hưởng ứng bằng bài: Số lượng phó giáo sư tăng mạnh là sự háo danh của một bộ phận giảng viên. Nội dung hai bài viết này hầu như trái ngược nhau.

Trong khi bài viết trên VOV dẫn lời TS Hoàng Ngọc Vinh bình luận: “Chức danh GS, PGS… không phải là chức danh “ảo” dành cho những người ham danh hiệu, háo danh”, thì bài viết trên Infonet dẫn lời TS Lê Viết Khuyến khẳng định: “Hiện nay một bộ phận cán bộ, giảng viên ‘dùng mọi cách’ để được phong hàm giáo sư, phó giáo sư. Đó chính là bằng chứng của việc háo danh”.

Mời đọc thêm: Chuẩn tiến sĩ ở Việt Nam là chuẩn nào? (NLĐ). – Nên giao việc bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư cho trường đại học (Zing). – Sau loạt bài trên báo Bảo vệ pháp luật: Cách chức Hiệu trưởng trường tiểu học Tề Lỗ (BVPL).

Gánh nặng BOT

Lãnh đạo TCĐB buộc dừng các trạm BOT không lắp hệ thống thu phí tự động, theo Zing. Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng TCĐB cung cấp tin cho Zing: “Đến nay chỉ có 17/28 trạm thu phí lắp đặt hệ thống thu phí không dừng. Trạm mới lắp đặt nhất là BOT cầu Đồng Nai”. TCĐB đã yêu cầu “trong tháng 3, 11 trạm còn lại phải hoàn thành”.

Ông Huyện cho biết nguyên nhân TCĐB buộc các trạm BOT thu phí tự động: “Thu phí tự động giúp xe đi qua trạm nhanh hơn, giảm ùn tắc, không phải in vé. Điều quan trọng nhất là giúp quản lý minh bạch tại các trạm”. Có lẽ lãnh đạo TCĐB không muốn nói ra lý do chính: Với hệ thống thu phí tự động, các tài xế không thể sử dụng biện pháp đấu tranh “tiền lẻ” để phản đối các trạm BOT.

Báo Đầu Tư đưa tin: Thông làn thu phí BOT không dừng đầu tiên ở khu vực phía Nam. Ông Lê Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai, bàn về “chủ trương đúng của Chính phủ và Bộ GTVT”, rằng:

“Khi áp dụng thu giá không dừng xe sẽ lưu thông qua trạm nhanh hơn, giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc. Trạm cầu Đồng Nai có lưu lượng xe lớn nhất nước với lưu lượng gần 60 nghìn xe/ngày đêm, nếu không tổ chức tốt công tác thu giá và đảm bảo ATGT rất dễ xảy ra ùn tắc”.

Mời đọc thêm: Chủ đầu tư hàng loạt dự án BOT bất ngờ báo lỗ từ thu phí (VnEconomy). – Yêu cầu BOT Cai Lậy bổ sung cảnh báo giao thông (LĐ). – Đầu tư đoạn đường từ Hữu Nghị – Chi Lăng theo hình thức BOT (GT).

***

Thêm một số tin trong nước: Cảnh cáo nguyên phó giám đốc Sở ngoại vụ Đà Nẵng (TT). – Khai trừ Đảng 2 cán bộ kiểm lâm ở Đắk Lắk (VTC). – Truy tố cựu cán bộ ngân hàng VIB chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng (TP). – Báo động, 29% trẻ em và thanh niên VN có vấn đề tâm thần (DV). – Giải quyết ô nhiễm môi trường chăn nuôi: Bài toán cấp thiết (TN&MT). – Giá cả bấp bênh, nhiều hộ chăn nuôi tại Đồng Nai loay hoay chờ Tết (VTV). – Việt Nam có 2 tỉ phú giàu hơn Tổng Thống Trump (NV).

Tin thế giới

Chính trường Mỹ

CNN đưa tin: TT Trump gọi những người không vỗ tay khi ông đọc Thông điệp liên bang là ‘phản quốc’. Khi TT Trump đọc Thông điệp Liên bang hôm 31/1, hầu hết những người thuộc đảng Dân chủ trong Quốc hội đã không vỗ tay và ông Trump gọi đó là hành động “phản quốc”.

Phát biểu tại một nhà máy sản xuất ở Cincinnati, bang Ohio, hôm 5/2, ông Trump nói: “Họ giống như chết rồi và không phải là người Mỹ. Có người nào đó nói ‘phản quốc’. Ý tôi là, đúng vậy, tại sao không? Chúng ta có thể gọi đó là phản quốc được không? Sao lại không chứ”.

Báo Tiền Phong có bài: Bị Trump gắn mác phản bội, đảng Dân chủ ‘dậy sóng’. Báo USA Today dẫn lời ôngDavid Pepper, Chủ tịch đảng Dân chủ, bang Ohio, nói: “Khi ông Vladimir Putin tổ chức cuộc họp báo hàng năm, ông thường yêu cầu sự hoan nghênh và ủng hộ từ những người tham dự. Nhưng điều đó thật kỳ quặc đối với Tổng thống Mỹ khi đưa ra yêu cầu tương tự đối với những người dân tự do ở một quốc gia cộng hoà dân chủ”.

VOA đưa tin, Mỹ: Xuất hiện dự luật di trú mang tính ‘thỏa hiệp’, nhưng đã bị TT Trump đã bác bỏ ngay lập tức. Dự luật do Thượng nghị sĩ Cộng hòa là John McCain và Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Coons giới thiệu, nhưng, “ông Trump tuyên bố bất cứ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc cấp ngân quỹ để xây dựng bức tường dọc theo biên giới Mexico mà ông đề nghị lâu nay. Ông Trump cũng đổ lỗi cho đảng Dân chủ gây bế tắc trong vấn đề di dân“.

Trump sử dụng viện trợ và thuế quan để gây áp lực với các nước: Không nhận công dân bị Mỹ trục xuất, khỏi nhận viện trợ, VOA đưa tin. Ông Trump nói với các viên chức tại Bộ Nội an: “Nếu họ không nhận lại công dân của họ, chúng ta sẽ ban hành lệnh trừng phạt, sẽ áp đặt thuế quan lên các nước đó. Họ sẽ phải nhận lại công dân của họ khẩn trương tới mức chóng mặt“.

Ngày thứ Hai đen tối trong lịch sử của thị trường chứng khoán: Dow Jones mất 1,175 điểm, tệ hại nhất kể từ 6 năm nay. Hôm thứ Sáu tuần qua, Dow Jones cũng đã mất hơn 600 điểm. Các nhà đầu tư mong đợi thị trường sẽ hồi phục trở lại trong ngày đầu tuần, thế nhưng, nó lại tiếp tục rớt gần 1.200 điểm, tức 4,6%. Chỉ trong hai ngày, thị trường bị mất 1.800 điểm.

Ông Trump thường nhận công là của mình mỗi khi thị trường chứng khoán tăng điểm. Trump thường xuyên tweet mỗi khi chứng khoán tăng mạnh, nhưng hôm nay khi thị trường tụt dốc thê thảm, không thấy ông ta đả động gì đến thị trường chứng khoán trên Twitter. Trang Người Đồng Hành viết: Nhận ‘công’ khi thị trường lên, Trump im lặng khi chứng khoán Mỹ lao dốc.

Mời đọc thêm: Chứng khoán Mỹ lao dốc khiến toàn cầu bán tháo (BBC). – Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ có tân Chủ tịch  —  Bản ghi nhớ của phe Cộng hòa khơi dậy tranh cãi vụ Nga-Trump (VOA). – Rasmussen: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump lên cao nhất (TTXVN). – Cơ quan lớn nhất Lầu Năm Góc từ chối giải trình về khoản chi 800 triệu USD (VNF).

Mỹ và các nước: Anh phản bác phát ngôn của Tổng thống Mỹ về hệ thống y tế công (Tin Tức). – Mỹ-Ấn tăng cường hợp tác (VOA). – Cuba chỉ trích gay gắt chuyến công du Mỹ Latinh của Ngoại trưởng Mỹ (TTXVN). – Công dân Trung Quốc buôn lậu Ipad, Iphone giả vào Mỹ sắp ra tòa (VOA).

Trung Quốc và các nước

VOA đưa tin: Chính khách Mỹ phản đối ‘Viện Khổng Tử’. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, từng là ứng viên tổng thống, đã giục 5 trường học ở Florida chấm dứt các chương trình “Viện Khổng Tử” do Bắc Kinh tài trợ, giảng dạy văn hóa, ngôn ngữ và lịch sử Trung Hoa.

Trong một bức thư gửi 5 trường cao đẳng và đại học ở Florida, Thượng nghị sĩ Rubio viết: “Ngày càng có nhiều người quan ngại về những nỗ lực càng lúc càng lấn lướt của chính phủ Trung Quốc dùng các ‘Viện Khổng Tử’ và các phương tiện khác để gây ảnh hưởng lên các định chế hàn lâm nước ngoài và tư duy phản biện về các chính sách hiện tại cũng như lịch sử đã qua của Trung Quốc”.

Trung Quốc vừa ăn cướp, vừa la làng: Quân đội Trung Quốc: “Phương Tây đang lợi dụng sao chép công nghệ của chúng tôi”. Báo ĐS và PL trích dẫn từ báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), cho biết, đại diện Quân đội Nhân dân Trung Quốc đã “bày tỏ sự lo ngại về các công nghệ quốc phòng bị phương Tây sao chép“.

Bài viết có đoạn: “Trong bối cảnh chính quyền Bắc Kinh liên tiếp bị Washington và các nước thuộc Liên minh EU cáo buộc đã sao chép nhiều công nghệ mới bằng cách ép các công ty trẻ phải bàn giao lại sáng chế khi tiếp cận thị trường Trung Quốc, thì lực lượng quân đội nước này lại cho rằng ‘phương Tây mới là phía đang lợi dụng’.”

Tin Bắc Hàn

Trung Quốc và biên giới Bắc Hàn: Trung Quốc động binh 300.000 quân sát biên giới Triều Tiên . “Trung Quốc được cho là đang di chuyển tên lửa và điều quân đến gần biên giới Triều Tiên, một dấu hiệu tiềm ẩn cho thấy Bắc Kinh đề phòng làn sóng tị nạn ở phía bắc hoặc một cuộc xáo trộn về quân sự ở Triều Tiên“.

Mời đọc thêm: Trung Quốc bất ngờ cấm xuất khẩu nhiều loại hàng hóa sang Triều Tiên (ANTĐ). – Trung Quốc lần đầu chủ động “làm khó” Triều Tiên (GT). – Triều Tiên thay nhân vật quyền lực số 3 (NLĐ). – Triều Tiên bổ nhiệm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của quân đội (ANTĐ).

***

Thêm tin thế giớiLiên Hợp Quốc hoan nghênh Mỹ và Nga tuân thủ Hiệp ước START mới (VOV). – Hiệp ước START mới ảnh hưởng thế nào đến mối quan hệ Nga – Mỹ? (Infonet). – EU yêu cầu Anh làm rõ quan hệ hậu Brexit (SM). – Đàm phán thành lập chính phủ Đức: Kỳ vọng một sự ổn định (VOV). – Tàu tìm kiếm MH370 cố tình “mất tích” vì kho báu khổng lồ? (DV). – Nhà điều tra thị trường ngà voi bị giết ở Kenya (BBC). – Ông Yasser Arafat đã thoát khỏi âm mưu ám sát như thế nào? (phần 1) — Ông Yasser Arafat đã thoát khỏi âm mưu ám sát như thế nào? (phần 2) (ANTG).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây