Tình hình Ukraine ngày thứ 392

Phan Châu Thành

23-3-2023

1. Tổng thống Ukrainza Zelensky đã có chuyến thăm bất ngờ tới Konstiantynivka gần Bakhmut, cách mặt trận chưa đầy 10km, để tìm hiểu thực tế chiến trường và trao huân chương cho những người lính đang anh dũng bảo vệ thành phố này:

Ông chụp ảnh cùng binh lính ngoài trời:

https://twitter.com/UKR_Report/status/1638641286801416193

…hay cùng những người dân còn ở lại:

Nguồn Nga cho rằng phía Ukraina đang chuẩn bị cho „trận đánh cuối cùng” ở thành phố này nên Zelensky mới tới đây:

https://twitter.com/Russia_Truth/status/1638639246373425152

…cũng như thông báo “chỉ còn 3km là thành phố sẽ bị bao vây hoàn toàn”

Tình hình chiến sự tại Bakhmut vẫn rất ác liệt, nhưng chưa có sự thay đổi lớn nào – nguồn ISW:

Nguồn Deep State để so sánh:

Quân Ukraina tiếp tục chiến đấu bảo vệ Bakhmut: „chúng tôi vẫn giữ vững vị trí. Chúng tôi bảo vệ tổ quốc mình. Chúng tôi sẽ chiến thắng. Vinh quang cho Ukraina !”

Phóng viên chiến trường trong thành phố quay cảnh tên lửa Nga tấn công 1 khu chung cư:

Chiến sự bên trong và xung quanh thành phố:

Một nhóm lính Wagner bị bắt:

Hai xe tăng của Ukraina bị phá hủy:

Lính Wagner tại Bakhmut:

Con đường vào Bakhmut vẫn thông suốt:

2. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cẩm Bình đã kết thúc chuyến thăm 2 ngày ở Moscow, trước khi về, ông ta ân cần dặn dò tổng thống Nga Putin: “Sự thay đổi chưa từng có trong 100 năm qua đang tới. Chúng ta sẽ cùng nhau thúc đẩy sự thay đổi này. Xin hãy cẩn thận, bạn thân mến!”

Người phát ngôn của Ủy ban An ninh Quốc gia Mỹ cho rằng: “Sự kết hợp giữa Trung Quốc và Nga lúc này là cuộc hôn nhân vì lợi ích chứ chẳng phải vì tình yêu, Nga cần Trung Quốc bởi không có nhiều bạn bè trên thế giới và cũng không còn nhiều vũ khí. Trung Quốc cần Nga như một sự đối trọng để có thể chống lại ảnh hưởng của NATO hay gây sức ép lên các nước láng giềng”:

…đồng thời khẳng định sẽ không có cuộc ngừng bắn nào được phía Ukraina chấp nhận nếu quân Nga không hoàn toàn rút ra khỏi các lãnh thổ mà họ đang tạm chiếm:

Tổng thống Ukraina Zelensky đã gửi lời mới tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cẩm Bình đề nghị một cuộc hội thoại về hòa bình, nhưng vẫn chưa được trả lời

3. Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đã tới thăm Kyiv trong thời gian chủ tịch Trung Quốc Tập Cẩm Bình tới Moscow.

…và cùng công bố gói hỗ trợ lên tới 7,1 tỷ usd cho Ukraina.

4. Chiến sự tiếp tục diễn ra lẻ tẻ ở chiến trường Svatove-Kreminna nhưng không có thay đổi lớn nào

Phim từ thực địa:

Một nhóm lính Ukraina bị bắt:

Một vị trí của phía Ukraina thất thủ:

Máy bay KA-52 của Nga bị bắn hạ:

5. Nguồn Pháp bác bỏ những thông tin từ phía Nga, khẳng định rằng tình hình Avdiivka vẫn đang ổn định và các cuộc tấn công của Nga vào Lastochkyne đã bị đẩy lùi:

Phim từ chiến trường cho thấy tổn thất rất lớn từ phía Nga:

Bộ binh Ukraina bắt một toán lính Nga:

Phim từ chiến trường:

6. Nguồn của Nga loan tin rằng quân Ukraina mở 2 cuộc tấn công lớn ở Novodanilovka, vùng Zaporizhzhia, nhưng chưa thấy có nhiều phim ảnh từ chiến trường

https://twitter.com/War_cube_/status/1638659811423182848

https://twitter.com/…/status/1638651090341097474/photo/1

Một xe bọc thép Nga trúng đạn

https://twitter.com/i/status/1638659416051400705

Trong lúc đó, quân Nga lại tiếp tục bắn tên lửa vào 1 khu dân cư ở thành phố Zaporizhzhia, làm 18 người bị thương:

https://twitter.com/i/status/1638652355775176710

https://twitter.com/Euromaidan…/status/1638510943310082049

7. Phía Ukraina đã tổ chức nhiều cuộc tấn công bằng drone vào Crimea:

https://twitter.com/i/status/1638652299206615049

Chính quyền Nga đã công bố „tình trạng khẩn cấp” trên toàn bán đảo:

t.me/astrapress/23345

Samara bốc cháy:

https://twitter.com/i/status/1638654102832816129

Có nhiều tiếng nổ ở Dzhankoi, nơi quân Nga cất tên lửa tầm xa:

https://twitter.com/i/status/1637899489263616000

8. Thiếu xe tăng, quân Nga lại tiếp tục phải chở các xe tăng T-55 ra chiến trường. Những xe này đã có khoảng 70 năm tuổi đời.

9. Igor Girkin – người đạo diễn cuộc xâm lược của Nga vào Donbass năm 2014 – công khai công kích tổng thống Nga Putin, cho rằng “ông ta là một tổng thống kém cỏi” và “Putin cần phải ngậm miệng lại cho kẻ thù đỡ cười nhạo” – khi “bắt đầu một cuộc xâm lược với sự chuẩn bị rất kém cỏi”. Thậm chí Girkin còn cho rằng nếu Putin bị bắt bởi lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế thì “cũng là do lỗi của ông ta, người đã không xứng đáng là tổng thống của quốc gia có 1.000 năm lịch sử”.

Lần đầu tiên, Girkin cho rằng nước Nga phải tính tới khả năng có thể thua cuộc chiến này.

ISW nhận xét rằng: “đang có rất nhiều bất hòa trong giới chỉ huy các lực lượng quân sự Nga” – khi Bakhmut chưa xong lại tăng tốc độ tấn công ở Avdiivka

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chỉ cần nhìn xem Putin nhận được sự ủng hộ của ai và Zelensky nhận được sự ủng hộ của những quốc gia nào là có thế nhận thấy vị trí của họ đang ở đâu vậy.

Viva Ukraina

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây