Về chuyến bay đi Đài Loan của bà Pelosi

Trương Nhân Tuấn

9-8-2022

Theo dõi tin từ trang Flightradar24 mà báo chí VN ghi lại rộng rãi, ta có thể phát họa ra “đường bay” của chuyến bay quân sự Boeing C-40C mang số hiệu SPAR19 cất cánh từ phi trường Kuala Lumpur đi Đài Loan. Mặc dầu trang web của Flightradar24 bị “sụp”, vì lý do “quá tải”, báo chí Việt Nam cũng “chụp” được hình ảnh của trang web này về lộ (không) trình của chuyến bay.

Website Flightradar24 tê liệt vì quá tải do nhiều người xem. Ảnh chụp màn hình

Đây là chuyến bay chở bà Nancy Pelosi đi công việc Đài Loan, với tư cách Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Trên danh nghĩa pháp lý, bà là người có quyền lực thứ ba, sau Tổng thống và phó Tổng thống.

Theo hình đính kèm ta thấy chuyến bay SPAR19 không bay vào không phận VN, như các chuyến bay thường lệ từ Kuala Lumpur đi Đài Loan. Chuyến bay bay về phía đông, qua lãnh thổ Mã Lai và Indonesia. Vị trí của máy bay, theo hình ảnh của Flightradar24 trước khi trang nhà bị “sụp”, điểm cuối cùng là ở trên đảo Borneo. Hình ảnh chỉ tái lập lại khi chiếc máy bay bắt đầu vào không phận Đài Loan, từ hướng đông đi về phía tây để tới Đài Loan.

Theo tin tức báo chí, so sánh về hai không trình, một chuyến bay bình thường Kuala Lumpur – Đài Loan với chuyến bay SPAR19 chở bà Pelosi. Chuyến bay mang số Spart19 sẽ mất thêm 4 tiếng đồng hồ so với chuyến bay bình thường.

Tại sao chuyến bay chở bà Pelosi không bay “thẳng” như bình thường, tức bay qua không phận VN, vào không phận Phi rồi tới Đài loan?

Tin “riêng” của tôi cho biết từ vài ngày trước, tôi có viết (2 lần) trên trang facebook của mình, là VN đã “không cho” chuyến bay của bà Pelosi bay qua không phận của VN. Nhiều người đã hỏi “nguồn” của tin này đến từ đâu?

Chuyện “làm báo” thì người làm báo nào cũng cũng biết là luật báo chí cho phép người viết báo “bảo vệ” nguồn tin “riêng” của mình. Hình thức bảo vệ có thể là không nêu danh tính người phát đưa thông tin, nếu người này có yêu cầu.

Vì vậy theo yêu cầu của người cung cấp nguồn tin, tôi từ chối mọi thông tin liên quan đến “nguồn” của tin tức này.

Vấn đề lý ra tập trung ở chỗ “tin” này có “khả tín” hay không?

Ý kiến của tôi, nếu không khả tín thì tôi đã không sử dụng. Và nếu tin sai lạc, chắc chắn phía VN đã có phản ứng.

Đến nay VN vẫn không có phản ứng gì cả. Vì sao?

Đơn giản là vì phía có lợi nhất (trong chuyện này) là Việt Nam.

Nếu tin “VN cấm chuyến bay của bà Pelosi đi vào không phận của mình” bị lộ. Hiển nhiên VN khẳng định được VN là một quốc gia độc lập có chủ quyền. VN có chủ quyền trên toàn cõi lãnh thổ, không phận và hải phận VN. Nhất là ở không phận Biển Đông đang bị TQ thách thức vì TQ muốn lập vùng ADIZ của họ.

VN không muốn gây phiền phức với TQ, vì chính sách “một Trung Quốc”. VN cũng không muốn làm phật lòng Mỹ.

Hành động khôn khéo là VN “âm thầm” nhắc nhở chiếc máy bay chở bà Pelosi đừng bay vô không phận của mình.

Về phía Mỹ. Nền tảng của mọi nền dân chủ là người lãnh đạo không sợ một răn đe nào đến từ bên ngoài (mà các đe dọa này) làm tổn thương đến các nguyên tắc dân chủ.

Mọi hăm dọa (như bắn hạ máy bay) của TQ về chuyến bay khi qua không phận Biển Đông là phi lý.

Với tư cách của bà Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, đại diện cho ý chí của nhân dân Mỹ. Bà không thể nhượng bộ bất kỳ một răn đe quân sự nào của TQ. Nhất là những răn đe vô căn cứ, “ngồi xổm” lên luật lệ cùng các nguyên tắc ngoại giao thông thường.

Không phận Biển Đông, vùng chuyến bay có thể bay qua, thuộc thẩm quyền của VN, sau đó là Phi, chớ không thuộc thẩm quyền của TQ.

Nhưng Mỹ cũng không muốn chuyến đi của bà Pelosi làm rắc rối đến các quốc gia thứ ba (như VN và Phi).

Mỹ “âm thầm” chấp nhận lịnh “cấm bay” của VN. Vì chuyện này Mỹ cũng có lợi.

Ngay cả TQ cũng có lợi. TQ hăm mẻ răng là sẽ [bắn hạ] máy bay chở bà Pelosi. Vấn đề đặt ra là khi chiếc máy bay này bay qua không phận các căn cứ quân sự (ở đá Chữ Thập, Vành Khăn, Subi…), TQ có dám “bắn” hay không? Chắc chắn là không. Vì đó là hành vi tuyên chiến với Mỹ.

Tức là hành vi cấm bay của Việt Nam cũng làm lợi cho TQ (không bị mất mặt).

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN


  1. Mẹ mìn Trun..g C..uốc chắc chắn sẽ mất Đứa con ngoan Đài Loan !!!
    **********************************

    Trun..g C..uốc sẽ mất đứa Con ngoan !!!
    Mẹ mìn hiếu chiến khó giữ Đài Loan
    Ác mẫu hung hăng đàn áp tàn bạo
    Kẹp đầu vào háng, quất roi mông con ngoan
    Bất kể hàng xóm lao vào can thiệp
    Mụ xẩm già múa gậy vườn hoang
    Nào Liêu Ninh nào Đông Phong hỏa tiễn
    Biển người tràn Kim Mon + Mã Tổ bắt hàng
    Đe dọa đánh đập không tha Eo biển
    Vượt làn gianh đỏ thách thức ngang tàng
    Coi thường Luật công pháp Quốc tế
    Từ giã gia đình ác góa phụ đứa Con ngoan

    TỶ LƯƠNG DÂN

  2. Kính trọng TRỰC GIÁC của Bà Đầm Thép MỸ này với tầm nhìn xa thấy rộng …
    Chỉ MỘT MÌNH Bà đơn độc duy nhất trong đảng DÂN CHỦ Mỹ chống lại TT Bill CLINTON ( xét ra Bill có lẽ vì quá GÁI GÚ nên đã phạm lỗi SAI LẦM CHIẾN LƯỢC cổ vũ cho TÀU Cộng vào WTO và hèn nhát khi trốn lính trong Chiến tranh Việt Nam …) cổ vũ quyết đoán cho TÀU Cộng vào WTO để TÀU là đại hiểm họa cho Thế giới chứ chưa chắc phải NGA và Putin …..
    Chưa kể BÀ lao vào VÒNG LỬA XÍCH BÍCH trên không phận Biển Đông + Eo biển ĐÀI LOAN đến với TT Thái Anh Văn và Nhân dân Đài Loan đang cần được cổ vũ vinh danh QUỐC ĐẢO can trường cứ nhìn cái đảo bé tí hon KIM MÔN hay MÃ TỔ VẪN NGẨNG ĐẦU KIÊN CƯỜNG BẤT KHUẤT ( âu cũng là BÀI HỌC cay đăng tủi hờn cho 3 KHÔNG rồi đến 4 KHÔNG của cha con nhà THẰNG Nguyễn Chí Thanh + Nguyễn Chí Vịnh LÒI ĐUÔI CHUỘT NHẮT hèn nhát HẠI Dân BÁN Nước !!! ) chỉ cách HOA LỤC khổng lồ trang bị vũ khí đến tận răng và BIỂN NGƯỜI TÀU CỘNG 1.400.000.000 chú thoòng + ả xẩm còn nặc mùi FÂN MAO XẾNH XÁNG còn u ám nặng nề hơn chú thoòng HAY ả xẩm montaukmosquito gốc Vịt gốc vẹt !!!

    TỪ đổ bộ lên Trăng ĐẾN chế tạo vi mạch thông minh điện tử*********************

    TỪ đổ bộ lên Trăng
    ĐẾN chế tạo vi mạch
    Thông minh chẳng ai bằng
    Mốc Chiến tranh lạnh Cũ
    Mỹ-Liên Xô cạnh tranh  
    Tường Bá Linh chia cách
    Nước Đức chém đôi cành
    Bức màn Sắt hạ xuống
    Thế giới chia cắt ngăn
    Điện Biên hay Âm phủ
    Lặp lại cảnh Sông Gianh
    Tàu cộng chặt Đất Việt
    Sông Bến Hải phân tranh
    Cầu Hiền Lương gãy nhịp
    Nội chiến Hai tan tành
    Giữa Chiến tranh Lạnh cũ
    Xáo thịt Tình Em anh
    Đại Hàn kia bán đảo
    Bàn Môn điếm phân ranh  
    Thôn làng hóa trái độn
    Vùng phi quân sự thành
    Đôi bên giữ cò súng
    Tia lửa khai Chiến tranh
    Giữa hai Chiến tranh Lạnh
    Nam-Bắc Hàn tranh giành
    Đôi bên quyết sống mái
    Hai ý hệ nhân danh

    TỪ đổ bộ lên Trăng
    ĐẾN chế tạo vi mạch
    Thông minh chẳng ai bằng
    Mốc Chiến tranh lạnh Cũ
    Thời điểm mới Chiến tranh
    Lạnh lần hai Tàu-Mỹ
    Đấu trường mới tranh giành
    Khoa học – Kỹ thuật mới :
    Vi điện tử thông minh
    Ai quán triệt công nghệ
    Chắc Chiến thắng tất thành
    Tôi vẫn tin Mỹ thắng
    Nước sáng tạo thật nhanh
    Sức mạnh Mềm thu hút
    Thế giới về vinh danh
    Nhân tài cùng Nhân đức
    Lo Mỹ thua cạnh tranh
    Giặc trong nội thù đó
    Tàu mớm nọc độc tanh
    Gián điệp cài trộm cướp
    Bằng sáng chế phát minh
    Tôi vẫn tin Mỹ thắng
    Lo Mỹ thua cạnh tranh
    Giặc trong nội thù đấy
    Mau lọc diệt trừng thanh
    Nội thù nguy hiểm nhất
    Bừng tỉnh canh gác nhanh
    Chắc cuộc đua công nghệ
    Vi mạch điện tử giành
    Về tay Mỹ xứng đáng
    Sáng tạo chẳng ai bằng !….

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. Bà Pelosi không phải là hành khách bình thường nên nếu phi công bay lộ trình khác sẽ phải được sự chấp thuận của bà. Bà đi Đài loan , bên hành pháp ông Biden không thích nhưng cũng không thể ngăn cản. Bà Pelosi thì không ưa thích gì các chính phủ VN hay TQ hiện tại. Nên nói bà Pelosi không bay qua biển Đông vì lệnh cấm của chính phủ VN có vẻ chỉ là một cách loan tin giả của những người VN ủng hộ Trump không ưa phe Dân chủ

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây