Tình hình Ukraine ngày thứ 472

Phan Châu Thành

11-6-2023

1. Tình hình chiến sự tại Zaporizhzhia vẫn ác liệt. Drone Nga quay được cảnh bộ binh Ukraina tấn công làng Lobkove:

Bản đồ hôm nay cho thấy tin hôm qua là thật, tuyến tiền tiêu của phía Nga đã bị phá vỡ, quân Ukraina đang đánh vào tuyến thứ hai:

Riêng chỗ vỡ gần Robotyne đã dài 16 km và sâu 3km:

Viện Nghiên cứu Chiến tranh công nhận thông tin:

Một đợt xung phong chiếm chiến hào của lính Ukraina:

Tomak là tuyến phòng thủ cuối cùng của Nga, nếu Tokmak mất, khả năng Zaporizhzhia sẽ bị quân Ukraina chiếm là gần như chắc chắn.

Một phóng viên Nga đứng trong chiến hào ở gần thành phố Tokmak, đang huyên thuyên rằng: “mọi thứ rất ổn” thì bị đạn pháo Ukraina bắn ngay bên cạnh làm anh ta chạy trối chết, vừa chạy vừa chửi bậy:

Một đoàn xe tiếp tế của quân Nga cho mặt trận bị pháo binh Ukraina mai phục ở gần làng Zapovitne:

Làng này cách mặt trận khoảng 12 km:

Drone tự sát Nga tấn công các xe quân sự của Ukraina:

Tổn thất của phía Ukraina:

Phim từ chiến trường:

Tổn thất của phía Nga:

Đã xác minh được vị trí quay cảnh quân Nga bỏ chạy, đó là làng Storozheve, ở gần giao điểm giữa Zaporizhzhia và Donetsk:

2. Mưc nước sông Dnipro ở thượng nguồn hạ xuống kỷ lục:

https://twitter.com/i/status/1667633355578327041

https://twitter.com/maksymeris…/status/1667620520676786178

https://twitter.com/isotrua/status/1667606362992279553

Người dân dọc bờ sông tranh thủ dọn bớt rác rưởi khi mực nước xuống:

https://twitter.com/maksymeris…/status/1667453929242722305

Kênh đào dẫn nước về Crimea đang khô cạn:

https://twitter.com/i/status/1667568289806000130

3. Quân Nga đang làm những gì có thể để ổn định tình hình mặt trận Bakhmut, sử dụng cả không quân để ném bom xuống nhiều vị trí của phía Ukraina:

https://twitter.com/…/status/1667621747359612929/photo/1

Nguồn Nga cũng công nhận là quân Ukraina tấn công liên tục bằng nhiều mũi:

https://twitter.com/WarMonitors/status/1667631071830081537

Mặt trận phía bắc Bakhmut của Nga cũng gặp nhiều tổn thất:

https://twitter.com/NOELreports/status/1667631864004132869

Wagner cho rằng quân Nga đã không giữ nổi những vị trí này:

Phim từ chiến trường:

Bản đồ tổng kết chiến trường cả tuần qua:

4. Giễu cợt lại “nồi hầm” của Nga, các du kích Binh đoàn nước Nga Tư do cũng khoe “nồi hầm” của họ:

Du kích vẫn liên tục tấn công các vị trí tại Belgorod:

Trong tuần qua, quân Ukraina đã phá được tuyến tiền tiêu của phía Nga và đi được khoảng 1/5 quãng đường tới Tokmak – cho thấy đã thu được những thắng lợi ban đầu chứ không hề thất bại như phía Nga tuyên bố. Lần này cuộc chiến sẽ dai giẳng và không dễ dàng vì phía Nga đã có sự chuẩn bị, nên sẽ đòi hỏi nhiều thời gian. Ukraina cố lên!

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây