Hạ sốt, rồi sao nữa? (Bài 1)

Vũ Kim Hạnh

7-2-2026

Hội thảo “Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật mới về an toàn thực phẩm”. Nguồn: Vũ Kim Hạnh

Sáng qua, tại trụ sở VCCI (Hà Nội), hội thảo “Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật mới về an toàn thực phẩm” tại Nghị định 46 (NĐ46) và Nghị quyết số 66.13 (NQ 66.13), đã được tổ chức. Người chủ trì, anh Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký kiệm trưởng ban pháp chế VCCI cho biết, hiện giờ dự họp trực tiếp ở đây có hơn 200 vị, còn về trực tuyến, chúng tôi đã mở room 1.000 người mà vẫn còn nhiều người đăng ký muốn vào.

Hội thảo có 17 ý kiến phát biểu trong số 40 đăng ký. Hầu hết đều đánh giá cao sự lắng nghe và giải quyết ngay của Chính phủ qua Nghị quyết 09, chỉ sau 10 ngày.

Qua phân tích của các Hiệp hội và doanh nghiệp, từ thực tế, các thiệt hại nhiều mặt còn đa dạng và khốc liệt hơn những gì phơi bày trên báo chí và mạng xã hội. Có doanh nghiệp nghẹn ngào nói, với tất cả thủ tục, yêu cầu đầy nghiệt ngã bủa vây, những doanh nghiệp lớn có thể đáp ứng nhưng doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi chỉ còn có cách đóng cửa vì không chịu nổi chi phí. Thành ra Nghị định 46 đã thể hiện thực chất là nhằm ngăn cản thị trường hoạt động, gây ách tắc kinh doanh, xóa bỏ doanh nghiệp nhỏ, nghĩa là chống lại Nghị quyết 68 Bộ Chính trị.

Hậu quả đó, những người soạn thảo có chịu trách nhiệm nổi không? Như vậy, Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13 là bài học nhãn tiền của một kiểu soạn thảo và ban hành quy định bất chấp. Và hầu như các ý kiến đều cho rằng, sau 15/4 sẽ là một giai đoạn nhiều khó khăn nếu Nghị định 46 được thực hiện tiếp tục với các vướng mắc cần tháo gỡ còn phức tạp hơn bây giờ…

Qua các ý kiến thảo luận, tôi thấy có năm bài phát biểu có phân tích, vừa sát thực tế vừa có tính khái quát cao, đó là của VCCI (phân tích 10 điểm “mới” của Nghị định 46), bài phát biểu của Amcham và Eurocham do các chuyên gia pháp lý hiểu thị trường Việt Nam và dày dặn kinh nghiệm giao thương quốc tế trình bày, cùng với hai bài rất sát sườn với nhu cầu doanh nghiệp (của Hiệp hội Lương thực – thực phẩm và Hiệp hội Thực phẩm minh bạch) phát biểu.

Thay vì post ở đây các đường link của từng bài phát biểu, tôi sẽ tóm lược từng tài liệu và cũng gửi kèm đường link để mọi người theo dõi chung và có thể nghiên cứu sâu nếu cần. Sau đây là bài của VCCI.

***

10 ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA NGHỊ ĐỊNH 46 VÀ NGHỊ QUYẾT 66.13

Trình bày của đại diện VCCI, đối chiếu Nghị định 46 với Nghị định 15 và các quy định đã có.

1. Mở rộng phạm vi kiểm tra toàn bộ thực phẩm nhập khẩu: Thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm tự công bố như trước, NĐ46 yêu cầu kiểm tra toàn bộ lô hàng nhập khẩu, kể cả nguyên liệu, phụ gia và bao bì dùng cho sản xuất nội bộ.

2. Thay đổi hình thức kiểm tra, tăng mức “kiểm tra thường”: Hình thức kiểm tra thường nay phải kiểm hồ sơ kết hợp kiểm nghiệm chỉ tiêu chỉ điểm; chỉ sau ba lô đạt mới được chuyển sang kiểm tra giảm.

3. Yêu cầu thêm nhiều giấy tờ và biểu mẫu mới: Nguyên liệu, phụ gia, bao bì tiếp xúc thực phẩm bắt buộc phải công bố hoặc đăng ký công bố hợp quy mới được nhập khẩu; mẫu đăng ký cần kèm giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

4. Thay đổi quy trình kiểm tra từ hai cấp sang ba cấp: Cơ quan kiểm tra nay do UBND tỉnh chỉ định, cơ quan này tiếp tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm và cấp giấy xác nhận – làm quy trình phức tạp hơn.

5. Thời gian thông quan kéo dài hơn: Do tăng kiểm nghiệm và thủ tục, thời gian thông quan có thể tăng nhiều ngày, gây áp lực lớn cho doanh nghiệp nhập khẩu.

6. Tách đăng ký thực phẩm thành hai cơ chế song song: Sản phẩm có QCVN: đăng ký theo NĐ46 (giá trị tối đa ba năm); Sản phẩm chưa có QCVN, thực phẩm bổ sung/đặc biệt: theo NQ 66.13; nhiều sản phẩm có thể phải xin hai loại giấy phép.

7. Siết mạnh hồ sơ đăng ký sản phẩm: Hồ sơ tăng từ 6 mục lên 9 mục với 74 nội dung, gần tương tự hồ sơ thuốc; phiếu kiểm nghiệm phải theo mẫu quy định, có nguy cơ loại bỏ kết quả của phòng thử nghiệm nước ngoài.

8. Kéo dài thời gian thẩm định:

– Tự công bố: Từ 0 ngày lên 21 ngày;

– Đăng ký: Từ 7 ngày lên 90 ngày (tăng hơn 1.100%).

9. Toàn bộ giấy phép hiện tại chỉ còn hiệu lực ngắn hạn: Giấy tự công bố hết hạn sau 12 tháng, giấy đăng ký sau 24 tháng; hồ sơ đang thẩm định có nguy cơ bị hủy và phải nộp lại theo quy định mới.

10. Bổ sung các nghĩa vụ mới về truy xuất và quảng cáo: Doanh nghiệp phải kết nối hệ thống dữ liệu số với cơ quan quản lý; thực phẩm bổ sung có khuyến cáo sức khỏe phải xin phép quảng cáo, không còn tự quảng cáo như trước.

GÓP Ý NGẮN GỌN CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) cũng phát biểu ngắn, với chỉ hai ý. Sau 15/4 sẽ là giai đoạn khó khăn. Tháng 5, Quốc hội có kế hoạch bàn về sắc luật đầu tiên, chính là Luật An toàn thực phẩm. Doanh nghiệp sẽ vừa tiếp tục xoay xở trong thực hiện NĐ46 và NQ 66.13, vừa tham gia góp ý cho Luật ATTP mới, vừa duy trì kinh doanh trong bối cảnh quan hệ thị trường thế giới sẽ có nhiều khó khăn lớn.

Một kinh nghiệm trực tiếp nhận được từ quá trình ban hành NĐ46 là: Hơn một năm 2024-25, Bộ Y tế có mời các Hiệp Hội, các bộ ngành góp ý cải tiến NĐ15 rồi bỗng sau khi bàn tới dự thảo số 8 thì Bộ Y tế chuyển vào hoạt động nội bộ cho đến khi NĐ46 bỗng được ban hành. Khoảng trống mà các Hiệp hội và Doanh nghiệp không còn được tham gia góp ý đã khiến ND 46 đi quá xa thực tế kinh doanh, xa việc thấu hiểu năng lực thực hiện của bộ máy và nhất là đi ngược lại chủ trương lớn của Đảng qua hai NQ66 và NQ68 Bộ Chính trị đẩy toàn nền kinh tế vào một khúc quanh hiểm họa.

Vì vậy tôi đề nghị: Tiếp tục quy trình tham vấn các Hiệp Hôi, lắng nghe doanh nghiệp và truyền thông để tập trung sức bình thường hóa lại đời sống kinh doanh và góp ý cho Luật An toàn thực phẩm và xây dựng một đầu mối điều phối quá trình này, có thể là ban pháp chế VCCI.

_____

(Bài tiếp theo: Tóm lược nội dung các bài phát biểu quan trọng tại hội thảo và các vấn đề cần quan tâm sắp tới)

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. CẢ THẾ GIỚI phải rất CHẤN ĐỘNG khi nghe tin tại nước CS Việt Nam ( CHXHCN Viêt Nam ) SUỐT MẤY ĐỜI CỤC TRƯỞNG Cục AN TOÀN THỰC PHẪM đã tiếp nối làm ” BẢO KÊ” cho các CƠ SỞ ” LÀM THỤC PHẪM GIẢ ” và ” THUỐC GIẢ “.
    Cho nên THƯC PHẪM GIẢ và THUỐC GIẢ tràn lan ở VN
    Các vị này, Cán Bộ Cao Cấp ĐCSVN, MỖI NGÀY KÝ hàng trăm GIẤY PHÉP sau khi NHẬN ĐẦY ĐỦ TIỀN THAM NHŨNG QUI ĐỊNH.

  2. Theo tôi,muốn ban hành lệnh(luật,nghị định,thông tư…)đều phải theo một quy trình nghiêm ngặt mới dễ thi hành,không gây tác động tiêu cực.Đó là dự thảo nội dung,tham khảo ý kiến các thành phần có liên quan về nội dung dự thảo,hoàn thiện nội dung sau thời gian tham khảo các thành phần có trách nhiêm và quyền hạn,các thành phần có liên quan.Cuối cùng cơ quan có thẩm quyền tổng kết các góp ý,hoàn chỉnh nội dung của văn bản để ban hành.Quan trọng nhất là ngày văn bản có hiệu lực phái cách ngày ban hành một thời gian đủ để các bên có liên quan sắp xếp nguồn lực, chuẩn bị phương án phù hợp để thực hiện văn bản một cách suôn sẻ,chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ của nhà nước mà không bị thiệt hại về mình.
    Nghị định 46 vừa bị ngừng thi hành chỉ sau mấy ngày ban hành và có hiệu lực vì gây quá nhiều khó khăn và thiệt hại cho các doanh nhân là một một ví dụ ban hành văn bản không đúng quy trình theo ngữ ý của cá nhân tôi.

  3. Hiến pháp một đường, chính sách một nẻo, cả hai đều phản thực tế và lòng dân.
    Đó là nguyên nhân khiến phong trào “bỏ nước, ra đi” hầu như chỉ có một chiều: Từ các nước Xuống Hố CN sang các nước TBCN

    • Khi đất nước Vn được điều hành bởi một tổ chức mafia thì xã hội sẽ trở thành như thế, tất cả mọi giá trị sẽ bị đảo ngược nhường chỗ cho tội ác, tha hóa, bần hàn.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây