Vụ Trương Mỹ Lan: Câu chuyện duy nhất

Nguyễn Huy Cường

22-11-2023

Là với tôi, sẽ là status duy nhất bàn chuyện này vì các bạn biết, tôi rất ít ào vào đánh đấm một cái xác đã chết, hơn nữa, những bình luận, những thông tin nhiều chiều về vụ này quá đủ rồi, nó đủ để hành hạ bạn đọc lắm rồi, nên tôi lùi xa.

Hôm nay tôi chỉ xin bàn về một việc, đó là hai chữ “cơ chế”.

Những sư đoàn… ngủ

Xin nêu một ví dụ, như ngành giáo dục, ở ngay cấp trường phổ thông cấp I cũng có một tiểu ban thanh tra. Từ đó lên đến Bộ Giáo dục, có nhiều tầng thanh tra nữa, về nhân sự, đếm không hết, phải là cấp sư đoàn.

Ở ngành Ngân hàng thì dày đặc hơn nhiều. Có thể nói, mỗi nhân viên là một thanh tra. Một khách hàng đến giao dịch, chỉ cần chữ ký khang khác, bị xem xét ngay.

Vừa rồi, tôi mất CCCD. Trong khi còn đó nhiều giấy tờ tùy thân khác, nhưng để tiếp cận tài khoản, thật khốn khổ.

Trên khối “nhân viên” là những viên chức thượng thặng. Chuyên môn cứng cáp. Cũng phải cỡ sư đoàn.

Năm 2012, Mr Thạch, sếp lớn của Ngân hàng Đồng Tháp nhận thấy một nét khang khác khi thấy nhiều nông dân cầm thế nhà cửa lấy vốn làm gì đó. Ông đã thổi còi cho ngừng các giao dịch này và xúc tiến điều tra, phát hiện ra một ổ đa cấp đang phá nát nông thôn Đồng Tháp, ông ngăn chặn thành công.

Hôm nay, (hơi run) khi lần đầu tiên bàn một chuyện dính tới Đảng (CS). Bên Đảng có một hệ thống ‘Thanh tra đảng” gồm những đảng viên giỏi giang, trội nổi hơn những đảng viên khác, lượng thanh tra này tầng tầng lớp lớp, lên đến cấp cao nhất. Cũng phải cỡ sư đoàn.

Đương nhiên, trong các ngân hàng cũng có tổ chức Đảng, có thể là những “chi bộ đoàn kết vững mạnh” nữa là khác.

Ngoài ra, còn hệ thống Tòa án, Viện Kiểm sát các cấp.

Ở bên Bộ Công an, số cán bộ sĩ quan chuyên về bảo vệ kinh tế, tiền bạc cũng không ít, phải cỡ sư đoàn!

Ở một địa hạt “mềm” thì những khoá học triền miên về tư tưởng, đạo đức, tác phong của lãnh tụ, hầu như áp cho trên 50% viên chức nhà nước từ cấp huyện trở lên, rất chi là bài bản.

Tạm dẫn thế thôi, cho thấy, nếu chia tham nhũng ra hai mặt trận: Tham nhũng và chống tham nhũng, thì bên chống là một cơ chế hùng hậu, đủ đầy, tốn kém và bài bản.

Là những sư đoàn… ngủ!

Thưa các bạn.

Giả sử tôi mới viết đến đây mà nhà mất điện thì sao? Không sao cả. Chỉ cần nêu đến đây, mọi việc đã rõ.

Nếu dí vào vụ Trương Mỹ Lan, thì không mũi này, đến mũi khác, không tầng ‘thanh tra” này, đến tầng khác, rồi bên Công An, bên Cục nọ vụ kia, phải có lực lượng nhìn ra và triệt phá hiệu quả.

Nhưng. Nhưng thế nào thì ta đã biết. Cho nên, có thể nói với một nhận thức tỉnh táo, thực tế và trách nhiệm rằng, xin viết hoa cả dòng này:

CƠ CHẾ GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT, NGĂN CHẶN, GÌN GIỮ SỰ BỀN VỮNG CỦA PHÁP CHẾ, RĂN ĐE, TRỪNG TRỊ THAM NHŨNG ĐÃ VÔ DỤNG (trong trường hợp này).

Cho nên, cả bài viết này, tôi không đụng đến cái tên riêng nào, cấp quyền nào, bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian. Chỉ mượn một cái ảnh ông thanh tra đã nhúng chàm để minh hoạ.

Ảnh chụp màn hình bài báo VnExpress

Chỉ nói đến hai chữ cơ chế.

Bài liên quan: 100% thành viên đoàn thanh tra nhận tiền để dung túng cho SCB (VNE).

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. “Căn cơ gốc rễ là CƯỚP, cái khác là bây giờ: cướp có trình độ, có bằng cấp, có giấy chứng nhận, có bằng khen, có mộc đỏ”

    Chỉ mong như ngày xưa cướp chính quyền từ tay Trần Trọng Kim, mọi người vẫn hát vang bài hát hào hùng ngày nào

    Nhà văn Phạm Đình Trọng, với tất cả sự mẫn cảm của 1 nhà văn, viết “Văn Cao với Hà Nội là Nhà Hát Lớn, nơi người dân mất nước tụ lại thành khối, thành thác đổ, thành sóng gầm, thành sức mạnh cùng ngẩng cao đầu hát vang bài Tiến Quân Ca rồi trùng trùng đội ngũ như đất chuyển, như bão giông ầm ầm cuốn theo đường Tràng Tiền đến Phủ Bắc Bộ, cuồn cuộn theo đường Tràng Thi đến Phủ Toàn quyền Đông Dương giành lại chính quyền, giành lại đất nước”

  2. “vì các bạn biết, tôi rất ít ào vào đánh đấm một cái xác đã chết”

    Rất đúng, dont mean you dont “ào vào đánh đấm một cái xác đã chết”. Cho hỏi cái, có phải bác có thẻ nhà báo cách mạng như Đỗ Trung Quân hay Đoàn Bảo Châu không ạ ?

    “Hôm nay, (hơi run) khi lần đầu tiên bàn một chuyện dính tới Đảng (CS)”

    Rất cam đảm . Kính phục, phúng dụ

    “CƠ CHẾ GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT, NGĂN CHẶN, GÌN GIỮ SỰ BỀN VỮNG CỦA PHÁP CHẾ, RĂN ĐE, TRỪNG TRỊ THAM NHŨNG ĐÃ VÔ DỤNG”

    Vì Đổi Mới

    “Chỉ nói đến hai chữ cơ chế”

    Rất đúng . Phải Đổi Đúng cơ chế, để Đảng trở thành 1 đảng Cộng Sản vững mạnh, trong sạch, theo chủ nghĩa Mác-Lê như ngày xưa . Mọi thứ cần có 1 nền tảng tư tưởng vững chắc, hội lái lợn hãy trả lại Mác-Lê vào chủ nghĩa Mác-Lê, hãy trả lại Hồ Chí Minh cho tư tưởng Hồ Chí Minh .

  3. Trương Mỹ Lan khai rút HƠN 1 triệu tỉ đồng từ ngân hàng SCB để dùng vào việc gì?
    Duy Anh | 23/11/2023

    https://soha.vn/ba-truong-my-lan-khai-rut-hon-1-trieu-ti-dong-tu-ngan-hang-scb-de-dung-vao-viec-gi-20231123103631475.htm

    HƠN 1 triệu tỉ đồng THÔI CHO đúng 1 triệu tỉ đồng HỒ Tệ đi

    1.000.000.000.000.000 đồng HỒ Tệ

    1 MỸ KIM hôm nay tương đương 24 217 đồng HỒ Tệ

    1.000.000.000.000.000 đồng HỒ Tệ = 41 293 306 400 MỸ KIM

    GDP Việt Nam Ước lượng 2022
    • Tổng số
    432.7 tỷ USD (hạng 35 trên Thế giới )
    • Bình quân đầu người
    4,110 USD (hạng 116 trên Thế giới về GDP trên mỗi đầu người )

    Trương Mỹ Lan khai rút HƠN 1 triệu tỉ đồng từ ngân hàng SCB để dùng vào việc gì?
    CÓ NGHĨA LÀ
    Trương Mỹ Lan khai rút HƠN 1.000.000.000.000.000 đồng TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI = 41 293 306 400 đô la Mỹ
    TỨC CHỈ cú rút tiền SO VỚI GDP Việt Nam năm 2023 432.7 tỷ USD (hạng 35 trên Thế giới )
    Trương Mỹ Lan khai rút HƠN 10% hay 1 phần 10 số tiền GDP Việt Nam năm 2023 432.7 tỷ USD (hạng 35 trên Thế giới )

    của một Dân số 100.000.000 người LÀM SUỐT quần quật SUỐT 1 năm !!! lao vào BÁT QUÁI TRẬN ĐỒ của mụ xẩm TRƯƠNG MUỘI lợn xề đỡ đầu bởi LÃ (Lê) thanh Hải HEO nọc lại được chống lưng bởi BẮC KINH !!! vào chiến lược tàn phá kinh tế Việt Nam dùng tiền tiết kiệm thắt lưng buộc bụng của Dân Việt nuôi cỗ máy tham nhũng tà quyền độc tài Đỏ !!!
    TRONG KHI ngay giữa Sài Gòn HÔM NAY dân đói khát tranh giành chỉ có hai tấn gạo từ thiện TRONG KHI cu-má giúp CU-BA đến 12.000 tấn gạo !!

    https://www.youtube.com/watch?v=DJafMUDWhgQ&t=4s
    Hỗn loạn cảnh “biển người” giành quà từ thiện tại TP.HCM

    Việt Nam tặng Cuba 5.000 tấn gạo, 300 máy tính bảng
    THANH HÀ
    https://laodong.vn/thoi-su/viet-nam-tang-cuba-5000-tan-gao-300-may-tinh-bang-1182623.ldo
    Thứ sáu, 21/04/2023
    Hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo Việt Nam tặng Cuba 5.000 tấn gạo, tặng Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp của Cuba 300 máy tính bảng.

    Việt Nam tặng Cuba 12.000 tấn gạo

    30/07/2021
    https://thanhnien.vn/viet-nam-tang-cuba-12000-tan-gao-1851095135.htm

    Sáng 29.7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba Orlando Nicolás Hernández Guillén đến chào xã giao.

    KHỔ THẬT dưới lãnh đạo của anh em nhà CASTRO nước CUBA trở thành nước chuyên d….a nhận quà GẠO G+HÀNG VẠN TẤN từ đồng chí CU-MÁ !!!

    ĐÚNG LÀ cỗ máy của các ĐẠI BINH ĐOÀN CÔN AN phá NHÂN DÂN ….NGỦ THẬT LÚ THẬT như đã từng RU NGỦ nhiệt tình bao Thế hệ thanh niên xung phong Miền Bắc lao vào chiến lược MAO XẾNH XÁNG chống Mỹ CỨU TÀU

    GDP Việt Nam Ước lượng 2022
    • Tổng số
    432.7 tỷ USD (hạng 35 trên Thế giới )
    • Bình quân đầu người
    4,110 USD (hạng 116 trên Thế giới về GDP trên mỗi đầu người )

    Trong một Ý KIẾN cũng về VẠN THỊNH PHÁT tôi nhầm trích lộn GDP của Việt Nam là XIN quý bạn đọc ĐỌC LẠI CHO LÀ số trong Ý KIẾN hôm nay

    https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam

    Kinh tế
    GDP (PPP) Ước lượng 2022
    • Tổng số
    1.278 tỷ USD (hạng 24)
    • Bình quân đầu người
    12,881 USD (hạng 111)

    Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, do bà Trương Mỹ Lan làm Chủ tịch, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần tập đoàn với hơn 1.000 công ty con và thành viên.

    Mặc dù không trực tiếp tham gia vào quản lý ngân hàng SCB nhưng bà Lan sở hữu 91,5% cổ phần. Để chi phối hoạt động của ngân hàng, bà Lan tuyển chọn những người thân tín và có kinh nghiệm để giữ vị trí chủ chốt.

    Giá 1 tấn gạo
    Cụ thể, giá gạo tấm 5% của Việt Nam đạt 653 USD / tấn

    https://baochinhphu.vn/gia-gao-xuat-khau-viet-nam-cao-nhat-the-gioi-102231104101843911.htm#:~:text=C%E1%BB%A5%20th%E1%BB%83%2C%20gi%C3%A1%20g%E1%BA%A1o%20t%E1%BA%A5m,g%E1%BA%A1o%20Pakistan%20488%20USD%2Ft%E1%BA%A5n.

    653 USD / tấn

    Trương Mỹ Lan khai rút HƠN 1 triệu tỉ đồng từ ngân hàng SCB để dùng vào việc gì?
    CÓ NGHĨA LÀ
    Trương Mỹ Lan khai rút HƠN 1.000.000.000.000.000 đồng TƯƠNG ĐƯƠNG
    VỚI = 41 293 306 400 đô la Mỹ
    TỨC CHỈ cú rút tiền này có thể mua

    41 293 306 400 đô la Mỹ CHIA CHO 653 USD/tấn = 63.236.304 TẤN GẠO

    Chỉ có 2 tấn gạo cả HÀNG NGÀN người Sài Gòn hôm nay dành giật
    12.000 tấn gạo tặng cho CUBA từ CU-MÁ đã lớn NHƯNG CHẲNG SO LÀ GÌ VỚI
    41 293 306 400 đô la Mỹ CHIA CHO 653 USD/tấn = 63.236.304 TẤN GẠO

    gấp đến 5.270 LẦN số lượng gạo CU-MÁ tặng cho đồng chí CUBA

    Những con số trên vừa tính bằng BÀI TOÁN SƠ CẤP TIỂU HỌC khiến có mắc BỆNH CHỨNG LÚ như Lú vương HAY Vua Lú cũng phải BÀNG HOÀNG TỈNH DẬY !!!!

    Cụ thể, giá gạo tấm 5% của Việt Nam đạt 653 USD/tấn,

    https://baochinhphu.vn/gia-gao-xuat-khau-viet-nam-cao-nhat-the-gioi-102231104101843911.htm#:~:text=C%E1%BB%A5%20th%E1%BB%83%2C%20gi%C3%A1%20g%E1%BA%A1o%20t%E1%BA%A5m,g%E1%BA%A1o%20Pakistan%20488%20USD%2Ft%E1%BA%A5n.

    giá gạo Thái Lan 560 USD/tấn và giá gạo Pakistan 563 USD/tấn. Giá gạo tấm 25% của Việt Nam giao dịch ở mức 638 USD/tấn, giá gạo Thái Lan 520 USD/tấn và giá gạo Pakistan 488 USD/tấn.

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

  4. Đội quân thanh tra trùng điệp của chúng tôi không ngủ đâu ông ơi:
    Thanh cha thanh mẹ thanh dì…
    Nếu có phong bì thì mới thanh kiu!
    Cũng phải vất vả cực nhọc “bới bèo ra bọ” mới kiếm được miếng ăn đấy 🙂

  5. HỌC GIẢ BÙI CHÍ VINH

    Năm 2006 Trương Mỹ Lan được Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam trao cúp Thánh Gióng
    Trao cúp xong chẳng chịu về trời
    Chẳng chịu đuổi giặc Ân mà còn theo giặc Hán
    Nữ Thánh Gióng nuốt ba trăm ngàn tỷ đồng vô họng khơi khơi

    Kiếm tiền ở đất nước này đâu phải chuyện giỡn chơi
    Đâu phải nhổ cây tre là có ngay phép lạ
    Đâu phải ngựa sắt rèn xong là mọi thứ tuyệt vời
    Mà phải hối lộ chung chi biến hóa

    Đỗ Thị Nhàn phá kỷ lục của Nguyễn Bắc Son với 5 triệu hai đô la mặc cả
    Cục trưởng Cục Thanh Tra thành cục… kẹo ngân hàng
    Dọn đường cho Đoàn thanh tra SCB 60 người đớp hít
    Vạn Lý Trường Thành mới lỗ mọi đã… toang !

    Ai chịu trách nhiệm về sự thất thoát khổng lồ tàn phá giang san
    Những chữ ký, những bằng khen, những huân chương lừa mị
    Ai cướp đất Thủ Thiêm, Lộc Hưng, ai thao túng ngân hàng
    Ai giật dây Trương Mỹ Lan thành phù thủy

    Bắt gái, bắt hoa hậu bán dâm thì rất nhanh với tội danh làm đĩ
    Còn bắt Nữ Thánh Gióng quá lâu sợ dây bứt động rừng
    Vậy thì bắt ai chế tạo ngựa sắt gươm đồng ma quỷ
    Bắt một lần trên xuống dưới cho xong !

    NGUỒN MẠNG.
    23-11-2023

  6. “Chỉ nói đến hai chữ cơ chế.”
    Đấy chính là luận điệu bịp bợm của đám chóp bu Chiều Nay, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng.
    Những kẻ không nói đến mọi việc đều ở Người sẽ không bao giờ thừa nhận sai lầm và sự tham lam ngu ngốc của bản thân, kể cả đến khi sụp đổ, thân bại danh liệt.
    Cơ chế ở đâu mà ra, từ trên Trời rơi xuống à.
    Vậy nên những người bị “lùa gà” cũng nên tự trách mình, tiên trách kỷ hậu trách nhân mới có thể tu cái thân được
    Đủ các loại “nhà kinh tế”, các giáo sư tiến sỹ, các nhà nghiên cứu chuyên ngành kinh tế … chỉ chém gió việc luyên thuyên, mang tính “vĩ mô” mơ hồ, còn nguyên nhân cụ thể thì cứ lờ … lớ lơ.
    Xem Tư Bản của Marx sẽ thấy được trò “lùa gà” của công ty Đông Ấn, bán cổ phiếu bịp với việc lũng đoạn tin tức.
    Marx đáng ghét và không thèm đọc, hoặc do là tên “gây ra nỗi khổ đau của loài người” với chủ thuyết cộng sản, hoặc khô khan khó hiểu … thì có thể xem Nhà Tư Bản Tài Chính của Theodore Dreiser cho có phần hứng thú cùng các trò bỉ ổi trong thị trường cổ cánh hoa trái …
    Nhưng nhà đương cục của bọn giãy chết không cấu kết với bọn mafia kinh tế, ra và thay đổi chính sách liên xoành xoạch để cùng nhau trục lợi.
    Ví dụ việc trái phiếu gần đây là do Vương Đình Huệ, một giáo sư kinh tế, bày trò, đấy mới là “đích danh thủ phạm”. Đám “tư bản thân hữu” vì nhiều lý do nên nợ ngập đầu không thể trả. Kế cùng, định chuyển giao các loại tài sản cho “anh bạn vàng”, việc này liên quan đến an ninh quốc gia và nhiều việc khác …
    Vương Đình Huệ bày trò trái phiếu doanh nghiệp nhằm “lùa” số “tiền trong dân còn nhiều lắm” để bọn Quyết, Minh, Vượng, Lan … trả nợ ngân hàng.
    Bọn chóp bu Chiều Nay có chủ trương, tính toán tỉ mỉ chứ không phải không biết gì do yếu kém, tham nhũng … Thả lỏng cho “lùa gà” rồi ta úp cả … thế là một mũi tên trúng nhiều đích.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây