Tình hình Ukraine ngày thứ 683

Phan Châu Thành

8-1-2024

1. Khác với những gì chính quyền Nga tuyên truyền, không phải châu Âu gặp vấn đề về năng lượng, khi không có khí đốt của Nga để sưởi ấm rồi “chết rét” như họ thường nói một năm trước, chính nước Nga lúc này lại đang phải đối mặt với tình trạng “đóng băng” khi hệ thống sưởi không đủ công xuất để chống chọi với mùa đông khắc nghiệt. Ngay tại thủ đô Moscow, có tới khoảng 20 khu tập thể hể thống sưởi không hoạt động, trong khi nhiệt độ bên ngoài xuống dưới -30 độ C.

Người dân phải đốt lửa sưởi ngoài trời cho đỡ lạnh, đồng thời kêu gọi hỗ trợ:

Tình hình các thành phố, thị trấn bên ngoài tồi tệ hơn nhiều:

Đã có nhiều cuộc biểu tình, chặn đường nổ ra ở ngay tại Moscow từ tháng 12-2023 liên quan tới vấn đề này, nhưng đã bị chính quyền Putin che giấu.

Mùa đông năm nay sẽ còn tiếp tục khắc nghiệt với nước Nga, nên vấn đề sẽ còn tiếp tục tiếp diễn.

2. Đã có những bằng chứng cho thấy quân Nga đang sử dụng trên diện rộng các tên lửa đạn đạo KN-23 mua từ Bắc Triều Tiên về, tấn công vào các mục tiêu tại Ukraina trong thời gian qua:

“Điều này nói lên thực tế rằng tiềm năng sản xuất tên lửa đạn đạo của Nga đã không đáp ứng nổi nhu cầu chiến tranh… cũng như việc Kim Jong Un đồng ý bán cho Nga vũ khí “hiện đại nhất” mà họ có cho thấy sự hợp tác giữa hai quốc gia này đang được thắt rất chặt” – theo The New York Times.

KN-23 (Hwasong-11Ga) là loại tên lửa đạn đạo mới nhất mà Bắc Triều Tiên chế tạo ra, được đưa vào biên chế năm 2018 và sử dụng lần đầu năm 2019, với tầm bắn tới 800km, tương tự như tên lửa I-skander của Nga.

Những ngày qua, phía Bắc Triều Tiên liên tục nã nhiều loạt đạn pháo vào khu vực xung quanh đảo Yeonpyeong của Nam Triều Tiên, hòn đảo nằm ở phía bắc, sát với biên giới 2 nước, rồi hùng hồn tuyên bố: “sẵn sàng chuẩn bị cho chiến tranh”.

Chính phủ Nam Triều Tiên đã phải tiến hành sơ tán dân khỏi hòn đảo này. Giống như việc hậu thuẫn cho Hamas tấn công Israel, đây có thể là một phần kế hoạch của Putin nhằm gây ra bất ổn trên toàn cầu.

Nhưng lại có một tin không hay cho chính quyền Putin, khi người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Israel vừa ra tuyên bố: “Chúng tôi vừa kết thúc việc loại bỏ hoàn toàn hệ thống chỉ huy quân sự của Hamas ở phía bắc Gaza và giết chết khoảng 8.000 lính thuộc lực lượng này. Khoảng 30.000 các loại vũ khí đã được thu giữ. Hiện tại chúng tôi tập trung vào việc tiêu diệt Hamas ở khu vực trung tâm và phía nam” – cho thấy cuộc xung đột Hamas – Israel có thể sẽ kết thúc nhanh hơn dự kiến.

https://twitter.com/i/status/1743899733888840021

https://twitter.com/i/status/1743777262275641410

Theo The Washington Post, “chính quyền Putin tìm cách làm tăng sự ủng hộ đối với Marine Le Pen để cải thiện lại mối quan hệ Nga – Pháp, đồng thời làm giảm đi sự ủng hộ của dân chúng đối với Ukraina”. Quốc hội Pháp đã tiến hành điều tra và công nhận một phần thông tin này, trong đó có việc: “đảng của Le Pen tiếp tục giữ quan hệ với Putin và giúp ông ta đưa ra những thông điệp của mình”. Đảng của La Pen đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc này, nhưng vẫn chưa giải thích được việc nhận 2 lần nhận “vay hỗ trợ”: lần đầu từ nhà bank Nga với 9,8 triệu euro vào năm 2014 và 1 lần thông qua nhà bank Ả rập ở Abu Zabi – 8 triệu euro. Cho tới nay, đảng của Le Pen vẫn tuyên truyền về những ảnh hưởng của cuộc chiến Nga – Ukraina lên nền kinh tế Pháp, nhất là khi chính phủ Pháp công khai ủng hộ Ukraina.

3. Trong khi đó, phía Nga vẫn tiếp tục tiến hành khủng bố dân thường Ukraina. Sau cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa S-300 vào Pokrovsk và Rovny ở Myrnohrad, Donetsk, đã làm 11 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em, và 8 người khác bị thương. Thị trấn này nằm cách chiến tuyến hơn 50 km.

Một bệnh viên bị trúng tên lửa ngay khi đang tiến hành ca mổ cho bệnh nhân:

Đồng thời, Nga liên tục ném bom Khakiv, thành phố lớn thứ hai tại Ukraina, khiến một số người dân lại phải đi di tản lần hai.

Chính quyền thành phố thông báo: Hệ thống điện của Kharkiv bị tấn công liên tục.

Một nhà máy ở Dnipropetrovsk chìm trong lửa:

Tàu điện ở Zaporizhzhia trúng tên lửa:

…cũng như Mykolaiv, Odessa và nhiều vùng khác:

Chợ Kherson bị bắn phá:

4. Nhưng không chỉ dân thường phía Ukraina đang phải chịu hậu quả chiến tranh, lần đầu, chính quyền thành phố Belorod của Nga cũng phải lên kế hoạch di tản dân ra khỏi thành phố sau các đợt tấn công bằng drone tự sát của Ukraina, làm 24 người chết, khoảng 100 người bị thương và hàng chục toàn nhà bị phá hủy. Hiện tại chưa tiến hành di tản bắt buộc, nhưng chính quyền thành phố khuyến khích và đảm bảo điều kiện di tản cho tất cả những ai muốn đi.

Hai hệ thống phòng không Pantsir-S của Nga bị drone tự sát Ukraina bắn hạ quanh Belgorod:

5. Phía Nga vẫn không thể nào tuyên bố: “chiếm được Avdiivka” như mong muốn, ngược lại, thiệt hại xung quanh khu vực này ngày càng khủng khiếp. Bản đồ chiến sự khu vực quanh thành phố lúc này, cho thấy phía Nga vẫn không có tiến bộ đáng kể trong nhiều ngày qua và còn rất lâu mới có thể bao vây được thành phố:

Xác lính Nga tại chiến trường:

Thiệt hại từ phía Nga:

Bản đồ từ nguồn Nga cũng cho thấy sự “giậm chân tại chỗ” này:

Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW công nhận thông tin, cho thấy quân Nga có chút tiến bộ, chiếm được một vài vị trí nhưng không đáng kể và rất chậm:

Phim chiến sự từ phía Nga:

Một xe tăng Ukraina bị bắn cháy:

Ngay chính nguồn Nga cũng kêu ca về chất lượng đạn mà lính Nga đang nhận được. Phim cho thấy lính Nga phải bỏ chạy khi bắn đạn chống tăng mà đạn không bay đi được, bốc cháy và phát nổ tại chỗ:

Hình ảnh nhóm lính Nga bị chính quân Nga lại nhốt trong hầm vì không chịu tham gia chiến đấu hoặc say rượu:

Bên trong Avdiivka lúc này:

Hai hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga bị mắc kẹt trong bùn và giá lạnh:

6. Quân Nga vẫn tìm cách chọc thủng phòng tuyến của phía Ukraina ở quanh Kupyansk, nhưng không thu được kết quả gì. Chiến tuyến tại khu vực này thậm chí không có thay đổi gì trong nhiều tuần qua.

…dù ngày nào nguồn Nga cũng nói: “sắp chiếm được Kupyansk rồi”

Thêm một cuộc tấn công của Nga ở vào Synkivka (gần Kupyansk) bị bẻ gãy cùng với rất nhiều thiệt hại:

Xe tăng Mỹ Abrams mà Mỹ viện trợ cho Ukraina được cho là „đã nhìn thấy” ở chiến trường này:

Một trận chiến trước đó, hôm 28-12-2023. Không một xe thiết giáp nào của Nga chạy thoát:

7. Quân Nga phản công ở xung quanh Bakhmut và thu được 1 số kết quả nhất định, đẩy lùi quân Ukraina ở phía bắc thành phố ra xa khoảng 500m, nhất là khu vực xung quanh làng Bohdanivka.

https://twitter.com/…/status/1743362847197847874/photo/4

…nhưng cũng không mang lại tính quyết định gì ở mặt trận này:

8. Chiến sự ở Zaporizhzhia gần như ngừng hẳn, chỉ còn các cuộc đụng độ nhỏ. Một toán bộ binh Nga bị drone phát hiện và săn đuổi gần Robotyne:

Hệ thống Grad của Nga chung số phận:

https://twitter.com/i/status/1743804157440503960

9. Quân Ukraina lại tiếp tục đổ bộ qua bờ đông sông Dnipr ở khu vực Kherson và đánh bật quân Nga ra khỏi một số vị trí:

https://twitter.com/Heroiam_Slava/status/1743968199698235681

https://twitter.com/Feher_Junior/status/1744045535193931838

Thiệt hại của quân Nga được chính nguồn Nga ghi nhận:

https://twitter.com/i/status/1744044218979348768

https://twitter.com/i/status/1743976300102951006

https://twitter.com/i/status/1743978579531088025

Một xuồng máy của Ukraina bị drone tự sát Nga bắt được:

https://twitter.com/i/status/1744050335298052585

10. Phía Ukraina lại vừa tiếp tục tấn công vào doanh trại của Nga ở Hryshyne, Crimea. Lần đầu tiên, có tới 4 quả Storm Shadow được sử dụng. Theo thông tin, những tên lửa đó được nhằm vào 1 viên tướng Nga

https://twitter.com/…/status/1743707499100877270/photo/1

https://twitter.com/…/status/1743709624795091254/photo/1

https://twitter.com/UnghoUkraine/status/1744012072793559535

Một số nguồn tin cho rằng: đó chính là đại tướng Gerasimov, Tham mưu trưởng quân đội Nga, và ông ta đã chết, nhưng chưa có bất kỳ một bằng chứng nào:

https://twitter.com/Edourdoo/status/1744016415781482695

https://twitter.com/Joe76095140/status/1743021735962910809

Phía Ukraina cũng không thể công nhận nhưng không chối bỏ thông tin:

Phía Nga thẳng thừng tuyên bố đó là tin giả, nhưng cũng lại không đưa ra hình ảnh nào chứng tỏ Gerasimov còn sống hay lành lặn. Ít nhất từ 5-1-2024, ông ta hoàn toàn “biến mất”:

11. Đầu đạn của tên lửa siêu thanh Dao găm (Kinzhal) Kh-47M2 bị bắn hạ ở Kyiv được dọn đi:

12. Bộ Quốc phòng Anh ra thông báo, cho rằng trong năm 2023, trung bình mỗi ngày có 300 lính Nga chết hoặc bị thương trên chiến trường Ukraina. Nếu trong năm 2024, mức thiệt hại này vẫn giữ nguyên thì tới cuối năm, phía Nga sẽ thiệt hại nửa triệu người.

Như thường lệ, không chiến thắng trên chiến trường, Putin lại tiếp tục chiêu bài đã thành truyền thống: “chơi bẩn”, hết khủng bố dân thường Ukraina, giương đông, kích tây, xúi giục các nhóm cực hữu, hung hăng, hiếu chiến để gây bất ổn, rồi mua chỗ này, đút chỗ kia… mọi trò hạ tiện, miễn sao có thể có chút lợi thế. Một quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới, một cường quốc mà luôn như vậy, thì mạnh kiểu gì?

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây