Covid-19 ở VN ngày 24-8-2020: Tổng cộng 1022 ca nhiễm, 27 người chết

BTV Tiếng Dân

Bộ Y tế thông báo chiều nay: Thêm 4 ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng và 2 ca ở Hải Dương, VOV đưa tin. Các ca mới được xếp số từ 1017 đến 1022. Ca 1017 là nữ bệnh nhân, 68 tuổi ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, từng được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ngày 23/8 tại chợ Hà Thân. Ca 1018 là nam bệnh nhân, 57 tuổi, là nhân viên y tế BV Đà Nẵng.

Ca 1019 là nữ bệnh nhân, 37 tuổi, là nhân viên y tế BV Đà Nẵng. Ca 1020 là nam bệnh nhân, 26 tuổi, ở quận Hòa Vang, Đà Nẵng, từng tiếp xúc với ca bệnh 996. Ca 1021 là bé trai 8 tuổi, ở TP Hải Dương, con của ca 1016. Ca 1022 là nữ bệnh nhân, 63 tuổi, ở TP Hải Dương, là mẹ đẻ và ở cùng với con trai là ca bệnh 1016.

VTC có clip về tình hình dịch Covid-19 hôm nay 24/8: Thêm 6 ca mắc Covid-19.

Thông Tấn Xã VN có đồ họa: Việt Nam đã có 1.022 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 24/8/2020)

Như vậy, hôm nay VN có thêm 6 ca nhiễm mới, đều là lây nhiễm cộng đồng. VN hiện có tổng cộng 1022 ca dương tính và 27 ca tử vong do Covid-19.

***

Thêm trường hợp tái dương tính: Bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nội tái dương tính sau 15 ngày ra viện, VietNamNet đưa tin. Đó là bệnh nhân 348, cùng gia đình từ châu  Âu về VN ngày 6/6 và được cách ly tập trung ngay sau khi đáp xuống sân bay Quốc tế Nội Bài. Sau hơn 3 tuần điều trị, ngày 29/6, bệnh nhân 348 được công bố khỏi bệnh, ở lại viện cách ly đến 8/8, rồi về cách ly tại nhà.

Ngày 22/8, gia đình này tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cho thấy bệnh nhân 348 tái dương tính. TS Lê Văn Duyệt trấn an, “các ca tái dương có tổn thương phổi và biểu hiện lâm sàng rất mờ nhạt, thậm chí không có. Khi làm xét nghiệm, các chuyên gia phát hiện ngưỡng virus ở những người này cũng rất thấp”.

Về tác động của dịch Covid-19 tới người lao động nghèo, VOV có bài: Lao động tự do điêu đứng, thất nghiệp vì dịch Covid-19. Một người bán bún đậu ở thủ đô chia sẻ, “25 năm gánh hàng bán khắp các con phố nhưng chưa bao giờ chị thấy buôn bán ế ẩm như bây giờ. Dịch Covid-19 khiến nhiều người lao động mất việc, người dân cũng chi tiêu dè dặt hơn”.

Bà Nguyễn Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe cộng đồng ánh sáng nhận định, “nếu Chính phủ không có biện pháp, chiến lược quyết liệt từ bây giờ thì thời gian tới, lực lượng lao động tự do, nhóm lao động yếu thế sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn nữa”.

Ảnh hưởng của Covid-19 tới một trong các ngành công nghiệp nhiều lao động nhất của VN: Dệt may thực sự “ngấm đòn” COVID-19, theo VTV. Ông Lê Tiến Trường, Tổng GĐ Tập đoàn Dệt may VN cho biết: “Hiện, đơn hàng cho quý IV hầu như chưa có, đây là một thách thức vô cùng lớn cho kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn. Những đơn hàng khẩu trang cũng đã đảo chiều, số lượng không nhiều trong khi giá lại giảm đến mức chỉ vừa đủ chi phí sản xuất”.

Còn nhớ thời điểm sáng 21/6, đợt lây nhiễm cộng đồng thứ nhất kết thúc khoảng 2 tháng và VN vẫn khá yên ổn, Thủ tướng Phúc nhân đó hứa hẹn “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhưng số liệu gần đây cho thấy nói thì dễ, làm không dễ: Chỉ 7 doanh nghiệp được hỗ trợ giảm lãi suất cho vay, VnExpress đưa tin. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó GĐ Sở Du lịch TP HCM thừa nhận, sau khi làm việc với Ngân hàng Nhà nước, chỉ có 7/50 doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú được hỗ trợ giảm lãi suất cho vay để khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Dưới mục bình luận, một độc giả chia sẻ: “Không còn là khó khăn nữa mà là khó sống nổi. Các bạn làm du lịch hầu như thất nghiệp, làm đủ thứ nghề, con trai thì xe ôm công nghệ, con gái thì bán hàng online. Mình cũng mới thành lập doanh nghiệp 3 năm, cũng mới có khách châu Âu 2019 đang tốt lên đùng một cái Covid-19 đến. Xoay sở 8 tháng nay hết, hết tất cả vốn liếng rồi”. Liệu Thủ tướng Phúc có biết rằng, bao nhiêu người dân, bao nhiêu doanh nghiệp “bị bỏ lại phía sau”?

VTC có clip, ghi lại lời hứa hão của Thủ tướng: Không để ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch.

____

Mời đọc thêm: Thêm 4 ca nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng, 2 ca nhiễm tại Hải Dương là mẹ và con trai bệnh nhân 1016 (SS). – Thêm 6 ca COVID-19: Đà Nẵng 4 ca trong đó có 2 nhân viên y tế (PLTP). – Phó Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ Hải Dương cố tình không khai báo y tế (TTXVN). – Đà Nẵng: Bệnh nhân 416 có thể nặng hơn bệnh nhân 91 (PLTP). – Hải Dương: Cách ly cụm dân cư liên quan bệnh nhân 1016 (DS).

Cách ly toàn bộ xưởng sản xuất ở Hải Dương liên quan BN1016 (VOV). – Quảng Ngãi nới lỏng giãn cách xã hội (BVPL). – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì họp phương án kiểm soát dịch COVID-19 (Tin Tức). – Bệnh nhân Covid-19 tái dương tính sau nửa tháng ra viện (VNE). – Cách ly gia đình có người tái dương tính với Covid-19 (Zing). – Chuyên gia lý giải về trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 ở quận Bắc Từ Liêm (HNM).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây