Nhật Đinh
24-2-2025
Năm thứ nhất
Chiến dịch quan trọng nhất là phòng thủ Kyiv thành công. Quân Nga đã triển khai một chiến dịch đánh chiếm Kyiv tuyệt hảo: Một tiểu đoàn đổ bộ bằng trực thăng nhanh chóng chiếm sân bay Hostomel. Vài giờ sau khi sân bay bị chiếm, một sư đoàn đổ bộ đường không cùng trang bị nặng bằng máy bay vận tải hạ cánh xuống sân bay Hostomel.
Trong lúc đó ba cánh quân đường bộ tiến vào Kyiv từ Chernobyl, Chernihiv và Summy với khoảng 100 ngàn quân cùng xe tăng, xe bọc thép, pháo, hậu cần. Khoảng cách từ biên giới Belarus đến Kyiv chỉ có 100km nên theo tính toán, chỉ cần ba giờ sau khi chiếm được sân bay là mấy sư đoàn Nga tiến đến Kyiv.
Sai lầm duy nhất là Nga không chuẩn bị vật liệu làm đường. May là không quân Ukraine bị đánh tan tác không cất cánh nổi chứ nếu mà không quân Ukraine mạnh như năm 2025 thì hàng chục ngàn quân Nga đã phơi xác ngay trong tháng đầu tiên của cuộc xâm lược. Trong quân sự, tối kỵ hành quân hàng dọc trên con đường độc đạo với xe cộ nối đuôi nhau san sát dài hàng vài chục km.
Hải quân Ukraine bị đánh tan trong vài giờ. Các chiến hạm chưa chìm phải tự đánh chìm để khỏi rơi vào tay quân Nga. Nhưng chỉ vài tháng sau khi bắt đầu chiến tranh, họ đã chứng minh không cần chiến hạm nào cũng có thể làm chủ biển Đen bằng cú dùng tên lửa Neptune của Ukraine sản xuất đánh chìm chiến hạm Moskva. Đến cuối năm, Ukraine giải phóng toàn bộ tỉnh Kharkiv, lấy lại Lyman, Kherson. Hai bên ký thỏa thuận bán ngũ cốc qua LHQ.
Năm thứ hai
Ukraine dần dần đánh chìm một nửa số chiến hạm của Nga trên biển Đen. Ukraine có thể đơn phương bảo vệ tuyến hàng hải ra vào để xuất khẩu ngũ cốc mà không cần đến thỏa thuận với Nga.
Ukraine mất thành phố Bakhmut. Chiến công lớn nhất là loại được Wagner ra khỏi cuộc chơi. Do tổn thất quá lớn ở Bakhmut, quân Wagner trở nên khó chịu với cách điều hành chiến tranh của Putin và quyết định làm binh biến. Putin làm rất tốt việc còn lại: Ám sát Prigozhin.
Thiệt hại lớn nhất không phải là Bakhmut mà là trong năm 2023 Ukraine đã tiến hành phản công, tổn hao rất nhiều vũ khí và sinh lực nhưng không chọc thủng được phòng tuyến Răng Rồng.
Thành tích lớn nhất là bắn hạ được nhiều máy bay của Nga, trong đó hai chiếc A-50 có tầm quan trọng chiến lược (rơi vào đầu năm 2024). Không quân Ukraine từ chỗ chỉ là phòng không đã phát triển có thể tung ra những đợt không kích bằng máy bay không người lái vào sâu trong lãnh thổ Nga.
Năm thứ ba
Do Ukraine cơ động Patriot ra sát mặt trận để bắn máy bay Nga nên bị phát hiện và tiêu diệt. Sau tháng 2/2024 Ukraine không đưa Patriot ra chiến tuyến nữa mà chỉ tập trung bảo vệ Kyiv cả 4 hướng, đặc biệt sau khi Nga thay đổi hành trình tên lửa cho bay vòng sang phía Tây rồi quay lại Kyiv.
Quân Nga huy động được nhiều sinh lực hơn thông qua việc tăng tiền hợp đồng và pháp lệnh tăng quân số lên 1,5 triệu. Nga gây sức ép tất cả các mặt trận. Nga chiếm được một đoạn biên giới ở tỉnh Kharkiv và giữ từ tháng 5/2024, chiếm được Avdeevka, đe dọa Pokrovsk, chiếm Toretsk. Quân Nga nhiều lần xâm nhập Chasiv Yar. Phía Bắc Kupyansk cũng bị quân Nga xâm nhập vài lần.
Nga đánh lùi được quân Ukraine ra khỏi chiến tuyến 2014, tạo vành đai an toàn cho thành phố Donetsk.
Đáp lại chiến dịch Kharkiv của Nga, quân Ukraine mở chiến dịch Kursk, tiến vào lãnh thổ Nga vào tháng 8/2024 và chiếm giữ cho đến hôm nay. Đây là lần đầu tiên quân Ukraine chọc thủng được phòng tuyến Răng Rồng.
Quân Bắc Hàn (Triều Tiên) nhảy vào tham gia với phía Nga. Ước tính khoảng 10-11 ngàn quân. Sự tham gia của Bắc Hàn gây thiệt hại cho Ukraine vốn đã khan hiếm vũ khí, nay lại phải chia sẻ để giết quân Bắc Hàn. Lính Bắc Hàn được lệnh phải đánh đến chết, không được đầu hàng.
Tính cả hai bên thì khoảng một triệu người đã chết và bị thương mất khả năng chiến đấu. Riêng số người chết khoảng 300 ngàn người.
Năm thứ tư
Không có vũ khí Mỹ sẽ rất khó khăn, nhưng không phải là tuyệt vọng. Ukraine đã tự chế tạo được vũ khí bộ binh, tuy chưa thể so với Nga về số lượng. EU vẫn sẵn sàng tiếp tục ủng hộ vũ khí. Đàm phán hòa bình sẽ kéo dài.


Trump nói Zelensky không có quân bài nào trong tay để đàm phán cả. Nếu năm 1994 Ukraine không bị đám Mỹ, Nga, Anh, NATO liên kết “dụ khị” phá hủy 1800 hỏa tiễn lục địa và kho vũ khí hạt nhân lớn thứ 3 thế giới thì xin lỗi, không riêng gì Nga mà cả Mỹ, Tàu cũng đố dám rớ đến, nói chi là xâm lược.
Nói có sách mách có chứng, cứ nhìn nhiệm kỳ đầu của Trump, chỉ cần Kim Jong Un tức Ủn Béo xịt hỏa tiễn và nổ tá lả đã có “bom nguyên tử” là Trump lập tức hạ mình xuống nước dịu giọng làm quen ngay. Chẳng những làm quen mà còn ve vãn hội đàm ở Hà Nội, nhưng cuối cùng cả Mỹ, Tàu, Nga chẳng ai cản được Bắc Hàn nghèo đói cứ lâu lâu bắn một hòa tiễn ra biển hù dọa quốc tế lên ruột.
Ấy vậy mà bây giờ mấy siêu cường dự hội nghị đó (trừ Anh) nỡ hùa nhau ăn hiếp một dân tộc dũng cảm bảo vệ tổ quốc trước bọn xâm lược Nga suốt hơn 3 năm, mà không thấy bội tín với chữ ký của mình và xấu hổ ư ? Chính lòng yêu nước của dân tộc Ukraine là “quân bài tẩy” mà Trump không bao giờ tính đến…
HỌC GIẢ BÙI CHÍ VINH
Mặc áo lính đi họp
Bị coi là xem thường
Vác “hột nhơn” đi họp
Chào hỏi búa xua luôn
Cần gì phải Veston
Cứ lầm lì liều mạng
Bọn nguyên thủ con buôn
Giàu cỡ nào cũng ngán
Năm một chín chín bốn
Thủ chục trái dưới hầm
Giờ đến Tòa Bạch Ốc
Đố đứa nào lên gân !
4-3-2025
BCV