Covid-19: Xuất hiện biến chủng mới ở Việt Nam

BTV Tiếng Dân

29-5-2021

Hơn một năm rưỡi qua kể từ khi đại dịch xuất hiện, Covid-19 liên tục xuất hiện các biến chủng mới, lây lan nhanh hơn, sở hữu độc lực mạnh hơn. Một số khu vực trên thế giới đã lần lượt ghi nhận các biến chủng mạnh của virus này như Brazil, Anh, Nam Phi, Ấn Độ… Riêng biến chủng Ấn Độ đã được WHO thừa nhận là “mối lo ngại toàn cầu”, bởi khả năng dễ lây và lây lan nhanh hơn, cũng như độc lực mạnh hơn. Hiện virus biến chủng này tiếp tục lây lan mạnh hơn ở VN.

Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông báo, Việt Nam xuất hiện biến chủng nCoV lai nguy hiểm, thế giới chưa từng ghi nhận, VietNamNet đưa tin. Ông Long cho biết: “Hiện nay chúng tôi mới phát hiện ra chủng virus SARS-CoV-2 mới có sự lai tạo giữa chủng Ấn Độ và chủng Anh. Cụ thể virus chủng Ấn Độ xuất hiện đột biến của chủng Anh. Bộ trưởng Y tế cảnh báo, đây là đột biến rất nguy hiểm, VN sẽ sớm công bố bản đồ gene của biến chủng này để thế giới ghi nhận và đặt tên.

Việt Nam ghi nhận tám biến chủng của Covid-19. Nguồn: BYT/ TTXVN

Theo giới chức y tế, ở VN hiện đang có sự hiện diện của tổng cộng 8 biến chủng Covid-19 được ghi nhận, gồm: Chủng Vũ Hán, chủng D614G ở châu Âu, chủng B.1.1.7 từ Anh, chủng B.1.351 ở Nam Phi, chủng B.1617 từ Ấn Độ, chủng B.1.619 từ châu Phi, chủng B.1.222 và biến chủng mới xuất hiện chưa được đặt tên. Về bản chất, biến chủng mới xuất hiện là biến chủng Ấn Độ, nhưng sở hữu của đặc điểm đột biến của biến chủng Anh.

VTC có clip dẫn lời Bộ trưởng Bộ Y tế: Việt Nam xuất hiện biến chủng Covid-19 lai hoàn toàn mới.

Báo Người Lao Động có bài: Phát hiện chủng virus lai tạo giữa biến chủng Anh và Ấn Độ tại Việt Nam. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết thêm, trong đợt bùng phát Covid-19 lần này ở VN, biến chủng Ấn Độ xuất hiện nhiều nhất, còn biến chủng Anh chỉ tập trung ở Đà Nẵng và một số địa phương khác. Ở các vùng dịch “nóng” nhất đều xuất hiện các ổ dịch không rõ nguồn lây, tình hình rất phức tạp.

Bộ trưởng Long giải thích lý do dịch Covid-19 lần này bùng phát và lây lan nhanh hơn cả 3 lần trước: “Đặc điểm lần này lây nhanh, phát tán rộng trong không khí và mức độ đào thải mầm bệnh rất nhanh. Nồng độ virus trong dịch hầu họng tăng nhanh và phát tán trong không khí trong thời gian ngắn, nhanh. Từ 1 đến 2 ngày có thêm một vòng lây nhiễm nữa lây theo cấp số nhân. Đây cũng là lý do khó kiểm soát ở Bắc Giang và Bắc Ninh dù đã có những phương án quyết liệt phòng chống dịch”.

Liên quan đến biến chủng mới, tối nay, Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ thông báo, bốn bệnh nhân nhiễm đột biến gene nCoV, VnExpress đưa tin. Phó Viện trưởng, GS Lê Thị Quỳnh Mai cho biết: “Chúng tôi phát hiện có đột biến mất Y144 trên protein S của virus B.1.167.2 (lần đầu phát hiện tại Ấn Độ). Đột biến này giống đột biến phát hiện trên biến thể B.1.1.7 (lần đầu phát hiện tại Anh)”.

Bà Mai lưu ý, dữ liệu biến chủng B.1.167.2 trên GISAID hiện tại chưa ghi nhận đột biến mất Y144, nên Bộ Y tế mới công bố đây là biến chủng chưa từng được ghi nhận trên thế giới, cần theo dõi và nghiên cứu thêm. Còn GISAID là bản đồ cập nhật kết quả giải trình tự gene Covid-19, được các nhà khoa học trên toàn cầu cập nhật liên tục.

***

Trong tình hình dịch Covid-19 đang tràn từ Bắc vào Nam, Bộ Y tế lại ra quyết định thu hồi vaccine cấp cho các địa phương để ‘nhường’ Bắc Giang, Bắc Ninh, theo VTC. Bộ trưởng Long giải thích, tình trạng khan hiếm vaccine chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, dù đợt vaccine vừa rồi về đã được cung cấp cho các địa phương, nhưng Bộ Y tế “xin phép phải thu hồi lại vaccine tại một số địa phương” để ưu tiên cấp cho Bắc Giang và Bắc Ninh, những nơi dịch đang nóng và tình hình căng thẳng. Ông Long nói: “Mong các địa phương thông cảm vì tình thế rất cấp bách”.

Bộ Y tế đang làm sai “nguyên tắc chữa cháy”: Phun nước vào khu vực chưa cháy nhằm ngăn ngọn lửa lan ra, thay vì phun vào khu vực đã