Quốc hội Việt Nam đại diện cho quyền lợi của quan, không phải của dân

Trần Quốc Quân

10-11-2021

Suốt 4 năm từ 2004 – 2008, tôi phải “chiến đấu” ròng rã với thanh tra thuế vụ về nguồn tiền mua bất động sản tại Ba Lan. Mười năm nay rất nhiều người Việt Nam mệt mỏi với việc chứng minh nguồn tiền mua nhà cửa, ô tô với cơ quan thuế vụ Ba Lan.

Đọc báo, xem truyền hình tôi thấy nhiều ngôi sao thể thao như Steffi Graf nữ VĐV quần vợt số 1 thế giới thập niên 90 trồn thuế mà bố cô ấy là quản lí phải đi tù 4 năm. Lionel Messi, người 4 năm liền đạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trốn thuế 4 triệu Euro mà bị án treo 21 tháng tù, đại kình địch của Messi là Cristiano Ronaldo đang đối mặt với án tù 5 năm vì tội trốn thuế, và gần đây huấn luyện viên bóng đá lừng danh Mourinho bị cơ quan thuế vụ sờ gáy vì cáo buộc trốn thuế…

Trông sang xứ giãy chết thấy vậy mà phát thèm. Ở các nước pháp quyền, mọi nguồn tài chính phải minh bạch. Riêng nước ta một mình một cõi, của bố bố làm thế đấy, cần mẹ gì phải giống ai. Nhìn các biệt phủ nguy nga tráng lệ của nguyên Tổng Thanh tra chính phủ cơ quan cầm cân nẩy mực chống tham nhũng, của các bí thư tỉnh ủy, giám đốc sở, bí thư huyện ủy… không biết được xây bằng nguồn tiền nào, dư luận có gào thét thì các cơ quan chức năng vẫn bịt tai, giả điếc. Họ sờ đến nó, nó thịt lại mình thì mình chết. Cả hệ thống chính trị của nước ta đều thế cả, không bao che dung túng nhau thì kéo chân nhau chết chìm cả nút à.

Quốc hội Việt Nam đại diện cho quyền lợi của quan, không phải của dân. Cơ quan quyền lực này chỉ giỏi ra các điều luật để trói tay dân. Muốn Quốc hội là cơ quan quyền lực của dân thì phải thay đổi triệt để cách thức bầu cử.

Tôi rất mong rằng, Quốc hội đang họp ở Hội trường Ba Đình sẽ thảo luận và thông qua đạo luật nghiêm khắc bắt toàn dân (đương nhiên cả quan chức) phải chứng minh nguồn gốc tiền mua sắm bất động sản, ô tô, tài trợ cho con du học nước ngoài.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN


  1. Hồng đế Tập Cận Bình vừa nghiễm nghiên thành Hạt lê hạt lựu hạt nhân
    ************************************

    https://www.youtube.com/watch?v=kTvWtlX6Du4
    Xi to Deliver Party Doctrine to Change Course of China – Bloomberg Politics

    Nghị quyết Đảng Tàu cộng đưa Tập ngang Mao-Đặng
    Nắm quyền lực bá vương Đảng sử trọn Trăm năm
    Giang-Hồ (0) chưa từng bao giờ nhiều quyền như Vua đỏ Tập
    ‘Giấc mơ CH..ung hoa’ hoà vào ‘Giấc mộng Anh k..hùng’
    Hóa thân thăng hoa trong hành trình Tàu sử hiện đại
    Viết lại Trung sử cận đại xóa bao biến cố khó bao dung
    Cách mạng vô Văn hóa theo sau Kải kách ruộng đất
    Trăm hoa đua nở trên thảm sát Thiên An Môn hãi hùng
    Xã nghĩa đặc sắc Đại Hán : một Đai một Đường triệu Bẫy
    Thực dân da Vàng châu Phi + nhà nước hải tặc Biển Đông !
    Trỗi dậy Hoà bình núp bóng mọi Chiến tranh thâm hiểm ác :
    Chiêu bài ‘giấc mơ Trung C..uốc’ + ‘vĩ đại Tộc Hán phục hưng’
    Đang lăn bánh vào đường mòn thành ác mộng Trung quốc xã

    https://www.youtube.com/watch?v=Wm_tV1Ec6Hw
    Chine : Xi Jinping invoque l’histoire pour légitimer son pouvoir • FRANCE 24

    Nghị quyết Đảng Tàu cộng đưa Tập tận thiên đỉnh Sao băng
    Nắm quyền lực bá vương khéo cao hơn cả thầy Mao-Đặng
    Giang-Hồ chưa bao giờ nhiều quyền như Vua đỏ Tập Cận Bình
    Hồng đế Tập Cận Bình nghiễm nghiên thành Hạt lê hạt lựu
    Hạt nhân Hít-hạt-l..e (1) hạt l..ờ vào ‘Giấc mộng Anh k..hùng’
    ‘Giấc mơ CH..ung hoa’ hóa thành Trung c..uốc xã đương đại
    May thay Nhân loại tiến bộ thức tỉnh Ngũ nhãn Cửu nhãn lo cùng

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TỶ LƯƠNG DÂN

    (0) Giang Trạch Dân + Hồ Cẩm Đào chưa từng bao giờ nhiều quyền như Vua đỏ Tập

    (1) Hitler = Hít-hạt-l..e (1) hít hạt l..ờ

  2. ” tôi mong rằng….( đương nhiên cả quan chức) chứng minh nguồn gốc…”
    Đây là ước muốn của kẻ loạn thần.
    1. Vì chẳng có thằng ngu nào đi theo Đẻn mà không có ” ước mơ hoài bão” như bác Cống và giới trí théc Hà lụi đã nới
    2. Dân đói chết mẹ sau khi đã toát mồ hôi bẹn, tháo mồ hôi đít đóng thuế phí. Còn cái đám được gọi là quan chức lại nằm trong ngoặc đơn mà bác Trần Trung Đạo gọi là giai cấp mới.
    Đún là trí khai, khai trí đành đạch.

  3. Nhân bài này nói đến Quốc Hội thì thử so sánh Quốc Hội VNCH trước 1975 và cái gọi
    là QH/VNDCCH.hiện nay để xem ở đâu có dân chủ thực sự và ở đâu dân chủ giả hiệu.
    Đúng như tác giả trên khẳng định QH.thời này chỉ gồm những đại diện quyền lực của
    quan, chứ không phải của dân.
    Trong khi đó, VNCH.từng có QH.gồm những người đắc cử qua cuộc bầu cử tự do, dân
    chủ vì ai cũng có quyền ứng cử nếu đủ điểu kiện tuổi tác. Chính vì điều này miền Bắc
    CS.đã lợi dụng tự do dân chủ của miền Nam nên gài được một số người “nằm vùng”
    ngay trong QH đó. Thế nhưng, lợi dụng dân chủ miền Nam có quyền ra báo tư nhân,
    một số ký giả “nằm vùng” đã chưởi bới thành phần thân chính là dân biểu “gia nô” và
    ca tụng lên 9 tầng mây thành phần đối lập như Ngô Công Đức hoặc thân cộng rõ rệt
    như Đinh Văn Đệ,Kiều Mộng Thu v.v.
    Thời nay, Quốc Hội không hề có thành phần đối lập mà là Đảng Hội gồm đảng viên CS.
    chỉ biết cúi đầu tuân lệnh đảng còn nhân dân là con số zêrô !

  4. Chuyện kê khai tài sản là chuyện riêng tư, nhạy cảm. Đến ông chủ lò tôn kiên quyết chống tham nhũng còn không muốn công khai, thì biết nàm thao ?

  5. Để phản biện bài này, tớ trích Lê Huyền Ái Mỹ “Cũng như các cử tri tiếp tục chờ nghe tiếng nói của các đại biểu, trong đó nhiều gương mặt nữ đầy “quyền lực” và khả ái, có khi còn hơn cả hai nữ đại biểu Phong Lan – Bích Châu – đều xuất thân từ ngành dược”. Tức là according to Lê Huyền Ái Mỹ, quốc hội này gồm những đại biểu thật sự đại diện cho dân (cử tri), và vì vậy, chuyện bầu cử được tiến hành rất tốt, vì đã bầu được những đại biểu thực sự đại diện cho dân aka cử tri . 9 người 10 ý, nếu cứ mỗi lần 1 người không bằng lòng, nhất là họ đứng tận núi Ba Lan hay nước ngoài, lại làm xáo chộn toàn bộ quy trình xã hội chính trị thì chả mấy chốc, đất nước này đâm loạn . Nội “Đổi Mới” đã làm loạn hết tất cả các chuẩn giá trị, làm truyền thống & văn hóa cách mạng 1 phe xất bất sang bang, tới giờ vẫn chưa lấy lại phong độ, bây giờ muốn đổi theo bất cứ ý kiến khùng khiệu nào ? Thiệt tình …!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây