Mỹ nó thế cụ ơi!

Mạc Văn Trang

11-9-2023

Sáng nay đi tập thể dục gặp cụ đảng viên lão thành. Cụ kém mình 4 tuổi nhưng rất thân thiện, cứ gặp là giơ tay chào, bắt tay… Cụ mất hai cái răng cửa mà lại hay cười. Mình bảo, cụ đi làm cái răng đi, cho nó dễ ăn mà đẹp lão. Cụ bảo, hỏng hai cái vào hiệu khéo thành ba, bốn cái, mất cả chục triệu thì bỏ mẹ. Chả chơi.

Hôm nay cụ hồ hởi vui lắm, bắt tay lắc lắc, bảo:

– Hay đáo để cụ ạ. Tổng thống Mỹ mà lại theo lời mời của Tổng bí thư Đảng ta, sang thăm và ký kết nâng quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”. Cụ thấy hay không? Như thế là nó công nhận đảng ta, chế độ xã hội chủ nghĩa, mà đánh giá rất cao Tổng bí thư Đảng ta. Xem hình ảnh trên tivi thì rõ là Tổng thống Mỹ nó vui lắm, tay bắt mặt mừng, hội đàm thì thẳng thắn, chân thành.

– Giá ông Trọng cứ kiêm luôn Chủ tịch nước có phải hợp lý hợp tình. Thế này hoá ra ông Thưởng Chủ tịch nước cứ như làm vì! – Mình bảo.

– Thế thì tôi mới bảo nó đặc biệt. Mỹ nó cũng biết Chủ tịch nước chỉ là Uỷ viên Bộ chính trị, dưới Tổng bí thư. Tổng bí thư mới là đứng đầu tứ trụ. Mà như thế là nó rất coi trọng Đảng ta, coi trọng Tổng bí thư đấy.

Mình nghe cụ nói, chỉ cười, chả muốn trao đổi gì, cứ để cụ sướng âm ỉ. Mình chỉ bảo: Mỹ nó thế đấy cụ ơi!

Về nhà nghĩ, thấy vấn đề cũng hay hay, nên viết thêm vài dòng.

Đối với giới cầm quyền Mỹ, đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ cũng vậy thôi: Cái gì cần, có lợi cho Mỹ thì họ làm. Họ nổi tiếng thực dụng/ thực tế, sẵn sàng hợp tác với bất kỳ đối tượng nào, miễn là đem lại lợi ích cho Mỹ một cách hiệu quả nhất. Nếu thấy đối tác không còn lợi gì mà thành vật cản, thành của nợ là họ vứt bỏ, chả thương tiếc, tình nghĩa quái gì đâu. (Ông Diệm đấy, ông Thiệu đấy…).

Đối nội thì chính quyền Mỹ phải hết sức chiều chuộng dân để tranh thủ tín nhiệm; nhưng đối ngoại họ chỉ tuyên truyền các giá trị Mỹ, chứ chả dám can thiệp khi đụng chạm đến lợi ích của họ. Thì đấy, sau cuộc đàn áp, thảm sát mấy ngàn người, ngày 4 tháng 6 năm 1989 kinh hoàng ở Thiên An môn, rồi vụ đàn áp hàng vạn học viên Pháp Luân công, mổ lấy nội tạng, khủng khiếp … Mỹ vẫn “hữu hảo” gắn bó, làm ăn tới tấp với Trung Cộng, giúp Trung Quốc từ con rồng đất vùng lên thành con khủng long hung dữ, đe dọa chính nước Mỹ. Bây giờ thì Mỹ lại cuống quýt, xây dựng liên minh toàn cầu để kiềm chế Trung Cộng.

Thực ra tầm nhìn dài hạn của mấy đời Tổng Mỹ gần đây cũng chả sáng suốt gì: Đầu tư vào Việt Nam Cộng hòa: Thất bại; đầu tư vào Afghanistan: Thất bại; gây ra nhiều chuyện ở Trung Đông chẳng lợi gì… Đặc biệt giúp Trung Cộng hùng cường để hối không kịp, thì cậu bé Trần Đăng Khoa 10 tuổi, nói về Richard Nixon cũng đúng: “Ngu xuẩn nhất nhì/ là Tổng thống Mỹ”!

Trở lại chuyện “Biden bị Tổng bí thư Trọng mồi chài”. Thực ra, chuyện này không có gì lạ, đặc biệt với chính giới Mỹ. Họ chả ngại gì “Đảng cộng sản Việt Nam” hay “chế độ xã hội chủ nghĩa” đâu, họ biết tỏng, đó chỉ là khẩu hiệu, chứ có thực chất gì đâu.

Chính ông John Kerry khi làm ngoại trưởng Mỹ đã nói với Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư Đảng CSVN, rằng: Ở Việt Nam tôi không thấy chủ nghĩa cộng sản, chỉ thấy chủ nghĩa tư bản rất sôi động… Ông Huynh tươi cười, bắt tay Kerry. Có lẽ sau cái bắt tay ở Mỹ, tỏ ra “công nhận ông nói đúng”, về nhà thì mất hút con mẹ hàng lươn cho đến giờ? John Kerry cũng đi với ông Biden sang Việt Nam lần này đấy.

Mỹ nó thế, nó còn tò mò, thích thú chơi với ông “cây tre” cũng vui; cái đuôi “thị trường xã hội chủ nghĩa” chả ảnh hưởng gì đến chất lượng hàng hóa: cứ giá rẻ và tốt là OK luôn.

Ngay bây giờ anh đi mua cái nhà, trao đổi với ông chủ hộ cả buổi, rồi ông ta bảo: Mọi chuyện bà xã tôi quyết định, chứ tôi chả dám quyết. Thế thì hoài công “đàm phán” với cái ông chủ hộ hữu danh vô thực làm quái gì cho mất thì giờ; túm ngay lấy vợ ông ta mà nói mấy câu. Bà ta đồng ý là “tiền trao, cháo múc”, ký xoẹt luôn cho được việc. Còn bận bao nhiêu việc, hơi đâu mà à ơi vớ vẩn.

Mỹ nó thế đấy!

Chính quyền Mỹ có nói về Tự do, Dân chủ, Nhân quyền với Đảng CSVN thì cũng như họ đã nói với Đảng CS Trung Quốc bao lâu nay đó. Nói cứ nói và làm có lợi cho họ, thì cứ làm. Họ có làm việc này việc kia với tù nhân lương tâm, không phải vì họ thương mến dân ta đâu; họ làm để lấy lòng dân Mỹ và tuyên truyền khuếch trương giá trị Mỹ là chính.

Dù sao rất hoan nghênh quan hệ Mỹ – Việt được nâng lên tầm “Đối tác chiến lược toàn diện”, ngang với Nga, Trung, điều mà lẽ ra đã phải đạt được lâu rồi.

Vậy là cái gì phải đến rồi sẽ đến! Dân chủ, Nhân quyền cũng vậy, chỉ có nhân dân ta mới quyết định vận mệnh của mình. Mình cam chịu thì cứ nhẫn nhục dài dài; mình đòi hỏi mạnh mẽ, đúng đắn thì những điều mong ước tốt đẹp sẽ đến mau hơn. Vậy thôi.

Bình Luận từ Facebook

10 BÌNH LUẬN

  1. ***************************

    Xin lẫy Kiều cùng Tông tông Mỹ – bác Dâu Tây Bí Đần sắp ghé qua thăm gái gú Hà L..ội triều cường !!!

    *****************************

    Tông tông Mỹ ngã xuống chuyên cơ
    Kinh hoàng hãi quá lại “l..ờ = Lú vương !!”
    Nhà n..ý n..uận bậc fi thường !!!!!!!!
    Bí thơ miền Bắc mắc cương yên Tàu
    Vua đỏ Tập giật dây sau
    Từ xa điều khiển cái đầu trống không
    Như Mao Xếnh Xáng Trạch Đông
    Tử Cấm Thành giật xích diện hồng đa dâm
    “Hắn” ôm gạch sưởi hóa bà đầm
    Paris quét tuyết đến chân trời Mạc Tư Khoa ????
    Thôi gác chuyện ‘hén’ cũ từ xa
    Hà L..ội vui đón Khách “lạ” quen là Tri ân
    Bí thơ Tổng Lú oai dương họa vần
    Đâu rồi ‘thèng’ cựu chủ tiệm bán Nước xúc f..ân
    Xuân fuc*k mở mõm cù lần “sủa” thơ
    Tông tông Mỹ xuống chuyên cơ đây rồi

    https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2023/9/11/base64-16944439190261190593133.png

    Một chàng đầu bạc như vôi !
    Hình dong chải chuốt rõ người Hạ Long
    Bành tô âu fục bảnh trông
    Hỏi ra té ngửa biết thằng Lú vương !!!

    https://i.ytimg.com/vi/XWr40MRWoQY/maxresdefault.jpg

    Cổ còn chòng cái huy chương đỏ lòm
    Hồng đế Tập điều khiển từ xa giật dây trông
    Mao Xếnh Xáng đa dâm diện hồng
    Nay lo mất gái Vệ trông kiêu sa
    Có chàng trai Mỹ ghé nhà sang chơi

    https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2023/9/11/base64-1694443919492778012395.png

    Hỡi ơi tóc trắng mây Giời !!!!
    Trạc Chớm Đông tuổi Tàn Thu :
    Tám năm Fó Tông tông ngủ gật gù…
    Hai năm hùng cứ mịt mù Bạch Cung !!!!!!
    Đúng là Thượng nghị sĩ Đì-Đùng
    Là Dâu ‘ngủ gật’ kinh luân song toàn !
    Chuyên cơ Số 1 vác sang
    Triều cường Hà L..ội Địa đàng phương Đông

    Biết Dâu vốn cao bồi Anh hùng
    Biết chàng cao thượng quân trung luận bàn
    Hỏi nhà chiến lược giỏi giang ?
    Than ôi đồng vị Ba Lan hại rồi :
    3 KHÔNG 4 KHÔNG hỡi ơi !!!
    Di tản chiến thuật một Trời kinh luân
    Thằng bố bưng bô Tàu hứng f..ân
    Thằng con bê ống nhổ giành phần ăn gian

    https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/10/31/tong-bi-thu-huan-chuong-16672210700711668601241-crop-16672213622731686303595.jpg

    Lú vương mưu chước chiêu an
    Đất hiếm dầu khí sai quan ký liền
    Nhờ Mỹ bác Dâu trước tiên
    Biển Đông thôi hết trận tiền Đài Loan !
    Eo biển Đài Bắc giặc tràn
    Bố bảo Đại Hán tham lam cũng gờm
    Tầu ngầm hạch tâm tuyệt vời hơn
    Siêu hàng không mẫu hạm “xanh rờn” trùng dương
    Liêu Ninh + Sơn Đông khó địch đương
    Phúc Kiến chẳng chơi nổi liệu đường cao bay !

    Con Tạo bày cuộc thế này !!!
    Trong Cõi người ta mới hay hí trường
    Tỷ năm = Thù hận + Yêu thương
    Lẫy Kiều, ‘Tớ’ khóc đoạn trường Tố Như
    Gần ba Thế kỷ lệ nát nhừ
    Vỗ tay trong bụng cười sư tổ Tàu
    Sứ thần Vệ tới Hàng Châu …
    Tỳ bà ai oán rượu hầu Nhà thơ
    Giọt thi giọt mực Tàu chờ
    Bối cảnh Trung Quốc tô hô nhà mình

    https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/3/1129090636-16672318872911n-398.jpg

    “Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh
    Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng
    Có nhà viên ngoại họ Vương
    Gia tư nghĩ cũng thường thường bực trung…”
    Vỗ tay trong bụng lão trun..g
    C..uốc Mao cười hiểm tiệc tùng gắp đơm


    https://www.youtube.com/watch?v=jEjVDfWM74o
    Tình hữu nghị Việt Trung thảm thiết


    Bác Hầu vĩ đại ai hơn ???
    Bưng bô sư tổ Giang Sơn bán nhờ
    Chống lưng từ ấy có chi mô !
    Bia miệng ‘k..u Hồ’ = “cái l..ờ tô hô” !!!
    Việt Sử giờ chuyển dịch cơ đồ
    Mùa Xuân Việt Nam nguyên sơ từ rày !

    https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/1060/471584752817336320/2023/9/11/screenshot-2023-09-11-at-190010-16944336548762036366540.png

    Trời còn để có Hôm nay !!!
    Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời
    Khổng Chết Văn Miếu tả tơi
    Ngàn Đông chưa đủ sao !! Hỡi Người Việt Nam ???
    Thăng Long lay động bóng cành:
    Triều cuờng Hà L…ội Sở Khanh bước vào !!!
    Còn duyên nay lại còn trao…
    Còn duyên may lại Anh hào Dâu Tây !…
    Rằng Vạn năm cũng từ đây
    Của Tin gọi một chút này xin ghi !!!
    Mối Tình Việt-Mỹ Xuân thì
    Muôn đời hây hấy Sử Thi vọng thầm
    Sài Gòn Chị hỡi Từ tâm ???
    Thương Sài Gòn Nhỏ ngoài tầm nhớ nhung !
    Thăng Long – Paris Ngàn trùng

    https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/1060/471584752817336320/2023/9/12/37214535011992825047961593258136930268472247n-169447985936374145163.jpg

    Hà Nội – Hoa Thịnh Đốn chung thủy này :
    Thoát Hán..g hôi thoát trôn thối… ngay !
    Hướng phương Tây chắc có ngày Vinh quang
    Dân chủ – Tự do khắp đàng
    Hạnh phúc – Khoa học thênh thang Quê Nhà
    Hiền tài lại về Quê Ta
    Cùng Đồng bào xây lại Nhà Việt Nam !!!

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    Đại đức THÍCH TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    Tu “hú” tại gia Thành fố CHIM CÂU, Cộng Hoà Pháp

    **** Bác ấy là siêu đại chuyên d..a té ngựa khắp các Bang Hoa Kỳ. Đi đâu té đó CHỈ CÓ đi thật vững vững ngoài Xứ Cờ Hoa mà thôi !!! Âu cũng mà may cho những lực lượng tiến bộ của các Nước đầy Khát vọng Canh tân Dân chủ hướng về Đất Mỹ

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

  2. Nhà giáo mẫu mực Mạc Văn Trang đưa ra hổng ít điều thực tiễn mà ai có lương tri, có nghĩa quan tâm tới sự sống còn của Đảng cũng là đất nước, đều phải đọc

    “Nếu thấy đối tác không còn lợi gì mà thành vật cản, thành của nợ là họ vứt bỏ, chả thương tiếc, tình nghĩa quái gì đâu. (Ông Diệm đấy, ông Thiệu đấy…)”

    Tỷ Lương Dân Nguyễn Hữu Vẹm liên hệ tới Diệm, Thiệu của Ngụy với chiện này . Xã hội VN đã trở thành 1 thứ Ngụy không Diệm, Thiệu, thứ mà dân TA, aka Xã hội chủ nghĩa, đã không quản hy sinh để đánh đổ ? Cái chế độ độc tài mà Cao Huy Thuần chống lại được dựng lên, nền Dân Chủ có được nhờ đánh đuổi Mỹ-Ngụy đã bị lật đổ ?

    “cậu bé Trần Đăng Khoa 10 tuổi, nói về Richard Nixon cũng đúng: “Ngu xuẩn nhất nhì/ là Tổng thống Mỹ”!”

    Khá đúng . Mỹ đang lập lại sai lầm của mình với Trung Quốc ở Việt Nam, có điều VN, nếu hổng có TQ, chắc chắn hổng thỉa thành công như TQ.

    “sau cuộc … Mỹ vẫn “hữu hảo” gắn bó, làm ăn tới tấp với Trung Cộng, giúp Trung Quốc”

    Vài ý . Trung Cộng ở đây hổng phải Cộng Sản, mà là Cộng Đồng . Có nghĩa bây giờ trong mắt Mỹ, VN can do no wrong. Đảng nên tận dụng cơ hội này . Nếu into details, có vẻ chính nhờ những chiến công hiển hách của bộ Công An, đưa những thành phần nguy hiểm vô trại tạm giữ, mới đưa tư thế VN lên cao, là lý do chính mà Mỹ muốn nâng cấp quan hệ . Nếu thế thì Đảng nên tận dụng cơ hội, nên lập thêm nhiều hơn nữa những chiến công hiển hách, xứng danh Quân Đội Nhân Dân . Hổng nên để xảy ra những chuyện Thiên An Môn như Thiên An Môn

    Nguyễn Tiến Tường trách móc Đảng không quyết tâm thực hiện những dự án về Đặc Khu, Giáo sư Nguyễn Khắc Mai mong Đảng hổng nên “đánh trống bỏ dùi”. Nên chăng Đảng tái khởi động những dự án phát triển đặc khu, và kỳ này sẽ khởi động lại tinh thần tiến công cách mạng trong thực hiện luôn thể ? Nếu sợ về mặt quản lý thì kiếm những nhà đầu tư từ những nơi tương đồng với mình . Mỹ aint none of that xít .

    Giáo sư Mạc Văn Trang đã cảnh cáo Đảng về các chế độ Ngụy, Afghanistan … và bây giờ là Ngụy U Cà . Rất ủng hộ nhà giáo mẫu mực Mạc Văn Trang, & thats what ive been sayin. Phỉ phui lời nói, nhưng ngộ nhỡ 1 ngày đẹp -hoặc xấu, tùy cách nhìn- trời nào đó, VN có loạn -đúng, xác xuất như trúng số; chết vì 1 chiến hạm rơi từ trên trời xuống đầu giữa sa mạc Sahara trong 1 ngày nắng cháy . Nhưng vẫn có người trúng số- thì Mỹ aint yo friend, Mỹ aint the one sẽ cứu Đảng, Mỹ aint the one thậm chí động đậy 1 ngón tay để giúp Đảng . In fact, nếu điều đó xảy ra, Mỹ likely có khoảng giá chót 70% trách nhiệm trong đó . Đó là những gì trái tim & lương tri nhà giáo mẫu mực Mạc Văn Trang muốn nói, nhưng vẫn ngập ngừng vì … ah, ya know.

    Có thể ai đó xem chùa Bái Đính giữ long mạch của Đảng cũng là của đất nước, nhưng tớ lại thấy Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mới là biểu tượng của non sông, đất nước . Lăng Bác còn, Đảng & đất nước trường tồn . Nói thế đủ hiểu

  3. https://www.youtube.com/watch?v=YdBe-TnqKow
    President Biden Visits John McCain Vietnam Memorial

    https://universite-digitale1.com/events/heres-how-we-can-honor-john-mccains-legacy/

    TRÂN TRỌNG giới thiệu quý bạn đọc TRANG TƯỞNG NIỆM Anh hùng McCain của Hai Dân tộc Mỹ-Việt tôi vừa trình bày xong

    https://universite-digitale1.com/events/heres-how-we-can-honor-john-mccains-legacy/

    https://www.youtube.com/watch?v=tSSdHnahH74
    President Biden visits John McCain memorial in Hanoi, Vietnam

    ****************************************

    Thương kính Người lính chiến Viễn chinh John McCain từng tung bay trên Khung trời Hà Nội

    ****************************************

    https://www.youtube.com/watch?v=TcqGPIE0Nw8
    VIETNAM: SENATOR McCAIN’S REUNION WITH MAN WHO SAVED HIS LIFE 29 902 vues•21 juil. 2015

    Tình Hữu nghị Mỹ-Việt tối cao Chiến binh đặt tối thượng
    Thù hận bỏ lại Chiến trường xưa hóa giải bằng Tình thương
    Lãng quên Chiến tranh thương tích bảy năm ngục tù tra tấn
    Cựu chiến binh gác lại Quá khứ đầy khói lửa máu xương
    Hướng đến Tương lai tốt lành cho hai Dân tộc Mỹ-Việt
    Giá trị Truyền thống Hoa Kỳ : Cựu thù ngày càng tuyên dương
    Bền tâm bền trí vượt nhiều hiểu lầm từ Hà Nội + Hoa Thịnh Đốn
    Sứ mệnh cao cả cùng Tình yêu cao thượng thuyết phục Chính trường
    Phong cách McCain lãnh đạo nhìn xa thấy rộng về Tương lai Việt-Mỹ
    Tinh thần + Di sản McCain hàn gắn Hai bên hàng trăm triệu Vết thương

    https://www.youtube.com/watch?v=wCT00MfkPy4
    Tổng thống Biden tới hồ Trúc Bạch đặt hoa tưởng nhớ người bạn John McCain | PLO

    Anh hùng khí phách khi sa cơ – Cao thượng bao dung trong tay Quyền lực
    Sứ mệnh cao cả cùng Nghĩa vụ thanh cao thuyết phục Chính trường
    Viễn kiến McCain đặt nền móng vững chắc cho Tương lai Việt-Mỹ
    Mối tình Hữu nghị ngày vững bền thắm thiết Đôi bờ Thái Bình Dương !
    Một Việt Nam Mới bên bao lơn Biển Đông hùng mạnh Đầu Thế kỷ 21
    Độc lập Tự do Dân chủ Nhân quyền thừa sức hóa giải Bắc phương

    https://www.youtube.com/watch?v=Qmtitosli88
    A visit to the ‘Hanoi Hilton’ where John McCain was a POW 56 968 vues•27 août 2018

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


  4. https://www.youtube.com/watch?v=vKqHv23Cq3k

    Toàn văn phát biểu của Tổng Thống Ngô Đình Diệm trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ năm 1957

    ***************************

    Nghĩ về Chuyến thăm Lịch sử của Tổng thống Hoa Kỳ Biden tại Hà Nội

    ***************************

    Nhớ Tiền nhân Bùi Viện lặn lội hải trình
    Lê Khiêm đầu tiên di dân đến Đất Trinh
    Rồi săn vàng Cali Miền Tây hoang dã
    Hàng triệu di tản vượt biển đến Địa linh
    Đi tìm Tự do cùng Giấc mơ Mỹ
    Tổng thống Hoa Kỳ đang thăm Thủ đô xinh
    Phố sinh từ ta ra đi từ Hiệp định
    Genève Tàu cộng xé đôi Nước Việt mình
    Từ Mùa Thu phản bội bội phản năm ấy
    Giặc Hồ tay sai Mao tạo chiến chinh
    Quê Hương chìm trong điêu tàn khói lửa
    Miền Nam nắng ấm Tự do Thanh bình
    Tổng thống Dân cử xây triệu đời no ấm


    https://www.youtube.com/watch?v=-16Dy5helLA
    Tổng Thống Ngô Đình Diệm Công Du Hoa Kỳ 1957

    Công du Hoa Kỳ đón tiếp quang vinh
    Nam Việt tiền đồn ngăn làn Sónd Đỏ
    Tiền phương Thế giới Tự do yêu Hòa Bình
    Thủ đô Sài Gòn Hòn ngọc Viễn Đông
    Trên đà tiến bộ kinh tế khoa học kỹ nghệ
    Giặc Hồ nghe Mao quỷ bày kế ma kinh
    Chống Mỹ cứu Tàu bày đặt cứu Dân cứu Nước
    Hàng triệu trẻ Bắc Việt ngây thơ nhiệt tình
    Lên đàng đốt cả Trường Sơn giải phóng
    “Miền Nam bị kìm bị kẹp ngày đêm điêu linh”
    Mao-Hồ hú hí bên nhau cười thầm vỗ tay trong bụng
    Tiêu xài hàng triệu xương máu của Mẹ Việt Nam
    Coi thường hàng triệu chia ly đau thương tóc tang
    Thầy Mao – trò Hồ hú hí cạnh nhau cỗ tiệc quỷ

    https://www.youtube.com/watch?v=a0jy2XVtRn8

    Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu gặp gỡ Tổng Thống Richard Nixon tại Hoa Kỳ

    Sử lịch oan nghiệt Sài Gòn thất thủ bàng hoàng
    Toàn Dân Việt bất hạnh chiến thắng vào tay Kẻ xấu
    Mất Vận hội như Nhật + Tây Đức + Nam Hàn
    Vịt cộng Vệ cộng độc tài toàn trị hại Dân bán Nước
    Quê Hương mất gần Thế kỷ hiện đại canh tân
    Đất Nước lạc hậu nghèo nàn ngược bốn Thế kỷ
    Đạo đức Nhân tình băng hoại tha hóa vong thân
    Hàng triệu cô dâu ô sìn trí nô lao nô thống khổ
    Nước Non ngàn dặm ra đi sa mạc rừng thẳm tảo tần
    Kiều hối kiều bào gởi về gần năm trăm tỉ Mỹ kim
    Rơi vào giỏ thủng trôn tham nhũng quốc nạn

    https://www.youtube.com/watch?v=ueaAalw_amo

    Ông Thiệu muốn làm ‘tổng thống thời chiến’


    Công du Lịch sử Tổng thống Hoa Kỳ Biden
    Nhớ về chuyến Công du Tổng thống Ngô Đình Diệm
    Nửa Quê Hương rồi cả Quê Mẹ mất bao Thời cơ
    Bao Vận hội như Nhật + Tây Đức + Nam Hàn
    Người bạn Đồng minh chân thành công pháp Quốc tế
    Dù chẳng Tuyệt đối nhưng Tương đối hết mình
    Cứu giúp cả cựu thù Quốc xa Đức + Phát xít Nhật
    Hoán cải thành Nước Bạn tiến bộ đồng minh
    Hỡi Người Hà Nội lỡ nhuốm bùa Tàu Mao Xếnh Xáng !
    Có trong “văn hóa Tàu” như McCain cựu chiến binh
    Cao bồi Cao thượng yêu chân thật cựu tử thù mình
    Giam hỏa ngục Hỏa Lò một quãng đời Thanh Xuân
    Vẫn nhìn xa thấy rộng Tình Hữu nghị Việt-Mỹ
    Hỡi Người Hà Nội nhỡ nhuộm bùa Tàu Mao trạch Đông !
    Hãy tự biến đổi mau vết nhầu suy tư nếp nhăn đáng nghĩ
    Thoát Hán..g thối thoát trôn hôi về Văn minh Tây phương
    Công bằng Huynh đệ Dân chủ Tự do Nhân quyền Công pháp
    Cả Trăm triệu Khối óc Bàn tay cùng nhau xây lại Quê Hương !!!

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

    • Hay quá, bác Tỷ Lương Dân so sánh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp Tổng thống Mỹ với Ngô Đình Diệm & Nguyễn Văn Thiệu


      • Đúng là chú thoòng HAY có thể ả xẩm CÁI hay ĐỰC tà lọt tình báo Hoa Nam của Đá..i sứ Hùng Ba sứ quán trun..g c..uốc NUÔI BÉO ngày đêm vào diễn đàn …viết bậy bạ như thèng AQ Diên An hay NGUYÊN NGốC anh hèn núp ĐÁY QUẦN Mẹ cách mạng Quảng Nam lỡ nghe tin vịt bọn làm f ỏng dá..i giải f óng Miền nam

        Tớ mà như thèng Đại sứ trung quốc HÙNG BA tại hà l..ội thì sa thải tống cổ siêu dê lợn viên montaukmosquito về chăn lợn cho vợ
        Có lẽ lương to hàng tháng siêu dê lợn viên montaukmosquito đóng hụi cho thủ trưởng HÙNG BA nên nó còn cho phép montaukmosquito chui vào Diễn đàn Tiếng Dân “sủa” bậy chẳng HỂNH HẢO CHÚT NÀO đúng là bội phân vào mồm lão Tàu phù HÙNG BA


        Tông tông Mỹ ngã xuống chuyên cơ
        Kinh hoàng hãi quá lại “l..ờ = Lú vương !!”
        Nhà n..ý n..uận bậc fi thường !!!!!!!!
        Bí thơ miền Bắc mắc cương yên Tàu
        Vua đỏ Tập giật dây sau
        Từ xa điều khiển cái đầu trống không
        Như Mao Xếnh Xáng Trạch Đông
        Tử Cấm Thành giật xích diện hồng đa dâm
        “Hắn” ôm gạch sưởi hóa bà đầm
        Paris quét tuyết đến chân trời Mạc Tư Khoa ????
        Thôi gác chuyện ‘hén’ cũ từ xa
        Hà L..ội vui đón Khách “lạ” quen là Tri ân
        Bí thơ Tổng Lú oai dương họa vần
        Đâu rồi ‘thèng’ cựu chủ tiệm bán Nước xúc f..ân
        Xuân fuc*k mở mõm cù lần “sủa” thơ
        Tông tông Mỹ xuống chuyên cơ đây rồi

  5. Bilden đến Hà Nội, thằng chủ tịt Nguyễn Văn Thưởng trốn tiệt, anh Chọng chỉ mặt bảo mày ăn nói lấc cấc làm hỏng việc nhớn, những chuyện quốc gia đại sự cứ để taolo, mày nghỉ phép mấy ngày dẫn vợ về Long An câu cá.
    Chứng tỏ là cái ghế chủ tịt chỉ để cho mấy đứa ất ơ, anh Chọng vơ hết hào quang về một mối, đứng thẳng người hiên ngang với mái tóc bạc, kính trắng. Ngày vui qua mau, nay mai Tập Cận Bình tới lại phải cúi gập người rớt cả kính giống như Sang sâu trước đây.

  6. Ông Bảy Đờn sang thăm Tổng Bí thư và Đảng Cộng sản VN chứ có thăm người dân VN đâu mà các bác cứ xoắn lên như đĩa phải vôi vậy ?

  7. Việc gì và cái gì cũng có 2 mặt mà quan trọng nhất lá mặt ngoài và mặt trong. Một số
    người, không biết có ngây thơ hay không hoặc vì động cơ chính trị, chỉ nhìn được 1 mặt
    thì khệnh khạng lên lớp rằng đó là sự thực nhưng trong bài này tác giả MVT. có cái nhìn
    thấu đáo hay có thể nói như người miền Nam “dậy (vậy) mà không phải dậy” !
    Trong chinh trị thì 2 mặt càng cần phải xem xét kỹ hơn nữa vì có âm mưu và thủ đoạn
    ở cả 2 phiá. Nước Mỹ săp có cuộc bầu cử tổng thống nên TT. đương nhiệm cần cò màn
    trình diễn tìm kiếm đồng minh chống Tàu cộng để lấy lòng cử tri Mỹ trong khi NPT. thì
    “lên dây cót tinh thần” cho thần dần mình đang suy yếu, mất tin tưởng chế độ Cs. này
    trước nguy cớ lệ thuộc TC hơn nữa ?

  8. Nước Mỹ.
    Giá trị Mỹ.
    Giữa lòng thủ đô Hà nội, tấm bia kỷ niệm một công dân ưu tú của nước Mỹ được mọi người Mỹ, từ tổng thống trở xuống, đến đặt vòng hoa cúi đầu tưởng nhớ mỗi khi có dịp.
    Đó là tấm bia kỷ niệm cố thượng nghị sỹ John McCain.
    Cũng là dịp để bộ chính trị Ba Đình hỉ hả.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây