Vùng biển đảo Thị Tứ – Trường Sa sôi động

Phạm Thắng Nam

22-8-2023

TÀU HẢI CẢNH TRUNG QUỐC “CHINACOASTGUARD 5205” ĐANG HOẠT ĐỘNG RÁO RIẾT TẠI VÙNG BIỂN GẦN ĐẢO THỊ TỨ (PAGASA), NGAY BÊN PHẢI ĐÁ HOÀI ÂN, ĐÁ CÁI VUNG.

1- Tàu hải cảnh TQ “CHINACOASTGUARD 5205” khởi hành từ quân cảng Tam Á (Sanya), đảo Hải Nam vào chiều 2-8-2023, di chuyển với tốc độ nhanh (15-17 knot) theo hướng Đông Nam, đi qua EEZ Việt Nam và tiến thẳng đến vùng biển đảo Thị Tứ.

Tại vùng biển này, “CHINACOASTGUARD 5205” di chuyển qua lại với một hành trình dày đặc (xin xem hình đính kèm).

Hình ảnh được edit bởi tác giả

Dường như tàu hải cảnh TQ đang quyết tâm ngăn cản các hoạt động nào đó của phía Philippines, liên quan đến đảo Thị Tứ.

2- Trong khi đó thì tàu hải cảnh “CHINACOASTGUARD 3303” khởi hành từ cảng Quảng Đông, di chuyển nhanh theo hướng Tây Nam, dừng lại một thời gian tại một đảo thuộc quần đảo Hoàng sa, rồi tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam đến vùng biển ĐÁ VÀNH KHĂN (MISCHIEF REEF).

Đá này, thuộc chủ quyền VN, nhưng bị Trung Quốc chiếm đoạt năm 1995 từ tay Philippines.

3- Theo dữ liêu từ nhà báo Đặng Sơn Duân [gửi cho tôi], thì tham gia hoạt động cùng với “CHINACOASTGUARD 3033” còn có hai tàu hải cảnh TQ: “CHINACOASTGUARD 21551” và “CHINACOASTGUARD 21556”. Đây là hai tàu hải cảnh có kích thước nhỏ nhưng có thể chay với tốc độ rất nhanh (20-25 knot) và được trang bị vũ khí tiên tiến.

3a- Tàu CHINACOASTGUARD 21556 khởi hành từ vùng biển Hong Kong vào lúc 9.11 am, ngày 15-8-2023 và sau đó di chuyển với tốc độ nhanh theo hướng Tây Nam. Tàu đã tắt hoàn toàn hệ thông AIS ngay sau khi khởi hành.

3b- Tàu CHINACOASTGUARD 21551 cũng khởi hành từ vùng biển Hong Kong vào lúc 3.01 pm, ngày 18-8-2023 và sau đó di chuyển với tốc độ nhanh theo hướngTây Nam, đến một đảo thuôc quần đảo Hoang sa lúc 11.48 am ngày 19-8-2023. Sau đó tàu tắt hoàn toàn hệ thông AIS.

Hiện chúng tôi chưa thể xác đinh chắc chắn là “CHINACOASTGUARD 21551” và “CHINACOASTGUARD 21556” hoạt động cùng với “CHINACOASTGUARD 3033” (đến đá VÀNH KHĂN) hay cùng với “CHINACOASTGUARD 5205” (đang quấy rối vùng biển đảo Thị Tứ).

4- Tàu cứu hộ NAN HAI JIU 116 cũng đang hoạt đông tai vùng biển nằm giữa N8*-N10* và E 112 *- E 114*

_______

Ghi chú: Đảo Thị Tứ (tiếng Anh: Thitu Island; tiếng Filipino: Pag-Asa; Hán-Việt: Trung Nghiệp đảo) là một đảo san hô thuộc cụm Thị Tứ của quần đảo Trường Sa. Đảo này xếp thứ hai trong quần đảo về mặt diện tích.

Đảo cao 3,6 m so với mực nước biển, với diện tích tự nhiên khoảng 32ha. Theo ảnh vệ tinh Sentinel-2 (ESA) thì tính đến tháng 10 năm 2022, diện tích của đảo vào khoảng 44ha.

Đảo được bao bọc bởi thềm san hô rộng. Trên đảo có nhiều dừa và cỏ dại. Một số loài chim biển cũng đến đây trú ngụ.

Ngày 21 tháng 12 năm 1933, thống đốc Nam Kỳ Jean-Félix Krautheimer ký Nghị định số 4702-CP sáp nhập một số đảo chính và các đảo phụ thuộc trong quần đảo Trường Sa vào địa phận tỉnh Bà Rịa, trong đó có đảo Thị Tứ.

Đầu thập niên 1960, các tàu hải quân của Việt Nam Cộng hòa thường ghé thăm đảo Thị Tứ, cụ thể năm 1961 là tàu HQ-02 Vạn Kiếp và HQ-06 Vân Đồn còn năm 1963 là ba tàu gồm HQ-404 Hương Giang, HQ-01 Chi Lăng và HQ-09 Kì Hòa (dựng bia trên đảo Thị Tứ vào ngày 22 tháng 5).

Vào thời kỳ 1970-1971, Philippines cho quân bí mật chiếm đóng một số đảo thuộc Trường Sa, trong đó có đảo Thị Tứ.

Ngày 5/3/2019, giới chức Philippines cho biết các tàu cá Trung Quốc ép ngư dân Philippines rời khỏi những bãi cạn nằm trong lãnh hải của đảo Thị Tứ.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. KHI ĐÃ HIỂU

    NHÀ THƠ NHÂN DÂN: NGUYỄN MINH TÂM.

    Khi đã hiểu cội nguồn lịch sử
    Thì giàn khoan kia chẳng có bất ngờ đâu

    Cái “Mười sáu chữ vàng” và “Bốn tốt”
    Cửa miệng phun ra…
    che hiểm độc ở trong đầu.

    Khi đã hiểu cội nguồn lịch sử
    Bản chất bá quyền trong giọt máu Trung Hoa
    Nên chẳng bao giờ họ là bạn cả
    Dù khi vui, cứ thoải mái hảo à…

    Khi đã hiểu cội nguồn lịch sử
    Lời cha ông còn vọng đến bây giờ
    Dặn cháu con hãy tỉnh mình cảnh giác
    Không được thả mình trong ngây thơ ngu ngơ…

    Khi đã hiểu cội nguồn lịch sử
    Sẽ thấy trong nụ cười có đủ cả nhu, cương
    Cái bắt tay có gọi là hữu nghị
    Cũng phải có khí phách hiên ngang của một kẻ can trường.

    NGUỒN MẠNG.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây