Sa thải cô Trần Thị Thơ: Công an mới là chính phạm!

Blog VOA

Trân Văn

18-8-2021

Bộ Giáo dục – Đào tạo (GDĐT) vừa yêu cầu Đại học Duy Tân báo cáo chi tiết về việc sa thải cô Trần Thị Thơ, giảng viên Khoa Ngoại ngữ trước ngày 23/8/2021, sau khi nhận được một số thông tin phản ánh và kiến nghị về vụ sa thải này (1).

Động tác vừa kể dường như là một giải pháp nhằm giảm áp lực dư luận trước việc loại bỏ một trí thức chỉ vì công khai bày tỏ suy nghĩ thật về thực trạng quản trị, điều hành quốc gia khi có đại dịch nhưng xét cho đến cùng, Đại học Duy Tân không phải… chính phạm!

***

Ngày 5/8/2021, một sinh viên Đại học Duy Tân – tọa lạc tại Đà Nẵng – đã đưa lên mạng xã hội video clip dài khoảng bốn phút để tố cáo thầy của mình… lệch lạc về nhận thức, vong bản, khiến người khác suy giảm niềm tin vào đảng, nhà nước

Theo đó, người thầy bị tố cáo chỉ vì cố gắng giải thích để sinh viên hiểu thế nào mới thật sự là nhục nhã: …Từ đầu mùa dịch tới giờ, chính phủ đã hỗ trợ gì cho em chưa? Đã tiếp cận được vaccine chưa? Có nước nào dân chạy 1.500 km về quê? Hệ thống an sinh xã hội của chúng ta quá kém, đúng không? Cô cảm thấy rất nhục nhã vì điều đó. Khi dịch đến, dân những quốc gia khác trên thế giới được hỗ trợ rất nhiều, kể cả tiếp cận vaccine, còn chúng ta thì thế nào? Em lên thử đèo Hải Vân coi. Đó mới là sự nhục nhã (2)…

Chỉ hai hôm sau – ngày 7/8/2021, Công an Đà Nẵng loan báo với báo giới rằng Phòng An ninh Chính trị nội bộ đang xác minh về nội dung cuộc tranh luận giữa sinh viên và giảng viên Đại học Duy Tân Đà Nẵng về chuyện phòng chống dịch tại Việt Nam. Công an thành phố Đà Nẵng nêu đích danh giảng viên bị tố cáo là cô Trần Thị Thơ, Giảng viên Bộ môn Văn hóa Anh của Khoa Ngoại ngữ thuộc đại học này vì… đa số đều bức xúc với quan điểm, phát ngôn của nữ giảng viên (3)!

Ở thời điểm ấy – ngày 7/8/2021, Đại học Duy Tân chỉ xác nhận video được phát tán trên mạng xã hội là một phần của một buổi học online và trường đang phối hợp với công an làm rõ vụ việc. Thêm ba ngày nữa – ngày 10/8/2021, Đại học Duy Tân thông báo đã sa thải cô Trần Thị Thơ vì… có những phát ngôn sai lệch về công tác phòng, chống COVID-19, gây bức xúc dư luận (4). Cần lưu ý, lý do Đại học Duy Tân viện dẫn để sa thải cô Thơ cũng là lý do Công an Đà Nẵng sử dụng để… xác minh trước đó ba ngày!

***

Trên thực tế đúng là câu chuyện liên quan đến cô Trần Thị Thơ khiến thiên hạ bức xúc. Tuy nhiên sự bức xúc, thậm chí căm phẫn không phải vì phát ngôn phiến diện của cô Thơ như nhận định của Công an Đà Nẵng, hay phát ngôn sai lệch như kết luận của Đại học Duy Tân mà bởi công an xiển dương lối hành xử vô đạo – khuyến khích trò bẫy để tố thầy, không chỉ tiến hành điều tra mà dường như còn thúc ép để một đại học loại bỏ một trí thức biết nhục về thực trạng tồi tệ hiện nay và không chịu giấu diếm điều đó!..

Ngày 17/8/2021 – mười ngày sau khi Công an Đà Nẵng loan báo đang xác minh phát ngôn phiến diện của cô Thơ và bảy ngày sau khi Đại học Duy Tân sa thải cô Thơ vì phát ngôn lệch lạc – 47 người bao gồm giáo chức, cựu giáo chức, chuyên gia, chuyên viên,… đang sống tại Việt Nam hoặc đang cư trú bên ngoài Việt Nam đã ký tên vào Thư ngỏ gửi ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng GDĐT Việt Nam đề nghị bộ này lên tiếng để lập lại sự tôn nghiêm và lành mạnh trong lĩnh vực giáo dục (5)…

Thư ngỏ vừa đề cập nhấn mạnh, việc sa thải cô Thơ không những tác động trực tiếp vào cá nhân cô Thơ, vi phạm quyền tự do biểu đạt của công dân, mà hệ trọng hơn, gián tiếp đe dọa đến cả nền giáo dục và tự do học thuật của bậc đại học. Nó đặc biệt mỉa mai sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định “cần nhìn thẳng vào sự thật”, phải “nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật” Chưa kể, tinh thần tự chủ, tự quyết, tinh thần sáng tạo và nghiên cứu độc lập của giới trí thức đại học sẽ bị ảnh hưởng một cách sâu sắc, toàn diện. Thậm chí có thể chặn đứng mọi khát vọng và động lực của tất cả các nhà giáo đang hăm hở trên con đường đóng góp cho nền sư phạm và học thuật của Việt Nam Đại học chính là đền thiêng của tri thức, là não bộ của đất nước, là linh hồn của xã hội. Đại học chỉ có thể lành mạnh, tráng kiện và tỏa sáng khi mà nhà giáo, nhà khoa học được tôn trọng và được độc lập suy nghĩ. Họ phải được bảo vệ khỏi những áp lực phi học thuật, khi đó một nền đại học hiện đại, tiên tiến mới có thể được bảo đảm

***

Chưa rõ Đại học Duy Tân sẽ báo cáo những gì và sau đó Bộ GDĐT sẽ làm gì nhưng rõ ràng, nếu Công an Đà Nẵng không loan báo rộng rãi việc… xác minh các… phát ngôn phiến diện của cô Thơ như một cách răn đe những cá nhân có ảnh hưởng đến người khác khi nhận định về khả năng quản trị, điều hành của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam trong đại dịch COVID-19, chắc chắn Đại học Duy Tân không sa thải cô Thơ vì… phát ngôn lệch lạc!

Đúng là ông Chính – tân Thủ tướng Việt Nam – đã từng tuyên bố rất nhiều lần, ở nhiều nơi về… “thật”, hết yêu cầu… “nhìn thẳng vào sự thật” (6), đến… “phải nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân được thụ hưởng thật” (7). Giờ lại thêm một dịp để xem ông Chính và nội các của ông có thật sự tôn trọng, hướng tới những yếu tố… “thật” như ông đã xiển dương và xác định như kim chỉ nam cho nội các mới hay không? Trong sự kiện liên quan đến cô Thơ, công an hành xử càn rỡ rõ ràng là… thật. Sự thật hiển nhiên đó vốn là… truyền thống của ngành công an! Bộ trưởng Công an sẽ nói hay nín? Nếu ông ta nín thì Thủ tướng – cựu trung tướng công an – sẽ nói hay nín?

Chú thích

(1) https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/bo-gddt-yeu-cau-dh-duy-tan-bao-cao-vu-dinh-chi-giang-vien-vi-phat-ngon-sai-20210817205448902.htm

(2) https://www.facebook.com/NhatKyYeuNuocVN/posts/4222631971106613

(3) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/dieu-tra-video-giang-vien-dai-hoc-phat-ngon-phien-dien-ve-cong-tac-phong-dich-763804.html

(4) https://vtv.vn/giao-duc/sa-thai-giang-vien-dh-duy-tan-phat-ngon-sai-lech-ve-cong-tac-phong-chong-covid-19-20210810064957733.htm

(5) https://baotiengdan.com/2021/08/17/thu-ngo-gui-bo-truong-bo-giao-duc-va-dao-tao-nguyen-kim-son/

(6) https://tienphong.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-phai-nhin-thang-vao-su-that-post1336221.tpo

(7) http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Phai-nghi-that-noi-that-lam-that-co-hieu-qua-that-nguoi-dan-duoc-thu-huong-that/432785.vgp

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Giờ thì hầu hết nhân dân đều biết bọn lưu manh du thủ du thực, đầu đường xó chợ, đâm cha thuốc chú, lừa thầy phản bạn, có vợ không nhận, có con không nhìn vẫn được bè đảng tôn vinh là đạo đức, là vĩ đại. Chúng tụ tập kéo bè kết đảng lợi dụng cái gọi là cách mạng vô sản, xây dựng xã hội chủ nghĩa, đi lên cộng sản chủ nghĩa cướp chính quyền, độc quyền quyền lực chính trị chỉ để vinh thân phì da, ngồi mát hưởng bát vàng, cha truyền con nối cho vị trí đứng đầu quốc gia như cách cai trị của độc tài quân chủ, độc tài phong kiến, là những mô hình cai trị đè đầu cỡi cổ người dân kéo dài nhiều ngàn năm qua.
    Hảy hành động

  2. Sa thải cô Trần Thị Thơ: Công an mới là chính phạm!
    -18/08/2021
    Blog VOA
    Trân Văn

    Sa thải cô Trần Thị Thơ: TRÙM Côn an lê văn cơ mới chính là đại tội phạm!


    Mô hình giáo dục đầy độc tố siêu vi trùng đế chế lê-công-cơ
    ****************************

    Vết bẩn lê-công-cơ thật cực nhơ:
    Mặt thật hắn rơi xuống bất ngờ !
    Lò buôn bán chữ giả đạo đức
    Vay mượn chữ ‘Duy Tân’ làm việc dơ
    Tay sai cấy vào óc Thế hệ Trẻ
    Mao-ít đẫm máu vàng sao đỏ cờ
    Tội nghiệp cho con Dân xứ Quảng
    Thơ ngây ngố ngáo cả tin vào lão Cơ
    Đại gia buôn chữ bán phổi gốc bần cố
    Nông kiêm hung thần Mậu Thân tể đồ
    Bỗng chốc thành hiệu trưởng học đại
    Bùa ngãi thầy Tàu nhãn ‘Duy Tân’ trẽn trơ
    Hôm nay và Mai sau nhân gian phỉ nhổ
    Siêu vi trun..g c..uốc lê công cơ bẩn dơ
    Suốt đời theo bọn đỏ hại Dân bán Nước
    Trá hình ngụy trang ‘dáo dục’ bán chữ thằng Cơ
    Làm hỏng hàng vạn Tâm não Thế hệ Trẻ
    Nạn nhân sẽ thành tội phạm như lê công cơ
    80 năm sau như tuổi hắn từ đây còn hậu họa
    Mô hình siêu vi trùng đế chế lê-công-cơ
    Chưa kể sách tự truyện tào lao vẽ rồng thực rắn
    Hy vọng bạn đọc tự vứt vào cầu xí cho !

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. “lối hành xử vô đạo – khuyến khích trò bẫy để tố thầy”

    Đúng Việt Nam hổng phải quốc tế . Phong trào #Me Too toàn trò tố thầy không đó . Mỹ, với tổng thống mới cũng rộ lên chuyện trò tố thầy đang giảng dạy những điều ngược với chủ trương Woke, cancel cultures đang thịnh hành bên Mỹ, nhất là những thầy cô giáo dạy chủ trương chủng tộc ôn hòa & có học dưới thời tổng thống Trump, tôn vinh những vị anh hùng dân tộc của dân Mỹ .

    “47 người bao gồm giáo chức, cựu giáo chức, chuyên gia, chuyên viên”

    Vài điều về bản kiến nghị đó . Nếu họ là những “giáo chức, cựu giáo chức, chuyên gia, chuyên viên” chân chính thì không có gì đáng phàn nàn với nền giáo dục do những đại trí thức như Hoàng Tụy, Tạ Quang Bửu … đặt nền móng . Ngôn ngữ của bản kiến nghị làm tớ liên tưởng tới bài thơ thiếu nữ ngủ ngày, vừa xiển dương cancel culture dưới danh nghĩa “Đổi Mới”, “tự chủ đại học” … vừa ngược lại . Nghĩa là hầm bà lằng xắn cấu . Đúng, hổng xa lạ lắm với những gì tớ biết về trí thức xã hội chủ nghĩa . Nhưng những đề xuất, theo tớ, lợi bất cập hại, vì sẽ phá hủy những điều cơ bản nhứt, aka nền móng của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa . Một thứ bắn đại bác, dội bom vào quá khứ . Các “giáo chức, cựu giáo chức, chuyên gia, chuyên viên” đó vừa qua cầu rút ván, vừa đốt đền . A bright shinin example of cancel culture.

    “Họ phải được bảo vệ khỏi những áp lực phi học thuật”

    Và ta sẽ có đầy rẫy những “chuyên gia vaccines” kiểu Nguyễn Văn Tuấn, nhân danh “tự do học thuật” để xiển dương những tư tưởng có hại cho sự phát triển của đất nước . Đúng, chuyên gia vaccines Nguyễn Văn Tuấn sẽ không bao giờ có đủ khốn nạn để kết luận Cộng Sản là bán nước, ngược lại thì đúng hơn . Nhưng nhân danh -hay đúng hơn, lợi dụng- “tự do học thuật”, sẽ có những kẻ vừa cực đoan vừa hổng có rồ phét sô nô đưa ra vấn đề tương tự để tham khảo . 1 cách nhìn khác, chưa hẳn đã đúng, chưa chắc là hay, nhưng vẫn là 1 cách nhìn khác .

    “Giờ lại thêm một dịp để xem ông Chính và nội các của ông có thật sự tôn trọng, hướng tới những yếu tố… “thật”

    Để tôn trọng & hướng tới những yếu tố “thật”, đôi khi việc đầu tiên phải làm là loại bỏ những gì được cho là “giả”, là “xấu”. Nếu theo phái xuyên quyền thế thì coi như hòa hợp hòa giải, huề tiền . Nhưng nếu phải loại bỏ những gì là “giả”, các “giáo chức, cựu giáo chức, chuyên gia, chuyên viên”, more than half of them chúng ta cần xem lại .

    Ví dụ như ông chưởng môn phái xuyên quyền thế & nhà giáo được giải thưởng của tổng cục chính chị cho tác phẩm nghiêu cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, ta phải gọi họ là thế nào ? Nếu vẫn là “giáo chức, cựu giáo chức, chuyên gia, chuyên viên” thì mọi chuyện vẫn bình thường . Them built & created this whole thing, trực tiếp hoặc gián tiếp . Và nếu đánh giá đúng đắn, should we trust them at all?


    • TRÍCH

      montaukmosquito = MUỖI cắn chích cho TÀU chính ra là SIÊU VI TRUN..G C..UỐC

      Đúng, chuyên gia vaccines Nguyễn Văn Tuấn sẽ không bao giờ có đủ khốn nạn để kết luận Cộng Sản là bán nước

      HẾT TRÍCH

      BẰNG CHỨNG kết luận Cộng Sản là bán nước là đây :

      CHIẾN TRANH cũng do thằng ĐẠI VỊT GIAN sau đây :

      http://1.bp.blogspot.com/-X1x4PVxRQ0c/Tsr3gyDMvMI/AAAAAAAAD8M/wvMGraP5dYQ/s1600/HCM.gif

      Chí Phèo Hồ Chí Meo nghe thằng thầy MAO XẾNH XÁNG vô cùng thâm hiểm thâm độc DỰNG ĐỨNG chuyện Đế Quốc Mỹ XÂM CHIẾM VIỆT NAM …nhìn kìa lúc ấy NHẬT, NAM HÀN Tân Gia Ba Đài Loan bám sát vào Mỹ học hỏi KHOA HỌC KỸ THUẬT xây dưjng DÂN CHỦ làm ĐẤT NƯỚC HÙNG MẠNH thì lại BÀY CHUYỆN chống Mỹ CỨU TÀU

      Năm 1960 trò Chí Phèo Hồ Chí Meo còn béo tốt về báo cáo với thầy MAO XẾNH XÁNG + nghỉ mát tắm biển tại Bắc Đới Hà (北戴河). Hình chụp tháng 8/1960. Nguồn: Artron.net

      http://www.hanoiparis.com/zoom.php?rep=img_poeme&image=8351

      BẤM VÀO XEM ảnh mầu bác Hù được tình báo Hoa Nam nuôi béo tốt

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây