Tình hình Ukraine ngày thứ 185

Phan Châu Thành

28-8-2022

1. Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh số 1 của Ba Lan, ông Vadym Skibicki, đại diện cho tình báo Ukraina thông báo rằng phía Nga đang dần dần cạn kiệt tên lửa, với số lượng tên lửa chỉ còn khoảng 45% so với những ngày đầu chiến tranh, trong đó đặc biệt thiếu những tên lửa chính xác: tên lửa Iskander chỉ còn dưới 20%, tên lửa Kalibr vốn không có nhiều lại càng thiếu – do đó phía Nga phải dùng cả X-22 và S-300 – những tên lửa phòng không – nay được sử dụng vào mục đích tấn công. Do các lệnh cấm vận từ phương Tây, đặc biệt trong công nghệ sản xuất chip, phía Nga không còn có thể tiếp tục sản xuất những tên lửa có độ chính xác cao, lại sử dụng khá bừa bãi trong thời gian đầu của cuộc chiến, nên chúng ngày càng khan hiếm. Cũng theo phía Ukraina, cho tới nay, quân Nga đã phá hủy 6.466 tòa nhà chung cư và nhà riêng, 331 trường học, 117 nhà máy và 67 bệnh viện, trạm xá.

Ông ta tiếp tục khẳng định rằng mùa thu năm nay sẽ là giai đoạn quyết định của cuộc chiến.

2. Haluk Bayraktar, đại diện cho anh em nhà Bayraktar, những chủ nhân chính của cty sản xuất drone Bayraktar, (một trong số họ, Sumeyye Bayraktar, còn là con rể của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan), đã công khai tuyên bố rằng: “Tình bạn cùng với mối quan hệ giữa chúng tôi và Ukraina đã có từ rất lâu, nên không quan trọng họ (Nga) định trả chúng tôi bao nhiêu tiền, sẽ không bao giờ có chuyện chúng tôi bán drone hay công ty cho họ”. Đây là câu trả lời chính thức cho đề nghị hợp tác sản xuất hoặc mua lại drone này (thậm chí cả cty) của tổng thống Nga Putin trong cuộc gặp với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tại Teheran – Iran vừa qua.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng thay đổi thái độ, khi tổng thống Erdogan tuyên bố công khai rằng: “Crimea theo luật pháp quốc tế phải được trả về cho Ukraina!”

3. Bản đồ chiến sự quanh Kharkiv:

Từ ngày 25-02-2022 tới nay, ở Kharkiv đã có tổng cộng 1.002 lần còi báo động phòng không hoạt động, trung bình khoảng 5-6 lần trong một ngày.

Ngoài bắn phá tùm lum, khắp nơi, quân Nga không tổ chức được bất kỳ một đợt tấn công nào bằng bộ binh xung quanh Kharkiv trong 2 ngày qua:

Kharkiv trước và sau khi quân Nga “tới đây để bảo vệ người dân khỏi chủ nghĩa phát xít mới”.

Chợ Barabashovo, nơi có nhiều người Việt bán hàng cháy rụi ở nhiều nơi:

Drone Ukraina quay được cảnh lính Nga tự bắn chết đồng đội do sức giật của pháo mà hoàn toàn không để ý, cho thấy quân Nga được huấn luyện qua loa, cẩu thả tới cỡ nào:

Tên lửa Huragan của Nga hoạt động, tuy sức phá hủy rất khủng khiếp nhưng độ chính xác không cao:

Nga sử dụng cả pháo hạng nặng 2S7M Pion – 203 mm để bắn vào xung quanh thành phố:

… nhưng không ngăn được việc, một nhà kho ở Belgorod, Nga, tiếp tục phát hỏa:

4. Chiến sự nổ ra quanh Izium khi Nga tìm cách chiếm lại làng Brazhkivka nhưng thất bại:

Lại một xe tăng Nga “bay nóc”:

Những phương tiện chiến tranh của Nga bị bỏ lại:

5. Nhưng nhìn chung, trên toàn chiến trường Donbass, các cuộc đụng độ đang chậm lại, ngay cả ở Bakhmut, nơi mà quân Nga tập trung đông nhất.

ISW công nhận thông tin này:

6. Quân Nga pháo kích vào nhà ga Slovyansk:

Trường Cao đẳng Hóa học cũng chung số phận:

… và cả nhà dân hay các công trình công cộng:

7. Chiến trường Slovyansk-Siversk-Bakhmut không có gì thay đổi

Thành phố Siversk bị phá hủy:

Nhà điều dưỡng người bệnh trước và sau khi quân Nga tới:

8. Bản đồ chi tiết Bakhmut và phía nam thành phố:

Các nguồn của Nga lại tiếp tục đồng loạt “tuyên bố”: “quân Nga đã chiếm được Kodema” – nhưng như thường lệ, những tin như thế này sau đó lại không phải là sự thật:

Các nguồn phương Tây không công nhận điều này, mà chỉ cho rằng quân hai bên đang giao tranh tại đó:

Nga đang sử dụng rất nhiều hệ thống TOS-1A tại chiến trường này, đây được coi là vũ khí có hỏa lực mạnh nhất mà họ có:

Lính Ukraina dùng hệ thống MANPADS 9K38 Igla của Ba Lan bắn hạ máy bay Su-25:

Hai xe bọc thép Nga bị trúng mình ở Vuhledar:

Lính đặc nhiệm Nga chết trận tại Bakhmut:

Làng Andriivka bị Nga ném bom ban đêm

Bản thân Bakhmut cũng bị pháo kích:

Người dân vẫn đang được sơ tán khỏi thành phố và những vùng lân cận:

Người dân trong các vùng bị Nga tạm chiếm tranh nhau xếp hàng lấy nước sạch. Đã 6 tháng nay, việc cung cấp nước tại Donetsk bị hạn chế:

9. Căn cứ quân sự Nga tại Tokmak, Zaporizhia lại bị HIMARS viếng thăm:

Phía Nga bắn vào gần khu vực nhà máy điện nguyên tử Zaporizhia, việc này có thể dẫn tới một vụ rò rỉ hạt nhân trên diện rộng:

Nga đang sử dụng nhà máy này như một quân bài để đe dọa châu Âu:

Cựu tổng thống Nga Medvedev không ngừng úp mở về điều này, rằng “Nga đang cố gắng giữ cho châu Âu tránh khỏi thảm họa hạt nhân” nhưng phía Nga lại đem vũ khí hạng nặng vào đặt trong khu vực nhà máy, bắn phá lung tung, đồng thời cắt mọi giám sát của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử thế giới.

Nga vẫn tiếp tục chuyển rất nhiều phương tiện chiến tranh tới Crimea:

10. Bản đồ chiến trường phía bắc Kherson:

Một số lượng lớn xe tăng Nga tập trung ở Kherson.

Kho hậu cần Nga ở Severnaya gặp HIMARS nên bốc cháy:

Novaya Kakhovka đang bị pháo Ukraina tấn công – nguồn từ Nga:

Ảnh vệ tinh cho thấy HIMARS tiếp tục bắn trúng cầu Antonovsky, bất chấp hệ thống phòng không mà Nga thiết lập xung quanh:

Kho đạn bên trong thành phố Kherson, khu Pre-trial, cũng bị đánh trúng:

Trong khi Nga phải làm thêm cầu tạm ở Darivka:

Du kích Ukraina đánh bom xe, tiêu diệt một kẻ phản bội:

11. Diễn viên Keanu Reeves ủng hộ Ukraina và bóp nát cờ Nga:

Chiến sự tại Ukraina đang trong giai đoạn chậm lại, khi quân Nga không còn đủ sức để tấn công còn phía Ukraina thì tập trung tìm và tiêu diệt các cơ sở hậu cần của Nga, chứ chưa tung ra bất kỳ một đòn đánh lớn nào. Rất kiên nhẫn, bình tĩnh, cứ mỗi ngày, họ làm cho quân Nga yếu đi một chút, chờ cho tới lúc tập hợp đủ điều kiện mới phản công.

Viva Ukraina!

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây