Ai mà chả bực

Ngô Huy Cương

16-2-2025

Giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, tinh giản biên chế trong khu vực công là một chủ trương rất đúng đắn và sáng suốt của Đảng và Nhà nước.

Ấy vậy mà việc thực hiện chủ trương này ở trường tôi khá khó khăn có lẽ do một vài ai đó tiếc tý chức quyền nên cứ dằng dai gây khó dễ?

Chủ tịch Hội đồng Trường và Ban giám hiệu đã quyết trình phương án hợp nhất hai khoa chuyên môn thành một khoa mới với tên gọi thỏa đáng về mặt khoa học pháp lý và đã được Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chấp nhận và phê duyệt.

Sau đó câu chuyện này nhẽ ra không cần bàn lại nữa, mà chỉ cần bàn làm sao để thực hiện cho tốt.

Nhưng hình như có ai đó được sự giúp sức của những ai đó cố tình xoay ra bàn lại về cái tên của khoa hợp nhất? Phải chăng việc bàn lại đó để chống đối hay luyến tiếc với quá khứ thiếu chuẩn?

Cái tên của tổ chức mới không quan trọng gì đối với những người có năng lực thực sự vì họ có thể trong bất kỳ hoàn cảnh thay đổi nào tương tự cũng cố gắng làm tốt và vươn lên được.

Nhưng cái tên có thể là mối đe dọa cho sự đoàn kết và phát triển của tổ chức mới.

Chẳng hạn nếu đặt tên khoa hợp nhất là “khoa luật dân sự và luật kinh doanh” thì có những bất lợi sau:

– Thứ nhất, nó cho thấy rõ sự chia rẽ bởi quá khứ và trở thành mầm mống của mất đoàn kết trong tổ chức mới (mà kinh nghiệm sáp nhập các tỉnh trước kia ở nước ta đã cho thấy).

– Thứ hai, nó có thể dẫn đến suy nghĩ rằng sự hợp nhất hay sáp nhập như vậy là thiếu đúng đắn và khiên cưỡng.

– Thứ ba, tên gọi “Khoa Luật dân sự và Luật kinh doanh” là một tên gọi vô cùng thiếu tính khoa học bởi lẽ:

(1) Việc đặt tên cho các khoa trong trường, trừ khoa các khoa học pháp lý tổng quát (bao gồm: lý luận chung, lịch sự, xã hội nhọc pháp luật, luật so sánh…), đều theo chuyên ngành luật (luật hiến pháp, luật hành chính, luật dân sự, luật hình sự…), trong khi đó không có ngành luật nào của bất kỳ hệ thống pháp luật nào trên thế giới được gọi là “ngành luật kinh doanh”;

(2) Thuật ngữ “luật kinh doanh” không có tính xác định dứt khoát về phạm vi và nó dùng để chỉ tổng thể các quy tắc pháp lý của bất kể ngành luật nào (như luật hiến pháp, luật hành chính, luật hình sự, luật dân sự, luật thương mại, luật lao động, công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế, luật tố tụng dân sự, luật tố tụng hành chính…) tạo nên môi trường pháp lý cho kinh doanh; và

(3) Không phải tất cả những gì tồn tại trong quá khứ đều là đúng đắn, ngay cả tên gọi “khoa luật kinh doanh”, vì vậy tinh giản không phải là phép gộp của tất cả những gì chưa đúng trong quá khứ.

Các anh, chị gây cản trở cho công cuộc tinh giản hãy bằng trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của mình chứng minh cho thiên hạ biết mình tài giỏi và đạo đức sáng ngời như thế nào ở trong môi trường mới thay vì mất thời gian chống lại những gì mà các cấp có thẩm quyền đã quyết vì lợi ích chung!

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây