Trần Gia Huấn
15-3-2025
Quan hệ mờ ám giữa Trump và Putin là chủ đề của nhiều đồn đoán từ lâu. Các cựu điệp viên KGB đưa ra bằng chứng: Trump được KGB tuyển dụng từ 1987, khi Trump 40 tuổi, mang biệt danh Krasnov, hình thức hoạt động là “chủ động cấp chiến lược”, dưới sự lãnh đạo của Putin.

William Webster, nguyên giám đốc FBI thời Carter và giám đốc CIA thời Reagan đã viết thư cho Thượng viện phản đối gay gắt bổ nhiệm những nhân vật thân Nga vào hệ thống an ninh quốc gia.
Cựu giám đốc FBI James Comey dưới thời Trump 1:0 tố cáo rằng, Trump hành xử vô đạo đức, không ràng buộc bởi sự thật. Comey so sánh Trump như một trùm băng đảng mafia. Comey mô tả, Trump liên tục yêu cầu ông (Comey) điều tra cáo buộc liên quan đến Trump và nhóm gái mãi dâm Nga biểu diễn tắm vàng, và đái lên giường cho Trump coi tại Moscow vào năm 2013. Trump bắt Comey phải chứng minh rằng đó là những cáo buộc láo.
Chính James Comey đưa ra lời cảnh báo rõ ràng rằng, Trump hành động như một điệp viên Nga. Có điều, chưa biết vô tình hay cố ý (acting as a Russian agent, either intentionally or unwittingly). Câu chuyện về Trump, và nhóm gái mãi dâm Nga, biểu diễn tắm vàng, đái trên giường cho Trump coi, và Trump có phải là điệp viên Nga hay không, là đề tài bất tận.
Nhưng tất cả là đồn đoán; tất cả bị phủ nhận; không thể chứng minh. Tuy vậy, trong hồ sơ mật, do cựu giám đốc tình báo Anh quốc M16, và bản báo cáo Muller của FBI đều thống nhất kết luận rằng, Nga đã đầu tư có hệ thống nhằm xoay chuyển kết quả bầu cử 2016 theo hướng có lợi cho Trump.
Còn chuyện này thì cả nhân loại đều biết: Ngày 12-2-2025, Trump gọi điện cho Putin, nói chuyện 90 phút, sau đó cả hành tinh thay đổi. Putin đã nói gì với Trump; hẳn rằng rất có lý, rất thuyết phục, đến mức Trump đã đình chỉ viện trợ quân sự, ngưng cung cấp thông tin tình báo, và lập kế hoạch lật đổ tổng thống Zelensky. Trump chấp nhận mọi thỏa thuận do Nga đưa ra. Trump mang lại những tai hại khủng khiếp cho Ukraine, Âu châu, NATO, và cả Canada.
Nếu Trump không phải điệp viên hoạt động cho Nga, thì điều gì giải thích cho cuộc đảo chính địa chính trị lớn nhất sau Thế chiến II do Trump thực hiện, Putin giật dây, làm rung chuyển thế giới.
Những người ủng hộ Trump bám víu vào lập luận rằng Trump là bậc thầy về đàm phán và hòa giải. Nếu vậy, tại sao Putin nhận được món quà to lớn, quan trọng; trong khi Ukraine không nhận lại gì. Thiên tài gì mà cuộc đàm phán với Kim Jong-un tan nát ở Hà Nội. Cả hai Kim và Trump ra về tay không, kết thúc không kèn không trống. Thiên tài gì mà đàm phán với Taliban, sau lưng chính phủ Afghanistan, để lại một thảm bại đớn đau và nhục nhã cho nước Mỹ?
Những người hâm mộ Trump cho rằng Trump thông minh, đang thực hiện định lý đảo “Nixon 1972” để phá mối quan hệ Nga – Trung. Chỉ vài phút sau cú phone của Trump với Putin, thì Tập và Putin tái khẳng định “mối quan hệ chiến lược độc đáo của liên minh” là không thay đổi.
Những môn đệ của Trump lập luận: Đây là dự án kinh tế phi thường. Putin đồng ý cùng khai thác đất hiếm, nhôm, năng lượng. Nếu vậy, tại sao Trump lại áp đặt thuế quan rất khốn nạn lên tất cả mọi đối thủ của Nga?
Tất cả những lập luận của người sùng bái Trump đều là giả định. Nhưng ai cũng thấy: Trump là bản sao của Putin, phục vụ Putin, vâng lời Putin, và Putin trên hết, không liên quan gì tới America First.
Sự kiện tại phòng Bầu Dục trưa 28-/2-2025, Zelensky cãi rằng, Putin chuyên bội ước, ký hiệp định, nhưng không tôn trọng. Putin là kẻ không thể tin tưởng được. Trump bảo vệ Putin. Trump tin Putin, bởi vì, “Putin rất tôn trọng tôi”, Trump nói. “Putin hiểu và thông cảm với tôi qua những ngày bị săn lùng phù thủy”. Trump ám chỉ đến cuộc điều tra thông đồng với Nga trong bầu cử tổng thống Mỹ 2016. Rõ ràng Trump coi Putin, tên tội phạm chiến tranh, là tấm gương lãnh đạo, một người bạn tâm giao, và cũng là nạn nhân trong những cuộc đàn áp chính trị.
Ép buộc Ukraine vào tình thế đầu hàng là mục tiêu của Trump và Putin. Trump đang làm cho Ukraine và cả Âu châu suy yếu, đưa Âu châu và Ukraine vào tình thế bất lợi. Tạo mọi điều kiện có lợi về chính trị, quân sự, và kinh tế cho Nga. Thỉnh thoảng Trump có đưa ra vài lời đe dọa Nga, nhưng chỉ là lời đe dọa hão (empty threats).
Cả cuộc đời Putin nhằm phá NATO, nhưng chưa đến đâu. Chỉ trong vài tuần lễ, Trump đã làm NATO lung lay tận gốc và có nguy cơ tan vỡ. Giờ đây, Nga coi Mỹ là một đối tác. Putin ca ngợi Trump là người có thế giới quan thực tiễn. Trump đang phá nát trật tự quốc tế trên nền tảng pháp quyền.
Viễn cảnh đe dọa trực tiếp đến nền dân chủ phương Tây đã được ngoại trưởng Mỹ, Marco Rubio, thảo ra bộ ba siêu cường Nga- Trung – Mỹ thống trị và tạo ra trật tự thế giới mới. Tất cả những gì Putin nói đều được Trump lặp lại; những gì Putin muốn, Trump đáp ứng.
Trump phản bội bạn bè đồng minh, và là kẻ tạo ra một cuộc đảo chính địa chính trị, sẽ được lịch sử ghi nhận như một Judas phản bội Chúa nhập thể hơn hai ngàn năm trước.
Mỹ và Nga sẽ mở rộng sứ quán, mở đường bay trực tiếp. Trump sẽ bãi bỏ mọi lệnh cấm vận. Trump giúp Nga trở lại G7. Trump tàn phá NATO. Trump phát động chiến tranh thuế quan với những nước đối thủ của Nga. Ukraine mất đất, không được vào NATO và phải đầu hàng.
Putin ca ngợi Trump là người đã làm tất cả mọi thứ để cải thiện quan hệ Mỹ -Nga. Tháng 5 này, Trump sẽ đứng cạnh Tập, Putin, và Kim trên Quảng trường Đỏ, bên lăng Lê Nin dự lễ duyệt binh mừng 80 năm ngày đại thắng Thế chiến II.
Trump khát khao giải Nobel Hòa Bình, khó đấy, nhưng Huân chương Lê Nin thì chắc ăn rồi, thưa đồng chí Krasnov.



1 tên lưu manh về chính trị ,
côn đồ với nước yếu ,
gian giảo trong kinh doanh ,
dối trá với mọi người,
hèn hạ tiểu nhân với đối thủ ,
phản bội với bạn bè ,
quỵ lụy trước kẻ thù .
Trang Đoan
Nguồn mạng
Bài thơ GỬI CÔ BÉ HỌA SĨ NGƯỜI UKRAINE được nhạc sĩ Vũ Quốc Việt phổ nhạc đã vượt quá con số 10k lượt xem. Chuyện ấy nói lên điều gì ? Rằng người dân Việt Nam không quên cuộc chiến đấu chính nghĩa của Ukraine chống lại quân xâm lược Nga tàn bạo. Chính nước Việt Nam đầy đau khổ này đã từng đánh giặc ngoại xâm phương Bắc liên tục kể từ khi lập quốc, nên hoàn toàn đồng cảm. Bất cứ những ai còn có lương tri trên đất nước hình chữ S này không bao giờ a dua theo kẻ mạnh hiếp yếu để dồn một dân tộc bất khuất đến đường cùng. Dân miền Nam từ lâu đã truyền khẩu 2 câu “Kiến nghĩa bất vi vô dỏng giã – Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng”. Đó cũng là cách lý giải tại sao bài thơ phổ nhạc của Vũ Quốc Việt lại có số lượng người nghe trên FB đông đến thế…
BÙI CHÍ VINH
Thế giới đã chiếu sáng bầu trời Ukraine
Berlin, Paris, Sydney, Rio de Janero, New York…
Màu cờ Ukraine phủ lên tất cả kỳ quan
Các di tích thế kỷ trên địa cầu đều xếp hai hàng dọc
Các kỳ quan kiến trúc bước đi từng bước một
Cánh tay phải giơ lên như người lính cúi chào
Như cuộc duyệt binh của những người yêu nước
Túy ngọa sa trường không sợ binh đao
Khi danh hài kiêm Tổng Thống Zelensky xách súng xuống chiến hào
Khi vô địch quyền Anh kiêm Thị Trưởng Klitschko hờm đại liên nhả đạn
Khi cựu Tổng Thống Poroshenko siết chặt khẩu AK
Cả đất nước Ukraine rùng mình thành hảo hán
Ngay cả lứa đôi cũng từ chối chăn êm nệm ấm
Cưới nhau xong là tuần trăng mật tại chiến trường
Anh hùng tử, khí hùng nào tử
Có chết cũng cùng gãy cánh uyên ương
Một đất nước từ Tổng Thống đến nhân dân
Từ những đứa trẻ đái vô xe tăng Nga đến các mỹ nhân tóc vàng cầm súng
Một đất nước lạm phát các thiên thần
Thì ma quỷ có tràn vào bao nhiêu cũng rụng
“Có thể ngày mai tôi không còn sống”
Câu nói của Tổng Thống Zelensky nhẹ tựa lông hồng
Nếu bạo chúa Putin còn liêm sĩ và lòng tự trọng
Thì nên tự thắt cổ mình ngay Cung Điện Mùa Đông
Ukraine bất khuất muôn năm !
BCV
Theo dõi Trump qua những phát ngôn và chính sách chính trị, kinh tế, đối nội, đối ngoại do ông ta ký và ban hành .. đã hiện ra một quái nhân huênh hoang,tự cao tự đại , tư thù trơ trẽn và ích kỷ, tầm nhìn hạn hẹp .. . Rất nhiều cứ tri Mỹ bầu ông ta giờ này sẽ vô cùng thất vọng
Qúa dễ tin nên người Việt ta bị lừa từ 1945 đến nay !
Trong nhiệm kỳ trước, Trump bị một gián điệp ất ơ người Anh nào đó đưọc
đảng DC thuê để ngụy tạo bằng chứng là Trump thông đồng với Nga (sic)
nhưng bị bác bỏ nên Trump chỉ bị “bôi bẩn” chút ít.
Trong nhiệm kỳ này thì cái gọi là “bằng chứng” phải được một anh Liên Sô
(cũ) nào đó đưa ra lời tố cáo cho “chắc ăn” chăng ? Nếu có thì Trump đã bị
“trảm” ở nhiềm kỳ đầu chứ đâu đến nay mới lòi ra âm mưu (thuyết) này ?
Chắc chắn Hội đồng xét duyệt giải Nobel Hòa bình sẽ không bao giờ trao 1 giải tượng trưng của Đạo đức này, cho 1 gã côn đồ, lưu manh như Trump.
1. Để giải quyết vấn đề chiến tranh, mà nó đứng hẳn về phe phi nghĩa xâm lược Nga, phủ nhận cuộc kháng chiến của Ukraine.
2. Nó dùng xương máu đổ nát của Ukraine để đứng ra lấy công trạng của mình, tước đi vũ khí của Ukraine là viện trợ, tin tức tình báo, hệ thống vệ tinh định vị quân sự, để Ukraine lâm vào ngõ cụt, phải nghe theo nó. Đó là hành vi côn đồ, dùng mạnh hiếp yếu tiếp tay cho kẻ xâm lược.
3. Nó bắt Ukraine phải hiến khoáng sản, tài nguyên, thì mới giúp đỡ. Như thế gọi là buôn bán thì nhẹ, gọi đúng là ăn cướp.
4. Cách hành xử tráo trở, lật lọng, khi t.t Zelensky khước từ ký kết có hại cho Ukraine, lợi cho Nga, nó gọi ngay ông là Độc tài (Dictator), khi Ukraine đồng ý sẽ thương thuyết, nó trơ trẽn chối ngay rất thớ lợ: Tôi nói thế à, tôi không nghĩ là đã nói thế. Loại như thế này là vô đạo đức.
Với bản chất, động cơ và hành sử của Trump như vậy, không bị lên án kết tội thì thôi, lại mơ giải Hòa Bình ??????? Đúng là 1 kẻ hoang tưởng vô luân.