Những người lính Nga chiến đấu cho tự do đã quay về giải phóng quê hương họ khỏi chế độ độc tài

Chu Hồng Quý

24-5-2023

Quân đoàn Nga Tự do, bao gồm những người Nga chiến đấu bên cạnh Quân đội Ukraine, là những người Nga rời đất nước khi bị Putin đàn áp do họ đã phản đối cuộc chiến xâm lược tàn bạo được phát động bởi Putin. Giờ họ đã quay trở lại và xâm nhập vào Nga ở vùng Belgorod, nắm quyền kiểm soát ba khu định cư Kozinka, Glotove, Gora-Podil.

Giao tranh ác liệt đang diễn ra để giành quyền kiểm soát Greyvoron.

Họ nói với dân chúng đang chào đón mình:

“Chào các bạn! Đừng sợ hãi. Chúng tôi là những người Nga giống như các bạn.

Chúng tôi là những con người giống như các bạn.

Chúng tôi muốn con cái chúng ta lớn lên và trở thành những người Tự do, để chúng có thể đi du lịch, học tập và hạnh phúc ở một đất nước Tự do.

Nhưng điều này không có chỗ đứng ở nước Nga của Putin ngày nay, thối nát vì tham nhũng, dối trá, kiểm duyệt, hạn chế các quyền tự do và đàn áp.

Ở nước Nga đó, nơi mạng sống của một con người không có ý nghĩa gì so với ví tiền của một quan chức.

Ở nước Nga đó, nơi một tuyến đường sắt riêng biệt đang được đặt đến nơi ở của các quan chức trong boongke thay vì sửa chữa các con đường trong khu vực.

Ở đất nước độc tài đó, nơi trẻ em bị tách khỏi cha mẹ và thanh thiếu niên bị kết án chung thân vì kêu gọi hòa bình.

Đã đến lúc chấm dứt chế độ độc tài của điện Kremlin.

Cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ chúng tôi. Sự ủng hộ của các bạn là điều mỗi ngày nhắc nhở chúng tôi về mục tiêu cuối cùng của mình là trên Quảng trường Đỏ.

Hãy dũng cảm lên và đừng sợ hãi, vì chúng ta đang về nhà.

Nước Nga sẽ được tự do”.

Vinh quang cho Belgorod Skaya!

Vinh quang cho những người Nga Tự do!

______

Mời đọc thêm: Họ là những người Nga chiến đấu chống lại Tổ quốc của họ. Tại sao vậy? (TD). – Những người Nga chiến đấu cho quân đội Ukraine (VNE). – Chiến tranh Ukraine: Nga giao tranh với nhóm vũ trang ở vùng biên giới (BBC). – Nhà tù mạng: Cách Nga theo dõi, kiểm duyệt và kiểm soát công dân (VOA).

Một số hình ảnh về Quân đoàn Nước Nga Tự Do từ trang Chu Hồng Quý:

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây