Tình hình Ukraine ngày thứ 364

Phan Châu Thành

23-2-2023

1. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có buổi phát biểu tại Warszawa, thủ đô Ba Lan, lúc 17:30 hôm qua, 21-02-2023, trước công chúng Ba Lan và những người tị nạn Ukraina. Thông điệp ông gửi đến rất rõ ràng: “Ukraina sẽ không bao giờ là chiến thắng của Nga. Không bao giờ!”.

Sau đó, ông đã tham gia cuộc họp của nguyên thủ 9 nước Phía Đông NATO bao gồm Bulgaria, Czech, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Romania, Slovakia và tổng thư ký NATO. Cuộc họp đã đưa ra cam kết cứng rắn phản đối cuộc xâm lược của Nga vào Ukraina, đồng thời khẳng định hiệp ước hỗ trợ, đào tạo, cùng bảo vệ toàn diện trước những nguy hiểm có thể từ phía Nga. Tất cả những quốc gia này đều đã từng thuộc khối Warszawa trước đây và hiểu Nga quá rõ.

Ngay từ năm 2008, Ba Lan đã đưa ra những cảnh báo cho NATO về tham vọng khôi phục Liên bang Xô Viết của Putin bằng sức mạnh, sau khi Nga tấn công Georgia, nhưng bị chính quyền Đức gạt bỏ, không những thế, Đức còn ký hàng loạt các hiệp ước thương mại chiến lược với chính quyền Putin

2. Đáp lại chuyến thăm trực tiếp của tổng thống Mỹ Biden, tổng thống Nga Putin cũng có một bài phát biểu “trước toàn quốc”, rồi đổ lỗi cho phương Tây và Ukraina gây ra cuộc chiến này và tuyên bố: “nước Nga sẽ chiến đấu đến cùng”

…rồi tuyên bố “tạm ngưng hiệp ước hạt nhân NEW START” bởi: „phương Tây cũng thử vũ khí hạt nhân thì chúng ta cũng phải thử”.

Toàn bài phát biểu kéo dài tới hơn 2h:

https://twitter.com/MccuskerSu…/status/1628470739975426048

…dưới sự ngủ gật của rất nhiều “đại biểu” trong đó bao gồm cả những nhân vật hàng đầu: Lavrov, Medvedev…

https://twitter.com/TampaTom69/status/1628085438287077376

https://twitter.com/TomTomjarvis/status/1627968094533570560

Sau khi tỉnh dậy, cựu tổng thống Nga Medvedev viết trên mạng xã hội: „vì Mỹ muốn chinh phục nước Nga, nên chúng tôi có quyền sử dụng mọi thứ vũ khí để tự bảo vệ, trong đó có cả vũ khí nguyên tử” – trong thời gian qua, ông này liên tục đưa ra đe dọa mà không hề biết chán.

https://twitter.com/W_W_3_2022/status/1628433778459942913

Tin từ CNN: quân đội Nga đã tiến hành thử tên lửa xuyên lục địa „Satan II” (Chúa tể địa ngục II), loại tên lửa lớn được cho là có thể mang đầu đạn hạt nhân tới Mỹ, ngay khi tổng thống Mỹ Biden đang ở Kyiv. Nhưng không may cho Putin, thử nghiệm đã thất bại.

https://edition.cnn.com/…/russia…/index.html

https://twitter.com/terpsichor…/status/1628472845981327361

https://twitter.com/SenktoGaja/status/1628468818640265216

Truyền hình Nga khi đó thậm chí còn gợi ý: “Có lẽ cần bắt đầu bằng việc tiêu diệt Biden”

3. Bác bỏ thông tin từ phía Nga cho rằng tổng thống Mỹ Biden đã phải xin phép Nga và có được sự đảm bảo an toàn mới tới Kyiv:

…nguồn Mỹ thông báo rằng họ chỉ gửi thông tin thông báo “như thường lệ” 2h trước khi đoàn tàu của ông Biden tới Kyiv và cảnh báo: “nếu có chuyện gì xảy ra thì phía Nga sẽ phải chịu trách nhiệm cũng như hậu quả”.

Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia Nga Alexander Bortnikov sau đó cũng công nhận rằng: “Phía Mỹ đã không thông báo cho phía Nga về chuyến viếng thăm của tổng thống Mỹ tới Kyiv thông qua con đường ngoại giao. Chúng tôi chưa bao giờ đưa ra bảo đảm an toàn cho ông ta.”

4. Những tài liệu chính thức của chính phủ Nga bị lộ ra ngoài cho thấy Nga đã có kế hoặc xâm chiếm hoàn toàn Belarus, thông qua việc sát nhập nước này vào Nga cho tới năm 2030. Từ nay tới đó, luật pháp hai nước sẽ được đồng hóa dần dần, đồng thời gắn kết chặt hơn về các mặt kinh tế, quân sự lẫn chính trị, cho tới khi có đủ điều kiện để thành lập Liên bang Nga-Belarus. Trên thực tế, do quá nhỏ so với Nga, Belarus sẽ hoàn toàn phải phụ thuộc của vào Nga và mất toàn bộ chủ quyền. Để đảm bảo địa vị của mình, tổng thống Belarus được cho là đã đồng ý với kế hoạch này, sẵn sàng bán cả Tổ quốc lẫn Dân tộc để bảo vệ quyền lợi cá nhân.

https://news.yahoo.com/russia-belarus-strategy-document…

https://twitter.com/StandByUkr…/status/1628477571967975427

https://www.dw.com/…/russia-plans-belarus…/a-64771429

5. Bản đồ chiến trường Svatove không có thay đổi gì đáng kể, theo nguồn từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW. Nguồn Nga còn thông báo: quân Nga đẩy lùi 1 cuộc tấn công của Ukraina ở gần Hryanykivka, cho thấy quân Nga không còn ở thế tấn công toàn diện như hồi đầu tháng

Nhiều súng cối tự hành MSTA-S của Nga trúng đạn gần Svatove:

https://twitter.com/…/status/1628076427533856768/photo/1

https://twitter.com/i/status/1628479468917383168

https://twitter.com/i/status/1628273631372406788

Tình hình Kreminna cũng không khác mấy, sau gần 20 ngày tấn công không thu được nhiều hiệu quả, phía Nga lại bắt đầu phải chống đỡ các đợt phản công của phía Ukraina – theo ISW:

Phía Nga dùng súng phòng không bắn vào vị trí của phía Ukraina:

https://twitter.com/i/status/1628143982243897347

https://twitter.com/i/status/1628487205126545409

Ở gần Kreminna, một đoàn xe tăng Nga 11 chiếc cùng nhiều xe bọc thép đã tiến hành một cuộc phản công bị drone ghi được:

Phía Ukraina bắn cháy 2 chiến T-90s, số còn lại phải rút lui:

Xe tăng Nga cháy:

6. Bakhmut gần như đã bị phá hủy hoàn toàn nhưng vẫn thuộc quyền kiểm soát của phía Ukraina. Gần 200 ngày qua, phía Nga tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không chiếm được thành phố – phim từ phóng viên đang ở tại chiến trường.

https://twitter.com/fGr6JW3waJ…/status/1628491527248044032

https://twitter.com/i/status/1628477601911037953

Theo Viện nghiên cứu chiến tranh ISW, phía Nga lại tiếp tục thay đổi chiếm lược ở xung quanh Bakhmut, sau những nỗ lực cố gắng bao vây thành phố không thu được kết quả như mong đợi, nên có thể đang vứt bỏ kế hoạch này bởi thiệt hại quá lớn, mà thay vào đó là tiến hành xâm chiếm các vùng lân cận:

Ngay cả bản đồ của nguồn Nga cũng cho thấy rằng Bakhmut còn rất lâu để mới có thể bị bao vây và trong 5 ngày qua, quân Nga không đạt được những bước tiến nào đáng kể:

Bản đồ theo nguồn Thổ Nhĩ Kỳ:

Nguồn Mỹ cũng cho rằng quân Nga đang tập trung vào hướng bắc, tới những làng mạc xung quanh Siversk:

Đụng độ dữ dội tiếp tục xung quanh thành phố:

https://twitter.com/i/status/1628490928712257538

https://twitter.com/i/status/1628485272852652033

https://twitter.com/i/status/1628483984626790403

https://twitter.com/i/status/1628482053007106048

https://twitter.com/i/status/1628477224587341840

https://twitter.com/i/status/1628473203487133703

https://twitter.com/i/status/1628473155336515584

https://twitter.com/i/status/1628463192476098569

Rất nhiều lính Nga đã bỏ mạng tại đây:

Chỉ huy trưởng Wagner Prigozhin chính thức lên tiếng chỉ trích Bộ quốc phòng Nga về công tác cung cấp đạn, cho rằng tổn thất lớn của lực lượng này tại Bakhmut là do đạn dược không được tiếp tế đầy đủ và liên tục – nguồn từ BBC. Đã có khoảng 29.000/50.000 lính Wagner chết hoặc bị thương trong cuộc chiến này.

Phía Nga thậm chí còn dùng tới phương pháp khá kỳ lạ: “chất đầy lên xe bọc thép thuốc nổ” rồi cho lao thẳng vào các vị trí của Ukraina, sau đó kích nổ. Nhưng bởi sự chậm chạp, nặng nề, chiếc xe này đã bị chặn lại:

Một kho đạn của Nga bị bắn trúng, phát nổ, gây ra cái chết của khoảng 30 lính:

Xe tăng T-80 UD của Ukraina được nhìn thấy ở Bakhmut:

Một xe tăng T-90M mới nhất của Nga bị phía Ukraina chiếm được và đem đi tái chế:

Trực thăng Ukraina bay thấp:

7. Theo The Eastern Herald: “Quân Ukraina đang tập trung ở Zaporizhzhia để chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công vào mùa xuân”.

Một đoàn xe BMC Kirpi của Thổ Nhĩ Kỳ đang tới Zaporizhzhia:

Đêm qua, sân bay quân sự của Nga ở Mariupol đã bị không quân Ukraina ném bom, nơi đây cách chiến trường khoảng 140 km.

Phóng viên Nga hoảng sợ, cho rằng: “bọn Ukraina đang bắt đầu làm một cái gì đó”

8. Phía Nga tổ chức một cuộc mít tinh lớn tại sân vân động Luzhniki ở Moscow để ủng hộ cuộc xâm lược vào Ukraina:

Phía Nga còn đem cả một bé gái Ukraina, được cho là từ Mariupol tới, để tạo cho dân chúng cảm tưởng là “người Ukraina được giải phóng”. Hãy nhìn “sự giải phóng” của Nga.

Mariupol lúc này:

Bé gái còn không quên cảm ơn “chú Yuryi đã bảo vệ”, mà không nhắc tới rằng nếu chú Yuryi không sang xâm lược, thì chẳng ai cần “bảo vệ” để làm gì.

Phía Nga lờ đi rằng, ngày 22-02-2022, chỉ 2 ngày trước khi Putin xâm lược, đã có một cuộc biểu tình ủng hộ Ukraina tách ra khỏi sự ảnh hưởng của Nga, gia nhập EU xảy ra ở Mariupol:

Sau đó 1 năm:

Trong khi Putin phát biểu ở Moscow, quân đội Nga triển khai cả hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 ở gần đó, cho thấy sự lo sợ về việc phía Ukraina có thể có tên lửa tầm xa là rất lớn.

9. Tổng thống Nga Putin tiếp Bộ trưởng Bộ ngoại giao Trung Quốc Wang Yi ở Kremlin. Cho tới nay, Trung Quốc vẫn là một đồng minh “chưa ra mặt” của Nga:

…rồi Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nga Lavrov:

10. Xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ đã tới Ukraina:

Bộ trưởng Bộ quốc phòng Anh cho rằng: một đội xe tăng Challenger sẽ được gửi tới Ukraina vào mùa xuân:

Ukraina sẽ nhận được ít nhất 98 xe tăng đời mới nhất trong thời gian tới, cùng với việc hoàn thành “tái chế” 400 xe tăng T-64 chiếm được của Nga từ đầu cuộc chiến tới giờ.

Cựu thủ tướng Anh, bà Lizz Truss thuộc đảng Bảo thủ, phát biểu trước Quốc hội Anh, đề nghị cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraina:

Một sự thật là những kẻ như Putin sẽ không bao giờ hiểu ngôn ngữ “hòa bình” hay “người với người”, ông ta chỉ quan tâm tới “thể hiện” và “sức mạnh”, do đó, nếu chúng ta muốn hòa bình đến nhanh nhất, cho tất cả, thì hãy hỗ trợ hết mình cho Ukraina, biến nước này thành một quốc gia “không thể chinh phục nổi”. Chỉ khi hiểu rằng không thể chiến thắng được trong cuộc xâm lược này, cùng sức ép của việc bị cấm vận, các thiệt hại về kinh tế, chính trị, Putin mới sẽ phải chịu ngồi vào bàn đàm phán hòa bình một cách nghiêm túc. Hãy nhớ rằng, nếu Ukraina đầu hàng – họ sẽ mất nước, mất Độc lập, Tự do, còn nếu Nga thua trận, rút về thì cuộc chiến tranh này kết thúc. Do vậy, sự lựa chọn là đơn giản. Và cũng không thể có sự “trung lập”, bởi Ukraina yếu hơn Nga nhiều lần, “trung lập” trên thực tế sẽ là đứng về phía Nga.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây