Về một sự cố văn hoá

Mạc Văn Trang

26-12-2022

Mấy ngày nay trên mạng tràn ngập hình ảnh và ý kiến về cô Hoa hậu mặc váy trong suốt, lồ lộ thân hình trước công chúng và giới truyền thông, trong một sự kiện văn hóa tầm cỡ quốc gia.

Tôi đã bỏ qua chuyện này, không muốn bình phẩm, vì đó là một sự cố văn hóa đáng xấu hổ, cũng chẳng nên làm ầm ĩ. Nhưng nay trên mạng có ba luồng ý kiến sai sai, nên tôi đành viết vài lời.

1. Nhiều người mạt sát, nhục mạ, xúc phạm cô Hoa hậu quá cay nghiệt bằng những lời thô tục. Như vậy cũng không “văn hoá”.

2. Nếu cơ quan quản lý văn hóa thấy hình ảnh cô hoa hậu mặc như vậy là vi phạm vào tiêu chuẩn “văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc” thì phải lên tiếng và xử phạt cả cô hoa hậu và Ban Tổ chức.

Như vậy dư luận sẽ dịu đi vì có sự đánh giá phân minh của chính quyền, định hướng dư luận.

3. Có người lên án dư luận phê phán hình ảnh trong suốt của cô hoa hậu là “định kiến nho giáo hủ lậu”, không hòa nhập với văn minh phương Tây(?). Sai sai!

Phương Tây có truyền thống văn hóa tôn vinh vẻ đẹp hình thể, rất nhiều tượng, tranh, ảnh nghệ thuật khỏa thân nhưng khoe chỗ cần khoe, che chỗ cần che, gợi lên mỹ cảm tích cực, chứ không khiêu dâm.

Họ cũng phân biệt rõ “ăn có nơi, chơi có chốn”. Ở phố đèn đỏ hay ở bãi tắm FKK thì cứ khỏa thân thoải mái.

Còn khi xuất hiện trước công chúng thì khác. Nhất là các nhân vật “người của công chúng” xuất hiện trong các sự kiện lớn thường ăn mặc rất thận trọng, khoe vẻ đẹp, nhưng không “rẻ tiền” gây phản cảm.

Hơn nữa ta hô hào “văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc”, vậy hình ảnh mặc trong suốt của cô hoa hậu tuyên truyền cho văn hoá gì? Chẳng phải văn minh phương Tây.

4. Lại có người bênh vực, thông cảm với cô hoa hậu, cho rằng lỗi ở nhà thiết kế thời trang và ban tổ chức. Cô hoa hậu chỉ sơ ý một chút mà thôi. Cũng sai sai!

Giá cô ở tuổi nhi đồng, thiếu niên thì ý kiến này đúng. Nhưng cô hoa hậu đã ở tuổi trưởng thành, cô phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời nói, hành vi ứng xử, cách ăn mặc của chính bản thân mình trước công chúng. Cô còn là đại sứ văn hóa của Việt Nam ra thế giới cơ mà!

Các người đẹp trời cho rất quý hiếm. Nhưng các cô cần học hỏi để trưởng thành, để càng đẹp hơn, cao quý hơn. Muốn vậy hãy biết nhận trách nhiệm về mình để trưởng thành lên, đừng làm con rối trong tay người khác.

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. 100.000.000 MỸ KIM = Lãng phí 2.300 tỉ cho SGK: Lợi ích nhóm chính thức bị phát hiện
    ĐÀO TUẤN

    Thứ sáu, 30/12/2022
    Mới chỉ là “tạm tính”, con số lãng phí từ những cuốn sách giáo khoa mà học sinh có thể viết vào đã lên tới 2.300 tỉ đồng. Lợi ích nhóm thật sự đã bị gọi tên. Hồ sơ đã được chuyển sang Bộ Công an.
    https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/lang-phi-2300-ti-cho-sgk-loi-ich-nhom-chinh-thuc-bi-phat-hien-1132629.ldo
    ĐÚNG LÀ BÁC và ĐẢNG xứ VỆ còn TÀN BẠO hơn cả TẦN THỦY HOÀNG đốt sách giết sĩ tử !!!

    SAU 30 tháng Tư 1975, BÁC và ĐẢNG đốt cả 100.000.000 sách giáo khoa tiểu thuyết báo chí khoa học kỹ thuật – BÂY GIỜ Lãng phí 2.300 tỉ HỒ tệ = 100.000.000 MỸ KIM cho SGK: Lợi ích nhóm chính thức bị phát hiện
    ĐÀO TUẤN
    ĐÚNG LÀ BÁC và ĐẢNG xứ VỆ còn TÀN BẠO hơn cả TẦN THỦY HOÀNG đốt sách giết sĩ tử !!!

    Tại sao KHÔNG DỊCH THUẬT XIN IN LẠI như TÀU CỘNG đã làm với SÁCH GIÁO KHOA Anh-MỸ in ấn cả ít nhất gần 20 LẦN ẤN BẢN …. nhìn nội dung phong phú đầy chất sư phạm dễ học cho NGAY CẢ tự học MÀ NUỒN CHO CÁC Thế hệ Trẻ VIỆT NAM nghèo mà HIẾU HỌC

    ĐÚNG LÀ BÁC và ĐẢNG xứ VỆ còn TÀN BẠO hơn cả TẦN THỦY HOÀNG đốt sách giết sĩ tử !!!

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


  2. Tr…âu về Hà L..ội Phố – Bò về thành Hồ – Heo nọc Huế Cố đô – Lợn xề về Đất thép thành chì Củ Kim Chi
    *****************************

    Dần dần chắc sẽ bất thường cả thôi !
    Cứ mơ ngỡ tưởng sống bình thường ôi Giời
    Sáu giác quan ảo giác “Châu về Hợp phố”
    Thật lưu vong lưu đày ngay chính Quê Mẹ ơi !
    Xuân vận về ăn Tết Tàu tr…âu về Hà L..ội Phố
    Nhếch nhác bò vàng từ Sài Gòn Nhỏ về thành Hồ
    Lợn xề về Đất thép thành chì Củ có Chi mô !
    Từ Đài Bắc + Hán Thành + Bắc Kinh + Thượng Hải
    Vịt kìu như bày heo nọc leo máy bay về Huế Cố đô
    Tha hồ cháu chắt gái nghèo buộc bán bia ôm phải biết
    Triều cường từng giọt mưa ‘trắng’ Hà L..ội Phố + thành Hồ
    “Hểnh hảo ! Hểnh hảo !” chào bố già tên thư hiên họ vũ
    Đại ca Minh Phụng-Epco + chuyên d..a rửa tiền + văn nô !
    Ngày giữa ban đêm chình ình “anh hèn núp” Thủ đô Ánh sáng
    Ngàn máy giặt …mua về rửa tiền chạy hết ga nhấn nút dô
    Chỉ tội đám Dân đen Dân lành ven đô Hà L..ội mất ruộng đẩt
    Bao năm đêm màn trời chiếu đất Vườn hoa Mai Thưởng chờ
    Sáng mai sớm bán mình giữa Chợ Người dưới Khung cửa hẹp
    Bố mẹ bác Nghé Bảo Tr..âu – Giải cánh đồng T(o)Án học họ Ngô
    Chợ Người Hà L..ội ngay triều cường thừa bứa ô sìn cửu vạn
    Nghị gật đực-cái cặp da trống rỗng sọ rỗng tuếch CÓ CHI MÔ !
    Nghênh ngáo bò về Hội trường ‘Diên Hồng’ lắng nghe Chủ tịt Tập
    Lên lớp dạy iêu nước Biển Đông 16 chữ dz.àng dẻo 4 dốt ô hô !!!
    Cô dâu Đài Loan xưa nay lợn xề về lại Củ Chi Thành chì Đất thép
    Tr…âu về Hà L..ội Phố – Bò về thành Hồ – Heo nọc Huế Cố đô –
    Dần dần chắc sẽ trở lại bất thường cả thôi CÓ CHI MÔ !

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. “nay trên mạng có ba luồng ý kiến sai sai, nên tôi đành viết vài lời”

    And now, there are 4.

    “nhưng khoe chỗ cần khoe, che chỗ cần che, gợi lên mỹ cảm tích cực, chứ không khiêu dâm”

    Bác này thuộc loại cưỡi ngựa xem hoa . Google Jeff Koons, 1 thời là chồng của cô đào nóng Cicciolina. Không ít “tác phẩm nghệ thuật” của ông ý chronicled những hoạt động tính dục giữa 2 người . The other end of the spectrum, Robert Mapplethorpe. Sau đó, tell me what ya thunk.

    “Còn khi xuất hiện trước công chúng thì khác”

    Not really. Vì NYC một thời là hotbed của đủ loại nghệ sĩ & nghệ thuật, nhiều chuyện xảy ra nhiều đến độ thị trưởng NYC phải ra 1 luật chỉ những người làm nghệ thuật mới có quyền public nudity. Thử đoán coi cái luật đó có bớt được cái gì không ? Thế này nhá Nicole Kidman 1 thời nổi đình nổi đám vì khỏa thân trong 1 vở kịch off-broadway w 9 month running, around 99. Giá vé lên tới 250 per chính thức . Black market thì the sky’s the limit. Thằng bạn tớ đi coi hôm opening giá rẻ, chụp lại hình cho cả đám coi .

    Với bài này, Gs Mạc Văn Trang chứng tỏ mình là 1 người theo trường phái Xuyên Quyền Thế, aka nỏ biết bác ta thuộc nhóm bảo thủ hay thân phương tây

    “hình ảnh mặc trong suốt của cô hoa hậu tuyên truyền cho văn hoá gì? Chẳng phải văn minh phương Tây”

    Chứng tỏ Gs Mạc Văn Trang cũng chả biết “văn minh phương tây” là con cá sặc gì . Chỉ nghe hơi nồi chõ rồi tưởng tượng nó là dư thía . “văn minh phương Tây” kinh khủng hơn trí tưởng tượng tồi tàn của bác nhiều . i live it. Phim Babylon sắp ra rạp, chừng nào mới về tới Việt Nam để cho mấy ông thiến sót biết rõ “văn minh phương tây” là thía lào .

    Nói chung, ta cứ về ta tắm ao ta cái đã . Dù trong dù đục cũng có những người như gs Mạc Văn Trang ở trỏng . Count me the Phúc out.

    “thời xhcn làm gì còn văn hóa”

    Có chớ, văn hóa Xã hội chủ nghĩa . Và theo tư duy của Huy Đức, không thể hiểu văn hóa XHCN bằng định nghĩa văn hóa thông thường . Vì theo định nghĩa văn hóa thông thường, well. Nền văn hóa XHCN đã sản sinh ra nhà văn hóa Nguyên Ngọc, các bác đang tự hào

    The less ya know, the better you sleep. Đừng có théc méc nữa có được không ?

  4. Hề… hề… , thưa cụ Mạc Văn Trang.
    1. Ở thế kỷ trước, chắc cụ đã rất quặn lòng khi thấy toàn dân tham gia vào cái trò Aerobic, chỉ để, cái trò ấy chỉ là dàn cảnh để các ĐẠI GIA đến xem giò xem cẳng các cô gái, và, các trò đi xem gái khỏa thân để “chọn vợ” của các chú Tầu Khựa (kể cả các hải đảo, khu tự trị và lục địa…)
    2. Còn bây giờ, mong cụ hãy thống kê thử xem: có bao nhiêu Á hậu, Á khôi, Hoa hậu… của đất Việt trở thành GÁI!?

  5. Tuồng tích cũ, nhai lại trên sân khấu quốc doanh, nhằm gây hỏa mù lái dư luận của người dân vạch trần sự thật về tuồng tích của đảng trong mấy ngày vừa qua, che đậy đấu đá nội bộ trong chóp bu đảng, thế mà cũng có người cắn câu mà lên tiếng gọi là phản biện cho lẽ thường tình. Nếu không có chuyện cái váy nhìn rõ quần áo lót của cô nọ trên màn ảnh tàng hình quốc doanh cs, thời câu chuyện bàn luận trong dân về những biến cố cung đình sẽ râm ran theo hướng khác, đó chính là chuyện mà triêu đình muốn tránh ngay tắp lự.

  6. https://www.youtube.com/watch?v=sSe6Jw3X0uk

    Hoa hậu mặc váy trong suốt Cách Hoa hậu H’Hen xử lý khi tự giẫm phải váy tại Tuần lễ thời trang 2022

    Về một sự cố văn hoá LÒ TÔN qua váy đầm TRONG SUỐT hồng mao GIỐNG HỆT RÂU RIA bo..ác HÙ !!!
    Mạc Văn Trang

    26-12-2022

    https://www.youtube.com/watch?v=vLYtOGt-1UI&list=RDEM_QEi0CoM3xrSpFKbuFHg7A&start_radio=1

    Sơn Nữ Ca_ Giọng Nữ_ Sáng tác Trần Hoàn_

    Mấy ngày nay trên mạng tràn ngập hình ảnh và ý kiến về cô Hoa hậu mặc váy trong suốt, lồ lộ thân hình trước công chúng và giới truyền thông, trong một sự kiện văn hóa tầm cỡ quốc gia.
    HÈN CHI con cháu nhà họ MẠC ….gần hơn 9 BÓ vẫn còn béo tốt DINH THÊM tài tử cái Kim Châm Bắc Hàn !!!

    Về một sự cố văn hoá LÒ TÔN qua váy đầm TRONG SUỐT hồng mao GIỐNG HỆT RÂU RIA bo..ác HÙ !!! u
    Mạc Văn Trang

    https://www.youtube.com/watch?v=cMWRzJPoI1g

    HÀ THANH – Nụ cười sơn cước – TÔ HẢI

    Tôi đã bỏ qua chuyện này, không muốn bình phẩm, vì đó là một sự cố văn hóa đáng xấu hổ, cũng chẳng nên làm ầm ĩ. Nhưng nay trên mạng có ba luồng ý kiến sai sai, nên tôi đành viết vài lời.

  7. Mấy thằng quan đỏ nông dân còn muốn ép cả cô giáo vào bàn nhậu thì nói chi đám hoa hậu đẹp nhưng dốt. Thời này là thời nào, thời xhcn làm gì còn văn hóa.

  8. Bài viết rất hay!
    Có cái nhìn khách quan, đúng mức!
    Ban tổ chức thi HH và cả HH đọc được những dòng này thì tốt quá!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây