Nguyễn Ngọc Như Quỳnh & án tù 10 năm cho quyền tự do ngôn luận

30-6-2017

Luật sư Hà Huy Sơn: “Cơ quan tố tụng vẫn không thay đổi, vẫn coi thường vai trò của luật sư và vẫn ngang nhiên xâm phạm các quyền của bị can, bị cáo”.

Luật sư Võ An Đôn: “Trong các vụ án nhân quyền, luật sư có mặt cũng như không, tòa chỉ tuyên án theo quyết định của họ“.

Luật sư Lê Luân: “Chị, trước khi rời đi với chiếc còng khoá trên đôi tay, đã giơ lên vẫy chào tôi cùng ánh mắt đặt niềm tin trong sự cảm ơn và mỉm cười rất tươi“.

Luật sư Lê Khả Thành: “Quỳnh nói họ thúc cô nhận tội, nhưng cô cương quyết không nhận tội“.

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo tại Washington (CPJ): “Cách đối xử tàn nhẫn của Việt Nam với những nhà báo như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một nỗi xấu hổ cho các nhà cầm quyền“.

Bộ Ngoại giao Mỹ (29/6/2017): “Hãy trả tự do cho Mẹ Nấm và tất cả những tù nhân lương tâm khác ngay lập tức và cho phép các cá nhân Việt Nam quyền tự do biểu đạt và hội họp mà không sợ bị trả đũa“.

Bình Luận từ Facebook